1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bán độ tại AFF Cup...............

    Thầy trò Calisto đã không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup sau thất bại tại bán kết trước người Mã. Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại của ĐTVN, nhưng trong những ngày gần đây đã có nhiều nguồn thông tin trái chiều về việc có “mùi bán độ” ở một số tuyển thủ khiến cho dư luận rất bức xúc và cần phải có câu trả lời xác đáng.

    [​IMG] Hồng Sơn đã không cản phá được một pha bóng không quá khó

    5 năm trước tại Sea Games 23, vụ bán độ của của những Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương… đã làm rúng động nền bóng đá vốn đã “thiếu chuyên nghiệp” của Việt Nam. Ai có thể ngờ những ngôi sao hàng đầu với biết bao sự yêu mến, kì vọng của NHM lại có thể bán rẻ linh hồn cho quỷ. Vụ việc bị phát giác, người thì vào tù kẻ thì bị cấm thi đấu bởi những bản án nặng đã được tuyên để răn đe những kẻ dám “phản bội tổ quốc”.
    5 năm sau, dù chưa có những chứng cứ rõ ràng nhưng trong những ngày gần đây đã xuất hiện rất nhiều thông tin về việc lại có “mùi” trong các trận đấu của ĐTVN tại AFF Cup 2010. Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại của ĐTVN sau khi bị loại trước Malaysia ở bán kết, nhưng rõ ràng nếu ngẫm nghĩ lại một số tình huống thì những nghi ngờ về việc một số cầu thủ thi đấu chưa đúng sức (không thể gọi là sai lầm về chuyên môn được) là có cơ sở và từ đó dấy lên sự bức xúc trong dư luận.
    [​IMG]
    Hồng Sơn và Như Thành đang bị dư luận nghi ngờ
    Nhớ lại trận ĐTVN thua Philippines 0-2 tại Mỹ Đình, bàn thua đầu tiên quả thực rất có lỗi của các hậu vệ Việt Nam đặc biệt là bộ đôi trung vệ Phước Tứ - Như Thành khi không kèm chặt tiền đạo đối phương từ quả tạt bóng từ cự ly phải đến 30m, nhưng lỗi lớn nhất thì chính là của thủ thành Hồng Sơn. Cú đánh đầu của Greatwich không quá mạnh từ một khoảng cách khá xa nhưng Hồng Sơn lại chọn giải pháp cản phá bằng cách khựng lại rồi mới di chuyển một bước trước khi “đổ người cho có” và bóng tất nhiên là đi nhanh hơn “người”. Vậy nên, việc một lần nữa xuất hiện những thông tin nghi ngờ thủ thành của T&T “chưa chơi hết sức” là hoàn toàn có cơ sở dù cho đến giờ vẫn chưa có chứng cứ nào khẳng định điều đó.
    Hồng Sơn có lỗi trong trận thua Philippines, nhưng người chơi tệ nhất trong màu áo ĐTVN tại AFF Cup 2010 chính là Như Thành. Hầu như trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng cho đến bán kết, trận nào Như Thành cũng mắc những lỗi không đáng có (không đúng với đẳng cấp của Như Thành) khiến cho khung thành của đội nhà nhiều lần chao đảo và một trong số đó đã dẫn đến các bàn thua ở trận gặp Philippines và Malaysia. Chính vì thế, trong những ngày gần đây việc dư luận loan tin việc Như Thành nợ như “chúa Chổm” nên buộc phải thi đấu kém cỏi như vậy để “trả nợ” cũng hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, trong quá khứ chính Như Thành cũng đã dính dáng đến “bán độ” (từng bị cấm thi đấu 5 năm nhưng sau đó được giảm án) nên việc một cầu thủ đã “nhúng chàm” thêm một lần nữa “phạm tội” cũng chẳng khiến ai bất ngờ.
    [​IMG]
    Như Thành đã có một giải đấu dưới sức
    Tất nhiên những nghi ngờ trên mới chỉ là những phỏng đoán và suy luận của dư luận sau thất bại của ĐTVN và 2 “nạn nhân” Hồng Sơn, Như Thành đã kịch liệt phản đối. Nhưng gì thì gì, những suy đoán đó không phải là không có cơ sở, nên vấn đề cấp bách hiện tại là sự thực phải được làm rõ. NHM đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Nếu ai đó có tội thì cần phải bị trừng trị một cách đích đáng, còn ngược lại cần phải trả lại sự trong sạch cho những cá nhân bị nghi ngờ đồng thời trấn an dư luận sau những bức xúc không thể tránh khỏi do thất bại của ĐTVN.





    Nguồn 24h.com

    http://hn.24h.com.vn/bong-da/dtvn-that-bai-lai-co-mui-ban-do-c48a345587.html

    Mời các bạn xem lại Video.

    Tình huống thua ở bàn thứ 2 không hiểu sao đang theo tiền đạo đối phương Như Thành không hề ra chân cản phán trong tình huống tiền đạo đối phương đưa chân sút bóng. Còn bàn thua thứ nhất của Hồng Sơn cách Hồng Sơn di chuyển cũng rất khó hiểu


    Link video

    http://www.youtube.com/watch?v=KnvOGWqzgiA



  2. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    xin người
    đá ngu thì thua bán biếc gì
    nó chết rồi thì để nó yên còn đào mồ bới xác làm gì
  3. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    toàn mấy thằng chưa từng xỏ giày ra sân phán như đúng rồi
  4. F5F5F5

    F5F5F5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.
    Không hiểu sao mấy thằng PV có vấn đề gì về thần kinh không mà câu view kiểu này nhỉ?^:)^
  5. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Xem đá bóng = cái đầu, cần líu gì phải sỏ giầy ra sân mới biết chúng nó có bán độ hay không?
    Tư duy thế này, nên bị bọn chúng sỏ mũi mà vẫn hoan hỉ là phài =))
    Mà đương nhiên cách đá như 2 thằng này phải bị đặt dấu hỏi là chính xác!
  6. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    ờ, phong đội lên xuống là chuyện bình thường, cá nhân có quyền nghi ngờ, nhưng không phải vác lên báo, câu khách bắt người đọc theo ý mình dù trong tay đéo có bằng chứng gì
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    ĐTVN thất bại: Lại có “mùi bán độ

    Thầy trò Calisto đã không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup sau thất bại tại bán kết trước người Mã. Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại của ĐTVN, nhưng trong những ngày gần đây đã có nhiều nguồn thông tin trái chiều về việc có “mùi bán độ” ở một số tuyển thủ khiến cho dư luận rất bức xúc và cần phải có câu trả lời xác đáng.
    năm trước tại Sea Games 23, vụ bán độ của của những Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương… đã làm rúng động nền bóng đá vốn đã “thiếu chuyên nghiệp” của Việt Nam. Ai có thể ngờ những ngôi sao hàng đầu với biết bao sự yêu mến, kì vọng của NHM lại có thể bán rẻ linh hồn cho quỷ. Vụ việc bị phát giác, người thì vào tù kẻ thì bị cấm thi đấu bởi những bản án nặng đã được tuyên để răn đe những kẻ dám “phản bội tổ quốc”.

    5 năm sau, dù chưa có những chứng cứ rõ ràng nhưng trong những ngày gần đây đã xuất hiện rất nhiều thông tin về việc lại có “mùi” trong các trận đấu của ĐTVN tại AFF Cup 2010. Có nhiều lý do để giải thích cho thất bại của ĐTVN sau khi bị loại trước Malaysia ở bán kết, nhưng rõ ràng nếu ngẫm nghĩ lại một số tình huống thì những nghi ngờ về việc một số cầu thủ thi đấu chưa đúng sức (không thể gọi là sai lầm về chuyên môn được) là có cơ sở và từ đó dấy lên sự bức xúc trong dư luận.
    [​IMG]
    Hồng Sơn và Như Thành đang bị dư luận nghi ngờ

    Nhớ lại trận ĐTVN thua Philippines 0-2 tại Mỹ Đình, bàn thua đầu tiên quả thực rất có lỗi của các hậu vệ Việt Nam đặc biệt là bộ đôi trung vệ Phước Tứ - Như Thành khi không kèm chặt tiền đạo đối phương từ quả tạt bóng từ cự ly phải đến 30m, nhưng lỗi lớn nhất thì chính là của thủ thành Hồng Sơn. Cú đánh đầu của Greatwich không quá mạnh từ một khoảng cách khá xa nhưng Hồng Sơn lại chọn giải pháp cản phá bằng cách khựng lại rồi mới di chuyển một bước trước khi “đổ người cho có” và bóng tất nhiên là đi nhanh hơn “người”. Vậy nên, việc một lần nữa xuất hiện những thông tin nghi ngờ thủ thành của T&T “chưa chơi hết sức” là hoàn toàn có cơ sở dù cho đến giờ vẫn chưa có chứng cứ nào khẳng định điều đó.

    Hồng Sơn có lỗi trong trận thua Philippines, nhưng người chơi tệ nhất trong màu áo ĐTVN tại AFF Cup 2010 chính là Như Thành. Hầu như trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng cho đến bán kết, trận nào Như Thành cũng mắc những lỗi không đáng có (không đúng với đẳng cấp của Như Thành) khiến cho khung thành của đội nhà nhiều lần chao đảo và một trong số đó đã dẫn đến các bàn thua ở trận gặp Philippines và Malaysia. Chính vì thế, trong những ngày gần đây việc dư luận loan tin việc Như Thành nợ như “chúa Chổm” nên buộc phải thi đấu kém cỏi như vậy để “trả nợ” cũng hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, trong quá khứ chính Như Thành cũng đã dính dáng đến “bán độ” (từng bị cấm thi đấu 5 năm nhưng sau đó được giảm án) nên việc một cầu thủ đã “nhúng chàm” thêm một lần nữa “phạm tội” cũng chẳng khiến ai bất ngờ.
    [​IMG]
    Như Thành đã có một giải đấu dưới sức

    Tất nhiên những nghi ngờ trên mới chỉ là những phỏng đoán và suy luận của dư luận sau thất bại của ĐTVN và 2 “nạn nhân” Hồng Sơn, Như Thành đã kịch liệt phản đối. Nhưng gì thì gì, những suy đoán đó không phải là không có cơ sở, nên vấn đề cấp bách hiện tại là sự thực phải được làm rõ. NHM đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Nếu ai đó có tội thì cần phải bị trừng trị một cách đích đáng, còn ngược lại cần phải trả lại sự trong sạch cho những cá nhân bị nghi ngờ đồng thời trấn an dư luận sau những bức xúc không thể tránh khỏi do thất bại của ĐTVN.
    Tôi nghi thằng Như Thành ,Trọng Hoàng nhất trong giải này,chán[r37)]
    arrow3 thích bài này.
  8. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Đồng ý về DHS. Riêng về Như Thành có vẻ phong độ xuống và cầu thủ VN 29 là hết phong độ rồi, ko xài được nữa hix
  9. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Thằng Như Thành riêng trận gặp Phil tôi không biết, nhưng những trận khác nó đá chết bỏ. Nó với Phước Tứ gánh cho 2 anh Huy Hoàng với Đình Đồng 2 trận bán kết, cuối giờ đíu có sức chạy nữa.
    Miẹ, 2 thằng Huy Hoàng với Đình Đồng đá như phá thì không đặt nghi vấn, bó tay bọn PTV này.
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Bán độ chóa gì, trình yếu kém thì bây jo sinh ra bán độ à?

    Trình 2 chú HS với NT thì khỏi mua độ nó cho tốn tiền, a HS thì lập cập từ mấy trận giao hữu nay rồi, trận Ấn Độ a ấy là người hùng đấy, còn chú Như Thành thì tôi nói rồi, sau trận giao hữu với Olympic Brazil năm 2008, chú ấy ngủ luôn đến giờ, vừa vặn đó là quãng thời gian quen em Hoàng Điệp, nghĩ lại chú Ca Ve sau khi quen e Thủy Điên, chú Thanh Bình lấy e Thảo Trang....

    Than ôi, WAG Việt Nam khủng khiếp quá. =))

Chia sẻ trang này