1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người bổ sung

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi culan, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghe từ HÃM lần đầu?như bạn. Bởi thế tôi mới tò mò hỏi quê của Chuckle_over ở đâu để tìm hiểu thêm. Chuckle chỉ nói là dân ở quê mình nói như thế chứ không giải thích rõ dùng trong hoàn cảnh nào, nghĩa cụ thể là gì. Còn tôi dùng nó với nghĩa thế nào thì tôi? chịu không trả lời được. Tôi chỉ nói đại như thế để tỏ vẻ ta đây cũng là người cùng quê, ăn nói giống như ?ongười ta?. Bạn biết đó, mấy tay tán gái thường ăn nói vô thưởng vô phạt, nói bậy trúng bạ. Cho nên, để biết tôi dùng từ HÃM như thế có vô nghĩa hay không; nếu có nghĩa thì nghĩa của nó là gì, thì có lẽ phải nhờ Chuckle_over giải thích giùm.
    THÁI HỒNG ANH.
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, sao mất chỗ này rồi, để tớ bổ sung cho đủ:
    31. Đỡ (dang tay ra đỡ đứa bé)
    32. Gồng ( mang đi bằng cách móc vào đầu đòn gánh, từ ghép:Gồng gánh)
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    60. bốc
    61. dỡ
    62. tải
    63. cẩu
    mấy từ này thỏa mãn không bạn culan? Tớ thấy không ổn lắm, hihihi...
  4. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Quá nhiều từ không còn nghĩa là carry nữa mà là lift mất rồi. Các bác để ý kỹ 1 chút đi ạ.
    ----------------------
    Oh yes......yesssss......
    ----------------------
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn SilverWings
    HÌ, cười cái làm quen, tui mù tịt tiếng Việt nên đưa ra nhiều từ gần nghĩa (chắc có từ không đúng hoặc sẽ gây tranh cãi) , bạn thấy từ nào không ổn thì lượm ra giùm nha!
    Nâng, bợ, đỡ, nhấc.... gần nghĩa với "mang" ở chỗ là nó đều có di chuyển sang nơi khác (trong trường hợp nào đó).
    Thí dụ: Anh nhấc nồi cơm (từ bếp) sang bàn giúp em.
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn vừa nghiên cứu môn gì định kiếm chân bốc xếp ở cảng đây!
    Trước thềm chôn hoa rầu rầu người ơi!

Chia sẻ trang này