1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bằng chứng chứng tỏ Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi sunja, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    ai là người Vietnam cũng thuộc "nằm lòng" truyền thuyết về nguồn gốc của dân tộc mình. Chuyện kể rằng, ngày xưa Cha Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ sinh hạ được một cái bọc trăm trứng, bọc đó nở ra 100 người con. Để phù hợp với lối sống của mình, 50 người con theo Mẹ lên rừng, 50 người con theo Cha xuống biển nhưng với lời ước hẹn là nếu bên nào gặp khó khăn thì bên kia sẽ giúp đỡ.
    Cha Lạc Long Quân xuống biển, sống ở vùng biển Đông của nước ta. Ngày nay các nhà khảo cổ đã chứng minh nhiều dấu tích xác định dấu tích của tộc Việt trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 50 người con theo Cha: người khai phá đất ven biển, mở mang bờ cõi cho đất nước ta thành hình chữ S như ngày nay, người thì tiếp tục đi mãi theo hướng biển Đông. Ngày nay, con cháu của tộc Việt đang có mặt trên rất nhiều lãnh thổ, quốc gia, vùng miền trên thế giới nhưng vẫn không quên nguồn gốc xuất xứ của mình, không quên lời ước hẹn năm nào. "Đồng bào" vẫn luôn là một từ vừa gần gũi vừa thiêng liêng trang trọng nhất trong ngôn ngữ Việt.
    Thật buồn là vùng biển Tổ của chúng ta ngày nay đang bị xâm phạm. Có thế lực đang muốn chiếm trọn vùng biển Tổ, đóng lại cánh cửa nhìn ra thế giới ở phía đông của chúng ta. Phải làm gì đây, anh em "đồng bào"?
    Có lẽ sống tốt và đừng phá, "hãy tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc" cũng là một cách đóng góp trên phương diện cá nhân tốt nhỉ?
    Phản đối việc sử dụng bản đồ một cách tùy tiện trên báo chí, truyền thông. Lập trường của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Và vì vậy việc sử dụng bản đồ cần phải bao gồm tất cả các vùng đất liền và hải đảo của lãnh thổ.

    P/S: bạn nhờ Mod. Spirou vào cái box bị khóa lôi cái chủ đề "các tài liệu về Hoàng Trường"... ngày trước có nhiều người đăng một số bài (của các nhà nghiên cứu nước ngoài) về vấn đề này.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thỏng Đài Loan chiỏm tỏằô nfm 1946 khi 'i giỏÊi giĂp Nhỏưt bĂc Cavalry ỏĂ. Sau 'ó thơ nó rút, 'ỏn nfm 1950 lỏĂi ra chiỏm lỏĂi và giỏằ 'ỏn tỏưn bÂy giỏằ. ĐỏÊo Ba Bơnh là 'ỏÊo ngon nhỏƠt cỏằĐa TS, vào tay thỏng Đài dỏôu sao câng còn hặĂn là vào tay thỏng Tàu.
  3. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    đây là bản đồ chính trị của China đăng trên tờ báo Nhân dân (cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền China)
  4. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Với Tôi chỉ cần ghi nơi sinh: Hoàng Sa _ Tp Đà Nẵng là đủ.

  5. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ai có thông thin về kí kết dầu mỏ giũa VN,Phi và T Cua, ko em dang o PHi ma` it thong tin quá
  6. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    VN, Philippines, TQ ký thoả thuận khảo sát biển Đông
    22:14'' 14/03/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Lễ ký "Thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung trong Khu vực thỏa thuận tại Biển Đông? giữa ba công ty dầu khí quốc gia của VN, Philippines và Trung Quốc vừa diễn ra tại Manila, Philippines.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng: ký thoả thuận không làm phương hại đến lập trường cơ bản của Chính phủ mỗi bên về vấn đề Biển Đông
    Thông tin trên đã được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng xác nhận.
    Các bên tham gia ký kết gồm Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), Công ty Dầu khí quốc gia Philippiút và Tổng công ty Dầu khí quốc gia ngoài khơi Trung Quốc.
    Theo thoả thuận này, các công ty trên sẽ hợp tác tiến hành một dự án kéo dài 3 năm nghiên cứu tiềm năng dầu khí trong một khu vực tại Biển Đông, được xác định bởi các tọa độ địa lý cụ thể.
    Ông Lê Dũng cho biết, theo Thỏa thuận, các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc.
    "Các bên cũng khẳng định việc ký thỏa thuận không làm phương hại đến lập trường cơ bản của Chính phủ mỗi bên về vấn đề biển Đông. Thỏa thuận còn nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng, nhất trí giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện khảo sát chung". Ông Lê Dũng nói.
    Chủ tịch Hạ viện Philippinnes Jose de Venecia, Bộ trưởng Năng lượng Vincente Perez, Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Trung Quốc tại Philippinnes đã chứng kiến lễ ký.

    Giàn khoan của PetroVietnam.
    Hãng AP trích lời Chủ tịch Công ty Dầu khí Quốc gia Philippines Eduardo Manalac nói rằng, thoả thuận này hoàn toàn là "giao dịch thương mại chứ không liên quan gì tới các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ".
    Ông Manalac cho biết ba công ty vẫn đang bàn thảo về ngân sách cho hoạt động tiền khảo sát. Tuy nhiên, phần đóng góp của các bên sẽ ngang bằng.
    Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ignacio Bunye đã hoan nghênh thoả thuận trên như "một mô hình về cách tiếp cận đối với vấn đề biển Đông và xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng".
    "Với thoả thuận này, chúng tôi hy vọng sẽ được chứng kiến biển Đông trở thành khu vực đoàn kết thay vì chia rẽ", ông Ignacio Bunye tuyên bố.
    Cùng ngày, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã thân mật tiếp đại diện của ba công ty dầu khí quốc gia. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Đinh Tích cùng dự buổi tiếp.

  7. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hic, ko biết là toạ độ nào nhưng nhìn chung theo em là hớ rồi !
    đây chỉ là khảo sát chung , còn khai thác hay ko lại là chuyện khác , nếu phát hiện ra những mỏ có trữ lượng lớn thì chắc chắn thằng chí phèo ghẻ nó sẽ ngoác mồm ra nói đấy là mỏ của nó . VN và Phi mất tiền mất công sức khảo sát , thăm dò rồi sẽ chẳng được gì .
    Điều vô lý nhất là trên đất của mình sao lại có chuyện khảo sát chung, khai thác chung !!!
  8. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    đây la giai phap dung hoa co the khong phai la toan dien nhung nen tranh doi dau truc tiep khi teim luc cua minh chua phai la manh lam!!!!!!!!
  9. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Việc Phi và VN cùng hợp tác với TQ về khảo sát thăm dò dầu ở BĐ là điều cần cẩn thận và nên bàn với Asean về việc này.Bằng chứng là quan trọng nhưng hiện nay chỉ có bằng chứng không thì chưa đủ ,chúng ta còn cần thế và lực ở phía sau hỗ trợ thì mới được.TQ đã bắt đầu thay đổi chiến lược với BĐ
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lộng ngôn
    u?c randomwalker s?a vo 00:07 ngy 16/03/2005

Chia sẻ trang này