1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cây viết bóng đá bệnh hoạn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 10/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    cho nên o đây chúng ta là những nhà tiên phong, đẩy cao ngọn cờ chửi ptv vì lợi ích của tài năng bóng đá trẻ nước nhà, hà hà
    Malogs thích bài này.
  2. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Các lều báo mắc bệnh kinh niên rồi. Chỉ có nước vả gãy răng hoặc xin 1 ngón tay của chúng nó may ra chúng nó mới biết chừa. Vì chúng nó có chống lưng đằng sau, như vtv chẳng hạn, nên chẳng ai dám đụng vào chúng nó.
    ___Duc_No____Malogs thích bài này.
  3. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Theo tôi nếu ông Đức tỉnh táo thì ông ấy sẽ không cho quân tham dự giải sinh viên và giải U21 Cần Thơ chỉ dành cho các cầu thủ dự bị ít thi đấu. Vì dụ như Kso Úc cũng như là Minh Vương thực tế tuy tham dự giải U19 châu Á nhưng một số cầu thủ hầu như không được thi đấu một số thi đấu quá nhiều.
    Còn lại bộ ba TA> XT> CP sẽ lên tuyển quốc gia. Phải nói là trình độ 3 cầu thủ này chạm ngưỡng các cầu thủ dự bị ở ĐTQG. Và hiển nhiên cùng trình độ ai ít tuổi sẽ ưu tiên được triệu tập nhất là khi ông Miura đang trẻ hoá đội hình. Thế nhưng ông Đức nói thẳng, không lên tuyển, không bán ra nước ngoài. Vậy một HLV ĐTQG như Miura có cần van xin ông Đức đưa lũ trẻ lên tuyển không. Lên tuyển là phúc của U19 còn chưa được lại bảo không cho lên thì ai them gọi.
    Nếu 3 cầu thủ kia lên tuyển cho dù là chỉ đá dự bị hoặc vào sân 5 phút thôi thì hiển nhiên có mác tuyển thủ quốc gia. Phải nói 1 cầu thủ chưa đá trận chuyên nghiệp nào với 1 tuyển thủ quốc gia là 1 trời 1 vực. Nếu có mác ĐTQG cùng với trình độ hiện tại thì sang châu ÂU khó nhưng sang J, K League thì trong tầm tay.
    ___Duc_No____________Duc_No____ thích bài này.
  4. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Sự thật mất lòng chứ tuyển trạch viên nước ngoài ko quan tâm cái mác quốc gia của VN đâu, tự họ đánh giá cầu thủ bằng những tiêu chí rõ ràng chứ ko nhập nhèm được.
    ___Duc_No_________, ___Duc_No____Malogs thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Dạo gần đây báo chí đang đóng vai trò chia rẽ bóng đá Việt, gây thêm ghen ghét để có cái viết. Mọi cách hỏi , cách đặt vấn đề đều nhằm vào vấn đề nhạy cảm nhằm tạo ra sự đố kỵ trong làng bóng đá. Ko hiểu báo chí thể thao đang làm trò gì đây?
    ___Duc_No____________Duc_No____ thích bài này.
  6. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Nhà báo thì giỏi hóng hớt, chắc lên mấy trang báo mạng rồi fb thấy bọn trẻ con la hét là gọi CP, TA, XT lên tuyển thì hỏi thôi. Vấn đề là người trả lời có tỉnh hay ko.
    Sau những vụ báo chí vừa rồi, tôi nghĩ tụi u19 chung ( ko riêng j HAGL) sẽ tỉnh với báo giới hơn các thế hệ đàn anh.
    Giới cầu thủ trẻ ngày càng chất nhưng các lều báo trẻ thì ngày càng kém.
    ___Duc_No_________Blood_Buddha thích bài này.
  7. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Đấy, như cái vụ " đòi " CP TA lên tuyển đây này! Ngoài chính các ông lều báo tung tin và 1 đám comment trên báo mạng, trên FB, thì bản thân HAGL, cầu thủ, hội CĐV, thậm trí các fan thực sự có ai gây sức ép gì, hay là viết đơn viết tâm thư .... chính thức gì đòi hỏi chuyện đó đâu?
    Thế mà mấy ngày nay bọn lều báo nó đang cố tình tạo ra cái gọi là " làn sóng " đòi cầu thủ U19 vào tuyển, cứ như thật, như cấp thiết, bức xúc lắm rồi ấy! Ai ko lưu tâm thì cứ tưởng rằng đang có cái " làn sóng " ấy thật!
  8. fanbongdaViet

    fanbongdaViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    912
    tưởng trên này một số ông xem bóng đá lâu năm, phân tích giỏi thì sẽ có cái đầu biết nhìn nhận vấn đề để xem xét, hoá ra cũng dễ bị thằng lều báo dắt mũi, đưa ra chỉ trích hàm hồ, vô căn cứ
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    bọn này viết như loại không có óc, bệnh thật
    Lon_Me_Thim_Nam_hihihi thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Nhiều khi cái lợi hại nó chưa thấy được ngay trước mắt đâu. Những gì liên quan đến con người thì hậu quả nó lâu dài lắm, chứ như cái nhà máy điện hạt nhân thì cũng chỉ đến vài chục năm là cùng. Ví dụ như cách đây tầm 30-35 năm, điểm đầu vào của các trường sư phạm thấp lè tè, cứ ông nào điểm thấp nhất thì làm giáo viên, giờ chả trách giáo dục nước nhà nó bết bát thế nào. Vui cùng xu hướng chung thì các em sinh viên trường báo chí bây giờ cũng vét đĩa điểm sàn, kết hợp với các thầy cô hồi xưa thi cũng một chín một mười thì làm gì chả sinh ra lắm thể loại đỉnh cao trí tuệ thế. Nói thẳng ra thì bảo không kính trọng này nọ, chứ người già đi không có nghĩa là khôn hơn được. Những thằng ngu cũng già đi như những người khác thôi.

Chia sẻ trang này