1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những biểu hiện và sự nguy hiểm của bệnh trĩ ngoại tắc mạch

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yencenco, 19/10/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yencenco

    yencenco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trĩ ngoại tắc mạch là hiện tượng tĩnh mạch trên mắc tắc, vỡ gây chảy máu và hình thành nên những cục máu đông. Đồng thời, ở dưới phần da của hậu môn xuất hiện những búi trĩ nhỏ hình oval, làm cho người bệnh luôn có cảm giác đau nhức. Vậy biểu hiện của nó như thế nào và có gây nguy hiểm gì cho bệnh nhân không?

    [​IMG]

    Những triệu chứng của trĩ ngoại tắc mạch

    – Khi bị trĩ ngoại, người bệnh luôn có cảm giác muốn đi đại tiện nhưng lại không thể đi được.

    – Các cơ vòng hậu môn bị đóng, gây ra sự co giật cơ & bệnh nhân sẽ không thể ngồi hoặc đi lại bình thường được.

    Trĩ ngoại tắc mạch sẽ làm cho người bệnh có cảm giác đau rát trong khoảng 5 tới 6 ngày, sau đó cơn đau sẽ giảm dần & sẽ hết đau sau một vài ngày. Khi bệnh nhân tắm nước ấm thường xuyên sẽ giúp cho máu được lưu thông dễ dàng hơn, bệnh sẽ mau khỏi hơn.

    – Ở vùng hậu môn sẽ hình thành một khối sưng màu xanh, to bằng hạt đậu, sờ vào sẽ thấy cứng.

    – Các cục máu đông gây hoại tử phía trên da và gây rỉ máu, khiến bệnh nhân sẽ có cảm giác như trong ống hậu môn có vật lạ gì đó.

    Trĩ ngoại tắc mạch nguy hiểm như thế nào

    Bệnh trĩ ngoại làm cho người bệnh phải chịu đau đớn, cảm giác muốn đi đại tiện mà không đi được sẽ rất khó chịu. Nhưng trĩ ngoại tắc mạch có thể điều trị dứt điểm. Đối với những bệnh nhân bị trĩ ngoại tắc mạch nhẹ chỉ cần dùng thuốc uống, thuốc bôi và vệ sinh sạch sẽ khu vực hậu môn mà không phải làm phẫu thuật. Chỉ khi nào người bệnh cảm thấy đau đớn nhiều, không thể chịu được thì có thể tiến hành mổ để lấy phần máu động đó ra, làm như vậy thì bệnh nhân sẽ không phải chịu đau đớn & bệnh mới khỏi được.

    Khi các búi trĩ tự vỡ ra, người bệnh không cần phải làm phẫu thuật nữa, chỉ cần lấy phần máu đông ra là được. Thông thường, các búi trĩ ngoại tắc động mạch nó sẽ tự khỏi & bạn không cần phải suy nghĩ về chứng bệnh này. Chỉ khi không thể chịu đau được nữa thì hãy nhờ sự can thiệp của bác sĩ.

Chia sẻ trang này