1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những cuốn sách khiến bạn chỉ muốn Xách ba lô lên và đi

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi thuvo2703, 22/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuvo2703

    thuvo2703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    “Đời người có bao lâu?
    Tuổi trẻ có bao năm mà hững hờ?
    Là khi tôi muốn đến già, có ai hỏi tôi về tuổi trẻ.
    Tôi có thể tự tin vươn cao mặt mà kể về cuộc đời mình.
    Chứ chẳng cúi mặt, lí nhí mà đáp: "Tuổi trẻ của tôi chỉ giành để ngủ"​
    Thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người có lẽ là tuổi trẻ, và không điều gì ý nghĩa hơn đối với tuổi trẻ là những cuốn sách và những chuyến đi. Khi đôi chân bạn đủ mạnh mẽ, trái tim và khối óc còn sôi nổi và nhiệt huyết, đừng chần chừ gì nữa hãy lên đường, có thể bạn sẽ tìm ra ở đâu đó ý nghĩa của cuộc đời mình.
    Những cuốn sách sau đây không chỉ đưa bạn đến những vùng đất mới lạ, những nền văn hóa đầy màu sắc mà còn truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đam mê xê dịch.

    1. “Chạm ngõ thiên đường” – Trần Việt Phương
    [​IMG]
    Chạm ngõ thiên đường là một hành trình tiếp nối, trong hành trình đó mang màu sắc văn hóa và xúc cảm cá nhân. Travip sẽ đưa bạn đến một hành trình đầy màu sắc văn hóa và các cung bậc cảm xúc trải dài từ vùng đất Thái Lan nhộn nhịp, Madives mộng mơ, Bhutan yên bình hay Nepal khắc nghiệt. Sức cuốn hút mãnh liệt từ những trang viết của Travip được thể hiện rõ qua những phát hiện bất ngờ và thú vị về các nền văn hóa đặc sắc, những món ăn truyền thống thú vị, những tập tục văn hóa kì lạ. Với Chạm ngõ thiên đường, độc giả sẽ hiểu được rằng đi không chỉ để khám phá thế giới rộng lớn, mà đi còn là để khám phá chính bản thân mình, gặp gỡ những con người thú vị và rút ra những bài học để đời.

    2. “Từ Bàn Môn Điếm đến Chernobyl” – Trung Nghĩa

    [​IMG]
    Những chuyến du hành trải dài và nối tiếp dường như không ngơi nghỉ đến nhiều nơi chốn nóng bỏng ở khắp các châu lục của nhà báo Trung Nghĩa được tác giả tường trình qua 300 trang phóng sự quốc tế Từ Bàn Môn Điếm đến Chernobyl. Đó là những chuyến hành trình ở khắp các châu lục Âu, Á, Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương gian nan, thử thách với phong cách dấn thân vào hiểm nguy để tác nghiệp, săn tin, săn ảnh như một phóng viên chiến trường thực thụ ở những quốc gia đã hoặc đang xảy ra xung đột vũ trang, khủng bố, thảm họa hạt nhân, hay về vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất lịch sử nhân loại MH370.
    Từ những câu chuyện của mình, Trung Nghĩa đã gửi gắm đến độc giả của mình rằng: Khi đang còn ở lứa tuổi hoa niên sung sức, ta hãy đi nhiều, đi đến mọi miền đất nước để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của giang sơn hùng vĩ và con người Việt Nam, đi đến những thắng cảnh, kỳ quan thế giới để ngả mũ trước những công trình sáng tạo phong phú của loài người, chứng kiến những sự kiện lịch sử mỗi khi có cơ hội.

    3. “Đường xa nắng mới” – Hồ Tùng Bách
    [​IMG]
    Đường xa nắng mớitập bút ký mới nhất của Tiến sĩ Nguyễn Tường Bách, tập hợp những bài viết ký sự du hành của tác giả đến nhiều xứ sở lạ kỳ trên thế giới. Bắt đầu từ câu chuyện về ngôi làng nhỏ yên bình của mình ở nước Đức; bằng lối kể chuyện đầy mê hoặc, tác giả đã dẫn dắt người đọc du hành qua nhiều vùng đất lạ mà điểm dừng chân cuối cùng là mãi tận Kailash (Ngân Sơn) - ngọn núi thiêng được sùng bái nhất trên quả địa cầu.
    Không dừng lại ở những câu chuyện “đường xa xứ lạ”, sức cuốn hút của cuốn sách còn được thể hiện qua những trang kể của tác giả miêu tả nhiều phát hiện bất ngờ và thú vị về mỗi xứ sở, và đúc kết thành những trải nghiệm và tri thức. Dường như trong mỗi bước đi của hành trình du lịch hành hương, tác giả luôn tìm được điểm nối với mạch ngầm tâm linh có từ sâu thẳm trong lịch sử, để cảm nhận chuyến đi hôm nay cũng chính là một chuyến trở về với nguồn cội thiêng liêng trong tâm tưởng.
    Đi để được ra khỏi đời sống bình thường. Đi để làm giàu thêm vốn tri thức và văn hóa. Đi cũng còn để tâm được mở rộng. Đó là những điều nhắn nhủ mà Hồ Tùng Bách muốn gửi gắm qua cuốn sách “Đường xa nắng mới”.

    4. “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” – Đinh Hằng
    [​IMG]
    Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ là hành trình đơn độc của một cô gái Việt trẻ đi xuyên nước Mỹ từ Bờ Đông sang bờ Tây. Hành trình du lịch bụi của cô trải dài trên 20 bang, kéo dài suốt sáu tháng liên tiếp. Chuyến đi của Đinh Hằng không chỉ đơn thuần là đi để du lịch hay khám phá đó đây mà là chuyến đi của sự trải nghiệm, chuyến đi để khẳng định bản thân, để cảm thấy mình to lớn hơn ngày hôm qua. Trên Hành trình nước Mỹ, cô đến, ngắm nhìn nước Mỹ và trải nghiệm nó với tư cách là một vị khách lữ hành khám phá miền đất mới, nhìn những con người mới, thấy được những cái tốt và xấu của một đất nước phát triển hàng đầu thế giới. Chính vì vậy mà nước Mỹ hiện ra dưới ngòi bút của cô rất đời, rất thực, không tô vã và xa hoa như trong tưởng tượng của nhiều người.
    Trải qua những khó khăn, thử thách nơi đất khách quê nguời, Đinh Hằng cho độc giả nghiệm ra chân lý rằng, không đi làm sao có thể thấy được những khác biệt của nước ta so với các nước khác, và đặc biệt hơn cả là không đi làm sao có được những trải nghiệm phong phú, vượt qua khó khăn một mình để cảm thấy trưởng thành hơn.
    Tuổi trẻ – là thứ đã trôi qua thì ta sẽ không thể lấy lại được. Có rất nhiều những bạn trẻ thích đi nhưng không đủ can đảm “ném tất cả những tháng năm tuổi trẻ và tình yêu xê dịch của mình vào những chuyến đi, và trải tháng năm thanh xuân của mình lên những con đường”. Quá trẻ để chết có một sức hút đặc biệt, những trải nghiệm của tác giả sẽ thêm lửa cho những ai muốn vượt qua giới hạn của bản thân và bước ra ngoài thế giới để khám phá chính mình.

    5. “Vào trong hoang dã” - Jon Krakauer
    [​IMG]
    "Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để sống và để trải nghiệm"
    Christopher Johnson McCandless (còn có tên khác là Alexander Supertramp), hơn hai mươi tuổi đời, gia đình giàu có và một tương lai rộng mở phía trước, đã quyết định tặng lại toàn bộ số tiền tiết kiệm 25.000 đô la Mỹ cho quỹ từ thiện, bỏ lại xe hơi và gần như tất cả mọi tài sản của mình để bắt đầu tạo dựng một cuộc đời mới cho chính mình – hành trình đơn độc xuyên qua hết thảy các vùng hoang dã của Bắc Mỹ.
    Có thể bạn cho rằng anh ta điên rồ và thiếu hiểu biết khi tự mình lao vào vùng hoang vu mà không một chút chuẩn bị, để rồi phải bỏ mạng tại chốn hoang vu. Và không có lý do gì để khuyến khích những người trẻ tuổi lao vào cuộc sống bất cần như anh chàng này. Tuy nhiên, khi hòa mình vào cuốn sách, chúng ta sẽ dần bị tác giả thuyết phục bởi triết lý rằng: “Chúng ta không sống để làm hài lòng mọi người xung quanh mình, không thể ở lì trong một nơi chốn như một cái ***g mà người ta gọi là "chỗ an toàn", ta phải sống và chết như cái cách mà bản thân muốn, mạo hiểm là một trong những cách để ta tìm ra bản ngã của mình. Christopher chán ngấy với sự giả tạo và thực dụng của những người xung quanh, anh ta thực hiện hành trình của riêng mình, hành trình tìm lấy sự tự do và bản ngã của mình.
    Vì vậy, nếu bạn vẫn còn đang lăn tăn đi tìm lý tưởng sống của riêng mình thì hãy tìm đọc Vào trong hoang dãcủa John Krakauer, được viết dựa trên cuộc đời huyền thoại của chính McCandless.

    6. “Trên dấu chân mình” – Thủy Trần
    [​IMG]
    Trên dấu chân mình tập hợp 25 bài viết về chuyến lang thang của nữ tác giả Thủy Trần qua Sông Mã, qua miền Tây Bắc đến Tây nguyên rồi miền Tây trù phú... Xuất phát điểm là một nữ phượt thủ kì cựu của diễn đàn phượt.vn nên Thủy Trần rất am hiểu về phượt. Điều đó đã được thể hiện rõ qua nội dung của những trang viết, rằng là phượt không đơn giản như mọi người tưởng, để có một chuyến đi phượt thành công, bạn cần sự thận trọng, việc tìm hiểu kỹ lộ trình, ý chí khắc phục khó khăn, không bỏ cuộc và tuân thủ theo kỷ luật nhóm là điều không thể xem thường.
    Ở bất cứ đâu, Trên dấu chân mình cũng khiến người đọc phải suy nghĩ về việc nên khám phá những cung đường, vùng đất mình đi qua như thế nào để không hoài phí, thay vì “phượt” theo trào lưu với tâm lý chụp ảnh đánh dấu sự có mặt (check in) của mình. Tập du ký không chỉ là tình cảm của tác giả với thiên nhiên hoang sơ, đầy mê hoặc như “tán mận xanh um loang loáng nước sau cơn mưa”, hay sắc màu rực rỡ của những chiếc váy Mông căng ngoài dây phơi... mà còn là phần “hậu trường” đầy cam go, khó khăn, nguy hiểm luôn thách thức lữ khách muốn chinh phục những đích đến khó khăn.
    “Càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Càng học nhiều, bạn càng đi nhiều” – Dr Seuss.​
    Nguồn: Nhà sách online Bookbuy.vn
  2. thuvo2703

    thuvo2703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng các bạn sẽ tìm được cuốn sách yêu thích cho mình ^^
  3. manhhaok

    manhhaok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2016
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này