1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bệnh lây truyền qua đường ******** nguy hiểm

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenthanhtrung3223, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenthanhtrung3223

    nguyenthanhtrung3223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Những bệnh lây truyền qua đường ******** nguy hiểm

    Các bệnh lây qua đường ******** là gì?

    Bệnh lây qua đường ******** là những bệnh lây từ người có bệnh sang người khác qua bất kỳ hình thức ******** nào mà không an toàn. Tên gọi trước kia của căn bệnh này là bệnh hoa liễu. Đến nay người ta tìm thấy khoảng hơn 24 bệnh lây qua đường ********. Trong các bệnh này, một số có thể lây qua đường khác như đường máu, mẹ truyền cho con khi có thai, khi cho con bú, nhưng ******** là đường lây chủ yếu.

    Bệnh lậu
    Bệnh lậu đã được biết đến từ xa xưa, do vi khuẩn lậu gây ra. Bệnh lây qua quan hệ ******** và mẹ mắc bệnh có thể sinh ra con bị nhiễm vi khuẩn lậu ở mắt, ở da rất nguy hiểm.

    Các triệu chứng thường xuất hiện sau khi có quan hệ ******** với người mắc bệnh từ 3 đến 7 ngày. Nữ giới thường không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, có thể thấy đau khi đi tiểu, khí hư (huyết trắng) có màu xanh hay vàng và có mùi hôi, có thể đau bụng dưới âm ỉ, đau họng và sốt nhẹ hoặc khi đã chuyển sang giai đoạn mãn tính ,có bệnh bệnh nhân nữ thường không có triệu chứng của bệnh. Bệnh tiếp tục tiến triển sẽ gây viêm vùng chậu hông. Nam giới sẽ thấy đau như dao cắt khi đi tiểu, vào buổi sáng sau khi ngủ dậy thường thấy có mủ tiết ra ở đầu *********, có thể sốt. Các dấu hiệu này có thể mất đi sau vài ngày nhưng không có nghĩa là bệnh đã tự khỏi mà vẫn đang phát triển. Cũng có người bị mắc bệnh nhưng không thấy có dấu hiệu gì bất thường.

    Bệnh lậu có thể gây vô sinh cho cả nam và nữ nếu bị mắc bệnh mà không được chữa trị đúng và kịp thời. Bệnh lậu có thể được chữa bằng thuốc kháng sinh nhưng nếu tiếp tục không biết cách tự bảo vệ mình thì lậu tiếp tục hoành hành và tái phát
    Bệnh giang mai

    Một trong những bệnh lây truyền ******** nguy hiểm thứ hai sau AIDS là bệnh giang mai bởi những dấu hiệu đặc trưng của nó không gây đau đớn, ít được mọi người để ý

    Khi thấy xuất hiện những nốt mụn nhỏ ở ********* hay âm đạo. Những mụn này cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác, thậm chí ở miệng. Điều đáng chú ý là, khi mụn nổi lên là lúc bệnh nhân đã bị nhiễm giang mai từ 2 - 4 tuần.

    Khi phát hiện ra những triệu chứng kể trên, phải đến ngay bệnh viện

    Nếu không chạy chữa kịp thời, 9 - 10 ngày sau, mụn có thể lặn đi, nhưng thật ra bệnh đã chuyển sang giai đoạn hai. Lúc này, người sẽ ngây ngấy sốt, mệt mỏi, đau xương, đặc biệt là ở sống lưng , bàn tay bàn chân hoặc trên cơ thể sẽ có thể xuất hiện những mụn nhỏ hoặc những chấm hồng như kiểu dị ứng.

    Nếu không chạy chữa kịp thời, bệnh giang mai sẽ dẫn tới những biến chứng không lường hết. Bệnh kéo dài 5-10 năm, có thể gây liệt, rối loạn tâm thần, mù, điếc, thậm chí tử vong.Bệnh giang mai rất nguy hiểm , dùng bao cao su cũng không thể tránh được bệnh giang mai 100% vì những vết loét cũng hay xuất hiện trong miệng , trên lưỡi bệnh nhân ,nếu hôn sâu một người mắc bệnh giang mai từ giai đoạn 2 trở đi hoặc để cho người mắc bệnh giang mai hôn vào những nơi dễ bị trầy xước như bộ phân sinh dục thì tỉ lệ mắc giang mai là cực kì cao.Nếu mẹ bị mắc bệnh giang mai thì con sẽ bị dị tật bẩm sinh , quái thai , chết non , hoặc bị giang mai bẩm sinh từ mẹ.
    Bệnh chlamydia
    Bệnh chlamydia do vi khuẩn có tên là chlamydia gây ra. Bệnh lây qua quan hệ ******** và mẹ mắc bệnh có thể sinh ra con bị viêm kết mạc mắt hay bị viêm phổi do chlamydia.

    Triệu chứng thường xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi có quan hệ ******** với người bị bệnh. Nữ giới mắc bệnh thường không có dấu hiệu gì đặc biệt có thể có đau bụng dưới âm ỉ, dịch tiết âm đạo nhiều, có thể thấy chảy máu sau khi quan hệ ******** hay giữa chu kỳ kinh, đau khi giao hợp và khi đi tiểu. Nếu không được chữa trị bệnh sẽ gây viêm vùng chậu hông, có thể dẫn đến chửa ngoài dạ con hoặc vô sinh. Nam giới bị mắc bệnh cũng thường không thấy dấu hiệu gì, có thể có ngứa rát khi đi tiểu. Nếu không được chữa trị bệnh có thể dẫn đến viêm tinh hoàn và bìu.

    Bệnh có thể chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh.

    Bệnh trùng roi
    Bệnh trùng roi do một loại ký sinh trùng có tên trùng roi (Trichomonas) gây ra. Bệnh lây qua quan hệ ********.

    Phần lớn cả nam và nữ khi mắc bệnh này thường không có dấu hiệu gì trong thời gian khá dài. Sau khi bị nhiễm trùng roi từ 4 ngày đến 3 tuần ở nữ có thể thấy dịch âm đạo tiết ra nhiều bọt màu hơi vàng, có mùi không bình thường và có thể ngứa âm hộ.

    Bệnh có thể được chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh.

    Bệnh mụn rộp:

    Bệnh mụn rộp do virút Herpes gây ra nên còn có tên là bệnh Herpes. Có 2 loại virút gây bệnh mụn rộp, một loại thường sống ở da vùng quanh hậu môn và cơ quan sinh dục. Cả hai loại đều có thể gây ra các vết loét trợt da ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Bệnh có thể lây qua tiếp xúc da, giữa miệng và cơ quan sinh dục, giữa miệng và miệng trong khi quan hệ ********. Người bệnh vẫn có thể truyền bệnh sang cho người khác ngay cả khi người đó không thấy có triệu chứng gì.

    Sau 2 đến 10 ngày có quan hệ ******** với người bị bệnh, các nốt mụn rộp bắt đầu xuất hiện trên da, lúc đầu rất ngứa, sau đó loét ra và để lại một vết trợt da. Các vết loét có thể lan ra tạo nhiều nốt mụn rộp khác và các vết loét dễ bị nhiễm trùng.

    Bệnh thường hay tái phát và không có thuốc đặc hiệu để chữa trị, chỉ có thể trông đợi ở sức đề kháng của cơ thể. Ăn uống, nghỉ ngơi tốt, tập thể dục cũng có thể giúp cho bệnh không tái phát. Sử dụng bao cao su không phòng tránh được bệnh này hoàn toàn nếu vẫn có sự tiếp xúc với các vết trợt da trong quan hệ ********.

    Bệnh mụn cơ quan sinh dục (sùi mào gà)

    Bệnh do một loại virút có tên Papiloma gây ra các nốt mụn sần trên da. Bệnh lây qua tiếp xúc da trong quan hệ ********. Có thể lây do mụn ở tay hay ở những nơi khác trên cơ thể (thường gọi là mụn cơm) tiếp xúc với cơ quan sinh dục . Những mụn ở trên cơ quan sinh dục rất dễ lây khi có tiếp xúc trong quan hệ ********.

    Sau 2 đến 3 tháng, có khi lâu hơn kể từ khi virút thâm nhập có thể thấy xuất hiện một mụn sần. Các mụn khác sẽ phát triển tập trung nhiều xung quanh mụn ban đầu và sùi lên trông giống như hoa súp lơ hay trông như cái mào gà. Mụn sần có thể mọc đơn lẻ chứ không tập trung lại thành nhóm. Có những mụn không sùi lên mà lại phẳng, rất mỏng và mềm,khi sờ vào những mụn này gây chảy máu và đau. Mụn có thể phát triển ở ********* âm đạo và xung quanh da hậu môn. Nhiều trường hợp không nhìn thấy mụn vì mụn mọc trong âm đạo, hậu môn và khi đó người mắc bệnh không biết vì không nhìn thấy và không thấy đau. Nếu mụn nằm trong âm đạo , không thấy có triệu chứng thì sự nguy hiểm càng cao vì người bệnh sẽ không biết mình bị bệnh để chữa trị , sẽ tiếp tục lây lan cho những người xung quanh.

    Bệnh rất không chữa khỏi. Người ta có thể cắt mụn bằng la de, đốt lạnh hoặc đốt bằng hóa chất nhưng bệnh này hay bị mắc đi mắc lại và gây biến dạng cơ quan sinh dục gây đẻ khó ở phụ nữ, chỉ có thể làm mất đi triệu chứng nhưng một thời gian sau bệnh lại tái phát , dai dẳng cả cuộc đời.Sử dụng bao cao su trong quan hệ ******** không thể phòng tránh được bệnh này hoàn toàn vì vẫn có sự tiếp xúc da.
    Người bị bệnh suì mào gà sẽ dễ bị ung thư tử cung , gặp khó khăn trong sinh nở và truyền bệnh cho con cái.
    Bệnh rận lông mu
    Bệnh do con rận sống trên da vùng có lông, tóc hút máu người để sống và chúng gây ra ngứa nhiều.

    Rận đẻ trứng và phát triển rất nhanh. Rận có thể lây từ người này sang người khác qua tiếp xúc khi quan hệ ********, ngủ chung giường, mặc chung quần áo, dùng chung khăn tắm, khăn trải giường. Bệnh có các dấu hiệu như ngứa ở vùng lông mu, tóc, nhìn thấy con rận, thấy trứng rận màu trắng ở nơi lông, tóc. Bệnh có thể được chữa khỏi bằng thuốc do dược sĩ pha chế.

    HIV/AIDS
    HIV là virút gây suy giảm miễn dịch ở người, nghĩa là sau khi nhiễm phải nó, khả năng chống bệnh tật của con người sẽ bị suy yếu. Bởi vì trong cơ thể con người có hệ thống miễn dịch để chống lại các vi khuẩn, virút gây bệnh có trong môi trường để duy trì sự sống. Bạch cầu có vai trò chủ chốt trong hệ thống miễn dịch, mà bạch cầu lại là đối tượng tấn công của HIV.

    AIDS (còn gọi là SIDA) có nghĩa là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Đó là khi khả năng chống lại bệnh tật suy yếu, đến nỗi cơ thể bị các thứ bệnh hoành hành, không điều trị khỏi được. Từ khi phát bệnh AIDS đến cái chết chỉ là vài tháng hoặc nhiều nhất là 2 năm. Hiện nay chưa có loại thuốc nào trị được HIV, mới chỉ có thuốc làm chậm sự sinh sôi của nó.

    HIV lây truyền qua 3 con đường: ********( ******** ở đây bao gồm quan hệ Td , hôn sâu , hôn vào bộ phân sinh dục nếu bộ phận sinh dục bị trầy xước và người nhiễm bệnh có vết lở loét trong miệng , chảy máu chân răng), đường máu, và mẹ truyền sang con. Tuy vậy, HIV không phải là bệnh riêng của người làm nghề mại dâm hay tiêm chích ma túy, mà nó có thể gõ cửa từng nhà, nếu ta không biết cách đề .phòng.

    2. Có những cách nào để phòng tránh bệnh lây qua đường ********?

    - Không quan hệ ********;

    - Chung thủy từ cả hai phía mà chắc chắn không ai bị bệnh;

    - Dùng bao cao su;

    - Không dùng chung bơm kim tiêm;

    - Tạo ngân hàng máu cho gia đình phòng khi cần phải sử dụng;

    - Khi xin máu của người khác, phải kiểm tra chắc chắn người đó không bị bệnh;

    - Khi khám chữa bệnh, cần tìm hiểu để có thể tin chắc rằng dụng cụ y tế đã được tiệt trùng
  2. nguyenthanhtrung3223

    nguyenthanhtrung3223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    . Có cách nào chữa khỏi các bệnh lây qua đường ******** không?
    Bệnh lây truyền qua đường ******** không thể tự khỏi mà cần phải được chữa trị, thậm chí ngay cả khi các dấu hiệu bất thường có thể mất đi nhưng bệnh vẫn còn tồn tại và tiếp tục phát triển.
    Nhiều bệnh như lậu, giang mai, chlamydia, trùng roi... có thể chữa bằng thuốc kháng sinh nếu phát hiện sớm và sau đó biết cách phòng tránh nếu không những bệnh này vẫn có thể bị lây và tái phát lại nhu thường. Một số bệnh khác (như mụn rộp, sùi mào gà ,viêm gan B, HIV/AIDS...) hiện nay chưa có cách chữa trị, mà chỉ có thể phòng tránh mà thôi.
    Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã mắc bệnh lây truyền qua đường ******** thì tuyệt đối không được giấu điều đó. Bạn phải đi khám. Chỉ có bác sĩ sau khi khám và làm xét nghiệm mới xác định được chính xác là bạn đã bị mắc bệnh gì và bệnh đó có phải là bệnh lây truyền qua đường ******** hay không? Dựa vào việc xác định đó, bác sĩ sẽ chữa trị cho bạn một cách đúng nhất. Sau khi điều trị chỉ có bác sĩ là người biết chắc chắn nhất rằng bệnh của bạn đã khỏi hay chưa.
    Nhiều bệnh lây truyền qua đường ******** không có dấu hiệu rõ ràng, nên khi bạn bị mắc bệnh lây truyền qua đường ********, bạn sẽ không nhận thấy cơ thể mình có điều gì bất thường. Vì thế bạn có thể đã mắc bệnh từ rất lâu rồi mà không hề hay biết. Chinh vì vậy bạn cần đi khám bác sĩ ngay nếu bạn có quan hệ ******** không an toàn và khi đã biết mình bị mắc bệnh thì ******** của bạn cũng cần phải đến gặp bác sĩ để được điều trị.
    Mọi người, nhất là các bạn gái thường không biết mình đã bị mắc bệnh bởi vì không thấy có dấu hiệu gì bất thường cho đến khi bệnh trở nên rất nặng. Bệnh lây truyền qua đường ******** có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng nếu không được chữa khỏi kịp thời, gây thương tổn cho các cơ quan sinh dục, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn và có thể làm cho bạn sẽ khó có con hoặc không thể có con. Có bệnh còn có thể dẫn đến tử vong vì không có thuốc chữa hoặc không được chữa trị đúng và kịp thời.
    Một số bệnh lây truyền qua đường ******** gây ra các nốt mụn, vết loét quanh bộ phận sinh dục. Các nốt mụn, vết loét này có thể hở miệng và chảy nước làm tăng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS ở những người mắc các bệnh đó nếu họ có quan hệ ******** không an toàn
  3. nguyenthanhtrung3223

    nguyenthanhtrung3223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mắc các bệnh lây truyền qua đường ******** ở vị thành niên
    Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính mỗi năm ở trên thế giới có ít nhất 1/3 trong tổng số 333 triệu ca nhiễm mới các bệnh lây truyền qua đường ******** có thể chữa được ở phụ nữ dưới 25 tuổi. Khoảng 50% các ca lây nhiễm HIV mới trên thế giới là những người trong độ tuổi từ 15-24. Mỗi ngày trên thế giới có 7000 người trong độ tuổi từ 10 - 24 bị nhiễm HIV. Mỗi năm có 1,7 triệu VTN, thanh niên ở châu Phi và 0,7 triệu ở châu Á Thái Bình Dương bị nhiễm HIV. Ở Việt Nam, tính đến cuối năm 2003 đã có 76.180 người nhiễm HIV, trong đó VTN và thanh niên chiếm khoảng 60%. Thiếu thông tin, kiến thức, công tác giáo dục, tư vấn về ******** an toàn còn hạn chế; thiếu các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS là nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên.
    Nhiều bạn trẻ thiếu hiểu biết và hiểu biết quá ít đã vô tình mang bệnh tật vào thân và còn lây truyền bệnh cho những người vô tội : Truyền bệnh cho vợ con , gây ảnh hưởng đến giống nòi.
    Mọi người thường tưởng nhầm rằng chỉ có phụ nữ mới bị những bệnh xã hội này , chính vì tư tưởng thiển cận như vậy mà nam giới không biết cách bảo vệ bản thân , đến lúc bị bệnh thì đã quá muộn ( đã truyền bệnh cho vợ hoặc bệnh phát sinh đến giai đoạn cuối)
    Các quý ông quan hệ với gái mại dâm , hay những người không biết rõ nguồn gốc , những ******** mới quen thì việc mắc các bệnh xã hội là điều khó tránh , tai hại ở chỗ các chàng cứ tưởng nhầm là mang bao cao su thì sẽ không bị làm sao hết , bao cao su không thể tránh được bệnh tật 100% , trên thực tế có những bệnh như sùi mào gà ( lây do tiếp xúc ******** qua da ) , bệnh giang mai, HIV có những sang thương , vết loét trong miệng , các ông đi chơi gái mại dâm , hôn sâu gái mại dâm hay thường để những cô gái này hôn vào cơ quan sinh dục thì sau lúc đó ,dù có dùng bao cao su thì các chàng vẫn cứ bị các cô gái mại dâm truyền bệnh chết người như thường.
    Một tai hại nữa là có những người bị bệnh ở thể ẩn , không có triệu chứng bên ngoài sẽ vô tình không chữa bệnh là bệnh nặng thêm và lây lan cho những người khác. Lời khuyên là mọi người nên đi khám và thử máu thường xuyên ( 6 tháng 1 lần) để tránh những đáng tiếc xảy ra!
    Muốn cơ thể khoẻ mạnh , có những đứa con xinh xắn không bệnh tật ,hãy chung thuỷ một vợ một chồng , chung thủy với người không bị nhiễm bệnh!Hãy biết yêu thương mọi người và bản thân mình!
  4. nguyenthanhtrung3223

    nguyenthanhtrung3223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ước tính gần như 100% gái mại dâm bị công an bắt và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm đều bị mắc bệnh lây nhiễm qua QHTD .Những gái mại dâm được coi là "cao cấp" thì càng dễ lây bệnh cho khách làng chơi vì khách chơi thường yên tâm là "hàng cao cấp" nên không để ý dùng biện pháp bảo vệ ! Đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, không chỉ gái mại dâm mà những thanh niên quan hệ bừa bãi với nhiều người cũng sẽ có tỉ lệ mắc bệnh xã hội rất cao.Một lần nữa xin mọi người hãy biết tự bảo vệ bản thân ,hãy tránh xa những tệ nạn (ma tuý,mại dâm) - những tệ nạn đã và đang làm băng hoại xã hội của chúng ta!
  5. nguyenthanhtrung3223

    nguyenthanhtrung3223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bệnh Giang mai vòm họng:
    Mọi người kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của cô gái tóc vàng: đôi môi hoại tử hoàn toàn, phần xương hàm đã bắt đầu bị thối. Bộ mặt cô lúc này trông chẳng khác nào bộ mặt của ác quỷ. Đó là bệnh gì, và vì sao cô lại mắc căn bệnh quái ác ngay chính vùng nhạy cảm đó?
    Năm 1979, tôi là thực tập sinh làm việc tại bệnh viện Calisto Gaxia ở thủ đô La Habana (Cuba). Sáng ấy vừa đến nơi làm, tôi đã được gọi ngay tới phòng hội chẩn. Bệnh nhân là Mariana, một phụ nữ còn rất trẻ, có mái tóc vàng mượt như nhung và đôi mắt xanh biếc mở to đượm buồn. Cô đeo chiếc khẩu trang to che kín mít khuôn mặt, bên ngoài còn quấn thêm cả một chiếc khăn to.
    Khi cởi chiếc khẩu trang và những miếng băng trên khuôn miệng bệnh nhân, mọi người sửng sốt bàng hoàng vì khuôn mặt của cô gái đã hoàn toàn bị biến dạng. Đôi môi hoại tử, phần xương hàm bắt đầu bị thối?
    Bác sĩ lâm sàng người Nga nhận định cô gái bị bệnh nấm. Nhưng các bác sĩ quốc tế có mặt đều thấy ý kiến này chưa thuyết phục vì bệnh nấm không thể gây ra những tổn thương khủng khiếp như thế. Cũng xin nói thêm là thời điểm đó (năm 1979) thế giới chưa phát hiện ra bệnh HIV/AIDS.
    Đã nhiều năm làm bác sĩ giải phẫu ở trong nước nhưng tôi chưa hề gặp một trường hợp nào có những biểu hiện như trường hợp này. Có thể là ung thư vùng hàm miệng, nhưng ung thư lại có những biểu hiện khác. Mặt khác, bệnh nhân lại còn rất trẻ nên chẩn đoán khả năng ung thư cũng chưa thuyết phục.
    Các chuyên gia quyết định cấy máu, mủ ở khu vực tổn thương vùng miệng của bệnh nhân. Sáng hôm sau hội chẩn lại, mọi người đều sửng sốt khi có kết luận: Bệnh nhân nhiễm giang mai ở mồm giai đoạn cuối. Nó bắt đầu phá huỷ đến xương và hệ thần kinh của bệnh nhân. Xét nghiệm máu bệnh nhân cũng cho kết quả dương tính với giang mai.
    Tôi trao đổi với các bác sĩ Trung Quốc, Nhật Bản cùng làm việc. Họ nói chưa từng gặp một bệnh nhân nào bị giang mai mồm ở đất nước mình. Từ trước tới nay, những bệnh như giang mai, lậu, hạ cam (được gọi chung là bệnh hoa liễu) thường chỉ xảy ra ở bộ phận sinh dục nam hoặc nữ.
    Đã có nhiều thuốc kháng sinh đặc hiệu điều trị hiệu quả bệnh này nếu phát hiện sớm. Riêng trường hợp của Mariana, bệnh đã ở giai đoạn cuối, theo nhận định của chúng tôi, cô không thể thoát khỏi cái chết đau đớn.
    Tôi đem thắc mắc của mình hỏi các đồng nghiệp Cuba: vì sao cô gái lại bị giang mai ở vùng miệng. Thì ra, cô gái tóc vàng này sinh ra và lớn lên ở châu Mỹ La tinh, xứ sở có một nền văn hoá hoàn toàn khác các nước phương đông ở khu vực châu Á.
    Quan niệm về ********, quan hệ ******** ở đây khá tự do. Nhiều tư thế khác lạ trong quan hệ ******** để tìm khoái lạc đã vô tình truyền bệnh cho ********. Chính thói quen ******** bằng? miệng của Mariana, trong khi ******** của cô lại mắc giang mai đã khiến cô lâm bệnh giang mai mồm.
    Bênh giang mai rất dễ lây truyền qua đường máu. Chỉ cần một tổn thương nhỏ ở vùng miệng nếu tiếp xúc với vùng tổn thương do giang mai, vi trùng giang mai dễ dàng xâm nhập?
    Trong cuộc sống hội nhập hôm nay ở nước ta, quan niệm về tình yêu, ******** cũng có nhiều thay đổi. Trên thế giới cũng đã xuất hiện thêm nhiều căn bệnh quái ác mới. Nhưng hình ảnh của bệnh nhân Mariana với căn bệnh khủng khiếp ấy vẫn ám ảnh tôi gần 30 năm qua.
    Tôi kể lại câu chuyện này hằng mong mọi người hãy thận trọng trong quan hệ ******** để không lâm vào hoàn cảnh đáng thương như cô gái tóc vàng Mariana ngày ấy?
  6. mykoyan

    mykoyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    0
    Xin được góp một vài ý kiến nhỏ trong bài "Các bệnh lây qua đường ******** là gì?"
    Ngay cách đặt tựa bài, đã thấy có sự không ổn. Ý tác giả muốn nói các bệnh lây qua đường ******** là những bệnh gì (hoặc gồm những bệnh gì), nhưng viết như thế khiến người đọc hiểu sai.
    Tuy nhiên, đó chưa phải là vấn đề cần bàn, mà cái đáng lưu ý là những câu, chữ thuộc về chuyên môn. Trong phần bệnh lậu, tác giả viết: "Bệnh lậu đã được biết đến từ xa xưa, do vi khuẩn lậu gây ra...". Viết thế này chẳng khác gì: "Bệnh ho đã được biết từ xa xưa, do... vi khuẩn ho gây ra".
    Khi đề cập đến những vấn đề thuộc về khoa học kỹ thuật, điều tiên quyết là phải chính xác chứ không mập mờ. Nếu tác giả là bác sĩ, thì hẳn sẽ không thể nào không nhớ rằng bệnh lậu do vi khuẩn Gonococcique gây ra (Còn nếu... lỡ quên, thì trong cuốn "Bệnh học Da liễu" đã nói rất kỹ càng). Tiếc gì năm ba phút mà không mở ra coi để viết cho đúng.
    Về triệu chứng, tác giả viết: "Các triệu chứng thường xuất hiện sau khi có quan hệ ******** với người mắc bệnh từ 3 đến 7 ngày. Nữ giới thường không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, có thể thấy đau khi đi tiểu, khí hư (huyết trắng) có màu xanh hay vàng và có mùi hôi, có thể đau bụng dưới âm ỉ, đau họng và sốt nhẹ hoặc khi đã chuyển sang giai đoạn mãn tính ,có bệnh bệnh nhân nữ thường không có triệu chứng của bệnh. Bệnh tiếp tục tiến triển sẽ gây viêm vùng chậu hông. Nam giới sẽ thấy đau như dao cắt khi đi tiểu, vào buổi sáng sau khi ngủ dậy thường thấy có mủ tiết ra ở đầu *********, có thể sốt. Các dấu hiệu này có thể mất đi sau vài ngày nhưng không có nghĩa là bệnh đã tự khỏi mà vẫn đang phát triển. Cũng có người bị mắc bệnh nhưng không thấy có dấu hiệu gì bất thường".
    Lẽ ra, tác giả phải giải thích rõ, rằng niệu đạo ở phụ nữ và âm đạo là hai đường khác biệt nhau (chứ không như nam giới, đi tiểu và ********* đều cùng chung một đường). Chính vì thế, khi phụ nữ nhiễm vi khuẩn lậu, hầu như họ không có cảm giác đau buốt khi đi tiểu. Ra khí hư (huyết trắng) thì chính xác, nhưng "Bệnh tiếp tục tiến triển sẽ gây viêm vùng chậu hông" thì... mù mờ lắm. Vùng chậu hông có nhiều bộ phận: Vòi trứng, buồng trứng, đại tràng lên, đại tràng xuống... Như vậy, viêm vùng chậu hông sẽ được hiểu là viêm toàn bộ các bộ phận nằm trong đó hay sao? Lẽ ra, phải viết là nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mạn tính, gây viêm tử cung, vòi trứng, buồng trứng, bàng quang, niệu đạo...
    Còn với nam giới, khi đã mắc bệnh lậu thì không thể nào "các dấu hiệu này tự mất đi sau vài ngày.." được. Đầu tiên, người bệnh đi tiểu ra mủ, rất đau, buốt. Nếu không chữa trị, vi khuẩn lậu sẽ gây thương tổn toàn bộ ống dẫn tiểu, lan lên bàng quang (lậu bàng quang), lên thận. Người bệnh khi ấy tiểu rắt, tiểu khó, sốt cao, đau vùng bụng, đau vùng thắt lưng. Thận ứ nước có thể gây ra phù...
    Về bệnh giang mai (Syphillys), tác giả viết còn sai hơn nữa: "Khi thấy xuất hiện những nốt mụn nhỏ ở ********* hay âm đạo. Những mụn này cũng có thể xuất hiện ở các vị trí khác, thậm chí ở miệng. Điều đáng chú ý là, khi mụn nổi lên là lúc bệnh nhân đã bị nhiễm giang mai từ 2 - 4 tuần".
    Mụn nhỏ ở *********, ở âm đạo là mụn nào? Nó nhỏ như thế nào? Hình dáng ra sao? Dấu hiệu đặc trưng của nó là gì? Nó mọc ở vị trí nào? Giải thích kiểu này mù mờ quá. Thật ra, khi quan hệ ******** với người nhiễm bệnh giang mai, thì từ 3 đến 10 ngày, triệu chứng đầu tiên xuất hiện là ở hai bên háng (đôi khi dưới bìu dái hoặc mép ngoài môi lớn âm đạo - nhưng rất hiếm), xuất hiện những quầng nhỏ màu hồng nhạt. Những quầng này nằm chìm dưới da, bờ không đều, không di động khi sờ nắn, không đau, không gây ngứa (Y học gọi đó là vết trợt giang mai). nếu không chữa trị, những quầng ấy cũng sẽ tự biến mất sau vài ngày, chứ không phải là "khi mụn nổi lên là lúc bệnh nhân đã bị nhiễm giang mai từ 2 - 4 tuần".
    Tiếp theo, tác giả viết: "Nếu không chạy chữa kịp thời, 9 - 10 ngày sau, mụn có thể lặn đi, nhưng thật ra bệnh đã chuyển sang giai đoạn hai. Lúc này, người sẽ ngây ngấy sốt, mệt mỏi, đau xương, đặc biệt là ở sống lưng , bàn tay bàn chân hoặc trên cơ thể sẽ có thể xuất hiện những mụn nhỏ hoặc những chấm hồng như kiểu dị ứng".
    Về điểm này, tác giả sai hoàn toàn. Bệnh giang mai không gây sốt, đau xương - đặc biệt là ở sống lưng. Nếu không điều trị, các vết trợt giang mai sẽ tự biến mất sau vài ngày và bệnh chuyển sang giai đoạn 2.
    Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bệnh kéo dài trong nhiều năm (có trường hợp sau 5 năm bệnh mới sang giai đoạn 2). Ở giai đoạn này, trên da mới xuất hiện những đốm màu hồng (gọi là đào hồng ban, chứ không phải là "mụn nhỏ". Mụn nhỏ chỉ có thể xuất hiện khi nhiễm "mồng gà" - cái này có dịp sẽ nói rõ hơn). Đào hồng ban có hình dạng như lang ben, nằm chìm dưới da, phân bổ nhiều ở hai bên háng, lưng, mặt trong của đùi...
    Nói tóm lại, cách giải thích của tác giả dễ đưa người đọc vào trạng thái hoang mang. Một ông con trai, quan hệ ******** với người yêu mình - hoặc vợ mình, sau vài ngày thấy nổi lên vài "mụn nhỏ" ở *********, rồi vội vã quy kết cho người yêu mình - hoặc vợ mình đã mắc bệnh... giang mai, thì coi như... hết!
    Dr Zhivago
  7. kissofdeath

    kissofdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có ai cứu erm với!!!! Em bị triệu chứng của bệnh lậu rồi. Kê giùm em cái dơn thuốc đi. Em ngại đi bác sĩ lắm. Làm ơn cứu em 1 lần trót dại. Em hứa không tái phạm nữa, mất ngủ 2 ngày nay rồi.
  8. nguyenthanhtrung3223

    nguyenthanhtrung3223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To Kissofdeath: Bạn nên đi khám ngay lập tức , một mình không thể chữa trị được , đến BS nếu phát hiện sớm chỉ cần tiêm một mũi kháng sinh là hết bệnh ! Thực ra cũng không có gì phải ngại đâu , có bệnh thì phải chữa dứt điểm bạn nhé!
    Bạn có thể đến Viện da liễu Trung ương ( Gần BV Việt Pháp), gặp Bsĩ Nguyễn Thành - đây là ông bác sĩ chuyên khoa về các bệnh lây qua đường TD ! Chúc bạn mau khỏi bệnh!
    Tôi đưa bạn link này để bạn tham khảo nhé:
    http://www.cimsi.org.vn/Benhthuonggap/Danh%20muc%20benh/BenhLau.htm
  9. nameste02

    nameste02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    trời bị như vậy nguy hiểm lắm ....còn nghĩ đến chiện tự điều trị nữa chứ....nếu ở tp hcm đến ngay bệnh viện da liễu đi bạn ơi...khiếp thiệt
  10. toiyeuvn0808

    toiyeuvn0808 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    66
    Nguy hiểm lắm

Chia sẻ trang này