1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh hùng có công mở mang, khẩn hoang bờ cõi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi phuongnam_kts, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Tất nhiên, bác còn được ý để nguỵ biện lại mới là lạ.
    Nghe theo lời khuyên của đẻ nhầm đi, làm gái xxx già mồm để thẩm du với nhau cho sướng. Dù sao cũng nhắc bác nếu bác còn chút văn hoá: chuyện riêng tư như vậy thì kéo nhau vào chỗ kín, chứ nơi này để thảo luận lịch sử, cần lý lẽ, chứng minh chứ không phải chỗ bịt tai, bịt mắt tự sướng.
  2. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bác ROM bị khoá nick nên pm nhờ em post hộ mấy cái này vào Bíc :
    Cảm ơn bác Sinh Nhầm và các bác Châu, Khoai đã chiến đấu 1 cách anh dũng trong khi tớ bị các thế lực thù địch ********* khóa nick do run sợ khi thấy có người nói lên những sự thật không thể che dấu được (sự hiếu chiến xâm lược nước bạn bè, sự tôn trọng của nhân dân dành cho nhà vua thật sự Vĩ đại TRIỆU ĐÀ), xin ghi nhớ công lao của bác
    Xin cảm ơn tất cả các pác khác đã tranh luận trong mấy chục trang, càng tranh luận sự việc càng sáng tỏ về tấm lòng của nhân dân ta dành cho nhà vua Triệu Đà mặc dù các thế lực thù địch ********* thù địch luôn luôn tìm cách chống phá, điều này càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tình yêu mà nhân dân ta luôn giành cho nhà Vua TRIỆU ĐÀ, vị cha già thật sự đầu tiên của dân tộc ta. Sự bực bội và cuồng tín của các pác chính là niềm hứng khởi để tớ viết tiếp các phần sau, xin cảm ơn các pác 1 lần nữa
    Để tiếp tục topic này tớ xin nhắc lại những quan điểm ở phần trang 1-2: (có chỉnh lý sửa chữa)
    - Công lao đầu tiên và cực kỳ to lớn mà nhân dân ta (lẽ ra) phải đời đời nhớ ơn đó là công ơn của nhà vua vô cùng vĩ đại, muôn vàn kính yêu Triệu Đà, nhà vua đã mở ra 1 vùng đất mới cho nhân dân ta, khai hóa một dân tộc mọi rợ trở thành 1 dân tộc có nền văn minh cao nhất khu vực thời đó.
    Nhà vua anh minh Triệu đã làm được gì?
    Đầu tiên phải khẳng định là nhờ vua Triệu Đà mà nước ta đã được quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy, nền tự do-độc lập mà nhà vua Vĩ đại TRIỆU ĐÀ đã mang đến cho nhân dân VN.
    Nhờ nhà vua TRIỆU ĐÀ mà nước ta đã được thoát khỏi chế độ mẫu hệ và bộ lạc và đi lên 1 tầm cao mới là chế độ phụ quyền và phương thức tiên tiến hơn hẳn là chế độ phong kiến tập quyền, một chế độ ưu việt hơn hẳn và chứng tỏ bước đi đúng đắn của thời đại, nền sản xuất từ chế độ nhỏ lẻ-nông nô đã đi thẳng lên nền sản xuất phong kiến tiên tiến bỏ qua giai đoạn nô lệ và phong kiến phân quyền, nền văn hóa hòa nhập với nền văn hóa thế giới nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc .v.v.
    Chỉ tiếc 1 điều là con cháu của Người về sau lại quay sang nói xấu Người và nhận một bọn cha căng chú kiết khác làm nguồn gốc của mình, tất cả những điều đó chỉ là vì những âm mưu đê hèn muốn duy trì quyền lực và tách khỏi quốc gia chung để lập quốc gia riêng.
    Thật tiếc cho con cháu của Người [​IMG], kính xin Người tha thứ cho những kẻ dốt nát là con cháu của Người. Lịch sử đã, đang và sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của Người dù các thế lực ********* thù địch có tìm mọi cách tuyên truyền bôi xấu Người
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 06/08/2007
  3. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Công lao sử dụng VỐN TỰ CÓ của các công chúa là điều không thể phủ nhận và là một truyền thống mà ngày nay người dân ta vẫn tiếp tục phát huy đến ngày nay.
    Tất nhiên với nền kinh tế TBCN bẩn thỉu thì giá cả các mặt hàng ngày càng hạ theo qui luật cung cầu, do đó nguồn VỐN TỰ CÓ của dân tộc ta cũng bị giảm giá đến mức khá thê thảm, tuy nhiên nguồn VỐN TỰ CÓ này cũng đã giúp cho nhiều gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo, trở nên khá giả nhờ việc gia đình có nhiều con gái dùng VỐN TỰ CÓ để kiếm thu nhập cho gia đình (qua việc mua bán "đời con gái", xuất khẩu VỐN TỰ CÓ ra nước ngoài .v.v.), những gia đình này cùng với các gia đình khác cũng làm tương tự đã đưa nước ta tiến nhanh, tiến chắc, tiến vững mạnh lên CNXH.
    Thậm chí gần đây nhất khi sang Mỹ chủ tích nước ta ***************** cũng đã khuyến khích người nước ngoài nên sang VN vì con gái VN đẹp, thật là 1 truyền thống tốt đẹp cần phải lưu trữ của dân tộc ta và phát huy hơn nữa của dân tộc ta
    - Công lao thứ 3 cũng không thể phủ nhận lại cũng thuộc về một thứ không phải là con người cụ thể khác mà là thuộc về tâm tính của người Việt ta, đó chính là SỰ HẬN THÙ KHÔNG CHẤP NHẬN THA THỨ LẪN NHAU, dù rằng chúng ta có thể chấp nhận tha thứ kẻ thù (biến thù thành bạn) nhưng không bao giờ chấp nhận tha thứ cho người cùng 1 dân tộc.
    Nhờ SỰ HẬN THÙ này đất nước chúng ta được mở rọng hơn nữa, tiêu biểu cho SỰ HẬN THÙ này chính là việc tranh chấp giữa Trịnh-Nguyễn mà chúng ta có được vùng đất Nam Trung Bộ và Gia Định, nhờ SỰ HẬN THÙ của đám lục lâm thảo khấu Nhạc-Thơm-Lữ với vua Gia Long mà chúng ta có được vùng đất Nam Bộ và đảo Phú Quốc, cũng nhờ SỰ HẬN THÙ này mà người Việt chúng ta đã vươn xa tới các chân trời góc bể khác nhau để hình thành các cộng đồng "khúc ruột ngàn dặm" để gửi tiền về quê hương, số tiền của SỰ HẬN THÙ này đã góp 1 phần không nhỏ vào công cuộc cải cách mạnh mẽ thúc đẩy nước ta phát triển nhanh-mạnh-vững chắc vào kỷ nguyên mới "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh"
    Tóm lại: Chúng ta phải luôn ghi nhớ công lao của:
    - Vua TRIỆU ĐÀ: đặt nền móng cho dân tộc VN
    - VỐN TỰ CÓ của người phụ nữ VN dịu hiền đã dùng VỐN TỰ CÓ để mở mang bờ cõi và xây dựng đất nước
    - SỰ HẬN THÙ KHÔNG CHẤP NHẬN THA THỨ LẪN NHAU giữa người Việt với nhau đã giúp mở mang bờ cõi và thúc đẩy XH ngày càng phát triển
    Chấm hết
    Một lần nữa xin cảm ơn bác Châu, Sinh Nhầm, Khoai đã cố gắng hết sức chứng minh lịch sử chính là sự thật không thể che lấp
    Xin cảm ơn các pác khác đã chứng tỏ lời nói của các lãnh tụ cách mạng như Lý văn Ninh hay Mao chủ tịch về "trí thức" rất đúng với
    các pác
    Xin chân thành cảm ơn
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 06/08/2007
  4. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có tư liệu về những Công chúa Huyền Trân Thế kỷ 20 cùng với công lao mở mang bờ cõi của Đảng ta post lên phát nhỉ?
  5. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Mở rộng bờ cõi là công sức của nhiều đời, nhưng tôi vẫn nể nhà Nguyễn nhất. Thời gian họ kiếm đất là rất ngắn, diện tích họ lấy được rất là lớn. Hiển hách có lẽ số 1. Nhà Nguyễn bị mất cảm tình vì họ bị mất nước với đối thủ không cân sức. Tôi không thấy họ đáng trách lắm, mà chỉ tiếc cho thời điểm họ cầm quyền mà thôi. Nhà Nguyễn "đen" thật.
  6. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  7. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Trời ạ,đã nói như trên đến thời 2 Bà Trưng thì nước ta vẫn còn chế độ mẫu hệ ,bằng chứng là lãnh đạo các cuộc nổi dậy đều là phụ nữ ,hàng trăm nữ tướng (như bà Lê Chân khởi nghĩa ở Hải Phòng ,các bà kháchở Hà Nội ,Hà Tây ,Bắc Ninh,...) . Đó là 200 năm sau khi Triệu Đà thôn tính Âu Lạc đấy nhé .
    Còn bác nói nào văn minh nhất Đông Nam Á ,nào tiến bộ vân vân và vân vân cũng chỉ là tự tưởng tượng của bác .
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
  9. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Bác lại nhầm rồi ,sự dữ dội trong đấu tranh nội bộ là thuộc tính của con người ,các trận derby bao giờ cũng rất khốc liệt . Các cuộc thanh trừng nội bộ của Liên Xô , Đức ,Mỹ ,Ả Rập ,Campuchia ,Triều Tiên con số nạn nhân là hàng triệu .
    Công chúa Huyền Trân chỉ là hợp thức hóa việc cắt đất cho nhà Trần ,không có ông vua nào tự nhiên dân đất cho người khác . Xin bác đừng đem cái vốn tự có ra mà chế giễu nữa .
    Thời nay là vì cuộc sống của người ta thôi .
    Em và bác là thằng đàn ông Việt nhưng không làm gì được nó nhục lắm .Bác đi mà hỏi các chị em sống bằng vốn tự có xem có nhớ ơn cụ Triệu mà làm vậy không nhé .
  10. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Đoạn này tớ đã chứng minh rồi. Bản chất xâm lược của TĐ TĐ chưa ai phản biện được, một ngậm tăm mà đi như phi chau, hai mặt dày mà bịt tai như khaitay và đẻ lộn. Cứ bịt tai, bịt mắt mà viết lảm nhảm thế này thì bài viết chẳng khác gì một đống cặn bã.
    Đẻ lộn có vẻ rất thích trò hốt cặn bã của người khác hít ngửi xuýt xoa rồi đưa ra khoe phải không. Đợt trước là nguyễn gia kiểng, đợt này là ROM xem ra vật chủ của đẻ nhầm cũng đa dạng. Nhiều lúc tự hỏi không biết nhân cách của đẻ lộn sinh ra đã không có hay bị mất dần theo thời gian nhỉ
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 07/08/2007

Chia sẻ trang này