1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bước phát triển của Vovinam tại VN trong năm 2007 .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MinhTrinh, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3/3 -20/3 tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ các anh em VVN tại Melbourne và Sidney ( Australia ) và nếu anh em TV box võ thuật tại các TP này muốn gặp gỡ qua ly café , tán dóc thì xin liên lac . Tuy là đi công việc nhưng cũng khá nhiều thời gian rảnh rỗi .
  2. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Anh em chúng ta tại Melbourne và Sydney chuẩn bị làm 1 cuộc mini Offline để đón Anh Minh.
    Không biết ở Sydney thì sao ? Melbourne thì anh em mình làm 1 cuộc Offline để mọi người tham dự chung cho vui:
    Mobile: 0423 465094. (Hùng)
    Mong gặp anh Minh va các Anh/Chị.
  3. dhlv

    dhlv Guest

    ...........................
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 18/02/2007
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Happy new year các bác ở Melbourne. Bác nào có quen anh Lê Tấn Đạt bên Tae Kwon do thì cho Cường gửi lời hỏi thăm.
  5. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kính xin các Bác/Anh/ Bạn xem lại dùm:
    Nếu Anh Pramoth Sooksatit là vô địch Taekwondo năm 2000 thì vô lý quá, vì lần đấu đó là lần thứ 14th Asian Taekwondo Championships đấu - tại Hồng Kông (Lúc ấy đã thuộc về China) vào ngày 13-16 Tháng 5 năm 2000 em có đi xem, lần ấy rất ấn tượng với Nguyễn Văn Hùng của Việt Nam - huy chương bạc, va cũng lần ấy Thailand không có huy chương nào cả .
    Lần 15th Asian Taekwondo Championships đấu - tại Amman, Jordan 26-28 Tháng 4 năm 2002 thì có thể xem kết quả tại đây:
    http://www.taekwondo-spirit.com/events/asian15_1.htm
    Pramoth Sooksatit là võ sĩ Thái Lan từng đoạt HCĐ Giải vô địch Đông Nam Á hai năm liên tiếp 2000 và 2002 ---> có phải chuyện đùa không ?
    Thân mến.
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chỉ cần copy cái tên anh ta vào google là rõ ra thôi ( Trừ phi báo chí viết tên sai ) .
    Để hội đủ điều kiện đưa vào các tổ chức thể thao quốc tế, VVN phải được truyền bá ra ít nhất là 4 quốc gia khu vực châu Á .
    Năm ngoái, Thái Nhật Lĩnh cũng từ HK qua Phi luật Tân huấn luyện 4 võ sinh trong 1 tuần ... Theo tôi thì 1 tuần hay 10 ngày chỉ đủ để giới thiệu và huấn luyện vài thứ chủ yếu ... và tôi cho là rất nguy hiểm tuy rằng chúng ta khó có chọn lựa hay quyết định khác hơn về việc đào tạo, huấn luyện cấp tốc này mà chủ yếu vẫn là tài chính ! Mọi nỗ lực chỉ do môn sinh tự lo liệu ( cành và lá ) trong khi cái gốc là nhà nước và tổ đường hoàn toàn bất động .
    Việc kết nạp những môn sinh mới này trong mục đích phát triển hơi giống như việc chơi " chứng khoán " !!! , rủi ro khá nhiều nhưng không chơi thì không khá được , chỉ hy vọng các nơi này đến với môn phái bằng sự chân tình ( Giống như VVN tại Algerie , Italie, Roumanie ... ) chứ đừng như ông Maroc : Cả hai chàng Hicham Ramlie và Hassan đều hành nghề bán đai và tranh giành độc quyền phát triển và đã bị đào thải .
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Một cách phát triển hợp thời đại ? xứng đáng để học hỏi .
    ============
    http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/2/17/182088.tno
    Chưởng môn trẻ nhất trong lịch sử 1.500 năm Thiếu Lâm Tự
    16:47:00, 17/02/2007

    Ở Trung Quốc hiện nay, cái tên ?oThích Vĩnh Tín? đã trở nên nổi tiếng không kém các ngôi sao giải trí hay chính khách hàng đầu, bởi đó là một nhân vật khá độc đáo: nhà sư trụ trì Thiếu Lâm Tự, nhà quản lý kinh doanh (CEO) tài ba, một chính khách có uy tín.
    Sinh năm 1965 tại An Huy, Thích Vĩnh Tín tên thật là Lưu Ứng Thành. Sinh ra trong một gia đình tín đồ Phật giáo, từ nhỏ cậu bé Lưu Ứng Thành đã rất thông minh dĩnh ngộ và ham tìm hiểu Phật sự, mê kungfu Thiếu Lâm.
    Năm 1981, cậu xin phép cha mẹ tìm đến Thiếu Lâm Tự Tung Sơn bái Phương trượng Hành Chính trưởng lão làm sư phụ và thí phát đi tu. Khi Thiếu Lâm Tự thành lập Ủy ban quản lý dân chủ, Thích Vĩnh Tín được bầu vào, giúp Phương trượng xử lý các công việc thường ngày đâu ra đấy.
    Tháng 8/1987, Trưởng lão Hành chính viên tịch, Thích Vĩnh Tín được thầy tiến cử kế vị làm Chủ nhiệm Ban quản lý Thiếu Lâm Tự, chủ trì công việc mọi mặt.
    Ông bắt đầu bắt tay vào việc tái thiết, trùng tu, xây mới cơ sở chùa chiền. Ông phải lo mọi việc từ tìm nguồn vốn, tìm mua vật liệu, tìm thầy tìm thợ? đến quên ăn quên ngủ.
    Bằng nỗ lực phi thường của thầy trò Thích Vĩnh Tín, Thiếu Lâm Tự - ngôi chùa tổ đình của Thiền tông có lịch sử ngàn năm đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của quốc tế. Từ tháng 8 năm 1999, Thích Vĩnh Tín đã trở thành Phương trượng trẻ nhất trong lịch sử 1.500 năm của Thiếu Lâm Tự.
    Trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, Cổ Long hay các phim chưởng, hình ảnh các Phương trượng Thiếu Lâm Tự luôn là người nghiêm túc, khắc khổ, cách xa cuộc sống thế tục, nhưng những điều đó không hề còn dấu vết ở vị Phương trượng hiện nay.
    Từ 4 năm trước đây, kênh truyền hình Mỹ Discovery đã dùng từ ?oCEO? để chuyển ngữ từ ?oPhương trượng? khi họ làm bộ phim ?oTân Thiếu Lâm Tự Phương trượng?.
    Cũng giống như việc không thể nhớ mình đã đi tới bao nhiêu quốc gia, Phương trượng Thích Vĩnh Tín không thể tính hết được tổng số tài sản của Thiếu Lâm Tự.
    Có ba thứ tài sản rõ ràng nhất là: tiền vé vào cửa, võ công và tiền nhang khói. Riêng tiền vé vào tham quan, bình quân mỗi năm Thiếu Lâm Tự đón 1,5 triệu du khách nhân với 40 tệ/người thì mỗi năm đã thu 60 triệu tệ (hơn 7,5 triệu USD), nhà chùa được giữ lại ¼ số tiền đó.
    Về biểu diễn võ thuật, từ khi Thích Vĩnh Tín trụ trì chùa năm 1987, các võ tăng Thiếu Lâm Tự đã bắt đầu xuất ngoại. Mới tính đến 2004, riêng Thích Vĩnh Tín đã đích thân dẫn đoàn đến trên 60 nước để biểu diễn trên 1.000 buổi, theo báo ?oNgười bảo vệ? thì mỗi buổi biểu diễn ở Mỹ thu được 10 ngàn USD.
    Tháng 7/2006, các võ tăng Thiếu Lâm Tự cùng một số diễn viên đoàn ca múa Trịnh Châu đã sang Mỹ biểu diễn vở kịch múa ?oThiếu Lâm trong gió? 800 buổi, thu được trên 8 triệu USD.
    Trong tác phẩm ?oThiền lộ tập? của mình, Thích Vĩnh Tín viết: ?oPhật giáo không tỵ thế (lẩn tránh đời). Nếu tỵ thế, Phật giáo sẽ sớm diệt vong?. Chính tư tưởng đó của ông đã khiến Thiếu Lâm Tự giành thế chủ động trong xã hội kinh tế thị trường khác hẳn các ngôi chùa danh tiếng khác ở Trung Quốc.
    Dưới tài quản lý của Thích Vĩnh Tín, giờ đây Thiếu Lâm Tự đã trở thành trụ cột của ngành du lịch thành phố Đăng Phong và tỉnh Hà Nam. Tư tưởng và cách quản lý điều hành ngôi chùa của ông được khen cũng nhiều mà cũng lắm người chê.
    Tuy nhiên, điều gây nên tranh cãi ở Thích Vĩnh Tín không chỉ có thế. Năm 2004, việc ông cho công bố trên web site Thiếu Lâm Tự các thế võ và các bài thuốc bí truyền bị coi là tự đánh bóng; năm 2006, Thiếu Lâm Tự và Tập đoàn truyền thông Thâm Quyến hợp tác tổ chức cuộc đại tỷ thí võ thuật toàn cầu mang đậm tính thương mại ?oNgôi sao Kungfu?, rồi cuộc cầu phúc cho 999 cặp tân hôn được tổ chức ở Thiếu Lâm Tự cũng chịu nhiều búa rìu dư luận.
    Trước những lời chỉ trích, phê phán, Thích Vĩnh Tín vẫn bình tĩnh: ?oQuả thực là tôi chú trọng dùng kinh doanh để phát triển văn hóa Thiếu Lâm. Tôi tin rằng những người thực sự làm việc sẽ hiểu tôi?.
    Năm 1981, khi Thích Vĩnh Tín đến chùa, Thiếu Lâm Tự là một ngôi chùa nhỏ cũ nát chỉ có mười mấy hòa thượng trong đó 9 người già lão, chủ yếu sống nhờ 28 sào đất. Một năm sau, bộ phim ?oThiếu Lâm Tự? được chiếu đã lôi kéo du khách tìm đến và mang lại cơ hội đổi đời cho chùa?
    Đến nay thì cả thế giới đã biết đến Thiếu Lâm Tự, nhiều nhà lãnh đạo trong ngoài nước như Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Tổng thống Nga V.Putin, Cựu Ngoại trưởng Mỹ H.Kissinger đều đã thăm chùa.
    Trên con đường dài nửa giờ xe hơi chạy từ thành phố Đăng Phong đến Thiếu Lâm Tự, ven đường đâu đâu cũng thấy các trường dạy võ Thiếu Lâm, tiếng hô vang vang, tựa như khắp thành phố đều là đệ tử đệ tôn Thiếu Lâm?
    Thích Vĩnh Tín không cam chịu để võ thuật Thiếu Lâm dừng ở ?othuật? và quyết nâng lên thành ?ohọc?, thành một mảng văn hóa giống như ?oĐông phương học?. Vì thế ông đã thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu với nhiều trường đại học như ĐH Bắc Kinh, Thanh Hoa, Nhân dân.
    Chưa hết, ông còn hướng tầm mắt ra hải ngoại. Tháng 8/2006 ông đã sang Australia mua mảnh đất rộng 12km2 với dự định xây dựng một Trung tâm văn hóa Thiếu Lâm lớn.
    Không chỉ khôi phục võ thuật, Thích Vĩnh Tín hướng mục tiêu vào khôi phục toàn diện văn hóa Thiếu Lâm gồm cả ?oVõ, Thiền, Y?. Ông đã cho mở ?oThiếu Lâm dược cục? ở góc Tây Nam khu chùa, nhưng hiện vẫn chưa thể mở cửa vì còn phải đợi Cục quản lý Dược quốc gia cấp phép.
    Ông dự định xây dựng Bảo tàng Thiếu Lâm Tự để kể lại lịch sử ngôi chùa và Thiếu Lâm Tự sẽ là ngôi chùa đầu tiên có nhà bảo tàng. Nhưng khó khăn lớn mà Thiếu Lâm Tự gặp phải giờ đây là đất đai. Khi xưa, trong cải cách ruộng đất, chính quyền đã lấy đất nhà chùa chia cho dân chúng, nay không thể đòi lại được nữa?
    Một vấn đề khác mà Thích Vĩnh Tín và Thiếu Lâm Tự phải đương đầu là tệ xâm phạm bản quyền. Ông nói từ 1994 đã đăng ký bản quyền tên gọi Thiếu Lâm Tự nên việc tranh chấp cũng đỡ phức tạp nhưng vẫn tồn tại vấn đề bản quyền ở cả trong, ngoài nước.
    Đối với những công ty Mỹ, Nhật nhanh tay ?ocướp tên? trước, Thiếu Lâm Tự chủ trương ?ocùng tồn tại? vì vừa không có tiền, vừa không phải là cơ cấu thương mại thuần túy.
    Đối với các công ty trong nước xâm quyền thường có thế lực trong chính quyền đứng sau nên cũng khó kiện được, nhưng những trường hợp như món hotdog ?oThiếu Lâm Tự? thì phải kiên quyết kiện vì là vấn đề tinh thần và cuối cùng đã thắng đối phương.
    Thích Vĩnh Tín đặc biệt phẫn nộ với những kẻ đội danh Thiếu Lâm Tự để lừa đảo, gây rối làm hại đến thanh danh nhà chùa. Hồi cuối tháng 11/2006, tại Thành Đô xảy ra sự kiện 50 kẻ tự xưng là môn sinh Trường võ Thiếu Lâm Tự biểu diễn thu tiền người xem và bán binh khí chất lượng kém.
    Khi bị phóng viên truyền hình địa phương phát hiện là đồ giả, nhóm này đã đánh phóng viên và còn tiến công cảnh sát khi họ đến can thiệp làm 5 người bị thương.
    Phương trượng Thích Vĩnh Tín đã lập tức họp báo tuyên bố: Thiếu Lâm Tự không có Trường võ nào, nhóm gây rối không phải là tăng nhân Thiếu Lâm Tự, nhà chức trách cứ nghiêm trị theo pháp luật.
    Theo Thu Thủy/Tiền Phong

  8. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em đã CHECK:
    www.google.com
    www.altavista.com
    www.yahoo.com
    Cả 3 cái SEARCH ENGINES không có cái nào có tên nào hay liên hệ đến Taekwondo, đừng nói chi đến chức "Pramoth Sooksatit là võ sĩ Thái Lan từng đoạt HCĐ Giải vô địch Đông Nam Á hai năm liên tiếp 2000 và 2002" như báo chí nói. Là dân Taekwondo em tin chắc anh Pramoth Sooksatit chưa hề có tên trong giải này, và chưa hề thắng giải nầy. ----> Chả lẽ một người môn sinh Vovinam như thế này đươc sao? Và những người nắm chức vụ huấn luyện quan trọng như Thầy Chiếu và HLV Tiến Vương cho anh chàng Thái này không điều tra chút nào hết sao ?
    Em có nhờ những người bạn Thái làm việc tại Melbourne tìm xem ở Thailand có trường Đại Học nào gọi là: "Muic Cmahidol University và International University" Thì họ nói là không có trường nào tên này cả mà chỉ có 2 cái gọi là "MUSIC Cmahidol University" hoặc "Cmahidol University", một trường Đại học nổi tiếng nhất Thailand. Nhưng khi vào phone book:
    http://phonebook.mahidol.ac.th/
    Khi tìm thì không thấy tên nhân viên nào có cái tên này hay làm viêc ở phân khoa nào cả, HLV môn Thể dục Thể hình anh phải là một nhân viên chứ?
    Vậy trong chuyện nầy ai láo ! báo chí láo hay là những người cho thông tin láo để nâng cao thành tích của mình ?
    Thân mến.
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng chuyện này báo chí chỉ tường thuật lại theo phỏng vấn .
    Còn VS Chiếu thì luôn vẫn ngay tình , vấn đề này nằm ở chổ kê khai bản thân anh chàng Thái này thôi . Thực ra, chỉ cần người có tâm huyết và chút khả năng là đủ chứ đi tìm ra người có huy chương đồng không phải là điều cần thiết... dù sao, khám phá của các bạn sẽ rất hữu ích để góp phần xây dựng môn phái VVN thêm lành mạnh và trong sáng .
    Hệ thống tổ chức của VVN có quá nhiều kẽ hở ( Nặng nhất là chia rẽ và bành trướng thế lực ) và một số nhân vật thích chơi nổi, háo danh... đã chui vào những khe hở này và trong quá khứ thì quý vị lãnh đạo môn phái đã vì nhiệt tình phát triển mà bị lừa, bị lợi dụng ... thậm chí đưa đến cả tình trạng tranh giành độc quyền vùng phát triển để đoạt lợi cá nhân mà quên đi trách nhiệm chia xẻ, đóng góp với môn phái . Những điều này tôi sẽ đề cập sau .( Bài về phương trượng chùa Thiếu Lâm đưa ra với mục đích này )
    Có những tin gì khác anh em cứ cho biết và tôi sẽ chuyển đến các VS lãnh đạo tại VN bởi vì thông tin, tìm hiểu nhân thân 1 người nước ngoài ở VN rất hạn chế .
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đây là bằng chứng của 1 nhân vật đã lừa dối, anh chàng này len lỏi giữa các phe nhóm nên được VS TND giao cho quyền phát triển tại Maroc, VS Cam Binh tặng tiền về VN tập huấn, Tổ đường bỏ công đào tạo rồi cuối cùng chỉ hành nghề bán đai, Tôi đã nêu vấn đề này lên TLĐ TG và sau 1 cuộc điều tra, VS TNĐ đã cách chức nhân vật này vì đúng là anh ta chỉ kinh doanh đai đẳng và tự đeo chuẩn H Đai . Điều buồn cười là cả anh chàng luôn kèn cựa khiếu nại , tranh dành thì cũng hành nghề bán đai nốt nên cũng bị loại .
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này