1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.585
    Tùy Phang đang bận nâng bi anh Hoàng, Vê Cu hẵng tạm để đấy.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Một bài viết không thể tuyệt vời hơn :-bd
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đúng là 1 bài viết hay thật.
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Trung vệ Như Thành: Từ "nghi án" đến "nghi ngờ"

    Cú “đạp phanh” của Như Thành trong bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam khiến nhiều người “lạnh gáy”. Tâm lý hoài nghi đã bắt đầu trở lại trước sai lầm hết sức khó hiểu của một trung vệ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

    7 năm trước, cũng trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ giải đấu giao hữu JVC Cup giữa U23 Việt Nam và CLB Perak của Malaysia, Như Thành cũng đã có những sai lầm mà được VFF kết luận “vi phạm kỷ luật và đấu pháp” cùng mức án treo giò 5 năm đã được áp dụng cho cầu thủ này.

    Tuy nhiên, sự cố động trời ấy chỉ được coi là nghi án bởi VFF không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào về mặt pháp lý. Theo một số ý kiến, VFF xác định xử lý vụ việc này theo kiểu “khoanh vùng dập dịch”. Xử Như Thành để răn đe những cầu thủ khác nhằm cứu vãn cho U23 Việt Nam khỏi “vỡ” vào thời điểm SEA Games 22 đã cận kề.

    Thế nên mới có chuyện Như Thành và gia đình từng chuẩn bị vác đơn kiện VFF vì treo giò và quy tội mà không chứng cứ. Tuy nhiên, nghi án bán độ ấy năm ấy đã không được thổi bùng lên như dự kiến. Như Thành lặng lẽ thụ án trong 2,5 năm và trở lại sân cỏ sau khi số thời gian kỷ luật còn lại đã được VFF xóa bỏ. Như Thành nhanh chóng khẳng định tài năng và chỗ đứng, kể cả ở đội tuyển quốc gia với đỉnh cao là chức vô địch AFF cup 2008 cũng như trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất có trong danh sách bình chọn Quả bóng Vàng châu Á do tạp chí Super (UAE) tổ chức bầu chọn năm đó.

    Trở lại với trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 22/9, Như Thành đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Trong tình huống ấy, sau khi Phước Tứ đã thất thế thì đúng ra Như Thành phải bọc lót cho đồng đội.

    Thậm chí, với cự ly và khả năng phán đoán của một trung vệ hàng đầu Việt Nam, một HLV đã khẳng định, theo cách chơi bình thường, Như Thành chính là người lao ra cản phá pha xâm nhập của tiền đạo Australia chứ không phải Phước Tứ, người ở vào vị trí bất lợi hơn. Đằng này, trên thực tế, Như Thành đã “đứng im”. Ngoài ra, trước đó, Như Thành cũng đã có một vài pha bóng di chuyển rất khó hiểu (!?).

    Vậy, sai lầm của Như Thành chỉ thuộc về chuyên môn, hay thuộc về vấn đề “tư tưởng”? Một chuyên gia V-League đã gợi mở theo cách, VFF hãy “mổ băng” để chấn chỉnh lại, tránh những sai lầm kiểu ấy lặp lại ở AFF Cup.

    _________________Anh Minh_________________Báo giadinh.net.vn_________

    Chán thêm 1 thằng và 1 tờ báo táng dập Như Thành...Để tạo điều kiện cho Huy Hoàng chui vào TVN phá hoại...
  5. vietfansipan

    vietfansipan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    309
    Mập ốm song sát ( nâng bi, thủ dâm ) tuỳ phong - phạm tấn của thể thao văn hoá.

    Bác nào có ảnh thèng tuỳ phong thì gởi lên cho anh em chiêm ngưỡng, chẳng may gặp ở ngoài đường thì còn biết mà ..^:)^. Ngày xưa có chú Phân Đăng ( phan phan gì đó.. ) chuyên gia chọc ngoáy già Tồ và nâng bi mấy chú nghệ, bi chừ cũng đỡ nhiều và khách quan hơn kể từ ngày chuyển sang làm cây viết chính cho báo bóng đá.

    Riêng chú bị thịt phạm tấn mình vẫn thường gặp ở các sân bóng khi xem V_league, nhìn nó mặc quần ngố đi dép lê lang thang trên đường pitch mà thấy ghét. Ku này mấy năm trước còn hay được cộng tác bềnh loạn trên truyền hình mỗi khi có WC hoặc EURO nhưng đến năm nay thì mất hút, có thể do ăn bẩn hoặc "bựa" quá nên nhà đài tẩy chay.

    Nếu các bác để ý những bài viết của bọn này trên ttvh hàng ngày thì không thể nào ngửi nổi. Chả hiểu lương tâm của chúng nó có còn không hay bị lương tháng nó gặm mất rồi.
  6. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    tụi này làm đíu gì có lương tháng, chúng nó không thuộc biên chế của báo nào đâu. viết bài ăn tiền thôil viết nhiều ăn nhiều; viết ít ăn ít; 2 mâm các pác ợ: 1 bên là cầu thủ bỏ tiền ; và 1 bên là BT (không đáng kể). bút danh trên báo cũng không phải tên thật,vì chúng nó biết thế nào bà con cũng táng vỡ đầu nên thay tên đổi họ,có khi đang ngồi uống bia chung bàn với các pác chúng nó cũng chửi ra rả như ai....
  7. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    http://vtc.vn/thethao/200-262976/the-thao/dt-viet-nam-trong-noi-nho-cong-vinh-van-quyen.htm
    ====================
    Việt Thắng chơi không xuất sắc trong vai trò người đá cắm nhưng HLV Calisto vẫn dành cho anh sự ưu đãi, giữ anh ở trên sân nhiều nhất có thể vì người đóng vai dự bị, Sỹ Mạnh chưa cho thấy sự an tâm. Những phút ít ỏi có mặt trên sân, Sỹ Mạnh đá không nổi bật hơn Việt Thắng nếu chẳng muốn nói là kém hơn.

    Sự thiếu sắc bén của Việt Thắng, Sỹ Mạnh hay ở một giải đấu mà phong độ của Quang Hải, Vũ Phong, Tấn Tài hay Thành Lương không cao thì việc ĐTVN bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn khiến thầy Tô tiếc hùi hụi âu cũng là lẽ thường.

    Và cũng thật dễ hiểu khi thấy HLV Calisto yêu cầu Văn Quyến phải đi phẫu thuật sớm, đồng thời điền tên Công Vinh vào danh sách đội tuyển tập trung đợt kế tiếp cho dù tiền đạo này vẫn chưa có mặt tại Việt Nam sau thời gian phẫu thuật, hồi phục chấn thương bên Bồ Đào Nha.

    Còn thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup đồng nghĩa với việc ĐTVN còn cơ hội để khắc phục những nhược điểm của mình.
  8. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tân binh, anh ở đâu?


    HLV Calisto: “Tôi cho ĐTVN điểm 7/10”
    ĐTVN qua Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: 14 ngày cho ngàn năm
    ĐTVN: Thua mà "đã"!



    (TT&VH) - HLV Calisto thừa nhận, ĐTVN rất cần những nhân tố mới cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Việc tìm người gia cố cho bộ khung từng đăng quang ở Mỹ Đình 2 năm trước được bắt đầu từ Cup 1000 năm Thăng Long. Kết quả ra sao?

    Trừ tiền vệ Xuân Thành (HN.ACB), không ai trong số 27 cầu thủ mà ông Calisto gọi cho Cúp 1000 năm Thăng Long đúng nghĩa với từ tân binh. Sỹ Cường, Chí Công, Văn Phong đã vài lần được gọi. Huy Hoàng, Văn Trương không có mặt ở AFF Cup 2008 nhưng đã đá chính ở ĐT từ năm 2003. Trong số những người được xem là mới này, Sỹ Cường không được sử dụng và anh sẽ bị trả về CLB. Xuân Thành vào sân ở hiệp hai trận thua Australia 0-2. Thành "xìpo" đã chơi thế nào? Thừa nhiệt tình nhưng có vẻ như chiếc áo ĐT đã là món quá quá lớn, quá bất ngờ mà Thành chưa thể đón nhận. Cầm bóng rườm rà, ít phối hợp và vô hại hoàn toàn, dù được xếp chơi ở vị trí tiền vệ sở trường. Thế nên, dù ông Calisto chưa nhận xét về Thành nhưng không ai nghĩ anh sẽ chiếm được chỗ đứng ở khu trung tuyến của ĐTVN vốn đã quá chật chội.

    [​IMG]
    HLV Calisto thừa nhận, ĐTVN rất cần những nhân tố mới
    Ông Calisto đã hơn một lần nói rằng, hậu vệ trái đang là vị trí mà ĐTVN cần nhất. Đó là lý do ông cho gọi Văn Trương sau khi đã thử nghiệm rất nhiều. 3 trận đấu ở Cúp 1.000 năm Thăng Long, ông Calisto dùng Việt Cường ở trận đầu tiên, Đình Luật và Văn Phong ở trận thứ 2 và trận cuối lại quay lại với phương án Việt Cường.

    Cầu thủ người Đồng Tháp có tốc độ nhưng hầu như không tham gia vào các pha tấn công, còn trong phòng ngự, rất nhiều lần Cường lúng túng để mất bóng. Ông Calisto rõ ràng chưa thể hài lòng và đó là lý do cho sự xuất hiện của Đình Luật ở trận thua U23 Australia. Luật là trung vệ, không có tốc độ, vì thế khi ra biên anh rất lóng ngóng, vất vả xoay trở mỗi khi đối phương bứt tốc. Khi tấn công, Đình Luật hiếm khi mạnh dạn leo qua vạch vôi giữa sân. Đào Văn Phong là cầu thủ đa năng, có thể đá bất kỳ vị trí nào ở hàng thủ. Đa năng nhưng Phong không thực sự xuất sắc ở một vị trí, vì thế, ông Calisto phải dùng lại Việt Cường ở trận hoà CHDCND Triều Tiên. Văn Trương không được vào sân ở Cúp 1.000 năm Thăng Long nên chưa biết phong độ của Trương "Huế" ra sao ở thời điểm này. Với một cầu thủ đẳng cấp như Văn Trương, ông Calisto không gọi anh lên để rồi lại trả về như trường hợp của Sỹ Cường. Ông Calisto lý giải, Văn Trương chưa có thể lực tốt nhất và đây là lý do khiến anh chưa thể xuất trận. Trương là cầu thủ chạy cánh bẩm sinh, từng là hậu vệ trái số một Việt Nam và mới khẳng định vị trí trụ cột ở HA.GL. Với chừng ấy dữ liệu, có thể hy vọng khi hồi phục thể lực, Trương "Huế" sẽ là đáp án cho "tử huyệt" hậu vệ trái của ĐTVN.

    Cùng với Văn Trương, ông Calisto cũng đang chờ đợi sự trở lại của Công Vinh đồng thời hy vọng Văn Quyến sớm bình phục, để đem lại nét tươi mới cho hàng tấn công, sau khi đã thất vọng về hiệu suất ghi bàn ở Cúp 1000 năm Thăng Long (3 bàn).

    Văn Trương, Văn Quyến và sự trở lại của Công Vinh vẫn chờ tương lai thẩm định, nhưng ít nhất ông Calisto có thể hài lòng về Huy Hoàng. 90 phút với CHDCND Triều Tiên, Huy Hoàng vẫn dũng mãnh, lăn xả như ngày nào. Đây sẽ là sự bổ sung tốt cho vị trí trung vệ ở thời điểm mà Phước Tứ có dấu hiệu chững lại vì chấn thương, trong khi Như Thành lúc nào cũng cần một người dũng mãnh đá cặp. Ông Calisto và ĐTVN cần thêm nhiều sự xuất hiện kiểu như của Huy Hoàng để xây dựng đội hình hoàn chỉnh cho công cuộc bảo vệ ngôi vô địch ĐNA.

    Ngày mai (27/9), Văn Quyến lên bàn mổ

    Sáng 23/9, tuyển thủ Phạm Văn Quyến đã lên đường sang Singapore để khám và chữa trị chấn thương tổn thương sụn khớp và xương sên mạn tính giai đoạn III. Sáng 24/9, bác sỹ Tan Jee Lim đã khám cho Quyến. Theo lịch, chiều mai (27/9), Quyến sẽ lên bàn mổ, sau đó anh sẽ tiếp tục điều trị tại bệnh viện Parkway tối thiểu 5 ngày. Quyến sẽ chỉ về Việt Nam tiếp tục điều trị khi các bác sỹ của bệnh viện Parkway đồng ý. Được biết, chỉ khi nào hoàn thành ca phẫu thuật thì mới biết chính xác Văn Quyến cần bao nhiêu thời gian để trở lại sân cỏ. Sau khi về nước, VĂn Quyến sẽ tiếp tục dưỡng thương ở ĐTVN chứ không trở về CLB SLNA.
    =============
    http://thethaovanhoa.vn/143N20100926082929472T128/tan-binh-anh-o-dau.htm
    ============
    sau khi loanh quanh tân binh cho đội tuyển, cuối cùng kết luận là ông Tồ tập trung cho lối đá xoay quanh HUY HOÀNG, hix, VQ chưa về SLNA vì còn phải ăn cơm tuyển 1 thời gian dài các bác ạ.
  9. romeo_misa

    romeo_misa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, vị trí thi đấu của Đình Đồng là hậu vệ trái, “tử huyệt” của các ĐTQG dưới thời HLV Calis*****ốt hơn 2 năm qua, nên chỉ cần khả năng chuyên môn của Đình Đồng đạt khoảng 80% yêu cầu thì cũng đủ để cầu thủ này có suất chính ở ĐT U23 QG. Thứ hai, Đình Đồng là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi mọi vị trí ở hàng thủ, và quan trọng hơn cả, Đình Đồng có lối chơi rất rắn và tinh quái, phù hợp với triết lý “fighting” mà HLV Calisto áp dụng cho ĐT U23 QG khi ấy.
    http://thethaovanhoa.vn/143N2010092...-toi-aff-cup-2010-nhung-nguoi-muon-nam-cu.htm
    ===============
    Đình đồng của Tuấn Mẽo đấy nhé, đa năng và chắc suất. 80% phong độ thôi
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    hết Quyến rồi lại Vinh, hết Hoàng rồi lại Sơn. Moth.r nó! chúng nó nhai đi nhai lại hoài, phát bực. C.ó! đội tuyển quốc gia đâu chỉ có 4 thằng đó. nâng gì mà nâng hoài thế. ít thấy 1 bài công bằng, khách quan, phân tích đầy đủ, toàn đánh lạc hướng dư luận. cầu trời, sau cái Aff cúp này, VN đội sổ để có 1 công cuộc cải tổ thay máu cái đám ăn hại

Chia sẻ trang này