1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai muốn chơi cờ vây và chưa biết chơi cờ vây , xin hãy tụ họp về đây !

Chủ đề trong 'Cờ' bởi taro17, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Những ai muốn chơi cờ vây và chưa biết chơi cờ vây , xin hãy tụ họp về đây !

    Thực ra thì tôi đây cũng chỉ là 1 thành viên trong box cờ và muốn đóng góp 1 cái gì để giúp box cờ phát triển tốt hơn.
    Trên đây, trước 1 tình hình hỗn loạn , người biết chơi thì ko thèm để ý ( chỉ đọc bài , ko trả lời, có đúng ko ?..), người ko biết chơi thì mỗi người 1kiểu , ko ai nghe ai mà cũng chẳng ai thống nhất hành động. Nếu tôi ko nhầm thì có lẽ nhiều người thích cờ vây đều muốn có được 1 sân chơi của chúng ta trên mạng . Còn những người chưa biết chơi và muốn được hướng dẫn chơi thì ko biết cách nào hoặc lạc lõng khi tìm hiểu với sự hiểu biết ko được nhiều về cờ vây. Chính vì vậy, tôi xin tình giải đáp, giúp đỡ mọi câu hỏi và xin làm người "lái đò" khi các bạn mới chập chững chơi cờ vây. Mọi câu hỏi xin gửi ở đây, nó sẽ được trả lời 1 cách sớm nhất !!!!!!!!!
  2. quochung-hcmpt

    quochung-hcmpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích loại cờ này lắm nhưng tìm hoài không thấy ở đâu chỉ ách chơi hết. Bạn chỉ mìh chơi nhé. Mail cho mình tại địa chỉ quochung_tran@hcm.vnn.vn
    Cám on bạn nhiều.
    QuocHung
  3. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cờ vây ra đời ở trung Quốc, hiện nay có 3 nước có Cờ Vây phát triển nhất thế giới : Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...và Việt nam ta đang trong giai đoạn làm quen với Cờ Vây, cờ Vây đang dần dần phát triển ở VN. Các thành phố hiện nay có Cờ vây phát triển như: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Kiên Giang...
    Nước ta cho đến thời điển này đã tổ chức 2 giải vô địch cờ Vây Toàn quốc tại HCM , năm 2001 và năm 2002. Việt Nam hiện đã là thành viên của hội liên hiệp cờ Vây Thế giới...Cờ vây khác với cờ vua và cờ tướng. Mục đích CV và CT là tìm cách bắt vua đối phương, chiếu hết sẽ thắng. Nhưng Cờ Vây thì khác, tìm cách vây chiếm lãnh thổ, ai nhiều đất hơn sẽ thắng.
    Bàn cờ : gồm 19 đường ngang và dọc tạo thành 361 giao điểm tượng trưng cho 361 ngày(lịch âm)
    Quân cờ: Trắng 180 quân
    Đen 181 quân
    Luật chơi:- Đen bao giờ cũng đi trước .Khi kết thúc ván cờ ,Trắng được cộng thêm 4,5 điểm
    -Quân nào chiếm được nhiều đất hơn thì thắng
    - "Khí" là một khái niệm chỉ các giao điểm dọc ngang xung quanh quân cờ( 1quân cờ đứng một mình giữa bàn cờ thì nó có 4 khí : trên -dưới- trái -phải)
    - Khi một quân hết "khí" thì bị bắt làm tù binh
    -Khi kết thúc ván cờ thì mỗi bên lấy tù binh điền vào đất của đối phương để tính điểm .Mỗi giao điểm còn trống tính là một điểm
    - Ai nhiều điểm hơn thì thắng
    Bàn cờ và quân cờ.
    Bàn cờ chuẩn hình vuông có kích thước mỗi cạnh là 43x43 cm. Trên bề mặt có 19 đuwòng kẻ dọc và 19 đường kẻ ngang, cắt nhau thành 19x19=361 giao điểm. Các giao điểm chính là nơi để đặt các quân cờ.
    Đối với những người mới chơi hay muốn chơi 1 ván kết thúc nhanh, lúc đầu nên dùng loaọi cờ nhỏ cỡ 9x9=81giao điểm. Sau đó tăng lên 13x13 hay 15x15.
    Trên bàn cờ có 9 điểm đánh dấu, được gọi là các sao. Vị trí các sao được đánh số, sao nằm chính giữa gọi là sao trung tâm hay sao thiên nguyên, 8 sao còn lại chia đều khoảng cách nằm xung quanh. ( tiếc là ko có hình minh hoạ)
    Quân cờ hình tròn hơi dẹt như cúc áo. Bộ quân cờ chuẩn có 361 quân, 180 quân trắng, 181 quân đen, đường kính quân cờ là 2,2 cm, tâm quân cờ day hơn mép.
    Nếu chơi giải trí thì ko ần ghi chép ( ghi biên bản) nhưng khi thi đấu thì những ván quang trọng phải ghi chép đầy đủ.
    Khi đặt một quân vào bàn cờ người ta ko cầm mà kẹp quân vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. ( cái này thuộc về phong cách người chơi cờ)
    Luật chơi cờ Vây.Có 9 điều:
    Điều 1: Cờ Vây là một trò chơi giữa 2 đấu thủ.
    Đ2: 1 đấu thủ đi quân trắng còn đấu thủ kia đi quân đen.Đấu thủ cầm quân đen đi trước ( trừ trường hợp đấu chấp thì quân trắng đi trước)
    Đ3: Quân cờ được đặt vào các giao điểm của các đường kẻ.
    Đ4: Mỗ một quân cờ khi đã được đặt vaod vị trí thì ko được phép di chuyển nữa ( trừ trường hợp bị bắt làm tù binh, bị nhất ra ngoài)
    Đ5: Đấu thủ nào chiếm được nhiều đất hơn sẽ thắng ván cờ.
    Đ6: các quân cờ bị đối phưong làm cho hết "khí" thì gọi là "tù binh" và bị nhấc ra khỏi bàn cờ.
    Đ7: không được đặt quân vào các vị trị ko còn "khí."
    Đ8: Có những quy ước đặc biệt cho trường hợp "tranh chấp" lẫn nhau, gọi là "KO" sẽ giải thích sau.
    Đ9: sẽ có những điều luật riêng cho việc đánh có tranh chấp.
    Từ điều thứ 1-->4 không phải giải thích thêm, thừ 5---> 9 sẽ có kềm những giải thích
    Nếu bác muốn biết cách chơi cờ Vây chi tiết hơn thì send cho em địa chỉ (nếu ngoài Hà Nội) hoặc nhắn gặp ở quán nào đấy . Em sẽ free cho một tài liệu photo khoảng 60 trang (có hình minh hoạ) : luongminh17@yahoo.com.
    Còn đây em xin mạn phép trích ra cho bác tìm hiểu thêm về cờ vây :
    PHỤC SINH CỜ GÔ Ở NHẬT
    Ít năm trước đây, cờ gô, một trò chơi truyền thống, hầu như đã chết ở Nhật khi số lượng những người thích chơi nó già và giảm dần đi, từ khoảng 8 triệu xuống còn 5 triệu trong thập niên 1990. Thế rồi cách đây bốn năm, một bộ truyện tranh tên là Hikaru no Go (Cờ gô của Hikaru) xuất hiện, kể về một cậu bé trở thành một đấu thủ cờ gô chuyên nghiệp nhờ sự giúp đỡ của linh hồn của một sư phụ cờ vua nhiều thế kỷ trước. Và hiện nay, môn chơi với những quân cờ đen và trắng này đang thay thế những tấm thẻ Pokémon trong tay những cậu bé hiếu động trên khắp nước Nhật.
    Các bậc cha mẹ rất hài lòng. Họ tin môn chơi này sẽ cải thiện tính cách của các đứa trẻ, lôi chúng ra khỏi các trò chơi điện tử và điện thoại di động, đồng thời giúp chúng gần gũi với thế hệ trước hơn. Nhiều học sinh tiểu học hiện đang rất thích chơi với ông bà nội ngoại vì họ có thể giúp chúng chơi cờ gô.
    Môn cờ này phát nguyên từ Trung Quốc khoảng 4.000 năm trước, ở ta thường gọi là cờ vây, rồi nó được du nhập sang Nhật khoảng thế kỷ 8 và rất phổ biến trong giới võ sĩ. Sau đó nó lan ra mọi tầng lớp xã hội khác. Với một bàn cờ bằng gỗ và các quân cờ có hai màu đen và trắng, mục tiêu của người chơi rất đơn giản: dùng quân cờ và trí thông minh của mình để giới hạn lãnh thổ của địch và bành trướng lãnh thổ của mình.
    Cho đến gần đây, nó chủ yếu vẫn là trò giải trí của những người lớn tuổi, cho đến năm 1998 khi bộ truyện tranh nói trên ra đời. Trong truyện, Hikaru, một cậu bé dễ thương, tìm được một bàn cờ cũ trong đó có một linh hồn cư ngụ. Đó là linh hồn của Fujiwara no Sai, một bậc sư phụ cờ gô ở triều đại Heian (từ năm 794 đến 1192), ông ta vẫn tìm kiếm cơ hội chơi cờ bằng cách sử dụng trí óc của cậu Hikaru. Tuy hai người sống cách nhau cả chục thế kỷ nhưng vẫn hòa hợp được với nhau và những lời khuyên khôn ngoan của Sai đã giúp Hikaru tiến vào sự nghiệp chơi cờ gô chuyên ngiệp.
    Năm 1999, bộ truyện tranh này đã bán được trên 16 triệu bản. Vào quí 3 năm 2001, một hãng truyền hình Nhật đã chuyển nó thành phim hoạt hình phát sóng nhiều kỳ. Hiệp hội cờ Gô của Nhật nhận định rằng bộ truyện này cứ như món quà trời cho. Con số trẻ em xin theo học các lớp cờ gô đã tăng đến độ họ không thống kê kịp. Nhiều trường học đã chính thức đưa môn cờ gô vào chương trình giảng dạy. Hàng trăm lớp học cờ gô cho thiếu nhi đã mọc lên trên khắp nước Nhật. Hiệp hội cờ gô Nhật, do có xuất hiện trong bộ truyện tranh nọ, nên nay trở thành điểm tham quan hoặc ngoại khóa của học sinh như Disneyland vậy. Các em có thể đến thăm căn phòng mà Hiraku, trong truyện, đã ngồi chơi cờ. Nhiều giáo viên nhận thấy đây là cơ hội để giảng dạy lịch sử và văn hóa Nhật cho các em.
    Xu hướng này xuất hiện vào lúc mà các bậc cha mẹ ngày càng lo âu về những ảnh hưởng xấu của trò chơi điện tử. Một nghiên cứu được công bố tháng 7 năm 2002 trên tờ Mainichi Shibum cho biết rằng chơi game điện tử nhiều có thể gây tính gắt gỏng, mất khả năng tập trung và sinh ra cách cư xử phản xã hội. Nhiều cha mẹ vui mừng khi thấy con mình, sau khi học chơi cờ gô, đã bắt đầu biết sử dụng trí óc tốt hơn, biết kiên nhẫn (vì phải chờ đối thủ quyết định nước cờ) và bình tĩnh, chúng tự cải thiện khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và hiểu được ý nghĩ của người khác (điều không thể có trong trò chơi điện tử). Dư luận phụ huynh bắt đầu hi vọng cờ gô sẽ giúp phục hồi những cách cư xử và lối sống tốt trong giới trẻ.
    Tháng 6. 2002, tờ Yomiuri Shimbun, nhật báo lớn nhất của Nhật, công bố một nghiên cứu cho biết 90% những người được thăm dò ý kiến cho rằng phong cách sống và cư xử của dân Nhật đang tệ dần đi; 60% tin rằng tình hình này đặc biệt tồi tệ trong thiếu nữ và học sinh cấp 2 và cấp 3. Atsushi Katsura, một thày dạy cờ gô 24 tuổi ở Tokyo, tin rằng môn cờ này giúp trẻ con biết cư xử tốt hơn. Các nghi thức phức tạp trước và sau khi chơi cờ, theo ông ta, còn xây dựng tinh thần thể thao thượng võ và lòng tôn trọng đối thủ.
    Nếu quả thực vậy thì nhiều xứ khác ở châu Á cũng sẽ chứng kiến tình trạng tương tự vì bộ truyện Hikaru no Go đã được dịch và bán tại Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Bộ phim hoạt hình Hikaru cũng đã được phát sóng truyền hình ở Đài Loan và chắc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được chiếu ở nhiều xứ châu Á khác. Có lẽ các cha mẹ ông bà nên lục lại tủ đồ chơi ngày xưa của mình (ở những nước đã biết môn cờ này), và các nhà sản xuất nên lập kế hoạch sản xuất bàn cờ cùng sách hướng dẫn chơi cờ này
  4. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Anh Hưng này, em vừa trích ra rồi đấy, nếu anh cần thì cứ nêu yêu cầu, em sẽ cố gắng đáp ứng
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thanx Taro. !!
    Hoá ra Hikaru no Go lại có tác dụng sâu sắc như thế. Ảnh hưởng của nó không chỉ ở Nhật, cứ nhìn trẻ con Việt Nam bây giờ thì biết. Go sẽ còn phát triển mạnh ở nhiều nơi. Đồng thời, tôi tin Renju trong tương lai sẽ còn phổ biến hơn cả Go vì tính chất đơn giản đồng thời rất phức tạp của nó giống hệt như Go nhưng tốc độ ván đấu rất nhanh phù hợp với xu hướng của mind sport hiện nay.
    I pray to God that it won't be long
  6. mailandfan

    mailandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hì, Hikaru No Go cũng đã được dịch ra tiếng Việt , ... , chính vì thế mà nhà tớ cũng có 1 bộ cờ GO, nhưng bây giờ toàn dùng để luyện RENJU thôi :))
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    tiếp tục đi nào
  8. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    NÀO , AI CÓ GÌ CỨ HỎI NHIỆT TÌNH, SẼ GIÚP NHIỆT TÌNH LUÔN !!!!
  9. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Những người mới biết chơi nào, tui muốn chỉ giáo với các bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Hãy zô đây và tham gia nào !!!!!!!!!!!!!!! Chơi ở đâu cũng được , nhưng tốt nhất là yahoo
  10. tomom

    tomom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    này các bác, các bác chỉ chỗ cho em down gofig chỗ nào được ko , mà bác taro này, em mail cho bác vào yahoo mà sao không thấy bác trả lời

Chia sẻ trang này