1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người bổ sung

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi culan, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Chuckle_over tròn một tuổi! Tôi đây thì bé hơn, ngày mai là tròn sáu tháng (tuổi).
    À, mà quê Chuckle_over ở đâu vậy?
    THÁI HÔNG ANH.
    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 18/04/2003
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Uh, chúc mừng bạn
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hihi...hôm ni tự dưng wildgirl lại lạc vào đây mới biết, thấy và...tin được tiếng Việt của dân tộc Việt ( Bi giờ người ta gọi là dân tộc VIỆT, chứ hông còn bảo là dân tộc KINH nữa đâu nhé)được dùng ngày nay thật là phong phú. Trước hết, wildgirl cũng xin chúc mừng sinh nhật cái bác nào đó nha! CHÚC chuckle_over SINH NHẬT VUI VẺ nha! Hihihi.... Còn từ địa phương, tạm thời wildgirl hông nhớ ra. Thôi để lần sau vào lại, wildgirl sẽ góp thật nhiều luôn há!
    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Oh cám ơn các bác đã chúc mừng em, hihihi quý hoá quá!
    Bác thaihonganh này quê em ở 1 huyện ngoại thành Hà Nội đấy, nếu bác muốn chứng thực thì em sẽ đưa bác địa chỉ, đảm bảo từ địa phương khác nhau theo từng làng luôn.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  5. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cám ơn Chuckle_over, tôi hỏi cho biết! Nếu sau này tình cờ nghe người nào đó nói chuyện dùng từ HÃM, mà lại trông rất xinh xắn, tôi có thể lân la làm quen:
    -"Xin lỗi, hình như bạn quê ở gần Hà Nội thì phải? Đúng rồi, hèn gì trông quen quen. À không, tôi vào Nam ở lâu rồi, nên không còn giữ được giọng nói quê mình nữa; nhưng tôi vẫn nhớ quê nhà giữ lắm. Thế lâu nay quê mình ra sao? Bạn kể cho tôi chuyện ở quê chúng mình đi! À, bạn có biết Chuckle_over không? Cùng quê với tụi mình đấy! Hay là bạn ngồi lên xe tôi đi, để tôi HÃM bạn đến một quán cà phê nào đó rồi chúng mình cùng trò chuyện cho vui....."
    Chuckle_over thấy không, chỉ với một chữ HÃM thôi mà bạn đã có thể giúp những người khác dễ làm quen với nhau, thân thiện với nhau hơn.
    THÁI HỒNG ANH.
    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 23/04/2003
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Chao bac Culan
    35. Bê
  7. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Thuỷ ạ.
    Cám ơn mọi người.
    36. rê
    37. nê
    ...........................
    Cù Lần
  8. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Hì, trả lễ thôi mà bạn Culan, còn nữa nè:
    38. Xốc (xốc bó củi lên vai)
    39. Vần (mang các vật nặng bằng cách xoay, lăn : Vần các thùng hàng ra ngõ, từ này bắt nguồn từ tiếng Vận - chữ Hán : Vận chuyển)
    40. Kiệu (kiệu con trên vai)
    41. công kênh (mang người nào đó trên vai: Công kênh nhau trèo qua tường)
    42. Nhấc (nhấc nồi cơm lên bếp)
    43. Khênh (khiêng)
    44. Đãy ( Đãy gạo lên núi)
    45. Dìu (mang đi bằng cách cho dựa vào mình: Dìu người ốm về phòng)
    46. Dắt (mang đi bằng cách nắm giữ: Dắt con đi siêu thị )
    47. Dong ( mang đến một nơi nào đó : Dong tù về trại, dong trâu ra bãi)
    48. Bè ( Thằng đó xỉn quá, bè nó về giùm tao... )
    49. Kè ( giống như cặp : Cặp kè)
    50. Đem ( Đem cái quạt ra cho mẹ)
    51. Lăn ( lăn thùng phuy về nhà)
    52. Giải (đem đi bằng cách cưỡng bức)
    53. Đùa (đùa phân vào gốc cây)
    Tiếng Việt mênh mông lắm, tớ mới nhớ bao nhiêu thôi, hì..
    To bác Thaihonganh: Tôi không biết từ "hãm" là gì, quả là mới nghe lần đầu...
    Theo cách bác giải thích thì "hãm" = "chở" (không biết có đúng ý bác?)
    Như vậy "hãm" không thể gần nghĩa với "mang" được.
    Theo tôi "mang" là mình tự di chuyển một vật A đến B (bằng tay, đầu, vai, lưng, mỏ, ...) ... còn chở thì dùng đến vật C rồi ( như cái xe của bác)... khó hiểu thật, mong được bác giải thích cặn kẽ hơn ....
    Được doan chi thuy sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 28/04/2003
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    54. xê
    55. dịch (dịch chồng sách sang bên)
    56. lôi
    57. kéo
    58. đẩy
    59. nâng
  10. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    1. ẵm
    2. bế
    3. bồng
    4. bưng
    5. cầm
    6. cặp
    7. cắp
    8. cõng
    9. đeo
    10. đèo
    11. đội
    12. gánh
    13. gùi
    14. khiêng
    15. khuân
    16. mang
    17. nách
    18. ôm
    19. quải
    20. vác
    21. võng (2 người)
    22. xách
    23. Na (mang - tiếng Quảng Nam)
    24. Sương (gánh - tiếng Quảng Trị)
    25. Bợ
    26. Rinh
    27. kẹp
    28. điệu
    29. Tha ( tha mồi )
    30. Địu ( địu con lên rẫy )
    ....
    33. hãm (cái này ở quê em ngưòi ta hay dùng)
    34. quắp hoặc quặp
    35. Bê
    36. rê
    37. nê
    38. Xốc (xốc bó củi lên vai)
    39. Vần (mang các vật nặng bằng cách xoay, lăn : Vần các thùng hàng ra ngõ, từ này bắt nguồn từ tiếng Vận - chữ Hán : Vận chuyển)
    40. Kiệu (kiệu con trên vai)
    41. công kênh (mang người nào đó trên vai: Công kênh nhau trèo qua tường)
    42. Nhấc (nhấc nồi cơm lên bếp)
    43. Khênh (khiêng)
    44. Đãy ( Đãy gạo lên núi)
    45. Dìu (mang đi bằng cách cho dựa vào mình: Dìu người ốm về phòng)
    46. Dắt (mang đi bằng cách nắm giữ: Dắt con đi siêu thị )
    47. Dong ( mang đến một nơi nào đó : Dong tù về trại, dong trâu ra bãi)
    48. Bè ( Thằng đó xỉn quá, bè nó về giùm tao... )
    49. Kè ( giống như cặp : Cặp kè)
    50. Đem ( Đem cái quạt ra cho mẹ)
    51. Lăn ( lăn thùng phuy về nhà)
    52. Giải (đem đi bằng cách cưỡng bức)
    53. Đùa (đùa phân vào gốc cây)
    54. xê
    55. dịch (dịch chồng sách sang bên)
    56. lôi
    57. kéo
    58. đẩy
    59. nâng
    ...........................
    Cù Lần

Chia sẻ trang này