1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Albiceletes và bóng đá Việt Nam ( HƯỚNG ĐẾN AFF CUP)

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Tin chấn thương liên tục đc báo về.Tình trạng đang rất hot, ai cũng lo lắng chỉ có những...quan to quan nhỏ là lạc quan.Có tinh thần thoải mái để chiến đấu là tốt,nhưng lạc quan quá vậy ko biết có là lạc quan tếu ko???
    Nếu đặt câu hỏi vì sao chấn thương nhiều vậy thì có những câu trả lời khác nhau.Trong đó 1 số ý kiến cho rằng là đòn gió của HLV (hy vọng vậy)nếu đây là sự thật thì quá tốt ko còn gì để nói,nhưng có vẻ như đòn gío ko phải là cách mà HLV VN ưa thích.Và theo như các diễn biến vừa qua thì điều này có vẻ ko đúng.Vậy thì xét đến ý kiến thứ 2,đây là chấn thương thật.Vậy thì vì sao chấn thương lại xảy ra liên tục.Đó là do chính sách quá vô lý của VFF.Chưa thấy 1 đội tuyển nào đá dày đặt như tuyển VN.Có lẽ vì quá ham tiền.1 cty nào đó muốn dựng tên tuổi,bỏ ra chút đỉnh là có 1 cái cup tên họ và tuyển QG è cổ ra đá.1 phần là ng VN quá yêu bóng đá nhưng đội Vn quá dở.Họ khát danh hiệu đến nổi kiếm 1 cái cúp vớ vẩn nào đó để chúng ta thỏa mãn tự ái...Dù lý do gì đi nữa thì với lịch thi đấu như thế, tập huấn như thế thì cầu thủ nào chịu cho nổi.Chấn thương là chắc chắn.Và nếu có thất bại thì cũng là điều dễ hiểu cho tuyển VN.Chỉ xin đừng trách những cầu thủ của ta.Họ ko có quyền gì cả.Họ là những nạn nhân trực tiếp,họ đã cống hiến hết sức.Chỉ có trách những nhà lãnh đạo thôi
    Dù gì đi nữa vẫn tràn đầy hy vọng VN đạt thành tích cao.Và thật lòng mình đang nghĩ (mình là ng VN,cũng rất lạc quan với cuộc sống này)VN sẽ vượt mặt TL để VĐ.Vâng.mình thật sự nghĩ và mong như vậy
  2. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia là đá rồi !
    Tình hình là CV đang hồi phục với một tốc độ mau lẹ ! Hy vọng ra sân trong trận đầu tiên với Sing là 70% !
    Bọn Sing nó vẫn cóng mình nên mới giở nhiều trò : cho đội tuyển tập trên sân xấu ! giữa chừng cho mất điện tới hai lần làm anh em cụt cả hứng luyện tập !
    hôm tới mà thắng thì cho bọn nó ê mặt luôn !
  3. ndgm

    ndgm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam = Không nghe,không xem,không biết
    ==> chán kinh khủng
  4. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Việt Nam vẫn luôn là Việt Nam. Không thể quên và thờ ơ với chính đất nước mình được, nhất là trong một giải đấu lớn nhất trong năm. Có thể bóng đá VN thế này thế kia, nhưng không thể bàng quan được.
    Nhiều khả năng, ngày mai, Riedl vẫn giữ nguyên đội hình 4-4-2 cho dù 2 tiền đạo được tin dùng nhiều nhất trong thời gian gần đây là Công Vinh (chấn thương) và Anh Đức (chấn thương, bị thay thế bởi Văn Thành) không thể góp mặt. Trong khung thành, xứng đáng nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là Quang Huy. Huy Hoàng hiển nhiên có 1 vị trí chính thức, đá cặp ăn ý và thường xuyên nhất với Hoàng trong thời gian qua là Minh Đức, nhưng nhiều khả năng, Riedl sẽ tin dùng Như Thành hơn. Cánh trái chắc chắn là của cầu thủ Nam Định Văn Biển, bên phần đối diện sẽ là Quang Thanh. Văn Nhiên tấn công tốt hơn Quang Thanh, nhưng không có lợi thế về thể hình nên nhiều khả năng sẽ vào sân khi chúng ta cần 1 thế trận tấn công tốt hơn. Ở tuyến giữa, đối tác của đội trưởng Minh Phương sẽ là cầu thủ Đà Nẵng Lê Hồng Minh. Cánh phải không ai xứng đáng hơn Tấn Tài, trong khi phần đối diện nhiều khả năng nếu không đẩy Bảo Khanh lên đá tiền đạo thì biên trái sẽ là của cầu thủ Thể Công, nếu không sẽ là Vũ Phong. Hàng công, Thanh Bình chắc suất, trong khi người đá cặp với Bình vẫn đang là 1 ẩn số. Theo ý kiến người viết, sẽ không thể là Phương Nam, do có lối chơi gần giống với Bình. Sẽ là "gà son" Đặng Văn Thành chăng?
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chấn thương của CV sẽ phục hồi kịp.Vấn đề chúng ta lo lắng hiện giờ chính là đk sân bãi.Theo thông tin thì rất tồi.Nếu vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến tình hình chấn thương. Có thể ko thích cách làm của VN.Nhưng mỗi lần VN đá ở giải lớn như AFF hay SEA Games mình vẫn cổ vũ nhiệt tình.Cũng hô hào và đổ xuống đường.Hy vọng năm nay sẽ có nhiều cơ hội như thế
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    1 KQ hòa cho VN và chủ nhà Sing.Với cách đá thế này thì dù lạc quan cỡ nào cũng ko hy vọng VN lật đc TL.Hy vọng những trận sau đá tốt hơn.Dù gì hòa trận này cũng đỡ hơn thua.
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Hix ta có 1 trận hòa đáng tiếc và đáng thất vọng với Indo. Thất vọng là chúng ta đã thể hiện 1 bộ mặt ko khả quan chút nào.Chúng ta ko còn giữ đc vị thế 1 đại gia của khu vực.Giờ việc chúng ta vào vòng trong là vấn đề cạnh tranh chứ ko là vấn đề đương nhiên như trước đây nữa.Khi hậu vệ VN đá hỏng quả banh lờ đờ trước mặt để rồi như tỉnh ngủ quay lại phạm lỗi với đội bạn dẫn đến quả phạt mình có cảm giác chúng ta đã thua.Và thật sự nếu đá nữa chúng ta sẽ thua.Đá hòan toàn như đang ngủ gật.Trận cuối ta gặp Lào.Liệu có là lợi thế chăng???ta buộc phải thắng.Chưa kể nếu Indo và Sing hòa(và Sing thắng Lào khi tôi viết bài này thì Sing chưa đá với Lào) ta phải thắng trên 2 trái.Với 1 hàng tiền đạo chưa 1 lần nổ súng,với Lào ko có gì để mất và 1 sân bãi tồi tệ.Việc thắng Lào trên 2 trái cần phải coi lại.Và thú thật tôi thật sự nghĩ đến 1 kết quả bi kịch bị loại từ vòng 1.Thật ra đội tuyển VN dưới bàn tay của A.R chưa bao giờ tôi thấy là 1 đội tuyển lớn.Họ chỉ có thể có 1 phong độ nhất thời.A.R luôn có cơ hội tuyệt vời hơn các đồng nghiệp,và việc ông làm đc là quá tệ dưới con mắt của tôi.Lần này cũng thế,ông ko có 1 chiến lược nào mới mẻ.Ko có sự thay người nào mà sáng tạo.Thế mà VN vẫn bỏ tiền tỉ để nuôi ông.Sau giải này thì nên chia tay là hợp lý nhất.Thà hạng nhì hay 3 trong tư thế 1 lực lượng đc đánh giá yếu hơn như Calisto từng làm còn hơn hạng 2,3 khi đc hy vọng đoạt VĐ tràn trề.Tuy nhiên với bóng đá vùng trũng thì mọi thứ vớ vẩn đều có thể xảy ra và với tinh thần lạc quan tếu vốn có của người VN tôi vẫn hy vọng VN đoạt vàng (thú thật là TL giờ còn tệ hơn cả VN.VN do bị tiêu cực,còn TL đầu tư biết bao nhiêu mà chỉ được có thế.nực cười cho người Thái.Nếu ta ko bị tiêu cực thì có thể 5 ăn 5 thua với họ)đúng là bóng đá ĐNÁ đang lùi dần đều vị vậy ta vẫn có quyền hy vọng
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chiều nay chúng ta sẽ gặp TL,tất nhiên là họ hơn chúng ta về đẳng cấp,nhưng nếu có lý do chủ quan là họ vắng Thonglao (theo thông tin đã đưa) và lý do khách quan là 1 chảo lữa với lòng cuồng nhiệt đại diện cho hơn 80triệu trái tim mong mỏi thì TL thật sự chỉ mong "cầu hòa" với VN.Thật ra bản thân mình ko tin tưởng việc VN vào CK,vì theo mình VN có thắng TL 3-0 đi nữa trận lượt về ở Thái mình cũng thua lại 4-0 thôi.Nhưng trước mắt thì cứ hy vọng VN thắng TL trận này để bảng thành tích khá hơn 1 chút,để thỏa mãn phần nào tâm lý người hâm mộ 1 chút.
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    VN thua TL 2-0.Những fan hâm mộ VN buồn nản vì đội nhà đã thua.Nhưng thật ra như tôi phân tích ở trên,các fan buồn nản là vì trước đó họ đã quá...lạc quan tếu.Chưa bao giờ VN là đối thủ của TL trong các thế hệ gần đây.Người ta nói nhiều về trận thắng hòanh tráng 3-0 hay những trận hòa gần đây,nhưng nên nhớ những trận đó tòan là những trận người Thái chơi như đùa với VN hoặc là 1 kỳ tích lâu lâu xuất hiện trong bóng đá để làm hấp dẫn thêm môn túc cầu.Bản thân tôi hôm qua xem trận VN - TL khá bất ngờ với VN.Họ đá có nét,sòng phẳng.Nếu xét về chuyên môn,kỹ thuật họ ko thua người Thái.Điều mà thế hệ vàng trước đây có mơ cũng ko được.Nên nhớ thế hệ vàng trước đây đá với người Thái là hoàn toàn ko có cơ hội.Chỉ khi người Thái thắng 3,4 trái,ko muốn đá nữa thì ta mới lân la đến được khung thành đối phương và gỡ 1,2 bàn danh dự.Hôm qua chúng ta đá rất ngang ngửa,sòng phẳng.Chúng ta thua là vì thua 1 đẳng cấp của đội bóng lớn hơn,tính chuyên nghiệp hơn. Nên nhớ ta gặp TL trong trường hợp mất 1 nửa đội hình do tiêu cực và chấn thương.Thế mà ta có thể đá sòng phẳng với người Thái.Nếu người Thái hôm qua mất đi Thonglao hay thêm thủ môn thì diễn biến chưa biết thế nào.Cái thua của ta trước người Thái hôm qua chính là tính chuyên nghiệp.Nhìn cách phá bóng,cách chuyền bóng,phạm lỗi của VN mà tức kinh khủng.Họ hoàn toàn cẩu thả,đá mà ko có cái đầu.VD như những đường trả bóng bỗng về cho hậu vệ,bên cạnh họ tòan là đồng đội,chỉ có 1 đối thủ TL đứng gần đó,họ ko giữ bóng lại(lúc đó có nhiều khoảng trống và thời gian),bình tỉnh chuyền chính xác cho đồng đội mà lại...bắt vô lê để trái bóng đi ngay vào chân cầu thủ Thái đứng ngay đó.Thái độ đá thật cẩu thả.Hay vô tư phạm lỗi ko cần thiết ở những vị trí nóng bỏng.Chính cái thái độ đá này làm chúng ta thua hay bị gỡ 1 cách lãng xẹt ở những trân,giải đấu gần đây.Chính thái độ này là điều họ đã thua những thế hệ trước.Nếu họ có thái độ nghiêm túc hơn thì họ cũng ko gặp TL sớm như vậy rồi.Thái độ thiếu chuyên nghiệp nên họ đá rất khác khi ở sân nhà và sân khách.Đành rằng sân nhà và sân khách phải có khác biệt nhưng khác biệt này là quá lớn,là 2 bộ mặt khác hẳn. Thua,đó là điều tôi dự đóan trước,tuy nhiên qua trận hôm qua tôi vui chứ ko buồn.Nếu buồn thì buồn cho người Thái họ thật sự đã lùi quá xa.Nếu ta ko có tiêu cực thì ko biết ai sẽ hơn ai.
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    VN chúng ta vừa có trận thắng thuyết phục qua đó giành tấm vé đi vào vòng sau.Đây là 1 kquả đáng tự hào trong khi nền bóng đá nước nhà đang khủng hoảng.HLV Mai Đức Chung đã làm ngỡ ngàng người hâm mộ.Qua đó cần coi lại việc sử dụng ông thầy người Áo của chúng ta.Thú thật tới giờ mình vẫn chưa thấy ông A.R có tài gì đặc biệt,mình nghĩ nếu là Calisto,những thành tích vừa qua của VN ở các giải trong khu vực đã sáng sủa hơn

Chia sẻ trang này