1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cách làm tăng sinh lực sau khi làm chuyện ấy !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Beckhamhp, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chắc bị vợ chê, nên ngượng không dám về hả bác lonesome ?
    Bàn vui với các bác thôi, vì tôi gửi email hỏi một anh bác sỹ vấn đề này, chưa thấy ảnh trả lời. Khi nào có, tôi sẽ đưa lên cho các bác tham khảo. Thuốc Tây làm chắc chắn là khoa học hơn thuốc ta đúng không nhể ?//?

    Chúc các bạn thảo luận vui vẻ.

    @RandomWalker
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Em cần câu trả lời mang tính khoa học :
    Khi ta mất thì sẽ mất những gì ? ( thành phần trong chất ) số lượng tương đương với những gì cần ăn uống vào để bồi bổ
    Cần fải ăn chất gì trong cuộc sống thường ngày để bồi bổ cho nó liên tục và tự nhiên hơn bồi bổ trong 1 thời gian ngắn chỉ fục vụ .
    Nếu đều đặn 1 tuần / 1 lần thì cơ chế " luyện tập thể lực " như thế nào ?
    Bác sĩ trả lời em cái .
    [​IMG]
  3. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ăn gì cho lại được cái đấy, có điều giá, trứng gà và.... có nhiều chất bổ cho cái đấy cho nên ăn vào hồi được chút ít. Các bác hoạt động ít nên một ngày làm được vài cái chứ còn em thì bây giờ một ngày một cái chất lượng là quá đủ rồi.
    Nói chung làm nhiều chóng chết, các bác cứ cẩn thận rồi lại die sớm thì
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Ý chính của vấn đề:
    "Nếu có thuốc gì bồi bổ được sinh lực sau "chuyện ấy" thì cũng tương đương như vận động viên ăn gì để có thể phục hồi thể chất sau trận đấu để tiếp tục trận sau!". Và, nếu bất kỳ ai giải quyết được vấn đề này thì giàu to. Về mặt khoa học mà nói, bất kỳ thức ăn gì mà phục hồi được sinh lực thì phải có chứa một hay nhiều hoạt chất nào đấy, do đó có thể chiết xuất ra dễ dàng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay. Đương nhiên, các hãng dược trên thế giới sẽ không bỏ qua cơ hội kinh doanh này. Rất tiếc, tới hiện giờ, chưa có loại thuốc nào được công bố.
    Như vậy, những truyền thuyết về "thuốc ********", "Rượu Minh mạng",... không thể nói là được giới khoa học công nhận. Còn việc có hiệu quả hay không thì chắc là tùy vào từng người và từng trường hợp cụ thể. Và cũng không loại trừ nó có tác dụng tâm lý.
    Còn tất cả những gợi ý về giá, hành, tỏi, lòng đỏ trứng, thịt bò tái ... đều là những gợi ý chưa được chứng minh và có tác dụng tẩm bổ cho mọi trường hợp. Nghĩa là, chuyện tẩm bổ sau "chuyện ấy" có thể ví như chuyện "mất bò mới làm chuồng", vấn đề nằm ở chổ tẩm bổ thường xuyên, trước và sau.
    Về mặt Y khoa, tinh dịch chứa dịch tiết từ một số tuyến, giàu protein, chất khoáng và đương nhiên là tinh trùng. Do đó, cần bổ sung lại lượng protein (chỉ làm nhiên liệu, còn việc chế biến thì phụ thuộc vào hoạt động của tuyến) và các chất giúp cho quá trình phân chia tế bào (tuy nhiên, cho tới hiện nay, vẫn không ai có thể xác định được thức ăn nào gíup cho tế bào mau phân chia, hic!). Vậy, chỉ cần bổ sung protein là đủ.
    Hy vọng mọi người thoả mãn.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  5. trantrungdung83

    trantrungdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    3 cái mẹo vặt.Ăn giá và trứng thì là tốt rồi,cộng thêm là ăn nhiều cá biển nữa.Rượu thuốc chỉ cần cao hổ cốt,*******.Nhưng chẳng cách nào tốt nhất là nên giữ sức khoẻ và nên có 1 chút mưu mẹo trong khi chiến đấu.Tất nhiên người có cái đầu luôn luôn chiến thắng kẻ chỉ biết quên mình hi sinh trong trận địa đúng không.Theo em các bác đừng có hùng hục vội,cứ từ tốn vuốt ve hay âu yếm 1 lúc,nói chung là càng lâu càng tốt,lúc quân địch mệt rồi thì ta mới tập kích,lúc đó chỉ cần 1 đòn là quật ngã đôi phương ngon lành.sau đó nên chợp mắt 1 chút cho nó hồi người và làm vài ngụm nước tinh khiết cho nó mát mẻ và cũng đỡ cái cảm giác khát khô cổ đi.Có như thế thì mới bền sức và còn chiến đấu được chứ ai cũng hi vọng bồi bổ sức khỏe hay dựa vào vài ba cái mẹo vặt để rồi như trâu húc mả thì làm sao lai được,nên nhớ các cụ có câu,biết địch biết ta trăm trận trăm thắng,quân địch luôn luôn hơn chúng ta về mặt thể lực trong khi chiến đấu và rất zai sức,phải biết vậy để kháng chiến trượng kì mới mong thắng được,cũng y như quân dân ta đánh Mỹ ngày xưa cũng thế đấy.mà em dặn trước là tuyệt đôi tránh việc vừa ăn no xong mà xung trận thì các bác chỉ có tử thương ngay đấy,cái đó chúng ta chưa phát hiện ra ngay đâu mà 1 thời gian sau mới biết được
  6. usernameistm

    usernameistm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiii, sao các bác kinh nghiệm thế, thật bái phục,sau này usernameistm lấy vợ chác phải vào đây để mà học hỏi kinh nghiệm quá, Mà các bác ơi nam giới là thế còn nữ thì phải làm sao vậy các bác.
    minh

Chia sẻ trang này