1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dấu hiệu của trĩ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhtri91, 17/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhtri91

    benhtri91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    1
    Người mắc bệnh trĩ thường đi khám bác sĩ và chữa rất chậm sau nhiều năm do tâm lý mất tự tin: Do bệnh ở khu vực thầm kín nên là người bệnh thường hay ngại nhất là phụ nữ; tâm lý coi thường: Trước tiên, chứng bệnh thường hay có những biểu hiện không thường xuyên như dính ít máu ở giấy vệ sinh, đau đớn rát ngứa ngáy sau lúc đại tiện, đi cầu không dễ. Các dấu hiệu này hay thoảng qua và ít gây khó chịu nên là hay bị phớt lờ. trĩ khi đã nghiêm trọng khiến uy tín đời sống của bạn mắc phải gây tác động.

    [​IMG]

    Các nguyen nhan benh tri như: Tư thế lao động đứng quá lâu, rối loạn nhu động ruột (đại tiện khó, ỉa chảy, đại tiện khó), căn bệnh có tính chất gia đình, có một vài chứng bệnh kết hợp như tăng áp lực mạch máu trĩ, bệnh đường sinh dục, tiết niệu, hoặc một vài thay đổi nội tiết theo chu kỳ sinh dục của phụ nữ như mang bầu, sinh đẻ hoặc trước chu kỳ kinh nguyệt.

    Dau hieu benh tri

    - Ra máu: Mới đầu, máu chảy rất kín đáo, vô tình, người bệnh nhận ra khi nhìn vào giấy vệ sinh sau lúc đại tiện hoặc nhìn vào phân thấy vài giọt máu nhỏ dính vào. Sau này, mỗi lúc đi cầu, bạn phải rặn mạnh do táo bón, máu chảy từng giọt hoặc thành tia. Không chỉ có thế, cứ mỗi lúc đi ngoài, đi đứng khá nhiều hoặc ngồi xổm, máu lại chảy. Có khi còn, chảy máu quá nhiều làm cho bệnh nhân phải đi bệnh viện. Thỉnh thoảng, máu chảy từ búi trĩ chảy ra đông lại bên trong trực tràng tạo ra đại tiện ra máu tươi cục.

    - Sa trĩ: Đây cũng chính là triệu chứng hay gặp. Tùy theo hiện tượng bệnh trĩ sa, mà người bệnh có những triệu chứng lâm sàng không giống nhau. Nếu như trĩ sa độ 1, 2 thì không gây phiền toái nhiều. Nếu như bệnh trĩ sa độ 3, người mắc bệnh rất khó chịu lúc đi đại tiện, đi đứng nhiều, làm việc nặng. Nếu như trĩ sa tới cấp độ 4, người bệnh hay bị không dễ chịu.

    - Những dấu hiệu khác: Búi trĩ có nguy cơ không gây đau nhưng mà cộm, vướng víu. Đám rối tĩnh mạch đau khi bị: tắc mạch, sa bệnh trĩ, nứt kẽ hậu môn. Bệnh nhân có cổ áp xe kèm theo, ở ngay dưới lớp niệm mạc hoặc trong hố ngồi - trực tràng… gây đau đớn. Bệnh nhân có chảy dịch nhầy ở hậu môn và thường hay kết hợp với sa trĩ nghiêm trọng, có khi là triệu chứng của căn bệnh lý khác như viêm trực tràng, u trực tràng… Bên cạnh đó, bạn cũng có nguy cơ mắc phải ngứa hậu môn và xung quanh hậu môn do viêm da bởi những chất dịch nhầy.

    >> Có thể bạn chưa biết: Chữa trĩ bằng rau diếp cá

    Cần ăn gì để phòng ngừa và chữa bệnh ?

    Bạn cần ăn nhiều hoạt chất xơ như ăn cam, quýt giúp cho phân bở, hạn chế đại tiện khó. Các thực phẩm giàu dinh dưỡng nhuận tràng như rau khoai, lá mồng tơi, rau đay, rau dền để chế biến canh ăn liên tục vô cùng tốt cho người bệnh bệnh trĩ. Tốt hơn nữa, người bệnh cần phải sử dụng rau diếp cá có chức năng làm mát, tiêu độc, lợi tiểu, vô cùng hiệu quả trong trị táo bón, bệnh trĩ. Quả chuối cũng chính là loại quả có tác dụng nhuận tràng rất tốt, sau những bữa cơm hãy sử dụng một trái chuối. Củ khoai lang cũng có chức năng nhuận tràng tốt, cần phải ăn thêm vào những bữa ăn phụ.

Chia sẻ trang này