1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ trợ giúp: Đạo hàm riêng, Vi phân, Tích phân

Chủ đề trong 'Toán học' bởi THMILK, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THMILK

    THMILK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhờ trợ giúp: Đạo hàm riêng, Vi phân, Tích phân

    Chào các bạn!
    Tôi đang học Vật lý và gặp rắc rối với môn Toán, do không hiểu một số vấn đề về:
    1/- Đạo hàm riêng.
    2/- Vi phân
    3/- Tích phân

    Ví dụ: Trong vật lý, để diễn tả biến thiên của 1 đại lượng là công người ta dùng vi phân: dA = F.ds và để tính công A khi vật di chuyển từ B-->C thì là: Tích phân (B-->C) của dA.

    Nhờ các bạn lý giải giúp tại sao ?

    Tôi nghĩ chổ hổng của tôi là không hiểu được bản chất của 3 vấn đề trên. Ở chương trình 12 tôi chỉ biết : Tìm nguyên hàm, thế cận, tính giá trị là xong. Không cần hiểu tại sao, và khi nào thì dùng tích phân.

    Vậy nhờ các bạn giải thích dùm 3 khái niệm trên. Càng "bình dân" càng tốt. Vì đọc trong sách toàn những từ ngữ hoành tráng, không hiểu nổi. Chủ yếu là bản chất và ứng dụng.

    Xin cảm ơn!
  2. merck

    merck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hãy thử đọc lại 2 cuốn SGK Giải tích 11 & 12 xem sao !!!
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.178
    Đã được thích:
    5.572
    Vào đây xem nhé, khá đầy đủ và cơ bản:
    http://mathworld.wolfram.com/topics/GeneralDifferentialGeometry.html
  4. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    1) Đạo hàm để tính giá trị của một hàm số khi hàm đó tiến tới giới hạn.
    Thí dụ: vận tốc = đuờng dài /thời gian để đi doạn đuờng đó.
    Công thức này chỉ đúng trong chuyển động thẳng đều hay khi tìm vận tốc trung bình.
    Trong chuyển đông biến đổi đều thì vận tốc có khi nhanh, có khi chậm cho nên công thức này không đúng nữa. Nguời ta tính vận tốc tức thời của vật truớc hết phải tính VT trung bình tuơng đói Vtb = Dx/Dt (đọc là delta x / delta t) sau đó nếu tinh v ở 1 thời điêm thôi thìDt phải tiến tới 0 mà Dt tiến tới 0 thì Dx cũng tiến tới 0. nhưng tỷ số Dx/Dt thì khác 0 nguời ta ký hiệu
    dx/dt để chỉ tỷ số đó . và v = dx/dt gọi là vận tốc tức thời của vật.
    vậy vận tốc tức thời của vật bằng đạo hàm của hàm x tính toạ độ của vật.

Chia sẻ trang này