1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhu cầu ngành mạng chưa bao giờ hết “HOT”

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi hongthuytran, 12/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongthuytran

    hongthuytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu ngành mạng chưa bao giờ hết “HOT”

    Thông tin là sự sống còn của doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn quy mô lớn đều cần xây dựng cho riêng mình hạ tầng mạng để đảm bảo hoạt động CNTT được thông suốt. Các công ty viễn thông lớn như Viettel Telecom, FPT Telecom cũng đã và đang triển khai rộng rãi hạ tầng mạng tới các tỉnh, huyện. Tuy nhiên nếu xét về chất lượng, tính sẵn sàng và sự đa dạng về các dịch vụ chạy trên hạ tầng mạng thì ở Việt Nam vẫn chưa làm tốt. Vì vậy trong những năm tới, song song với việc xây dựng hạ tầng thì việc phải tối ưu, nâng cao chất lượng hạ tầng mạng là điều cần thiết phải làm trong doanh nghiệp.

    Do sự phát triển bùng nổ của ngành CNTT và nhu cầu cao của các doanh nghiệp nên số lượng nhân sự theo học ngành mạng là khá nhiều. Đặc thù của ngành CNTT là công nghệ mới thay đổi với tốc độ chóng mặt, ngành mạng máy tính không phải ngoại lệ. Nhân lực trong ngành ngoài việc phải hiểu được các công nghệ, kỹ thuật đang sử dụng thì phải liên tục cập nhật các công nghệ mới trên thế giới mới đưa ra. Do còn nhiều trở ngại về phương pháp học, môi trường học tập nên dù nhân lực trong ngành mạng này khá nhiều tuy nhiên số lượng nhân sự chất lượng cao thì lại rất ít. Đây là một hiện thực đáng buồn.

    Các đơn vị đào tạo CNTT cần có chương trình học tiên tiến, phù hợp với tốc độ phát triển của ngành. Các giáo trình phải phù hợp và liên tục cập nhật theo xu hướng công nghệ, môi trường học tập phải đầy đủ trang thiết bị và công cụ cần thiết. Quan trọng hơn cả đó là phương pháp truyền đạt, phải hướng dẫn học viên biết cách tự học, biết cách tự nghiên cứu công nghệ, biết cách tự suy luận logic như vậy kiến thức người học thu nạp được mới bền. Và quan trọng hơn, học viên cần được thực hành thực tế trên các thiết bị thật, cần va chạm các trường hợp thực tế thì mới nhanh chóng phát triển kỹ năng. Nó giống như việc học bơi, nếu không xuống nước thì sẽ không bao giờ biết bơi.

    Còn sinh viên cũng cần phải có định hướng cụ thể trong học tập, tránh rơi vào hoàn cảnh “cái gì cũng biết qua nhưng lại không chắc cái gì".

    "Ngành mạng hiện nay đã đi được một quãng đường xa, nó không còn là ngành nghề sơ khai như ban đầu nữa. Do đó để đáp ứng được yêu cầu của ngành đòi hỏi các bạn ngoài kiến thức cơ bản còn phải liên tục đào sâu, nâng cấp kiến thức của cá nhân lên. Nếu các bạn đã có định hướng cho ngành nghề của mình thì hãy kiên trì theo đuổi, liên tục trau dồi kiến thức nhằm xây dựng backgroud thật tốt"

    Đặc thù ngành mạng là tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Anh, rất ít tài liệu hay bằng tiếng Việt nên người học cần chú tâm đầu tư ngoại ngữ. Đó là điều kiện cần để có thể tiếp thu được các kiến thức chuyên ngành. Đọc tài liệu nước ngoài, sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu kho kiến thức quý báu.

    Rất nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, học rất lo lắng khi ra trường không xin được việc, bởi vì nhà tuyển dụng nào cũng yêu cầu người học có kinh nghiệm, mà hầu hết sinh viên mới ra trường thì kinh nghiệm thực tếlà không có. Vậy giải quyết vấn đề này như thế nào? Đó là ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em hãy chăm chỉ học tập, tìm kiếm các cơ hội việc làm thực tập, ctv tại các công ty, hoặc xin làm nhân viên cho một công ty nhỏ và chấp nhận mức lương thấp để tích lũy kinh nghiệm.
    Học viện đào tạo quản trị mạng PNH đào tạo các khóa học CCNA, MCSA, Linux, OCA... hàng đầu Hà Nội

Chia sẻ trang này