1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường mà!
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    những bài kiểu này thường ko mang tính khách quan
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 25/09/2007
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Tìm ra thủ phạm đưa clip-*** Thuỳ Linh lên mạng
    15:23'' 25/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tại buổi họp báo chiều nay (25/10), Công an TP.Hà Nội công bố danh tính 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, biên tập, phát tán videoclip "nóng" của nguyên diễn viên chính seri phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh" và người yêu. Trong đó có 4 đối tượng bị khởi tố vì tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
    [​IMG]
    Từ trái qua: Nguyễn Hữu Tài, Vũ Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thu Linh, Võ Thanh Hiệp.
    4 đối tượng bị khởi tố vì tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (từ trái qua): Nguyễn Hữu Tài, Vũ Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thu Linh, Võ Thanh Hiệp.
    Sau 5 ngày điều tra, khám phá, Công an Hà Nội đã làm rõ được nhân thân lai lịch các "nhân vật" trong videoclip và các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, biên tập lại, sau đó phát tán trên mạng internet.
    Nhân vật nữ trong videoclip được xác định là Hoàng Thùy Linh, SN 1988, hộ khẩu thường trú tại P1, dãy 5, tập thể Đoàn nghệ thuật CAND, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; Nơi ở: A1/P17 tập thể Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội. Hiện Linh đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh.
    Nhân vật nam trong đoạn video clip được xác định là Vũ Hoàng Việt, SN 1987, hộ khẩu thường trú 25/26 Trần Quý Cáp, Hà Nội. Hiện Việt đang du học tại Mỹ.
    Hành trình "ngoạn mục" của clip "nóng"
    Theo thông tin từ buổi họp báo, Vũ Hoàng Việt và Hoàng Thùy Linh có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2005. Ngày 5/7/2007, Vũ Hoàng Việt rủ người yêu là Hoàng Thùy Linh về nhà Việt tại 25/26 Trần Quý Cáp (Hà Nội). Tại đây, 2 người đã quan hệ ******** với nhau và có ghi hình. Đoạn băng được Linh lưu trong điện thoại di động (sau đó đã xóa), còn Việt copy vào máy tính cá nhân.
    Chiếc máy tính này, sau đó hơn một tháng (vào ngày 6/8/2007), Việt cho bạn là Nguyễn Xuân Hiển (SN 1985, trú tại số 76 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SV trường Đại học RMIT) mượn. Hiển mang máy tính của Việt đến nhà Tạ Quang Phú, (SN 1986, trú tại 11 Đỗ Cung, phường Lê Đại Hành, Hà Nội, hiện là sinh viên ĐHBK) để làm bài.
    Tại nhà Phú, Hiển phát hiện clip "hấp dẫn" này đang ở chế độ ẩn trong máy tính nên đã mở ra xem. Phú tình cờ thấy cảnh phòng the, đã lợi dụng lúc Hiển ngủ, copy vào máy tính của mình.
    Đến ngày 18/9, Phú chuyển đoạn phim này cho bạn mình là Phạm Trung Đức (SN 1986). Đức lưu ngay vào máy tính của mình. Đến chiều ngày 15/10/2007, Đức copy clip cho Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1985) vào USB.
    Sau đó Yến đến cửa hàng bán điện thoại di động tại 24 Điện Biên Phủ, sao lại đoạn phim trên cho Trần Mạnh Hùng (SN 1987), Nguyễn Bá Linh (nhân viên kỹ thuật của cửa hàng) và Vũ Kim Huệ (SN 1985).
    Cũng trong ngày hôm đó, Bá Linh sang nhà bạn là Đào Mạnh Hùng (SN 1987) để lấy đầu đọc thẻ nhớ của điện thoại Hùng mượn trước đó. Tại đây, Bá Linh khoe là có phim "Vàng Anh" bản đầy đủ. Hùng hỏi xin và được Linh đồng ý để Hùng sao chép vào máy tính của mình.
    Sau khi mở xem đoạn phim này, nhưng không được nên Hùng đã biên tập thành một bản có tên là "SV- A0030.new.avi" với thời lượng 16 phút và ***g chữ "Mr Khec khec" vào phía bên trái của đoạn phim rồi lưu lại ở ổ E máy tính của mình.
    Nhân viên kỹ thuật VTV biên tập clip ***
    Khoảng 22h cùng ngày (18/9), em trai Hùng là Kim Thành Trung biết Hùng có bản phim đầy đủ, đã chuyển cho Nguyễn Thị Hải Hà (SN1988, hiện đang du học tại Thái Lan). Sau đó đoạn phim được chuyển lần lượt cho Phùng Thanh Hùng (SN 1986), Vũ Thị Thùy Linh (SN 1986), Võ Thanh Hiệp (SN1982), Nguyễn Thu Linh (SN 1986), Nguyễn Hữu Tài (SN 1984, lúc đó là nhân viên kỹ thuật của kênh VTV6).
    Ngày 22/10 vừa rồi, Tài đã bị Đài truyền hình cắt hợp đồng. Ngoài ra, Tài còn là người quản trị trang web Loveyahu.vn. Tất cả các thông tin về trang web này hiện đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.
    Khi có được đoạn phim, Tài đã dùng chuyên môn của mình biên tập hoàn chỉnh lại và cho thêm dòng chữ "Loveyahu.vn" vào đoạn phim trên, rồi sau đó gửi cho Hiệp, Nguyễn Thu Linh, Vũ Thùy Linh. Ngay sau đó, Tài đã phát tán đoạn phim do mình biên tập lên trang "Loveyahu.vn"; "Rapidshare.com" và "198x.cc" của mạng Internet.
    Những cảnh "nóng" của đoạn phim được Thu Linh, Tài, Hiệp, và Thùy Linh chính thức tung lên mạng Internet từ đêm 15, rạng sáng 16/10 cho đến khi Cơ quan điều tra phát hiện.
    Thu Linh, Thùy Linh, và Hiệp chỉ phát tán lên mạng cho các bạn cùng xem, còn riêng Tài đã cố ý phát tán lên mạng để cho nhiều người xem. Mục đích của Tài là để cho nhiều người truy cập vào trang web do Tài quản trị.
    Chỉ trong 5 ngày có tới 3.823 người truy cập vào trang web "Loveyahu.vn".
    Trả giá
    Hôm qua (24/10), Cơ quan CSĐT- CATP đã trưng cầu Hội đồng Giám định văn hóa phẩm TP.Hà Nội, giám định các đoạn phim thu được của các đối tượng. Kết quả: Nội dung các đoạn phim là đồi trụy.
    Cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 253 BLHS, khởi tố bị can về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với: Nguyễn Thu Linh ( SN 1986, trú tại ngõ 84 Ngọc Khánh, hiện là SV Học viện thời trang London tại Hà Nội; Võ Thanh Hiệp (SN 1982, trú tại A2 Đầm Trấu, hiện là học viên FPT ARENA), Vũ Thị Thuỳ Linh (SN 1986, trú tại ngõ 88 Trần Quý Cáp, hiện là SV Trường ĐH dân lập Thăng Long), Nguyễn Hữu Tài (SN 1984, trú tại số 70/328/42 tổ 43 Định Công, học viên FPT ARENA).
    Hôm nay (25/10), VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng nêu trên.
    Cơ quan điều tra đã tạm giữ 9 đầu máy CPU, 5 máy tính xách tay và 1 thẻ nhớ điện thoại có lưu giữ clip "nóng".
    Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội đang tích cực khẩn trương điều tra để làm rõ các đối tượng còn lại. Trên cơ sở tài liệu điều tra thu thập được sẽ tiếp tục đánh giá phân loại, để xử lý nghiêm theo pháp luật và sớm hoàn thành hồ sơ đưa ra truy tố các đối tượng trước pháp luật.
    Các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, biên tập và phát tán
    videoclip Thùy Linh
    1. Tạ Quang Phú, SN 1986, số 11 Đỗ Cung, phường Lê Đại Hành, Hà Nội, hiện là sinh viên trường Cao Đẳng Bách Khoa.
    2.Phạm Trung Đức, SN 1986, trú tại ngõ 75/60/11/4 đường Gỉai Phóng, Hà Nội.
    3.Nguyễn Thị Hải Yến, SN 1985, trú tại Khu tập thể 5B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Hà Nội.
    4. Vũ Kim Huệ, SN 1985, trú tại số 66 ngõ Văn Chi, Bạch Mai, Hà Nội.
    5.Trần Mạnh Hùng, SN 1987, trú tại 30 Bát Sứ, quận Hoàn Kiếm, HN. Hiện đang là sinh viên lớp 06B4, trường Đại học Mở HN.
    6.Nguyễn Bá Linh, SN 1987, trú tại 73 Hà Trung, Hoàn Kiếm, HN.
    7.Đào Mạnh Hùng, SN 1987, trú tại 65 Hà Trung , Hoàn Kiếm, HN.
    8. Kim Thành Trung, SN 1988, trú tại 101 G1, TT Hào Nam, Đống Đa, HN, hiện đang là sinh viên du học tiếng Trung tại Côn Minh, Trung Quốc.
    9.Trần Thanh Hiền, SN 1988, trú tại 445 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, HN, sinh viên trường Học viện quan hệ quốc tế.
    10.Nguyễn Thị Hải Hà, SN 1988, trú tại 54 Hai Bà Trưng, HN, hiện Hà đang du học tại Thái Lan.
    11.Vũ Thị Thùy Linh, SN 1986, trú tại 121 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, HN, sinh viên Đại học dân lập Thăng Long.
    12.Nguyễn Thu Linh, SN 1986, trú tại 88B Nguyễn Hữu Huân, HN, sinh viên trường thời trang London.
    13.Võ Thanh Hiệp, SN 1982, trú tại 71 phố Huế, Hà Nội, sinh viên trường FPT- Arena.
    14. Nguyễn Hữu Tài, SN 1984, trú tại tổ 18 C Thanh Xuân.
    *Theo VietNamNet
    cuối cùng thì bọn ác cũng trả giá
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Lương tối thiểu tăng lên 1 triệu đồng

    Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Thị Nhân tổ chức họp báo thông báo dự kiến tăng lương tối thiểu cho lao động trong các doanh nghiệp - Ảnh: Đức Bình
    TT - Ngày 22-10, gặp gỡ với báo chí, Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Huỳnh Thị Nhân khẳng định sẽ tăng lương tối thiểu (LTT) kể từ 1-1-2008 đối với lao động trong các doanh nghiệp (DN).
    Nghe đọc nội dung toàn bài:

    Theo bà Nhân, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều cuộc đình công liên quan đến tiền lương, tiền công tại các khu công nghiệp phía Nam. Chính vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH được sự cho phép của Chính phủ đã phải ?ohọp gấp? để thông báo với báo chí, nhằm thông tin đến người lao động cũng như giúp các DN tính toán, chuẩn bị cho việc điều chỉnh LTT sắp tới. Dự kiến mức tăng LTT sẽ là 20-38% đối với DN trong nước và 13-15% đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
    Thay mặt lãnh đạo bộ, ông Phạm Minh Huân - vụ trưởng Vụ Tiền lương tiền công - đã trao đổi với báo chí những vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh lương. Ông Huân cho biết:
    - Các cuộc đình công liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây chủ yếu ở các DN FDI trong lĩnh vực dệt, may, da giày và chế biến (những ngành cần nhiều lao động thủ công có thu nhập thấp hơn cả) ở khu vực phía Nam, cơ bản trên 90% số cuộc đình công đều xuất phát từ tiền lương, thu nhập của người lao động.
    Ba vùng được xác định để tính lương tối thiểu
    - Vùng 1: gồm các quận thuộc Hà Nội và TP.HCM.
    - Vùng 2: các huyện thuộc Hà Nội, TP.HCM và các quận thuộc Hải Phòng, Hạ Long (Quảng Ninh), TP Biên Hòa (Đồng Nai), TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) và thị xã Thủ Dầu Một, các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương).
    - Vùng 3: các địa bàn còn lại.
    Chênh lệch mức LTT giữa mỗi vùng là khoảng 10%.

    * Việc điều chỉnh lương là do sức ép từ những cuộc đình công?
    - Theo lộ trình cải cách tiền lương và theo qui định khi gia nhập WTO, VN phải xây dựng thống nhất một mức LTT giữa các DN nói chung. Lộ trình của chúng ta dự kiến đến năm 2012 sẽ thống nhất được mức này. Còn hiện tại, LTT trong các DN vẫn còn chênh nhau. LTT của DN trong nước (cả khối hành chính, sự nghiệp) thì chưa phân theo vùng, nhưng đối với DN FDI đã phân chia thành ba vùng với ba mức khác nhau.
    Một căn cứ nữa để điều chỉnh lương lần này là GDP (dự kiến) sẽ tăng 8,5-9%/năm, năng suất lao động cũng tăng 13%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,5-8%/năm, còn mức tiền công trên thị trường tăng khoảng 10%/năm. Đây là hai lý do quan trọng làm căn cứ cho việc điều chỉnh lương lần này.
    * Cụ thể dự kiến mức tăng là bao nhiêu?
    - DN trong nước tăng nhiều bởi vẫn áp dụng mức LTT chung là 450.000 đồng/tháng, cần phải tăng nhanh để bắt kịp với mức LTT của DN FDI, sắp tới sẽ tăng lên 540.000-621.000 đồng/tháng. Đối với khu vực DN FDI, nếu điều chỉnh theo phương án tăng 13-15% thì sẽ tăng lên 802.000-816.500 đồng/tháng (vùng 3), 892.000-908.500 đồng/tháng (vùng 2) và 983.100-1.000.500 đồng/tháng (vùng 1). Đây chỉ là ?omức sàn? - LTT áp dụng cho lao động giản đơn nhất. Và từ vùng 3 đến vùng 1 thì độ chênh của LTT sẽ là 20%, tức lao động ở vùng 1 sẽ được áp dụng ?omức sàn? cao hơn của lao động vùng 3.
    * Có thực tế xảy ra là khi tăng LTT, nhất là ở các DN FDI thì các khoản tiền an sinh, phúc lợi xã hội của người lao động sẽ bị giảm xuống. Thành ra LTT có tăng nhưng thực tế thu nhập không tăng. Trong khi đó, nghe đến tăng lương thì giá cả cũng tăng, nên người lao động vẫn là người chịu thiệt thòi...
    - Mức LTT chỉ là căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, các mức lương ghi trong hợp đồng lao động... Đặc biệt, Chính phủ qui định DN không được dùng mức tối thiểu để trả công cho những lao động đã qua học nghề ngắn hạn (kể cả lao động do DN tự dạy nghề), mà phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT.
    Công chức cũng có thể được tăng lương?
    Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH không đề cập việc tăng LTT đối với cán bộ, công chức làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về tiền lương, dự thảo đề án cải cách tiền lương 2008-2010 đã được Bộ Nội vụ xây dựng và đang lấy ý kiến các bộ ngành. Theo đó, từ 1-1-2008 cũng sẽ điều chỉnh lương đối với cán bộ, công chức trong khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang. Mức cụ thể chưa được tiết lộ nhưng theo tính toán của các chuyên gia, mức tăng có thể cũng sẽ là (ít nhất) 20%.

    Qui định là vậy nhưng thực tế khảo sát của ngành LĐ-TB&XH cho thấy chuyện tăng lương, giảm an sinh, phúc lợi là có và chỉ là số ít trong các DN FDI. Về vấn đề này, phía công đoàn, đại diện người lao động phải thương lượng với giới chủ sử dụng lao động. Đối với các DN FDI, Nhà nước chỉ có thể can thiệp bằng cách qui định mức LTT và hỗ trợ hai bên thương lượng. Ở đây vai trò công đoàn, đại diện người lao động phải thể hiện vai trò bảo vệ quyền lợi, thu nhập chính đáng của người lao động...
    Tới đây, sau khi Chính phủ ban hành nghị định điều chỉnh LTT, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành một số thông tư hướng dẫn. Theo đó, qui định rõ các DN điều chỉnh LTT nhưng không được phép giảm các khoản an sinh, phúc lợi xã hội mà người lao động đang hưởng. Nếu DN nào bất tuân qui định này sẽ bị xử lý...
    * Sẽ có bao nhiêu lao động được thụ hưởng việc điều chỉnh LTT đợt này? Việc điều chỉnh có làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của các DN?
    - Hiện có gần 6 triệu lao động làm việc trong các DN, trong đó có trên 1 triệu lao động đang làm việc tại các DN FDI. Việc điều chỉnh LTT của các DN này sẽ không ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước, mà do tự các DN chi trả. Vì thế có thể ảnh hưởng ít nhiều đến chi phí đầu vào, kế hoạch tài chính của mỗi DN.
    * Tăng LTT nhưng mức tăng không đáng kể so với những chi phí mà người lao động phải chi trả trong sinh hoạt. Như thế sẽ vẫn còn đình công. Theo ông, tăng lương như vậy có phải là biện pháp ?ophòng chống? đình công?
    - Khảo sát của chúng tôi cho thấy đa số DN đều trả lương cho lao động cao hơn khá nhiều so với mức qui định chung. Nhà nước cũng luôn khuyến khích họ trả lương cho lao động cao hơn mức sàn. Tuy nhiên, do cuộc sống hiện nay phát sinh nhiều khoản chi phí, giá cả ngày một tăng nên cuộc sống của người lao động khó khăn. Đó chính là nguyên nhân xảy ra đình công.
    Để hạn chế đình công, cùng với việc điều chỉnh LTT thì việc quan trọng là công đoàn, đại diện người lao động phải thường xuyên liên hệ với chủ sử dụng lao động để cùng nhau thương lượng, sớm giải quyết các vấn đề phát sinh. Các bên phải xây dựng và thực hiện nghiêm theo ?othỏa ước lao động?, ?ocơ chế thương lượng? đã cùng nhau xây dựng.
    ĐỨC BÌNH ghi

    (Theo Tuoi tre)
    zui zui zui...sắp tăng lương goài







  5. lachuoixanh

    lachuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Công an Hà Nội báo cáo lãnh đạo TP về vụ phát tán phim *** Hoàng Thùy Linh
    Cập nhật cách đây 5 giờ 5 phút Việt Chiến

    * Hai nhân vật trong đoạn phim có phạm tội ?
    *Bố của Vũ Hoàng Việt : "Gia đình chúng tôi sẽ xin làm lễ ăn hỏi cháu Linh cho con trai chúng tôi"
    Giám đốc Công an Hà Nội nói gì?
    Chiều 26.10, một nguồn tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, lãnh đạo cao cấp của TP Hà Nội đã có cuộc họp đột xuất với lãnh đạo Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP để nghe báo cáo về quá trình điều tra vụ án "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" liên quan đến việc phát tán đoạn phim *** Hoàng Thùy Linh.
    Trong số các nội dung đưa ra tại cuộc họp này, có hai vấn đề được đặt ra, một là "Việc điều tra khám phá vụ án này có tác dụng như thế nào trong việc phòng ngừa tội phạm tin học sử dụng công nghệ cao trên mạng Internet?", hai là "Hai nhân vật Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt trong đoạn phim *** có phạm tội sản xuất, tàng trữ phim *** hay không?".
    Báo cáo với lãnh đạo TP Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: "Hôm nay, ý kiến của nhiều người ở các cơ quan ở Trung ương và Hà Nội đều hoan nghênh việc Công an TP khám phá thành công vụ án đặc biệt liên quan đến tội phạm công nghệ cao, vì ít người tin rằng cơ quan điều tra lại có thể phá án trong một thời gian ngắn như thế, vì từ trước tới nay việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng truyền bá các thông tin xấu trên mạng Internet là hết sức khó khăn và phức tạp. Điều đáng nói là loại tội phạm này lợi dụng công nghệ mới, thì chính chúng và không ít người lại nghĩ rằng cơ quan công an không thể điều tra được nhanh đến thế... Việc lực lượng công an khám phá nhanh vụ án này có tác dụng răn đe rất tốt, và đây là lần đầu tiên chúng ta khám phá thành công vụ án thuộc dạng này".
    Về vấn đề "Hai nhân vật trong phim *** có phạm tội làm ra và tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy hay không?", thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh báo cáo: "Hai cháu Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt đều là thanh niên, đã đến tuổi công dân, là trai chưa vợ, gái chưa chồng, có quyền quan hệ với nhau, ai cấm được và các cháu yêu thương nhau thật. Nên chuyện các cháu quan hệ tình ái với nhau có thể là vi phạm về mặt thuần phong mỹ tục nhưng không phải là vấn đề về pháp luật. Việc các cháu quay phim hay chụp ảnh chuyện riêng tư kiểu đó thì pháp luật có cấm đâu, nhưng nếu người khác đánh cắp những cái ấy để phổ biến cho người khác và phát tán lên mạng thì mới là vi phạm pháp luật. Theo điều 253 Bộ luật Hình sự quy định: người nào làm ra, tàng trữ, lưu hành, vận chuyển... nhằm mục đích phổ biến phim ảnh có tính đồi trụy thì mới phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Còn 2 cháu Hoàng Thùy Linh và Vũ Hoàng Việt, có quay đoạn phim này, nhưng không nhằm mục đích phổ biến mà lại bị người khác lấy trộm để mang đi phát tán thì làm sao lại khép tội Linh và Việt?".
    Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh cũng cho rằng: "Việc khám phá vụ án này ngoài nỗ lực lớn từ phía cơ quan điều tra còn phải kể đến sự đóng góp quan trọng của các chuyên gia giỏi về máy tính và an ninh trên mạng Internet. Ngoài ra cũng có thêm yếu tố may mắn, vì các cháu sinh viên phạm tội không phải là các đối tượng lưu manh chuyên nghiệp và đối tượng cơ hội chính trị. Do vậy, khi được CQĐT triệu tập lên, các cháu sinh viên này đã khai báo rõ và mang lên nộp luôn những tang vật liên quan đến vụ án, do vậy đây là những tình tiết giảm nhẹ cho các cháu để các cơ quan pháp luật xem xét trong quá trình điều tra, xét xử vụ án này...".
    Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, nghe ý kiến của lãnh đạo Viện KSND TP về đường lối xử lý vụ việc, lãnh đạo TP Hà Nội khen ngợi việc Công an TP Hà Nội khám phá nhanh vụ án này và chỉ đạo đưa ra xét xử trong thời gian sớm để răn đe tội phạm và giáo dục thế hệ trẻ.
    Nỗi khổ tâm của người làm cha
    Trao đổi với phóng viên Thanh Niên về việc "Con của một cán bộ trưởng phòng của Công an TP Hà Nội liên quan đến vụ án này (là nhân vật nam trong đoạn phim ***), liệu có ảnh hưởng đến quá trình điều tra hay không?", thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định: "Một nguyên tắc cao nhất của pháp luật là nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nên con công an hay con nhà báo đều giống nhau, đều bình đẳng như nhau. Và đến giờ này chúng tôi không chịu sức ép nào ngoài sức ép phải đấu tranh chống tội phạm, phải bảo vệ lợi ích chung của đất nước và toàn dân. Vụ này sẽ được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật".
    Để làm rõ hơn một số tình tiết liên quan đến vụ án, chiều 26.10, phóng viên Báo Thanh Niên đã tới gặp bố đẻ của Vũ Hoàng Việt là thượng tá Vũ Hoàng Kiên, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội. Tại trụ sở làm việc, với nét mặt ưu tư, ông Kiên cho biết: "Ngay từ khi vụ án xảy ra, gia đình tôi đã liên lạc với cháu Việt đang du học ở nước ngoài và được Việt cho biết là cháu không hề làm chuyện phát tán lên mạng (vì hai cháu Việt và Linh đều yêu nhau khá lâu). Tôi đã tới xin lỗi gia đình bố mẹ nhà cháu Hoàng Thùy Linh về chuyện dại dột của con cái và động viên cháu trong giai đoạn khó khăn này".
    Ông Kiên cho biết thêm: "Vợ chồng tôi coi cháu Linh như con cái trong nhà từ khi chúng yêu nhau, nhà của hai gia đình ở gần nhau. Qua sự việc này, tôi đã trao đổi với vợ tôi, trong thời gian ngắn sắp tới, gia đình chúng tôi sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ cháu Linh để xin làm lễ ăn hỏi cháu Linh cho con trai chúng tôi".
    "Tôi rất quý trọng tình cảm của gia đình bên ấy dành cho cháu Việt và chúng tôi cũng rất thương cháu Linh. Mong rằng chúng nó sẽ nên vợ nên chồng và thương yêu nhau. Tôi nghĩ hai bên gia đình đều mong muốn như thế... Cũng rất may Ban chuyên án đã làm rõ việc phát tán là do một số sinh viên khác. Ngay khi vụ việc xảy ra, tôi đã làm đơn báo cáo với Ban Giám đốc Công an TP, nếu điều tra làm rõ việc cháu Vũ Hoàng Việt là người phát tán đoạn phim trên lên mạng thì cháu Việt sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và tôi cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm khi không dạy bảo được con cái" - ông Kiên cho biết.
    Như tin đã đưa, cơ quan điều tra cho biết trong 4 sinh viên bị bắt giam trong vụ phát tán phim *** Hoàng Thùy Linh, có Nguyễn Hữu Tài là sinh viên trường FPT-Arena và là "nhân viên hợp đồng của VTV6". Hôm qua, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo của Đài truyền hình Việt Nam cho biết thông tin cụ thể về Nguyễn Hữu Tài như sau:
    "Nguyễn Hữu Tài đang theo học ngành đồ họa tại trường FPT Arena. Kênh VTV6 mới thành lập, biên chế chỉ gồm các phóng viên, biên tập viên, nên có thuê mướn một số người làm các công việc thiết kế đồ họa, tin học... Mấy tháng gần đây, Nguyễn Hữu Tài cộng tác thiết kế đồ họa, tin học cho một chương trình của kênh VTV6 thông qua hợp đồng thuê khoán vụ việc có thời gian hai tháng một lần ký. Bình thường thì hợp đồng của Nguyễn Hữu Tài kết thúc cuối tháng 11, tuy nhiên ngày 9.10.2007 Tài đã xin nghỉ làm để tập trung làm đồ án tốt nghiệp, và Ban biên tập đã có quyết định dừng hợp đồng từ ngày 10.10. Đến ngày 21.10, sau khi biết về việc Nguyễn Hữu Tài có liên quan đến vụ việc Công an Hà Nội đang điều tra, Ban biên tập VTV6 đã hủy mọi hình thức cộng tác với Nguyễn Hữu Tài.
    Theo quy chế hiện hành tại VTV, các cộng tác viên được thuê mướn qua hợp đồng vụ việc khi các đơn vị có nhu cầu. Để trở thành nhân viên, phải trải qua thi tuyển. Nguyễn Hữu Tài còn đang đi học, chưa thể dự thi tuyển vào làm nhân viên, và các công việc mà Tài cộng tác tại VTV6 thời gian qua mang tính kỹ thuật thuần túy".


  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Các bạn dành ít phút đọc bài phân tích thực trạng của tiến sĩ tâm lý ĐINH PHƯƠNG DUY nhé:

    Thứ Bảy, 27/10/2007, 05:02 (GMT+7)
    ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VỚI GIỚI TRẺ?
    Những ?opha? mùi mẫn ngoài đường giữa các bạn trẻ như thế này là chuyện bình thường hiện nay - Ảnh: T.T.D.
    TT - Từ cà phê lùm, cà phê chòi Sài Gòn tiến đến cà phê giường Hà Nội, rồi ?oquả bom Vàng Anh? và hàng loạt biểu hiện yêu ?obạo? khác của giới trẻ 8X, 9X đã khiến nhiều người giật mình, sững sờ ! Điều gì đang xảy ra với giới trẻ?
    Những hiện tượng trên có phải là một kiểu chứng tỏ của người sành điệu hay là một sự thay đổi có tính ?olột xác? của giới trẻ trong chuyện yêu đương...
    1. Thời gian gần đây đang có hiện tượng nhiều bạn trẻ thể hiện những dấu hiệu lạ trong cách thức bộc lộ mình, nhất là ở lĩnh vực rất nhạy cảm là tình yêu và hệ quả của tình yêu. Đã không còn là cá biệt, ngày nay, không ít bạn trẻ khi yêu nhau thường đặt vấn đề ?otới luôn? với người yêu, và xem như đó là một minh chứng hay một hình thức của lối sống hiện đại, sành điệu...
    Chuyện các teen công khai hôn nhau tình tứ và điệu nghệ trước chốn đông người không phải là cảnh ít gặp, nhiều bạn còn tự hào kể với bè bạn về những trải nghiệm phòng the như để khoe ?ochiến tích?... Trong giảng đường, thậm chí cả lớp học, SVHS nhiều khi hết sức thoải mái âu yếm nhau một cách công khai như... biểu diễn!
    Mới đây nhất, khi một số nhân vật của tình yêu trở thành diễn viên tự biên tự diễn, thì hình thức yêu ?obạo? càng được giới trẻ quan tâm theo kiểu háo hức ?ođón xem?! Nhiều chuyện ******** ly kỳ lưu hành ngoài ?onội bộ? được các bạn trẻ chú tâm săn lùng, và trao đổi một cách thoải mái mà không ngại bị người lớn la rầy, trách cứ... Điều gì đang xảy ra đây? Hiện tượng này có phải phản ánh điều gì đó đang diễn biến bất ổn trong nhận thức và cách thức trải nghiệm cuộc sống của giới trẻ?
    (Thật tình mà nói, các bạn tuổi teen hôm nay suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Dường như văn hóa xã hội, văn hóa gia đình đã không khắt khe như trước. Công nghệ thông tin cũng khiến người ta cởi mở hơn qua cách tiếp cận. Rồi phim ảnh, báo chí.
    Vào các diễn đàn tuổi teen sẽ thấy các bạn trao đổi, chia sẻ với nhau những chuyện như ?oliệu quan hệ trước hôn nhân có đúng không? rất sôi nổi. Chỉ các bạn ấy nói với các bạn ấy, đồng trang lứa, đồng tâm lý.
    Một khi mọi cái trở nên bình thường từ cái nhìn đến cách cảm nhận thì ?ochuyện ấy? cũng trở nên bình thường. Ngay cả khi tôi làm admin diễn đàn, tôi cũng không thể ?obóp chặt? suy nghĩ hay sự chia sẻ của các bạn được. Vì thật ra nếu ?obóp chặt? quá sẽ chẳng ai vào.
    Song đối với cá nhân, tôi vẫn thấy xã hội cấp tiến, các luồng suy nghĩ cũng cấp tiến, các quan hệ - theo logic - cũng sẽ theo đường hướng cởi mở. Quan trọng là xã hội, văn hóa xã hội trang bị cho con người trong xã hội đó cách suy nghĩ, hành động như thế nào cho đúng, cho ?ongười? nhất.
    Từ đó, không cần phải đao to búa lớn về quan niệm cổ hay hiện đại, họ tự nhận thức được giới hạn, cách xử sự trong từng vấn đề của chính bản thân mình, để điều chỉnh nhu cầu theo hướng sống tích cực nhất. )
    Đã có vô số ý kiến đề cập tình trạng này trên các phương tiện truyền thông, và cũng đã có quá nhiều trăn trở xuất phát từ tâm huyết của những nhà giáo dục, của công chúng... Nhưng hãy thử đặt vấn đề về nguồn gốc của hiện tượng này, tại sao lại như vậy và điều gì sẽ bộc lộ nối tiếp...
    2. Nhiều người cho rằng vì xã hội phát triển quá nhanh, sự thay đổi nhận thức của con người quá mạnh mẽ, các giá trị xã hội biến đổi chóng mặt... nên đã tự nhiên hình thành một nếp nghĩ mới, táo bạo, hiện đại, thực tế và có khi thực dụng...Việc người lớn xây dựng chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực hành vi chưa theo kịp với sự bắt nhịp nhanh chóng của lớp trẻ đã làm khoảng cách trẻ già ngày càng rộng hơn. Do đó, người lớn nhìn các bạn trẻ ?osống? như vậy với lăng kính quá khắt khe và nghi ngại.
    Với khuynh hướng chú trọng tính cá nhân, người trẻ cảm thấy việc thể hiện chuyện riêng tư của mình giữa cộng đồng là điều bình thường và không cảm thấy bất ổn khi ai đó ?osoi? mình. Người lớn lại cảm thấy như mình bất lực trước những sự việc chướng tai gai mắt ấy, khi bọn ?otrẻ ranh? không chịu nghe mình phân tích, và có khi còn muốn đối kháng lại với mình. Người lớn bực dọc nhưng không có cách nào để điều chỉnh bọn trẻ trở lại đúng quĩ đạo xưa nay nên đành... bó tay và chấp nhận như nó đã xảy ra!
    Như vậy, một cách vô tình các bạn trẻ nhận biết được ưu thế của mình trước cộng đồng, trước người lớn, nên phát huy thắng lợi bằng việc tiếp tục tăng ?ođô? thực hiện hành vi tự do cá nhân theo cách của mình. Trong trường hợp này, có vẻ như chuyện tác động ?onắn dòng? từ phía người lớn lại cho tác dụng ngược!
    3. Có người lại nghĩ hiện đang có ?ocuộc cách mạng ********? không chỉ diễn ra với lớp trẻ mà còn ở các tầng lớp khác, khi ngày càng có nhiều hiện tượng vượt quá khuôn khổ truyền thống trong lĩnh vực này. Đó thật sự là ?ocuộc cách mạng? hay là ?olàn sóng mới? muốn thay đổi thói quen trong nhận thức, trong cách đặt vấn đề đối với các hành vi ********?
    ?oCách mạng ********?, một vấn đề thật lớn liên quan đến sự thay đổi không chỉ về hiện tượng mà là cả quan niệm, là định hướng chung của xã hội đối với vấn đề này. Đặt vấn đề ?ocách mạng ********? không chỉ để nói đến bề mặt của sự kiện nào đó, mà là sự quan tâm đến việc có hay không xu hướng thay đổi chuẩn giá trị.Và chúng ta phải làm gì để trả lời xác đáng vấn đề, chúng ta phải làm gì khi điều đó là có thật? ?oCách mạng ********? nếu có sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các giá trị khác trong hệ giá trị truyền thống lâu nay ở nước ta?
    4. Cũng có ý kiến cho rằng những hiện tượng trên đây chỉ là biểu hiện của sự nổi loạn trong lớp trẻ, là một cách thức khẳng định giá trị bản thân khi những hình thức khẳng định khác ít gây được hiệu quả!
    Điều này có thể xem như một phản ứng tâm lý xuất phát từ khát vọng trưởng thành nhanh chóng, thành công nhanh chóng, nổi bật nhanh chóng... của người trẻ. Có thể người trẻ chưa chú ý đến vấn đề này, nhưng đó là biểu hiện của đặc điểm vô thức cộng đồng khi họ cảm nhận được năng lực của mình, khi họ nghĩ rằng mình có thừa sức để phát triển nhanh chóng và cân bằng.
    5 Một số người lại quan niệm đơn giản, chẳng có điều gì phải bận tâm, đó chỉ là tính đa dạng của cuộc sống mà chúng ta lại quan trọng hóa lên thôi. Cuộc sống sẽ tự điều chỉnh, vì cuộc sống vốn rất công bằng với những thay đổi tích cực.
    Còn bạn, những người trẻ, bạn nghĩ như thế nào về chính mình và bạn bè của mình trong chuyện này?
  7. tiemtien

    tiemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm sống của Warren Buffett

    Nhân cuộc phỏng vấn mới đây với nhà tỉ phú Mỹ Warren Buffett, Hãng truyền hình CNBC đã công bố nhiều chi tiết hết sức thú vị về cuộc đời của nhân vật giàu thứ ba trên thế giới với tổng tài sản lên đến 52 tỉ USD.
    Điều đáng nói là dù giàu ?onứt đố đổ vách?, nhưng không giống như nhiều tay trọc phú hợm hĩnh, ông Buffett lại vô cùng giản dị và hòa đồng. Dưới đây là bản danh sách do CNBC tiết lộ.
    - Warren Buffett lần đầu tiên mua cổ phiếu ở tuổi 11, và đến giờ thì ông vô cùng tiếc nuối vì mình đã khởi đầu quá muộn.
    - Ông mua một trang trại nhỏ ở tuổi 14 bằng tiền tiết kiệm từ việc giao báo.
    - Cho đến giờ ông vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ ba phòng tại Omaha (bang Nebraska) đã mua 50 năm trước đây. Warren Buffett cho biết ông có tất cả mọi thứ ông cần trong căn nhà đó. Ngôi nhà của ông không hề có hàng rào bao quanh.
    - Ông luôn tự lái ôtô và không hề có nhân viên an ninh bảo vệ.
    - Ông không bao giờ đi ra nước ngoài bằng máy bay riêng, cho dù ông sở hữu công ty cung cấp dịch vụ bay cá nhân lớn nhất thế giới.
    - Công ty Berkshire Hathaway của ông sở hữu 63 công ty con. Một năm, ông viết một bức thư cho mỗi tổng giám đốc các công ty này và giao kế hoạch cả năm cho họ.
    - Ông không bao giờ mở cuộc họp hay gọi điện cho tổng giám đốc các công ty thường xuyên. Ông chỉ đặt ra hai qui định cho họ. Qui định 1: Đừng bao giờ làm cổ đông công ty mất tiền. Qui định 2: Đừng bao giờ quên qui định 1.
    - Ông không bao giờ giao lưu với tầng lớp thượng lưu. Khi về nhà, ông giải trí bằng cách ngồi ăn bỏng ngô và xem tivi.
    - Bill Gates, người giàu nhất thế giới, gặp ông năm năm trước. Ban đầu Bill Gates không nghĩ rằng cả hai có điểm gì tương đồng, do đó chỉ sắp xếp cuộc gặp có nửa giờ. Nhưng khi họ gặp nhau, cuộc gặp kéo dài tới mười giờ. Sau đó, Bill Gates trở thành một người bạn thân thiết của Warren Buffett.
    - Warren Buffett không hề mang điện thoại di động, cũng chẳng có máy vi tính trên bàn làm việc.
    Nhìn lại kinh nghiệm cuộc đời mình, Warren Buffett đã đưa ra nhiều lời khuyên đáng giá dành cho giới trẻ:
    - Tránh xa thẻ tín dụng và đầu tư vào bản thân.
    - Tiền không làm nên con người, mà con người làm ra tiền.
    - Hãy sống một cuộc sống giản dị như chính bạn.
    - Đừng làm những gì người ta nói. Hãy lắng nghe họ, nhưng hãy làm những điều mà bạn cảm thấy hài lòng.
    - Đừng phát cuồng vì hàng hiệu. Hãy mặc loại quần áo mà bạn cảm thấy thoải mái.
    - Đừng phí tiền cho những thứ không cần thiết. Hãy chi tiêu thật hợp lý.
    - Cuối cùng, cuộc sống là của bạn. Tại sao lại để cho người khác cơ hội kiểm soát cuộc đời bạn?
    HIẾU TRUNG
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    những cái như vầy rất đáng coi và học hỏi, hay
    tiền không làm ra con người nhưng tiền có thể làm thay đổi con người
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Những việc có thể giải quyết được bằng tiền là những việc dễ giải quyết nhất !
    Và hạnh phúc nhất là cuộc sống của mình ( được ) do chính bản thân mình quyết định!
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Những giá trị vĩnh hằng từ di sản Engels

    Nhà tư tưởng lỗi lạc Friedrich Engels là một trong những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản, và, như V.I. Lenin đã nói, sau Karl Marx, ông là "nhà bác học tuyệt vời, người thầy của chủ nghĩa vô sản hiện đại trong thế giới văn minh".
    Di sản tinh thần ông để lại rất đồ sộ: những bài báo, những tác phẩm văn chương dưới bút danh F. Oswald: Gia đình thần thánh (đồng tác giả với K. Marx, 1845), Thực trạng giai cấp công nhân tại Anh (1845), Hệ tư tưởng Đức (1845-1846), Tuyên ngôn đảng Cộng sản (đồng tác giả với Marx, 1848), Chống During (1878), Nguồn gốc của gia đình, sở hữu tư nhân, và nhà nước (1884), Tư bản (tập 2, và 3 - biên tập và xuất bản dựa trên bản thảo của Marx, 1885, 1894) ngoài ra còn rất nhiều bài báo về công cuộc giải phóng dân tộc ở các nước Ấn Độ và Trung Hoa, chiến tranh Ý - Pháp - Áo, nội chiến ở Mỹ?
    Trong hoàn cảnh lịch sử mới hiện nay, những tác phẩm của Engels không hề mất đi tính thời sự. Ta vẫn tìm thấy chân giá trị vĩnh hằng trong những tư tưởng của ông đối với khoa học hiện đại ở nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống: về bản chất con người, về quan hệ giữa người và người, giữa con người và thiên nhiên, về tự do của con người, về ý nghĩa của cuộc sống... Xin giới thiệu với bạn đọc một số câu trích từ các tác phẩm của triết gia vĩ đại của nhân loại Friedrich Engels:
    * Ta không nên quá ảo tưởng vào những chiến thắng của mình đối với thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ trả thù ta cho mỗi một "chiến thắng" ấy.
    * Những ý tưởng nhen nhóm, nuôi dưỡng lẫn nhau, giống như những tia lửa điện vậy.
    * Khi con người thôi không là nô lệ của con người nữa thì con người lại trở thành nô lệ của đồ vật.
    * Không thể chạy trốn khỏi số phận - hay nói cách khác, không thể trốn chạy khỏi những hậu quả tất yếu từ các hành động của mình.
    * Đứa trẻ ít bị xúc phạm thì lớn lên sẽ trở thành người biết tự trọng nhiều hơn.
    * Những quyết định nông nổi thường rất cao thượng, hào hiệp, và anh hùng nữa, nhưng thông thường chúng dẫn đến những điều ngu ngốc.
    * Nếu cuộc hôn nhân vì tình yêu được coi là chuẩn mực đạo đức thì cuộc hôn nhân ấy chỉ được coi là đạo đức nếu như sau đó, tình yêu vẫn còn tiếp tục tồn tại.
    * Một cá nhân được khắc họa tính cách không chỉ bằng những việc anh ta làm mà còn bằng cách anh ta làm việc ấy nữa.
    * Sự hèn nhát làm mất đi trí tuệ.
    * Nếu ta muốn cống hiến cho một sự nghiệp, một công việc nào đó thì trước tiên công việc ấy, sự nghiệp ấy phải trở thành sự nghiệp ích kỷ của riêng ta.
    * Một dân tộc không thể được tự do nếu dân tộc ấy uy hiếp các dân tộc khác. Sức mạnh mà dân tộc này cần có để đè nén dân tộc khác cuối cùng sẽ luôn chống lại chính dân tộc ấy.

    THỤY ANH (Từ LB Nga)

Chia sẻ trang này