1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dấu hiệu bé bị viêm phổi nặng và cách chăm sóc hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vuthanhthuy123, 11/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhthuy123

    vuthanhthuy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em là đối tượng rất dễ mắc viêm nhiễm phổi. Khi bé bị viêm nhiễm phổi nặng nếu không phát hiện sớm và chữa kịp thời sẽ dẫn tới gây ra hiểm nguy. Bởi vậy, cha mẹ nên chú ý để tâm đến con rất nhiều lần hơn để nhận biết căn bệnh sớm và chữa kịp thời
    Bé gặp phải nhiễm trùng phổi nặng là gì?
    nhiễm trùng phổi là tình trạng bên trong phổi bị viêm nhiễm, xuất hiện khi vi rút, virus kẹt trong bộ phận này, sinh sôi nảy nở tạo nên các ổ viêm nhiễm. virut tạo ra bệnh này đó là phế cầu khuẩn.

    [​IMG]

    Bé mắc phải viêm nhiễm phổi nặng là gì?

    Xem thêm nhiễm trùng phổi tại trẻ em có lây truyền không ở đây: https://pacifichealthcare.vn/viem-phoi-o-tre-em-co-lay-khong.html

    viêm phổi có thể xuất hiện khi bé đang gặp phải ho hay cảm cúm, khi đó dịch nhầy trong phổi là nguồn dinh dưỡng béo bở cho vi khuẩn. dưới đó, virut virus có thể sinh sôi nảy nở nhanh chóng, tạo nên các túi phế nang chứa mủ, chất nhầy bị nhiễm khuẩn.

    các triệu chứng bé gặp phải viêm phổi nặng phổ biến
    1. Ho rất nhiều lần

    Ho là biểu hiện chung tập trung trong các bệnh lý về đường hô hấp. Tuy nhiên, khi bé có hiện tượng ho khan hay ho có đờm nhiều cha mẹ cần cảnh giác đến căn bệnh viêm phổi và đưa có tới trung tâm y tế để được kiểm tra kịp thời.

    2. Nhịp thở nhanh

    – Đối với trẻ dưới 2 tuổi có nhịp thở 60 lần/phút.

    – Trẻ từ 2-12 tháng độ tuổi có nhịp thở 50 lần/phút

    – Trẻ nhỏ từ 1-5 tuổi nhịp thở 40 lần/phút

    [​IMG]

    Bé mắc phải viêm phổi nặng hay thở nhanh

    3. Rối loạn tiêu hóa

    Bé gặp phải nhiễm trùng phổi nặng có thể gặp tình trạng nôn trớ, kém ăn, bỏ bú, tiêu chảy, bụng chướng,… các bậc phụ huynh cần theo dõi và đưa trẻ đến chuyên khoa hô hấp để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

    4. các triệu chứng thường gặp khi bé bị viêm phổi nặng

    Khi bé bị viêm phổi nặng, Ngoài biểu hiện ho, nhịp thở nhanh thì các bậc phụ huynh cần phải chú ý tới các triệu chứng khác như:

    + Trẻ mắc phải sốt cao, mỏi mệt, quấy khóc, môi khô, lưỡi bẩn.

    + Khó thở, cánh mũi phập phồng.

    + Đầu gật gù theo nhịp thở.

    + Rút lõm ***g ngực

    + Tím tái đầu lưỡi, quanh mối, đầu chi

    + Nghe phổi có ran ẩm to nhỏ, hạt rải rác tại 1 hay cả 2 bên phổi. Ngoài ra có thể có ran rít, ran ngáy.

    + Trường hợp suy hô hấp nặng có thể có dấu hiệu trụy mạch hoặc suy tim.

    phương pháp giúp đỡ khi bé gặp phải nhiễm trùng phổi nặng
    Bé mắc phải viêm nhiễm phổi nặng có thể dẫn đến các hậu quả hiểm nguy. Vì thế khi thấy con có biểu hiện nhiễm trùng phổi thì cha mẹ cần có kế hoạch chăm sóc khi trẻ mắc phải viêm nhiễm phổi nặng:

    + dùng thuốc chống sốt, hạ nhiệt độ khi bé sốt.

    + Có chế độ ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng nhằm gia tăng sức đề kháng giúp trẻ, giúp bé nhanh dứt điểm bệnh.

    [​IMG]

    cần thiết giúp bé ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng

    Xem thêm: biểu hiện viêm phổi tại trẻ em

    + giúp bé sử dụng bù nước điện giải, chống toan.

    + Đảm bảo oxy giúp bé thở

    + làm theo thông đường hô hấp cho bé bằng biện pháp nhỏ nước muối sinh lý vào những hốc mũi.

    + Không để trẻ tiếp xúc với môi trường ô nhiễm dễ gặp phải nhiễm khuẩn tuân thủ bệnh viêm nhiễm phổi nặng hơn.

    + Khi bé gặp phải nhiễm trùng phổi nặng cha mẹ cần thiết lưu ý thực hành chữa căn bệnh theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ nhằm tăng tác dụng tốt chữa cao nhất, an toàn nhất.

    Bé bị viêm phổi nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nếu đừng nên chữa trị kịp thời. Cho nên, khi bắt gặp con có dấu hiệu viêm phổi cha mẹ nên đưa bé tới gặp bác sĩ để được xét nghiệm và trị

Chia sẻ trang này