1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước phát triển của Vovinam tại VN trong năm 2007 .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    BÁc MinhTrinh check PM hộ em nhá.
    BÁc tiếp tục chủ đề này đi, chắc có nhiều thông tin mà bác chưa có thời gian gõ ra đúng không ?? Em thấy mấy lão Mods đang cầm mài dao xoèn xoẹt đòi cắt spam rồi hà hà
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chả có thông tin gì mới cả nhưng tôi chỉ suy luận theo nguyên tắc hành chánh thôi , vì bước đầu muốn xác nhận độc thân thì bắt buộc phải có tuyên bố ly dị hoặc người phối ngãu mất tích đã .
    Sau đó thì muốn được công nhận hay sáp nhập với Liên đoàn nào thì cũng đúng thủ tục .
    Xét như thế, 1 tuần thì thủ tục trên không thể kịp vì LĐ Võ cổ truyền cả mấy năm nay không họp, như thế thì có thể là phải ra 1 văn thư giải thể theo nghị định hoặc là phải triệu tập 1 cuộc họp .
    Đấy là nói thế thôi, xét về nguyên tắc thì chắc chắn tôi thắng .
    Nhưng mà ở VN thì chả thể chắc chắn điều gì cả, mới hôm trước bảo cho quẹp phải khi đèn đỏ, hôm sau lại cấm trở lại, mới hôm trước có lệnh giải toả, hôm sau lại đình chỉ ... Như thé thì tôi vẫn có thể thua .
    Thực ra nội quy thành lập LĐ VVN tôi có trong máy và có cả hard copies từ 5 năm nay cơ, nhưng mà cũng giống như đã luận ở trên, Đã tưởng chỉ tuần sau là sẽ được Bộ Trưởng tuyên bố, chắc như đinh, nghĩ là " Điều giản dị " thế mà lại biến thành : " Trong miền ký ức " để chúng tôi lại " Mơ về nơi xa lắm " và đành " Lang thang " , rất mong lần này sẽ không long lanh, lóng lánh như những " Ngọn nến " để chúng tôi khỏi phải tự trách " Một dại khờ, một tôi " .. hahha , hôm nay hứng chí nên ráp được nguyên đoạn, những từ trong ngoặc là tên của các bài hát do Phú Quang sáng tác .
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ hơn 36 giờ nữa cái phiếu cafe Serenade hết giá trị ... hihi ... nhưng vãn còn hồi hộp gớm .
    Cứ tưởng ông DHN có thông tin chắc chắn nắm trong tay làm lo quá !
    Nói chung, tự xưng tự nhận là LĐ chỉ mất một ... giây , đi đăng ký 1 " thương hiệu có tên là LĐ chỉ mất 20 phút , nhưng để được mang danh nghĩ chính thức là 1 liên đoàn võ thuật thì gian nan trần ai lắm, Riêng tại VN thì đã 13 năm chời đợi với dủ hỉ nộ ái ố .
    Cho đến nay, ngay cả cấp VS giám đốc 1 võ đường của người VN ở hải ngoại hay trong nước đều nhầm lẫn về vấn đề này, Có khi " Giả vờ " nhầm lẫn nữa không chừng .
    Tại HK, LĐ của Cẩm Bình là đơn vị dẫn đầu về việc đăng ký với sở ... THUẾ và bao nhiêu năm nay cũng chỉ quanh quẩn là 1 hội thiện nguyện có cái tên là : LĐ VVN VVĐ Mỹ Châu !!!
    Một phần nội dung thông báo số 1 chứng minh những điều tôi viết :
    THÔNG BÁO (1)
    Số: 01 - 10/06
    VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO tại miền Bắc California đã có giấy phép hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ dưới hình thức là một hội thiện nguyện từ năm 1986.
    Và đã được chính quyền tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ chính thức cấp giấy miễn thuế vào năm 1999. Tax ID # 77-1026463
    Hiện nay VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO tại miền Bắc California đã xin chính phủ đổi tên hội lại thành:
    VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO OF AMERICA
    Kể từ nay, tổ chức VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO OF AMERICA sẽ được hoạt động nới rộng thành một liên đoàn Mỹ Châu , ngoài phần hoạt động chánh thức về võ thuật VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO,
    hội còn phát huy thêm về Văn Hoá Dân Tộc qua các đoàn Lân - Rồng, đoàn Múa Dân Tộc và hoạt động về xã hội như giúp đỡ những thanh thiếu niên, những gia đình có lợi tức thấp .
    Tất cả những chi thu của hội sẽ được lưu vào hồ sơ dưới sự kiểm soát của chính quyền. Mọi đóng góp cho Hội sẽ được khấu trừ thuế với chính quyền tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ.
    Nay trân trọng thông báo
    Võ Sư Nguyễn Cẩm Bình
    Sáng lập viên và giám đốc điều hành
    (Founder and president)
    Dù sao thì vẫn phải công nhận là VS CB vẫn giữ được sự trung thực cần thiết của con nhà võ, còn thì có thể nói ; Trên 90% các đơn vị sinh hoạt khác nhập nhằng và dù rằng để làm thủ tục như CB thì ở Canada chỉ mất khoảng 20 phút với khoảng từ 32-180 $ chi phí ( Tùy theo đăng ký thương hiệu có giá trị trong 1 TP, 1 tỉnh bang hay toàn quốc ) .
    Cuộc tranh đấu lâu dài và mềm mỏng, 1 giấc mơ của hàng ngàn môn sinh VVN tại VN ( Tôi không bao giờ phét lác là có đến cả trăm ngàn môn sinh VVN tại VN ; nói thật chứ nếu kiểm soát và dịnh nghĩa đúng mức võ sinh đang tập VVN thì tại VN bây giờ chắc chắn không tới 15 ngàn ) đã kéo dài từ 1994 có những khó khăn mà chỉ đến bây giờ mới có cơ thành tựu .
    Nhưng chắc chắn là theo nguyên tắc hành chánh, theo quy định của bộ thẻ dục TT, không đến lượt VVN HN được công nhận là LĐ VVN đầu tiên , điều này tôi có thể khẳng dịnh, bất cứ ai phản đối xin cứ dẫn chứng những văn kiện hành chánh của UB TD TT VN . Còn thì Những quyết định tại địa phương vượt nghi định, thậm chí nghị định vượt luật tại VN thì nay báo chí trong nước đều đã đề cập cho nên tôi vẫn hồi hộp ...
    Đọc mấy trang báo nói về quốc võ, nói về việc nhờ Unesco can thiệp, nói về 1 Tổng LĐ thế giới cũng làm tôi buồn cười !
    Tôi sẽ tiếp tục phân tích khi đã chắc chắn thắng chầu cafe , lúc ấy sẽ mạnh miệng hơn chứ nhỡ thua cuộc thì làm sao dám bàn nữa phải không DHN ?
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 8 giờ sáng ở VN. Kể ra thì em cũng chỉ còn có 9 tiếng nữa thoi (vì ngày mai 3/.2, thứ bảy, cơ quan hành chính nghỉ việc).
    20 phút trong 9 tiếng, 1 cú điện thoại báo kết quả, thế nào ĐHLV cũng nhảy vào thông báo cho mọi người biết.
    Nhưng dù sao thì bác MinhTrinh vẫn tiếp tục phân tích tình hình đi bác. Để ít ra có em và bác hồi hộp chờ đợi trong vòng 9 tiếng còn lại.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thứ bảy mới quan trọng đấy !
    Vì là ngày lễ, các môn sinh mới tụ tập đầy đủ được để làm lễ công nhận chứ .
    Đang hồi hộp đây ông ạ .
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Phát triển VVN tại Bắc Mỹ .
    ============
    Tôi đã từng đi hỏi, sau đó tham khảo rất nhiều để mong VVN ở Canada xin được công nhận như 1 LĐ .
    Điều kiện họ đưa ra không khó, phải nói là quá dễ so với các bộ môn Nhu Đạo, Thái cực đạo ....
    Đó là phải có ít nhất 50 võ đường tại ít nhất 8/10 tỉnh bang .
    Nhưng với điều kiện trên thì tính ra có khi vài chục năm nữa mới dám hy vọng trừ phi có 1 vị nhiệt tình, nhiệt tâm bỏ công đi khai phá với nguồn tài trợ thật dồi dào và lại phải có tài !
    Không như VVN tại Âu châu, những lớp võ VVN có khi không có 1 người VN , toàn là người bản xứ học và lại có khá nhiều võ đường.
    Còn tại HK và Canada thì ngược lại !
    Tại HK, nơi duy nhất có nhiều võ đường VVN là tại Texas , nơi vắng nhất chắc là tại Boston và nhiều tiểu bang chả có ai, Tại Canada thì có tại 4 tỉnh bang và mỗi tỉnh bang có nhiều nhất là 2 võ đường . Tổng cộng có khoảng 7 võ đường .
    Gọi là võ đường cho sang chứ cũng toàn đi mượn sân chùa hay phòng của những đoàn thể ( có 2 võ đường thuê phòng ) chứ hoàn toàn chưa có 1 nơi nào VVN có nổi 1 phòng tập của mình .
    Năm 1981, Vovinam đã có tại Montreal . Dân chúng rất thích nhưng cũng không thể huấn luyện công khai vì không đủ tài chánh khởi đầu để có thể quảng bá cho người địa phương ... ( Ngôn ngữ, Bảo hiểm và đòn thế nguy hiểm là những trở ngại chính ) Và vì thế mà tôi cho rằng công lao khai phá của những VS tại Âu châu rất đáng quý .
    Nhưng với cái đà này, VVN tại Bắc Mỹ chỉ có bình bình như thế chứ rất khó đi lên vì cuộc sống ở đây, tuổi trẻ họ rất vất vả, đào tạo được 1 môn sinh giỏi đã khó, học xong thì họ cũng tốt nghiệp đại học và vì cuộc sống, ít ai có thể tiếp tục .
    Cứ nghĩ rằng VVN khó phát triển ở đây vì HLV là người VN cho nên tại Montreal chúng tôi đã có 2 HLV ngoại quốc đứng lớp, 1 ở Pháp và 1 ở Roumanie qua , chủ yếu là các võ sinh bản xứ .
    Nhưng vẫn khó, khó nhất vẫn là vốn khởi đầu .
    Đẻ phát triển, phải thuê các trung tâm thể thao với giá rẻ nhất là 40 $ 1 giờ , một vài nơi chấp nhận ăn chia, nghĩa là họ cung cấp phòng tập , võ sinh, mình chỉ bỏ công đến dạy nhưng rồi cũng không phát triển được vì họ chia theo đầu võ sinh mà tính ra cũng chả thu nhập được bao nhiêu cả và với quy luật nơi tập, các nét đặc sắc của VVN không đưa đến được cho võ sinh những đòn thế hấp dẫn như các đòn chân, bài dao , mã tấu ... Cứ đưa quyền với khoá gỡ ra dạy thì chẳng thể bằng được các võ phái khác .
    Cũng không thể nói là những HLV này bất tài, tại Pháp, Fabrice mang hoàng đai 3 được 10 năm , từng đứng lớp tại rất nhiều võ đường ở Paris, Cristian ... hoàng đai 1 đã 21 năm, từng làm chủ nguyên 1 câu lạc bộ Vovinam với hơn 100 vó sinh từ 6 năm trước ở Roumanie !!!
    Như thế thì chỉ còn vì khả năng đầu tư chưa đủ và vì đời sống ở đây rất vội vã, đắt đỏ, dạy võ mà có dưới 100 võ sinh thì không thể sống trong khi chỉ cần làm việc bình thường thì họ đã có 1 cuộc sống đầy đủ mà lại ít phải đối đầu với khó khăn .
    Những điều kể trên cho thấy rằng : Phát triển VVN tại HK và Canada rất khó, đòi hỏi nhiều hy sinh quá mức mà chỉ có tuổi trẻ , nhiệt tình cùng với 1 số vốn tương đối mới có cơ may .
    Đây chỉ là phần viết thêm để rồi về lại với chủ đề .
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Việc hình thành một Tổng LĐ VVN- VVĐ Thế giới .
    ==============
    Nhìn vào một vấn đề trong khoảnh khắc thời gian thì cũng có nhiều điều mỉa mai . Ngày hôm nay, báo chí VN cũng đăng 1 bài phỏng vấn nguyên TT Võ Văn Kiệt với đề tài : Đoàn kết dân tộc, là 1 người VN, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến này :
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2007/02/660675/
    Đã đến lúc mọi người Việt Nam gạt bỏ những phân biệt, chia rẽ do quá khứ để lại. ....
    Do đó, phần viết dưới đây chỉ là một nhắc nhớ hơn là soi vào quá khứ .
    Bởi vì dù muốn dù không thì lịch sử môn phái vẫn phải ghi cho rõ mọi việc, đã là lịch sử thì không thể xấu che, tốt khoe .
    Sau những vận động để VVN VVĐ được coi là 1 LĐ tại VN bất thành từ 1993, sau đó, VVN VVĐ được sáp nhập vào LĐ Võ cổ truyền ... đã có những người lãnh đạo môn phái vin vào cớ này để đổ diệt cho VS Trần Huy Phong , cho là ông đã vận động để được như thế ( Các tâm thư CM ) nặng nề hơn, VS Trần Huy Phong còn bị khép tội : Tiếm quyền CM, làm suy yếu tiềm năng phát triển môn phái vì ông đã giúp cho 1 số VS kỳ cựu ra đi ( Mà người chê trách cũng có xin 1 chỗ cho em rể mình !!! ) , thêm vào đó, biết bao oan khiên khác, nhiều điều từ trên trời rơi xuống cũng được gán cho vị võ sư này , chỉ sau khi mạng internet phát triển, tôi mới có cơ hội minh oan cho người đã khuất bằng những chứng minh qua văn bản phổ bién trên mạng, bằng những buổi lễ có cả chính quyền tham dự ( Vì ông cũng bị chính quyền lúc trước nghi ngờ và có nhiều bài báo nói xấu ông, Võ đạo quán được coi là 1 sân tập lý tưởng bị đóng cửa .... ) Cũng chính VS THP là người đứng ra thành lập Tổng LĐ VVN-VVD thế giới trong thời gian ông phải chữa trị căn bệnh ung thư quái ác nhưng vẫn dành mọi nỗ lực cho việc này, 1 Tổng Liên đoàn mà ngày nay đã được các nhân vật lãnh đạo ngành TDTT nhắc đến và chắc chắn là trong tương lai sẽ có sự kết hợp . ( Tôi có văn bản trong tay ) .
    http://www9.ttvnol.com/forum/vothuat/873708.ttvn
    Ông Nguyễn Ngọc Giao, Phó trưởng ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam cho biết, ước tính sơ bộ, khoảng 30 quốc gia trên thế giới đang có phong trào luyện tập Vovinam, tại châu Âu, môn võ này phát triển mạnh ở Nga, Pháp, Ý và một số nước thuộc Liên Xô cũ? Võ sư Phạm Quang Long, Tổng thư ký Ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam, người gây dựng và phát triển Vovinam hơn bảy năm qua tại Nga cho biết, Liên đoàn Vovinam Nga đã được thành lập và thu hút hàng nghìn môn sinh tham gia tập luyện. Còn Liên đoàn Vovinam thế giới đã được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8 -1996.
    Đọc đoạn văn trên, những ai không biết thì thôi, còn nếu hiểu rõ thì thấy ngay đoạn này không được rõ ràng khi viết tên các nhân vật liên kết với nhau trong 1 đoạn văn giống như là có 1 sự liên hệ giữa các nhân vật này với công việc thành lập LĐ VVN tại VN , tôi khẳng định như thế qua đoạn : Võ sư Phạm Quang Long, Tổng thư ký Ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam, người gây dựng và phát triển Vovinam hơn bảy năm qua tại Nga cho biết , đọc đoạn này, đa số người đọc sẽ hiểu nhầm rằng VS Long là TTK của ban VĐ thành lập VVN tại VN hơn là ở Nga !!!
    Thực ra, việc kêu gọi anh em trong VVN xích lại gần nhau đã diễn tiến từ lâu, việc này được công khai khi tôi phụ trách ban đoàn kết đưa đến việc các VS lãnh đạo tiến đến gần nhau và VS Chiếu sau khi được phép chính quyền cũng đã gặp gỡ VS Trần Nguyên Đạo ( 2002 ), những bất đồng và " đâm thọc " vào nhau cũng chấm dứt bằng việc VS Chiếu hủy bỏ cuộc chấm thi lên đai tại Pháp , những nỗ lực này được thể hiện rõ ràng hơn nữa khi VS Trần Nguyên Đạo gặp gỡ chính thức các nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất trong UB TD TT tại HN vào tháng 7/2005 đã xoá bỏ được rất nhiều ngộ nhận cũng như vô hiệu hoá tất cả những trò vu vạ của một số người vốn có thành kiến trước kia .
    Cuộc đặc huấn của VS Nguyễn Chánh Tứ từ VN qua và tranh giải quốc tế tại Algerie tháng 5/2006 đem về kết quả khả quan và danh dự cho Việt Nam với nhiều huy chương , cũng là lần đầu tiên, cờ VN phất phới tung bay trong ngày trao huy chương đã làm tăng thêm rất nhiều hy vọng vào việc đoàn kết, chính thức hoá các cơ cấu vốn chỉ được gọi như thế nhưng không hẳn là thế ( Liên đoàn ) .
    Cũng xin nói rõ là : TLĐ thế giới hiện nay cũng chỉ biết đến và liên lạc với hội VVN VN do VS Nguyễn V Chiếu lãnh đạo . TLĐ thế giới chưa hề biét đến tên VS Long, chưa hề biết đến LĐ VVN HN dù rằng theo 1 nguồn tin chưa phối kiểm thì vào năm 2005, VS Long có điện thoại xin gặp VS Trần Nguyên Đạo tại HN qua ban tổ chức nhưng đã không có buổi gặp gỡ nào cả .
    Trước khi tiếp tục các bài về TLĐ thế giới, tôi chỉ muốn dùng đoạn trên để nói rằng : Mọi việc thành lập LĐ VVN tại VN hoàn toàn không trao phó cho VVN HN, có chăng chỉ là vận động kiểu " Địa phương " chứ tư cách chính thức để xin thành lập LĐ VVN sẽ phải do hội VVN VN tại miền Nam do VS Chiếu lãnh đạo mà bằng chứng rõ ràng nhất để đưa đến các thông tin về 1 tương lai cho LĐ VVN VN qua cuộc chuẩn bị Asian Indoor Games được tường thuật rất rõ tại đây :
    http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=165538&ChannelID=14
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=181136&ChannelID=398
    Tôi cũng nhân đây, copy lại đoạn dưới này để tiếp nối qua phần Tổng Liên đoàn TG .

    Theo tổng thư ký Ủy ban Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang, vovinam có rất nhiều trường phái trên thế giới nhưng ban tổ chức Asian Indoor Games chỉ chọn trường phái Việt võ đạo với môn sinh ở hơn 30 quốc gia (đông nhất là môn sinh ở châu Âu) để đưa vào nội dung thi đấu.

    Được MinhTrinh sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 03/02/2007
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em hết hồi hộp rồi, thua cuộc bác MinhTrinh rồi
    Vậy theo bác MInhTrinh thì trong năm 2007 này, bao giờ liên đoàn VVN Việt Nam được thành lập đây bác ??
    Liệu chất lượng của giải thi đấu Asian Indoor Games có biến thành một hình thức gối-chỏ-đấm-đá tự do không, có thể hiện được chất VoViNam không bác MinhTrinh nhỉ --> công tác huấn luyện, tập huấn, trọng tài thi đấu v...v
    Cafe thì em sẽ chuẩn bị còn tình hình thời sự thì mời bác tiếp tục cập nhật cho anh em với.
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Mộ bia của những người vượt biên ở Malay và Indonesia đã bị NN VN yêu cầu chính quyền các nước trên phá hủy . Những người vượt biên này có chống đối NN đâu, họ chỉ chạy trốn thôi, và không may chết trên biển cả . Đoàn kết dân tộc và chống chia rẽ kiểu gì vậy ? Ông VVKiệt đâu ? sao không can thiệp ? hay ông chỉ xạo thôi ? nói dóc để dụ khị kiều bào ? Quên quá khứ à ? Thật là bất công khi những người vượt biên may mắn sống sót, bây giờ trở về NỊNH HÓT thì thành kiều yêu nước còn những người chết thì bây giờ vẫn bị trả thù, bhục mạ lần thứ hai !
    -Tổ Đường VVN cần treo hình Bác Hồ trên hình ông Nguyễn Lộc và treo đại quốc kỳ VN phía sau bàn thờ để chứng tỏ lòng trung thành với chính quyền VN . Tui muốn thấy các VS VVN về Tổ Đường chụp hình dưới lá cờ này và dưới hình Bác Hồ để thấy sự thật về bản chất của VVN . Ông NCKỳ đã về VN và bản chất của ông tui đã thấy rồi . Ông Trần Nguyên Đạo cũng vậy ! Sẽ lần lượt đến các VS ở Âu, Mỹ và Úc .
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hihi ... kết quả như thế chả phải là do tôi đoán mò mà là cơ quan lãnh đạo đã làm đúng nguyên tắc hành chánh thôi .
    Về câu hỏi kỹ thuật đòn thế, đấm đá ... thì ngay từ năm 2000, khi mấy thày niên trưởng " doạ " là sẽ vào cả olympic tôi đã đặt ra trên vovinam.com ...: Đòi vào cho được nhưng giả thử là dược rồi thì sẽ thi như thế nào ?
    Múa quyền ư ? Tàu họ cười cho vào mặt !
    Đấm đá như luật bây giờ ư ? Khán đài sẽ chả có ai ở lại quá 20 phút
    Thời nay cái gì cũng phải tính toán cho có hiệu quả kinh tế .
    Tôi đã từng phải bỏ tiền ra mua vé cho vài chục người để cho ... không bất cứ ai vào xem tranh giải đối kháng ở sân Phan Đình Phùng vì rõ ràng là với quy luật thi đối kháng hiện nay, rất ít người thích xem, VVN trong mọi cuộc biểu diễn chỉ ăn khách có đúng vài màn mà chủ yếu là đòn chân nhưng đâu thể trình làng đúng 1 món !
    Mà cho " chơi " như thời xưa, nghĩa là Mã tấu, dao găm, đánh đấm kiểu street - fighting thì bây giờ có cho phép không ?
    Chúng ta sẽ thấy ở đây có nhiều khó khăn, ở khu vực Châu Á, chắc chắn là mục thi biểu diễn đòn chân sẽ hơn hẳn phía Âu châu nếu là Tây bay !
    Nhưng ra giao đấu thì lại khác, nếu cứ giữ quy luật như luật thi đấu hiện nay thì hihi... cái này đã có 1 VS thứ thật nghĩa là đai đẳng thật ở VN nói rằng : Em qua mới biết, chơi thế này thì VN thua chắc !
    Thua đây là vì Võ thuật không còn là võ thuật mà là thể thao mà thể thao thì anh nào khỏe, có thể lực mạnh là ăn, còn anh em VN mà phải đeo găng, đội mũ như thế thì quá nặng nề, vướng víu, ra đòn chậm và nhẹ ... sau 1 hiệp thì chỉ còn " khều " trong khi tây nó còn tươi lắm .
    Nhưng nếu chơi theo lối ngày xưa, nghĩa là chỉ bảo vệ nơi hiểm, dùng găng mỏng như găng lái xe mà tụi tôi tập ngày xưa, khỏi che đầu che ngực, cho ra đòn liên tục chứ không giới hạn động tác như luật bây giờ thì lại khác, Tây có khi chưa qua nổi 1 hiệp là đã bị K. O. .... , lối này chắc chắn là không được áp dụng nữa rồi nên chỉ viết ra thế thôi ...
    Đó là vấn đề mà bây giờ, VS Chiếu và nhiều VS đang băn khoăn là : Luật thi đấu phải thay đổi như thế nào cho phù hợp, nhất là cho hào hứng, ăn khách , chúng ta không thể đem cái sở đoản của mình ra ( VVN với những bài quyền !!! ) để cạnh tranh với những bộ môn khác nhưng cũng rất khó để đấm đá hấp dẫn như các bộ môn đang thịnh hành khu vực Á châu .
    Nói chung là chưa thể có 1 giải pháp toàn hảo trong lúc này .
    Về việc VVN được công nhận LĐ thì thực sự là mọi việc đã được chuẩn bị từ lâu lắm rồi nhưng có thể được chính thức bất cứ lúc nào, cái kẹt là ngành TDTT mấy năm nay gặp nhiều biến cố trên trời rơi xuống nên lãnh đạo chưa kịp quan tâm là đã phải tập trung vào việc khác, hết Lương Q Dũng thì lại bán độ, nhiêu đó cũng đủ mệt !

Chia sẻ trang này