1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp bạn có được những sản phẩm yến sào chất lượng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nho123, 22/02/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nho123

    nho123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Theo tài liệu của Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới – WWF và Cites thì: "Yến sào chỉ có ở các nước Đông Nam Á, với sản lượng cao nhất là Indonesia, nhưng tổ yến ngon nhất là Việt Nam. Tổ yến Việt Nam được người tiêu dùng trên thế giới tấn phong là Tổ yến vua."
    Giá cả từng loại yến hũ trên cũng chênh nhau từ khoảng 2-3 triệu đồng/100 gram. Yến sào được làm từ tổ chim trắng Aerodramus fuciphagus và tổ chim yến đen Aerodramus maximus.
    Vì giá Yến Sào khá cao nên đã có vô số tổ yến giả xuất hiện trên thị trường, vậy làm sao để phẩn biệt để không bị "tiền mất - tật mang"?
    Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, một chuyên viên có kinh nghiệm nhiều năm nuôi yến của công ty Yến Sào Sài Gòn Anpha, nhận xét yến sào dỏm được ép rất tinh vi, nhìn như tổ yến sào thật. Nhiều nơi còn kết lông chim sẻ non vào để giống tổ yến sào thật nên không phải người tiêu dùng nào cũng có thể phân biệt được khi nhìn bằng mắt mà chỉ còn cách phân biệt qua màu sắc và mùi vị.
    Nếu yến sào thật có màu đỏ, da cam, vàng kem yen sao thien nhien, ngà thì hàng dỏm thường có màu trắng do được làm từ rau câu, bột mì và bột năng tạo độ trong và dai khi ăn. Về mùi vị, yến sào thật có mùi tanh đặc trưng nhưng không khó chịu khi ngửi và ăn. Còn yến sào dỏm thường không có mùi hoặc do ướp với cá để tạo mùi tanh nên rất khó chịu.
    Sau khi nấu, sợi yến sào thật vẫn giữ nguyên hình dáng, trong suốt; trong khi hàng dỏm thường bị tan nhão, đóng cục. Riêng các loại yến sào huyết, yến hồng giả sẽ bị ra màu hoặc mất màu khi ngâm nước hoặc đem chưng cách thủy.
    Cũng theo giới am hiểu thị trường yến sào giá tổ yến sào khánh hòa, do thành phần tổ yến sào giả không có từ tự nhiên nên để không thay đổi hình dáng, màu sắc, chúng thường được nhuộm màu công nghiệp, tẩm hóa chất kết dính và hóa chất bảo quản rất độc hại khi sử dụng. Vì vậy, khi mua yến sào, người tiêu dùng chỉ nên chọn sản phẩm có dán nhãn thương hiệu, địa chỉ của đơn vị sản xuất và phân phối.

Chia sẻ trang này