1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhỏ Vrôhtô có phòng được dịch đau mắt đỏ đang "hòanh hành" ko nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    nhỏ Vrôhtô có phòng được dịch đau mắt đỏ đang "hòanh hành" ko nhỉ

    đang có dịch,ghê bỏ xừ,ko bít nhỏ Vroh to thì có phòng được bệnh ko nhỉ??? tại em ở xóm trọ,dùng chung nước ở bể nên hơi ghê
  2. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Hữu hiệu nhất là nhỏ Cloramphenicol bác ạ. V Rohto thì đắt tiền nhưng trong bệnh này không có tác dụng vì thuốc chỉ có tác dụng rửa mắt, kháng viêm, lam dịu mắt chữa mỏi mắt mà thôi hoặc khi mắt bị đỏ ( xung huyết) thôi. Tựu chung là có 2 tác dụng chính là chống mỏi mắt và chống xung huyết.
    Còn để phòng bệnh đau mắt đỏ, nên nhỏ Cloramphenicol .
    Tiện đây up luôn cho bác 2 bài báo về phòng tránh đau mắt đỏ
    Dịch đau mắt đỏ đang lang tràn, làm thế nào để phòng tránh? Xin giới thiệu với các bạn bài trên báo Giáo dục và Thời đại:
    Những ngày vừa qua, đi đến đâu (ở cơ quan, công sở) người ta cũng gặp người ?ođeo kính đen?. Chẳng phải do trời nắng, cũng không phải là mốt mà thực tế là những người trên đều bị bệnh đau mắt đỏ. Xuất hiện rải rác từ cuối tháng 5, số người mắc bệnh trên gia tăng đột biến trong tháng 6,7. Tại thời điểm này, số người đến viện khám vẫn tiếp tục gia tăng và theo dự đoán thì rất có thể đau mắt đỏ sẽ trở thành dịch lan nhanh ở các tỉnh phía Bắc nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
    Người người bị đau mắt đỏ.
    BS Chu Thị Vân, PGĐ bệnh viện Mắt HN cho biết: Dịch đau mắt đỏ xuất hiện trên địa bàn Hà Nội từ đầu tháng 6 và sang đến tháng 7 thì bệnh đau mắt đỏ lên đỉnh điểm. Thống kê sơ bộ của bệnh viện cho thấy từ 3/7-7/8, có gần 5 ngàn lượt bệnh nhân đến bệnh viện khám, trong đó trường hợp phát hiện bị đau mắt đỏ là 1900 người. Còn tại các trung tâm y tế và trạm y tế phường xã của 8 quận huyện trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua, trong tổng số 1035 người đến khám thì có 250 người bị đau mắt đỏ. Theo BS Vân thì đây chỉ là con số thống kê chưa đầy đủ bởi trên thực tế có rất nhiều người mắc bệnh nhưng đến khám tại cơ sở y tế tư nhân hoặc tự mua thuốc về nhà điều trị. Do vậy, nhiều khả năng số người mắc bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố sẽ cao hơn rất nhiều.
    Không chỉ ở Hà Nội, bệnh đau mắt đỏ cũng có mặt ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Tại bệnh viện Mắt TW, những tháng gần đây số bệnh nhân đến khám và điều trị cũng tăng đột biến. Thống kê của bệnh viện cho thấy, trong tháng 5, bệnh viện tiếp nhận 4.761 bệnh nhân đau mắt đỏ. Sang tháng 6, con số trên lên tới 14.872 và tháng 7 giảm xuống còn 5.510 người. Anh Đỗ Xuân Hồng, Phòng quản lý KHĐT, phụ trách báo chí (BV Mắt TW) cho biết: Có nhiều trường hợp đến viện là các thành viên trong 1 gia đình, thậm chí một số y, bác sĩ của bệnh viện cũng mắc bệnh. Những người này lúc nào cũng phải đeo kính đen, khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác. Cũng theo anh Hồng thì số bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện tuy có giảm nhưng so với mọi năm thì việc trung bình một ngày có từ 500-600 bệnh nhân đến khám vì căn bệnh trên không phải là ít.
    Nhận định về tình hình đau mắt đỏ hiện nay, BS Trịnh Bích Ngọc, Trưởng khoa Khám bệnh (BV Mắt HN) cho biết: Hiện dịch vẫn ở giai đoạn cao điểm và phải 1-2 tuần tới mới có chiều hướng thuyên giảm. Do đó, ngoài việc tránh tiếp xúc trực tiếp, người khỏe mạnh không nên dùng chung khăn rửa mặt, chậu rửa, thậm chí là bát đũa... Một điều cần lưu ý nữa là khi bị bệnh không nên tự mua thuốc về điều trị bởi có nhiều trường hợp khi đến bệnh viện thì bệnh đã chuyển từ đau mắt đỏ (viêm kết mạc) sang viêm giác mạc khiến cho thời gian điều trị kéo dài và có khả bị giảm thị lực rất dễ xảy ra.
    Đeo kính: Có phòng được bệnh?
    Đau mắt đỏ thường xuất hiện vào mùa hè và nguồn lây chủ yếu do bơi lội tập thể. Đây là căn bệnh ít gây biến chứng nhưng làm người bệnh khó chịu. Biểu hiện đầu tiên của bệnh là việc mắt bị đỏ, chảy nước mắt, có dử... Thông thường, bệnh nhân có thể bị đau mắt đỏ sau khi bị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên hoặc do có tiếp xúc với người mắc bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng 3 ngày. Đôi khi sau khi ngủ dậy, dử mắt làm cho 2 mí dính chặt. Bệnh nhân có thể bị sốt nhẹ, sưng hạch góc hàm, hạch sau tai...
    Nhiều người cho rằng, bệnh đau mắt đỏ do lây lan trực tiếp nên nếu người bệnh chỉ cần đeo kính đen là có thể hạn chế khả năng lây lan. Tuy nhiên, cách phòng bệnh trên không phải là hữu hiệu vì nếu bị đau mắt đỏ do virus thì thường đi kèm với hiện tượng viêm họng và đường lây chủ yếu là hô hấp. Nếu mắc bệnh do vi khuẩn thì con đường lây chính là tiếp xúc. Vì vậy, việc đeo kính đen chỉ làm giảm khả năng lây chứ không phải là biện pháp phòng tránh tốt nhất. Cũng không nên lạm dụng nước muối sinh lý, đặc biệt là thuốc nhỏ mắt chứa cortcoid bởi nước muối sinh lý chỉ có tác dụng sát khuẩn còn cortcoid bị lạm dụng quá nhiều sẽ gây khô mắt, mù mắt.
    Theo khuyến cáo của BS Vân, để phòng bệnh này, cần giữ gìn vệ sinh mắt, không đưa tay lên dụi mắt. Rửa tay hàng ngày bằng xà phòng, khăn mặt cần được giặt sạch và phơi ngoài nắng. Khi gia đình có người bị bệnh, cần cách ly để tránh tiếp xúc trực tiếp, nhỏ nước muối sát khuẩn để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. ở trường học, nhà trẻ nếu có học sinh bị đau mắt đỏ cần được cho nghỉ học và điều trị để tránh lây lan. Hạn chế việc đi bơi và đến chỗ đông người trong thời gian này, đặc biệt là trẻ nhỏ.

    Bài 2 :
    Bệnh đau mắt đỏ đang lan rộng
    16:07:00, 26/08/2006

    Bệnh đau mắt đỏ đang lan rộng ở các khu vực thuộc TP.HCM, Hà Nội và miền Bắc. Tại Bệnh viện mắt trung ương, mỗi ngày có tới 200 bệnh nhân đau mắt đỏ tới khám. Số bệnh nhân thực tế trong cộng đồng còn cao hơn, vì người bệnh có thể đến khám tại các cơ sở y tế tư nhân hoặc mua thuốc tự điều trị.
    Đau mắt đỏ là từ dùng để chỉ bệnh viêm kết mạc cấp. Bệnh rất dễ lây lan trong cộng đồng nên thường phát triển thành dịch, phổ biến ở nước ta, thường vào mùa mưa. Bệnh thường tự hết trong vòng 1 tuần và không để lại di chứng.
    1. Nguyên nhân:
    - Nhiễm khuẩn: vi khuẩn tụ cầu, tạp khuẩn, virus, ký sinh trùng...
    - Vật lý: gió, bụi, cát, ánh sáng, sức nóng, tia X.
    - Hóa học: các chất axit, kiềm, iot, cồn.
    - Dị ứng: dị ứng thuốc, do côn trùng, theo mùa.
    2. Triệu chứng chung:
    Thời gian ủ bệnh khoảng 3 ngày.
    - Triệu chứng chức năng: Bệnh nhân thấy:
    + Ngứa, cộm, chói, đau nhức, đỏ mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và tiết nhiều dử mắt. Đôi khi ngủ dậy, dử mắt làm hai mi dính chặt lại khiến bệnh nhân khó mở mắt. Khi khởi bệnh, thường một mắt bị viêm trước, vài ngày sau mới đến mắt kia. Một số trường hợp có xuất huyết kết mạc, gây đỏ mắt kéo dài; nếu nặng có thể mờ mắt, chảy nước mắt, sợ ánh sáng do tổn thương giác mạc.
    + Khó nhìn, nhưng không giảm thị lực.
    - Triệu chứng thực thể: Khám trực tiếp sẽ thấy những tổn thương cơ bản: đỏ mắt, mi mắt có thể sưng nề, kết mạc phù nề, xuất huyết dưới kết mạc, nhú mạch máu, hột, trường hợp nặng có thể làm cho giác mạc bị mờ đục, khi đó thị lực giảm rất nhiều.
    - Toàn thân: Có thể sốt nhẹ, sưng hạch góc hàm hoặc hạch sau tai, họng đỏ, amidan sưng to.
    3. Đường lây lan của bệnh:
    (. )

    Bệnh có thể lây từ người này sang người khác do virus gây bệnh. Virus có nhiều trong nước mắt và dử mắt người bệnh, có thể lây qua các đường:
    - Vật dụng sinh hoạt: do dùng chung khăn và chậu rửa mặt, bệnh nhân dụi mắt và cầm nắm vào các đồ vật sẽ lây cho những người dùng chung đồ vật đó, hoặc lây qua môi trường bể bơi. Ở một số nơi do vệ sinh kém có thể lây qua vật trung gian là ruồi.
    - Đường nước bọt: nước mắt tiết ra sau khi làm nhiệm vụ dinh dưỡng và làm sạch cho mắt sẽ thoát qua lệ đạo xuống mũi, họng và khi bệnh nhân nói chuyện, ho hoặc hắt hơi thì virus sẽ theo nước bọt bắn ra ngoài và lây bệnh cho người khác.
    4. Điều trị bệnh:
    Nên đến khám tại các cơ sở khám chữa mắt để có chẩn đoán và phương pháp điều trị hợp lý. Tránh tự mua thuốc về nhỏ gây ra biến chứng nguy hiểm.
    - Kháng sinh tra tại mắt: Tobrex, oflovid, okacin... Có thể tra mắt 6-8 lần mỗi ngày.
    - Dùng kháng sinh toàn thân: Khi bệnh nhân sốt, sưng hạch, viêm họng, có thể dùng: erythromyxin, cephalexine...
    - Thuốc điều trị triệu chứng: Khi bệnh nhân sốt, đau nhức, có thể dùng thuốc chống viêm, giảm đau: paracetamon...; dùng thuốc chống viêm giảm phù nề: Amitase, Alphachymotrypsine...
    - Thuốc dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng: Chế độ ăn và bổ sung các vitamin nhóm B, C.
    5. Hậu quả của bệnh:
    Bệnh có thể khỏi hoàn toàn trong vòng 1 đến 2 tuần không để lại di chứng, tuy nhiên thường gây ra một số hậu quả:
    - Ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động.
    - Có thể gây nên tổn thương giác mạc: như viêm giác mạc đốm, viêm giác mạc chấm nông gây giảm thị lực kéo dài.
    - Có thể lây lan thành dịch.
    6. Phòng bệnh:
    - Luôn vệ sinh sạch sẽ, khi đi đường bụi phải đeo kính, tra nước muối sinh lý để rửa mắt.
    - Khi bị viêm kết mạc cấp thì phải có ý thức phòng tránh lây nhiễm cho người khác như: dùng riêng khăn và chậu rửa mặt, đeo kính và đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người. Trước khi dùng các vật dụng chung phải rửa tay xà phòng và tra mắt ít nhất 1 lần/ngày bằng dung dịch muối 0,9%. Khi có người trong gia đình bị đau mắt đỏ, cần cách ly, không dùng chung khăn mặt. Ở những nơi công cộng như trường học, nhà trẻ, cần có giải pháp phòng ngừa: rửa tay thường xuyên, cách ly người bệnh.
    Ghi chú :Trị đau mắt đỏ bằng thuốc nam "lá trầu không" - đơn giản nhưng hiệu nghiệm
    Lấy 5 lá trầu không rửa sạch, vò nát, cho vào cốc, thêm 3 hạt muối, đổ nước đang sôi vào đầy cốc. Lấy một tờ giấy (giấy trắng chưa viết, khoét một lỗ bằng ngón tay ở giữa) đậy vào, xông hơi nóng vào mắt đau cho đến khi không còn hơi nóng thì thôi. Làm 3 lần/ngày, sau ba ngày sẽ hết đau nhức, hết đỏ. Trong thời gian bị bệnh, nên dùng thực phẩm mát, không nên ăn những thức ăn cay nồng như ớt, hành; kiêng uống rượu. Cần rửa mặt bằng nước sạch và khăn sạch
    TS Bùi Mạnh Hà

    nguồn : thanhnien.com.vn
    Được GL1600 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 12/09/2006
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác chịu khó mua thuốc đắt đắt tí, tầm 80K đến 100K/lọ ấy. Hôm nọ em ở Sing bị đau mắt, nhảy vào Guardian mua một lọ 8 đô sing, nhỏ 2 hôm hết liền.
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    V-Rohto ko thể phòng đc dịch đau mắt.V-Rohto dùng trong các trường hợp chữa mỏi mắt trong các trường hợp do cận(đeo kính lâu), ngồi bên máy vi tính., giảm độ mờ khi nhìn các vật~>cái này thì cực kỳ rõ, bác nào mắt màmờ nhỏ là đảm bảo quang mắt hẳn ra.
    Còn để phòng chống đau mắt đỏ thì có hể nhỏ các loại sau:
    -Osla
    -NaCL 0,9% -Dùng đc cho trẻ sơ sinh
    -Chloramphenicol
    Nếu đã đau mắt đỏ thì nhỏ các loại sau( em sắp xếp theo các thuốc theo hiệu quả giảm dần):
    1-Tobrex (Alcon) -Bỉ
    2-Tobramycin- Canada
    Cả 2 loại trên đều có chung iệt dược là kháng sinh tobramycin đều dùng đc cho trẻ sơ sinh cho đến người lớn.
    3-Rohto-Bacteria
    4-Naphacolyre
    5-Osla
    Đó là những loịa thuốc thông dụng trên thị trường, ít biến chứng phụ.
    Các bác cứ đi ra ngoài đeo kính chống bụi, dính bụi thì ko nên dụi mắt.Em mách các bác 1 mẹo chữa mắt dính bụi khi đi đường cực kỳ hiệu quả:
    -Khi bị bụi vào mắt phải thấy cộm cộm khó chịu thì dùng lưỡi đá liên tục vào mép trái miệng.
    -Khi bị bụi vào mắt trái thấy cộm cộm khó chịu đá lưỡi liên tục vào mép phải miệng.
    CHÚ Ý: Ko đc dụi mắt.Trong quá trình đá lưỡi thì phải nhè nhẹ nháy mắt bị bụi.Các bác mà dụi là ko nghiệm đâu đấy.
  5. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, mấy tuần trước tui cũng bị, dùng tobrex nhỏ vài hôm là hết Nhưng bạn tôi dùng V rohto nhỏ cũng khỏi
    Theo tui nghĩ chả cần nhỏ rì thì trước sau cũng hết, chỉ có điều sớm hay muộn thui
    Được kakoi sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 12/09/2006
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Để lâu, nó khỏi, thế thì sau đó mắt bác nhỏ đi,hoặc toét ra..hé...hé.Chẳng khác gì tiểu phẫu thẩm mỹ theo chiều hướng đi xuống
  7. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    nhà mình tận 3 người bị đau mắt liền , kinh quá, nhìn đâu cũng thấy đau mắt nhìn người đau mắt tự nhiên cũng thấy ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái sáng nào trước khi ngủ dậy mình cũng phải nhỏ giọt thuốc nhỏ mắt gọi là đề phòngmay mắn là mình ko bị
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    nhà em chỉ trang bị sẵn mỗi Tobrex thôi,còn Vrohto thì hay dùng rồi.Phải cái là thằng Tob kia dùng tốt (bạn em bị nhỏ phát hết luôn) nhưng mà mở ra là phải dùng hết lọ luôn,ko dung dùng hết cũng vứt,vì chỉ để được trong vòng một tháng jkể từ khi mở nắp!
    Vi rô tô em toàn dùng để nhỏ khi đi đường bụi về.Còn ngồi máy tính thì chả thấy mỏi mắt bao giờ mới lạ chứ
    mà em ko hiểu cái cơ chế nào cho việc bụi mắt trái đá lưới bên phải ... như của bác gì nói trên kia bác giải thích cho em được ko cái
  9. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mới có loại Viroto dành riêng cho đau mắt đỏ rùi ... đăng quảng cáo đầy 20N / 1 lọ
  10. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì mình chịu.Chữa mẹo dân gian mà.Đã đc kiểm chứng rồi.

Chia sẻ trang này