1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Pháp

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 17/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ảnh này chụp tháng 11 năm 1945 tại Hà nội

    Có cả cờ Mỹ có cả cờ Tàu
    có ảnh Tưởng lẫn tổng thống Mỹ bên cạnh ảnh *****.

    Tiếc cho một cơ hội bị bỏ qua của dân tôc Việt, chứ không thì ngày nay giàu hơn Hàn Quốc:((

    [​IMG]


    [​IMG]
    -
    trungtin01 thích bài này.
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Em đào được mộ cổ ảnh oánh ngau với bà đầm già, xin trình bày theo thời gian:

    Trận Cao Bằng (từ 10/1947 tới 9/1949): [​IMG]
    [​IMG]

    Thất-Khê: [​IMG]

    Tu-Lê (Nghĩa-Lộ Yên Bái) 1952: [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    Trận Mạo Khê:[​IMG]

    Trận Na San (Sơn La) 1952:[​IMG]

    Cao Lạng: [​IMG] [​IMG]
    Oánh trên cạn và cả dưới nước, nước phụt tung tóe:[​IMG]

    Nam Định 1952: quân Pháp đi càn vùng Bùi Chu [​IMG] [​IMG]

    Khởi hành đi Điện Biên (để nướng quân trong chảo): [​IMG] [​IMG][​IMG] Ra đi rồi có ra về, về thì thê thảm luôn: [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]

    Quân ta chiến ác: [​IMG][​IMG]

    Quân ta gánh: [​IMG] [​IMG]
    quân nó cũng gánh: [​IMG]


    Quân ta kéo: [​IMG]
    quân nó cũng kéo! [​IMG]

    Đồ bắt chiếc ăn ... cá giếc, mỗi cái này, đảm bảo nó không có, thế là nó thua: [​IMG]

    Quân ta bị tóm: [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    đương nhiên quân nó cũng bị tóm [​IMG] [​IMG]
  3. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    tư tưởng lãng mạn thái quá rồi.
    HQ nó đứng thứ 15 thế giới, thời đó đã có tàu điện ngầm. Ngày nay giàu hơn HQ thì đứng bét cũng 14 thế giới chăng? [-X

    hồi đó VN hơn nó nhiều cái mà bây giờ cũng có cái hơn mặc dù ít hơn, tuy nhiên hồi đó có tư tưởng khinh HQ. Giờ vẫn còn suy nghĩ hồi xưa HQ yếu lắm có lẽ là hơi lỗi thời rồi.
  4. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Tháng 3/1954, ở Thủ đô đã thấy có cờ đỏ xuất hiện, công khai, ngày càng nhiều [​IMG]

    Tháng 4-5/1954 trên phố Thủ đô đã thấy các cô đóng quân phục Việt-Minh lững thững dạo [​IMG]

    Còn Bảo Đại đeo quả kính đen loanh quanh ở Thủ đô [​IMG]

    Nông thôn tang hoang, trụi thùi lụi [​IMG]

    Tháng 5, quân ta chiến xong ĐBP, tháng 7 ta ký HĐ Giơ-ne vơ rằng Pháp rút, trước tiên là miền Bắc.

    Nghe qua thì tưởng sau HĐ Giơ 20/7 là chúng mới rút, nhưng chẳng phải thế, bọn Pháp và bọn tay sai Quốc gia đã im im làm việc đó từ hồi tháng 5.

    1 tay phóng viên ảnh quốc tế theo Pháp chạy từ Nam Định về HN cuối tháng 5 chụp vài tấm ảnh [​IMG]

    [​IMG]

    Nam Định và các tỉnh phía Nam của Hà Nội, những nơi nằm trong sự kiểm soát của Pháo ào ào tháo dỡ hàng loạt doanh trại, hàng đàn xe vận tải quân sự chở vật liệu nặng lũ lượt từ các nơi đổ về Nam Định [​IMG]
    Rồi từ Nam Định tiến về Hà Nội, tổ chức cũng khá li kỳ, ví dụ như xe chỉ có thể qua trạm kiểm soát từ 8h tới 8h10', quá giờ là nghỉ cửa hết, dạt ra vệ đường nằm [​IMG]

    Bọn Pháp lẫn bọn Quốc Gia ỉm hết thông tin, âm thầm rút chạy, kệ dân tình đồn đại, đã thế lại tổ chức duyệt binh kỷ niệm tháng 6, gây hoang mang tột độ cho công chúng [​IMG]

    Trạm hàng không quân sự Nam Định hoạt động hết công suất, chở quân chở hàng, và cuối cùng cho người tự do vào để bay tản cư ra Hà Nội.

    Kế hoạch di tản tầm cuối tháng 6 cho hội làm việc cho Pháp - tức Quốc gia cùng gia đình - tức Việt-gian - được Pháp tổ chức hết sức bài bản qui củ, chứng tỏ được chuẩn bị lên kế hoạch trước đó kĩ càng.

    28/6, Nam Định bị cắt điện, thông tin lan truyền khắp miền Bắc, dân thường hoảng loạn, a la sô thuê phương tiện, mua vé chuồn khẩn cấp. Tự nhiên quân ta chiếm Phủ Lý cắt phăng con đường huyết mạch, nhưng quân Pháp ở quanh Nam Định đã kịp rút hết về Thủ đô trước khi cổ họng bị cắt.

    Hội nghị Giơ-ne-vơ bắt đầu họp [​IMG]

    Cùng lúc Hội nghị quân sự Trung Giã (Sóc Sơn, Hà Nội), được tổ chức kéo dài tương tự Giơ-ne-vơ, phòng đàm phán đặt trên 1 gò đất giữa bãi đất trống [​IMG]

    Chiếc Jeep của tay tướng giặc Đờ Cát nay phục vụ Thiếu Tướng Văn Tiến Dũng trong Hội nghị quân sự [​IMG] Trong ảnh phía sau xe có thể thấy nhấp nhô khá nhiều lều bạt, đó là chỗ bọn Pháp lập trại phục vụ phái đoàn bên nó.

    Còn bên phái đoàn mìnhnhà tranh vách nứa mái lá [​IMG]
    Bàn ghế hơi bị oách [​IMG]
    [​IMG]

    Chòi canh [​IMG] có 2 vị ngồi trên chòi, ta và Pháp [​IMG]

    Phóng viên nhiếp ảnh săn tin hội nghị [​IMG]

    Thiếu Tướng Văn Tiến Dũng phát biểu trong hội nghị [​IMG]
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Dang xét từ năm 45 cơ mà, hơn Hàn thì hơi khó nhưng mà nếu không phải đánh nhau mà hồi ấy được tự do phát triển đất nước theo hướng trung lập, không phải làm đồng minh hay kẻ thù của nước nào cả mà "làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới" như mong muốn của HCM thì giờ này đã khá hơn nhiều. [r23)]
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Vấn đề là hết Pháp rồi Mĩ rồi Tàu không cho cái "nếu" đó xảy ra[:P]
  7. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Khẩu hiệu tuyên truyền di cư 1954 khi Giơ-ne-vơ chưa họp [​IMG] khoảng 25 ngìn giáo dân từ các nơi tự dưng đổ dồn về tị nạn ở Hà Nội, 15 ngìn tới Hải Phòng, 5 ngìn đổ vào Hải Dương [​IMG] giáo dân Quảng Bình, Quảng Trị chạy về phía Nam như Huế hoặc sâu hơn, tại sao thế?

    Đơn giản như dan rổ, các TTCG như Phát Diệm, Bùi Chu vốn đối kháng với quân ta, ỷ thế Pháp bảo kê, thậm chí có đội tự vệ riêng, thành lũy riêng. 1 ngày kia, tháng 5/1954 bọn Pháp bí mật rút hết về hành lang Hà Nội - Hải Phòng. Thiếu Pháp, giáo dân trơ khấc, nằm lù lù trên đường tiến của quân ta, chạy là thượng sách, ù té thôi, nhà thờ bỗng dưng vắng ngắt con chiên [​IMG] thi nhau kéo xe theo đuôi lính Pháp rút về Hà Mội (8/7) [​IMG] [​IMG] không xe thì vác đồ lội bộ [​IMG] ngày 16/7/1954 trên đường đông chi chít giáo dân bỏ chạy [​IMG] kéo 1 hồi tới điểm Pháp đón hoặc bến xe, ảnh này chụp 9/7 cả dẫy hàng đàn xe tải, tất nhiên chở chủ yếu các bọn tay sai Pháp hoặc Quốc gia [​IMG] té về Hà Nội, tụ điểm tập trung 80 ngày, mà tới 200.000 người di chuyển đến, đông ngịt, các tụ điểm tập trung ở HN bị quá tải, tràn ra đường, thổi cơm sinh hoạt trên vỉa hè [​IMG] tha nhau rồng rắn đứa nhớn cõng đứa bé [​IMG] Ảnh chụp 10/7, Nam Định, mấy đứa trẻ con đợi tới lượt [​IMG] Người ở Hà Nội thì theo dõi diễn biến liên tục [​IMG] xong tin tức thì bon về nhà ... khiêng đồ đạc, té thôi [​IMG] vác được gì thì vác, còn không mang bán [​IMG] hố lê hồ lê, đồ bán quá trời [​IMG]
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Năm 1945 HQ có tàu điện ngầm? Liều nhỉ. Thằng Nhật đô hộ mấy chục năm, mười nhà mới có được một con dao. Thế mà Nhật lại tử tế xây tàu điện ngầm cho Hàn?
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Giơ-ne-vơ xong thì Trung Giã cũng xong, tạm thời đôi ngả ly thân và tiến hành chuyển giao địa bàn cho nhau trong hòa bình. Thời điểm thông báo kết quả ký kết, dân tình Thủ Đô đổ xô ra ngoài đường hoang mang [​IMG] phản đối [​IMG]
    Phản đối cũng chả ăn thua gì, thôi, chuồn [​IMG] tới giờ rồi, tập trung ở Ga Hàng Cỏ nhá [​IMG] 1 thằng bé con, tay cầm 1 cây thánh giá loắt choắt đi... [​IMG] vào sân ga lên tầu, 1 bà mẹ bế 2 đứa nhỏ [​IMG] chen vào [​IMG] đông quá nghẹt lối vào thì .... [​IMG] ... leo cho nó nhanh [​IMG] rồi thì cả khoang cũng ổn định [​IMG] thằng bé con cầm cây thánh giá hồi nãy giờ tịn má vào thành tầu hỏa [​IMG] nó có biết vì sao nó phải đi không?
  10. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ, tới phần a la sô đổ về Hải Phòng đăng ký lên tầu thủy vào Nam [​IMG]
    Tính tới tháng 8, giáo dân với số lượng khủng chạy như vịt với bọn Pháp xuống tới Hải Phòng thường theo đoàn[​IMG]
    có linh mục hay chánh xứ, trùm họ làm trưởng nhóm dẫn đầu đoàn chiên [​IMG]
    Bọn Tây mô tả mỗi nhóm tầm vài chục người, ăn mặc thậm mộ đạo [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Đông như vậy nhờ chiến dịch quảng cáo, bằng 3 thứ tiếng [​IMG]

Chia sẻ trang này