1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều bạn có thể làm với chiếc máy ảnh du lịch bỏ túi.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn có thể làm với chiếc máy ảnh du lịch bỏ túi.

    Chào mọi nguời .

    Tôi mở topic này với mục đích giúp các bạn mới bắt đầu chụp ảnh sử dụng máy ảnh kỹ thuật số du lịch bỏ túi ( nôm na có thể hiểu là các loại máy có ống kính fix không tháo rời được) thí dụ như Cybershot của Sony, hay Powershot của Canon, một số series dòng Coolpix của Nikon, hay Slim của Casio.



    Sử dụng ở CÁC CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ SẢN XUẤT MẶC ĐỊNH SẴN TRONG CHIẾC MÁY BỎ TÚI MÀ BẠN ĐANG DÙNG

    Do tính chất ?o MỲ ĂN LIỀN VỚI Ý ĐỊNH GIÚP CHO CÁC BẠN THỰC HIỆN ĐƯỢC NGAY ?o cho nên tôi sẽ bỏ qua các khái niệm và định nghĩa về tốc độ chụp , khẩu độ ống kính, ánh sáng, nguồn sáng khi chụp , ISO là gì ? vân vân và vân vân ?. ( chúng ta sẽ bàn tới khi có thời gian và nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn ) do đó mấy cha nội là pro Condor, 1088, cũng như các bác pro khác đừng có cuời tui, hehehe, nhớ đấy nhé.

    Tóm lại trong phạm vi bài viết này tôi chỉ mong phần nào giúp cho các bạn sử dụng các loại máy đơn giản bỏ túi chụp được một tấm hình đạt các yếu tố sau:

    1. Không sai về bố cục (chỉ áp dụng bố cục cơ bản nhất)
    2. Chuẩn về ánh sáng ( không quá tối/ dư tối, hay không quá sáng/ dư sáng)
    3. Màu sắc không nhợt nhạt hay khôngquá tèm lem
    4. Cắt cúp ảnh theo ý sau khi chụp , tức là crop ảnh .

    Bây giờ chúng ta đi vào phần cụ thể :

    A. HIỂU BIẾT VÀ SỬ DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ CHỤP CỦA MÁY

    Đa số các máy ảnh kỹ thuật số ( sau đây sẽ gọi là kts) đều có các chế độ sau

    - Hoàn toàn tự động: Thuờng có ký hiệu A trên bánh xe chọn tính năng khi chụp trên thân máy ảnh.
    - Chụp phong cảnh : Thuờng có ký hiệu hình hai quả núi hay ba ngọn cây.
    - Chụp chân dung hay một nhóm bạn: Ký hiệu hình nguời
    - Chụp chân dung chế độ đêm : Hình nguời có thêm mặt trăng hay sao trên đầu
    - Chụp phong cảnh chế độ đêm: Hình quả núi với sao hay trăng phía trên
    - Chụp cận cảnh ( macro,micro hay close up) : Chế độ này cho phép bạn đặc tả cận cảnh vật thể mà ta muốn chụp, thí dụ như một nụ hoa bé tí, cái đầu bút chì, cục tẩy? Thuờng được ký hiệu là một nụ hoa hồng trên bánh xe chọn chức năng khi chụp

    Lưu ý:
    -Các bạn nên / cần ần lưu ý chọn đúng chế độ chụp như trên tuỳ thuộc từng hoàn cảnh thì chât lượng hình ảnh sẽ dược cải thiện rõ rệt, loại bỏ chấ độ full auto là điều nên làm mà hãy chọn những chế độ như tôi vừa đề cập bên trên

    - Luôn nhớ cài đèn flash của máy ở chế độ tự động ( điều này giúp cho ảnh không bị tối khi chụp nơi thiếu sáng, còn nơi chụp có ánh sáng mạnh thì không lo, đèn flash sẽ không được kích hoạt)


    B. BỐ CỤC ẢNH CĂN BẢN NHẤT- BỐ CỤC 1/3

    Nguyên tắc này có thể dụng chung cho tất cả các thể loại phong cảnh, động thực vật ( chim chóc, hoa hoè, ngỗng vịt?.), chân dung một hay hai nguời .

    Đây là 1 kỹ thuật rất quan trọng, vì nó hướng mắt người xem ảnh vào nơi mà mình muốn nhấn mạnh. Theo luật này thì khung ảnh /frame được chia làm 3 đường dọc và 3 đường ngang bằng nhau. Những đường này là những "đường mạnh", chủ đề nên nằm trên những đường này. Phẩn giao của những đường này tạo nên những "điểm mạnh". Đây củng là những điểm lý tưởng để đặt chủ thể /chủ đề trong bức ảnh của mình.

    [​IMG]
    Giải thích thêm :

    Bất kỳ khi ta chụp một thể loại ảnh nào thì cũng tồn tại hai yếu tố trong ảnh, chủ thể của ảnh và phần nền .

    Chủ thể /chủ đề của ảnh chính là cái mà ta muốn thể hiện, thí dụ như khi ta chụp một bông hoa trên bờ rào thì bông hoa là chủ thể của ảnh, và bờ rào là phần nền nó có tác dụng giúp tôn lên vẻ đẹp của hoa, chụp chân dung ngòai trời thì tất chủ đề là nguời mà ta múôn chụp , các thứ còn lại trong ảnh là nền ảnh (sau đây sẽ được viết tắt background-BG)

    Khi chưa biết luật 1/3 này chúng ta hay mắc phải lỗi là để chủ thể mà ta chụp ngay chính giữa tâm điểm của ảnh ( xin nói ngay với các bạn riêng đối với ảnh chụp kỷ niệm một nhóm đông nguời thì tất nhiên cần đặt ngay giữa khung hình). Điều này làm cho ảnh bị loãng, nguời xem ảnh sẽ bị phân tán cái nhìn vào khung cảnh hai bên mà không tập trung vào chủ đề trong ảnh.

    Bốc cục 1/3 giúp ta loại bỏ lỗi trên.

    (Còn tiếp)

    We kill people so that others can live! [nick] [/]

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 23/09/2006
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa cty em đi chơi, tất cả có 6 cái máy ảnh (của nhiều phòng ban trong cty) chụp tất cả mọi họat động của những ngày đó. Sau khi load hết lên mạng nội bộ cho quan trên trông xuống người ta trông vào thì có một số tay máy nhìn ảnh của mình ẹ quá (thiếu sáng, run tay là hai bệnh phổ biến nhất) và ngồi del bớt đi (người ta còn nói là phi tang á). Một anh sếp có ý kiến thế này, không cho mọi người xóa hình nữa, và giữ lại những tấm chụp không đạt để mang ra phân tích, nhằm giúp mọi nguời rút kinh nghiệm chụp ảnh và he dự định sẽ làm một presentation vào tuần tới.
    Ý của anh Đ rất hay, em xin cảm ơn và nhiệt liệt vỗ tay. Em dài dòng văn tự như trên để hỏi anh rằng anh có cần những tấm ảnh bị lỗi để minh họa không ạ. Em rất sẵn sàng cung cấp.
    Hy vọng ngày này năm sau em nhìn lại những tấm ảnh đầu tay của mình và có thể cười được, vì những buớc đi đầu bao giờ cũng khó khăn.
    u?c bunnie s?a vo 11:36 ngy 23/09/2006
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    @Bún nị:
    Ảnh minh hoạ sẽ được anh post trong các bài kế tiếp,
    Với lại nhằm tránh việc rắc rối về vụ tác quyền này nọ ( ngừa trúơc vẫn hơn) trúơc mắt anh sẽ sử dụng hình minh hoa do anh chụp, tạm thế đã nhe.
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 23/09/2006
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn B. ui, ảnh chụp bị nhoè, bị run tay nhièu khi không phải vì không ăn chân gà mà là do để khẩu độ F lớn, thời gian shutter lâu. Thường thì máy Point and Shoot có F trong khoảng 2.8-5.2(dòng W của Sony), hoặc 3.5-4.4 (Dòng T) còn các máy quay phim có khả năng chụp ảnh thì F khoảng 1.2-2.8. F này là số nghịch đảo nên số F càng nhỏ thì khẩu độ F càng lớn. Thời gian Shutter là thời gian đóng mở màn trập của máy tính bằng nghịch đảo của Giây (1/60-1/4000...). Khi chụp ảnh nếu để F quá lớn và thời gian mở quá lâu thì:
    - Ảnh sẽ sáng (tốt trong trường hợp thiếu sáng)
    - Ảnh động sẽ bị nhòe do hiện tượng lưu ảnh hoặc do chuyển động rung của máy.
    - Sử dụng Zoom cũng dễ bị nhòe hình
    Khi chụp ảnh tối, tối nhất nên dùng chân máy. Khi chụp ảnh sáng, nên chỉnh F và Shutter speed cho phù hợp. Bạn B. cứ chụp thoải ái con gà mái đi rồi rút kinh nghiệm từ từ sẽ biết ngay thế nào là vừa.
    Ảnh minh họa
    Tấm này dùng zoom digital nên ảnh bị rạn, màu sắc không thật, rung.
    [​IMG]
    Tấm này chỉnh shutter speed nhanh quá nên ảnh bị tối.
    [​IMG]
    Tấm này để SSp lâu quá nên bị nhoè
    [​IMG]
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 23/09/2006
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @Bác Đức: Cám ơn bác đã giúp cho một số người (trong đó có em) hiểu thêm về cách sử dụng máy chụp hình để có những bức hình vừa ý hơn. Nhưng bác có thể nói thêm một chút ngay phần 1/3 được không vậy bác. Em đọc nhưng chưa hiểu lắm. Cám ơn bác nhiều.
    @lonesome: anh chỉ cho cái cơ bản được không anh. Anh nói từ chuyên môn cao thế kia thì seo mà em nắm vấn đề đây
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác Đức cái nhỉ....
    Hôm nay em ngứa tay, ngứa mồm nên nếu có gì không phải mong các bác thông cảm
    Tiêu đề của topic này là những điều mà bạn có thể làm với chiếc máy ảnh du lịch bỏ túi.
    Máy ảnh du lịch bỏ túi.....nghe tên đã biết là nó có thể chụp ảnh được, và người ta chế tạo ra nó là để chụp ảnh khi đi du lịch và nó lại còn rất nhỏ gọn nữa. Có một vấn đề là liệu nó có thể giúp ta chụp được những bức ảnh đẹp không? Câu trả lời là có, nó sẽ chụp đẹp theo cách của nó, đẹp đến giới hạn mà nó có thể. Hơi lạc đề nhưng sao ta không thử so sánh một chút, người hoạ sỹ khi vẽ một bức tranh cũng gần giống như khi ta chụp một bức ảnh, cũng đèu là lao động sáng tạo nên cái đẹp. Một bức tranh, 1 tác phẩm nghệ thuật đẹp có thể được sáng tạo ra bằng bất cứ dụng cụ gì, người nguyên thuỷ vẽ tranh bằng những mảnh đá, rồi họ vẽ bằng than, sau này người ta vẽ bằng bút chì, bằng cọ, có người lại vẽ bằng tay, khoa học kỹ thuật phát triển hơn, nhiều nguời lại thích vẽ bằng computer.
    Quay lại với nhiếp ảnh, ngày xưa người ta chụp hình bằng những công cụ rất thô sơ, tất nhiên là về nguyên lý thu giữ hình ảnh thì vẫn không khác gì bây giờ nhiều, rồi cái công cụ chụp ảnh đó được cải tiến dần dần cho đến bây giờ với các dòng máy chuyên nghiệp, kỹ thuật số. ở trong bất kỳ thời kỳ phát triển của máy chụp ảnh đều để lại những tác phẩm đẹp cả.
    Thử làm một so sánh tương đối thú vị nữa thế này. Có 3 người cùng đi trên 1 con đường, xuất phát tại cùng 1 thời điểm, cùng muốn đến một nơi nào đó, chỉ khác là phương tiện họ đi không giống nhau, một người đi bộ, một người đi xe đạp, và một người đi otô. cũng giống như chúng ta cầm máy chụp hình cũng đều muốn cuối cùng có một bức ảnh đẹp, nhưng phương tiện để chụp nên những tấm ảnh đó của chúng ta khác nhau, có người chụp bằng điện thoại, người chụp bằng máy du lịch bỏ túi, và một người chụp bằng máy chuyên nghiệp. Người đi otô sẽ đến được nơi cần đến rất nhanh, anh ta không phải mất nhiều sức lực nhiều, ngồi trên ghế đệm êm ái, máy lạnh, nghe nhạc và thư giãn, cảnh vật trôi nhanh, lướt qua trên đường. cái anh ta được là tiết kiệm thời gian, còn cái anh ta mất là đi quá nhanh nên không thể ngắm kỹ cảnh đẹp hai bên đường, chẳng may cái xe trục trặc nổ lốp giữa đồng không mông quạnh thì cũng thật tồi tệ. Đi xe đạp thì cực khổ hơn chút nhưng đỡ tốn tiền đổ xăng, lại được rèn luyện thể lực, giữa đường xe có trục trặc thì sửa chữa cũng dễ dàng. Đi bộ tốn nhiều thời gian nhất mệt mỏi nhất nhưng cũng vô cùng thú vị, vừa đi vừa hái hoa bắt ****, lang thang, chui rúc vô xó xỉnh nào cũng không lo lắng.
    Tóm lại là đi bằng phương tiện nào thì cuối cùng cũng sẽ tới được nơi cần đến nếu thực sự muốn. Khi bạn đang cầm cái máy chụp hình du lịch bỏ túi đơn giản trong tay, hãy phân tích ưu, nhược điểm của nó và tận dụng những ưu điểm đó để cho ra những bức hình đẹp. ưu điểm của máy là nhỏ, gọn, có thể mang theo người bất cứ lúc nào vì vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào mà bạn cho là thú vị và đẹp, Bạn không phải tốn kém, đầu tư nhiều cho nó, khi hỏng hóc, sửa chữa cũng nhanh hơn những máy chuyên nghiệp phức tạp. Bạn không phải tập tạ hằng ngày để cơ bắp mạnh khoẻ có thể nâng lên đặt xuống mấy kg, bạn không mất nhiều thời gian tối tối lôi đồ nghề ra lau lau chùi chùi, Nhanh, lẹ, giơ lên là bấm, chụp, có thể mang đi mọi lúc, mọi nơi, đó là những ưu điểm mà máy ảnh chuyên nghiệp phải thèm thuồng.
    Vậy nên để có một bức ảnh dẹp, thú vị, độc đáo ( Bản thân thế nào là đẹp, thế nào là thú vị, thế nào là độc đáo cũng đã là do cảm nhận của từng người, từng nhóm người, từng thời điểm, hoàn cảnh khác nhau ) có lẽ yếu tố quyết định chính là ở mỗi người chụp hình, chỉ cần bạn yêu thích nó, say mê và có tâm hồn vì cái đẹp, nhìn thấy, phát hiện ra cái đẹp xung quanh, bạn sẽ chụp được những tấm hình đẹp...
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 23/09/2006
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói ngay từ đầu, topic này có tiêu chí kiểu MỲ ĂN LIỀN , thích hợp cho những ai chưa hề có khái niệm về kỹ thuật chụp ảnh nhưng lại nôn nóng muốn có những tấm ảnh ?coi được với cái máy ảnh kts du lịch bỏ túi mà nguời ta hay gọi là point and shoot . Chính vì vậy mà tôi đã lược bỏ những khái niệm và định nghĩa có liên quan đến yếu tố kỹ thuật.
    Có vài điều tôi muốn lưu ý các bạn ( những ai không biết về kỹ thuật) truớc khi chúng ta tiếp tục.
    1. Tạm thời đừng vội lo lắng quan tâm đến mấy thứ rắc rối như khẩu độ ống kính F , tốc độ chụp S liên quan đến thời gian đóng mở màn trập shutter gì gì cho mệt ( không phải ai cũng biết các khái niệm niệm này ) các thứ này tôi sẽ đề cập đến nếu các bạn thật sự muốn tìm hiểu sâu nhưng đó là việccủa tuơng lai... xa
    2. Trừ phi tay bạn rung tay khi chụp, nếu chế độ đèn flash trong máy đang ở chế độ tự động (auto) thì cho dù bạn chụp ở bất cứ chế độ nào, ban ngày hay ban đêm , đảm bảo ảnh của bạn không bị nhoè ( mở ngoặc đơn,cái này dành cho bác pro: Tôi không để cập đến chuyện chụp ảnh ban đêm với thời gian phơi sáng từ 1/15 giây cho tới vài phút). Khi bạn chụp ảnh bằng máy kts bỏ túi mà đảm bảo tay không run rẩy thì tôi đoan chắc ảnh sẽ không nhoè , nó chỉ có thể bị dư sáng hay thiếu sáng mà thôi , cách khắc phục sẽ được bàn tới sau.
    3. Chất lượng ảnh liên quan đến độ phóng đại, zoom của máy ảnh ảnh :
    Đối với các máy ảnh kts bỏ túi, ảnh sẽ trong và rõ nhất khi bạn sử dụng chế độ zoom trong mức zoom QUANG HỌC, khi các bạn sử dụng chế độ zoom DIGITAL ( máy sẽ báo trên LCD bằng giá trị số học và dấu ?o x? kế bên, thí dụ như 2X, 7x, ?X. chụp ảnh ở chế độ này (đặc biệt là khi chụp đêm ) ảnh sẽ bị vỡ hạt ( noise) chất luợng ảnh giảm vì độ phóng đại của anh trong truờng hợp này là do máy dùng thuật toán để phóng to các chi tiết ảnh mà thôi chứ không phải là zoom QUANG HỌC bằng cách thay đổi tiêu cự của các thấu kính
    Mánh: Búơc tới thêm vài búơc cho tới khi có thể, nếu điều kiện không cho phép thì cần suy nghĩ về việc chất lượng ảnh sẽ bị giảm trúơc khi quyết định chụp ở chế độ digital zoom.
    4. Khi chụp nên chọn chất lượng ảnh là fine hay super fine trong menu sử dụng , đừng chọn mức normal hay nén ( compact) ( thẻ nhớ bây giờ rẻ mà )
    Bây giờ tiếp phần bố cục ảnh:
    a) Ảnh có bố cục kém do chủ thể rơi vào ngay giữa ảnh , nguời xem ảnh sẽ bị phân tán cái nhìn vào không gian xung quanh chủ thể:
    [​IMG]
    b) Cũng với chủ thể là bông hoa trên, ta chọn góc máy tuân theo qui tắc 1/3, Các bạn lưu ý các vị trí được đánh số 1 tới 4, đó là bốm điểm mạnh nhất của quy tắc 1/3, vị trí chủ thể nằm trên những điểm này sẽ đạt hiệu quả " nhìn" nôm na là đập vào mắt nguời xem mạnh nhất, trong ảnh minh hoạ phía duới tôi chọn điểm mạnh số 4
    [​IMG]
    Lý do vì sao tôi chọn điểm mạnh số 4, đa số chúng ta đều có quả tim nằm ở phía bên ***g ngực trái , một cách vô thức điều này cũng có nghĩa là điểm số 4 là điểm mạnh cho chủ thể ảnh được tự nhiên nhất ( cùng nằm phía bên trái). Tất nhiên không ai cấm các bạn chọn một trong các điểm mạnh còn lại......đôi khi nó sẽ gây ấn tuợng nơi nguời xem mạnh hơn.
    Tip of the day : Những ai tay dễ rung, trúơc khi chụp ảnh hãy hít sâu vào rồi thở ra sau đó nín thở rồi hẵng chụp, lý do tại sao nín thở sau khi thở ra chứ không phải lúc vừa hít vào là vì khi đã thở ra thì cơ thể được thả lỏng, không " cứng" cho nên phù hợp nhất.
    Khuyến cáo : Nín thở quá lâu tắc tử thì tôi không liên can
    ( Còn tiếp)
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 23/09/2006
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    C . ẢNH PHONG CẢNH -NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý :
    Đứng trước một cảnh đẹp nhiên nhiên ( thí dụ như phong cảnh miền biển) chúng ta luôn muốn nhờ chiếc máy ảnh để ghi nhận lại, trên kia 1088 đã có nhận xét rất xác đáng là cho dù bạn dùng bất kỳ loại máy ảnh gì, tốt xấu ra sao bạn vẫn chụp được những bức ảnh đẹp, hãy luôn ghi nhớ điều đó mà tận dụng hết khả năng của chiếc máy ảnh ta sở hữu trong tay
    Có hai sai lầm cơ bản nhất thuờng gặp nếu các bạn không để ý khi chụp ảnh phong cảnh, đó là:
    1. Đừơng chân trời bị nghiêng: Ảnh mất cân đối, ngừơi xem ảnh bị nghiêng theo chiều nghiêng của ảnh gây buồn nôn nhức đầu, mất thăng bằng ( đùa tí )
    2. Đuờng chân trời chia đôi ảnh theo phuơng ngang: Ảnh bị cắt làm đôi, gây khó chịu khi xem ảnh, lỗi này dễ gặp nhất khi chụp ảnh phong cảnh, phần trời và phần đất là 50/50 làm ảnh rất nhàm chán, và " loãng "
    Tuỳ theo cảm nhận và khung cảnh khi chụp mà bạn hãy nâng góc máy cao hơn chút > lấy phần trời nhiều, giảm bớt phần đất hoặc nguợc lại để ảnh đạt thẩm mỹ hơn.
    Ví dụ minh hoạ:
    a)Ảnh bố cục kém, đuờng chân trời nghiêng và chia đôi khung ảnh:
    [​IMG]
    b) Ảnh có bố cục thoáng hơn, các bạn lưu ý vị trí đuờng chân trời tuân thủ theo quy tắc 1/3, trong ảnh này tôi muốn thể hiện bầu trời nhiều nên phần trời là nhiều hơn phần biển
    [​IMG]
    c) Lần này tôi chọn phần mặt núơc biển nhiều hơn phần trời để thể hiện sự mêng mông của biển, vẫn tuân thủ bố cục 1/3 cho đuờng chân trời
    [​IMG]
    ( còn tiếp ...nếu các bạn chưa thấy chán)
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Máy ảnh du lịch bản thân nó cũng đã bị hạn chế rất nhiều khả năng để có thể chụp ảnh đẹp theo "quan điểm nghệ thuật". Để chụp cho đúng bố cục đẹp thì chưa chắc ảnh đẹp và ngược lại, 1 bức ảnh đẹp thì có khi lại không đúng bố cục vì - như 1088 nói - nó chỉ tiện cho những ai muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong mắt họ.
    @ladolaxanh: Cầm máy chụp ảnh lên chụp mà không hiểu biết gì về cái máy mình dùng thì cũng giống như cầm khẩu súng săn lên bắn, nắm đúng yếu lĩnh bắn nhưng không biết là súng mình bắn được bao xa, giết được con gì. Dĩ nhiên cầm khẩu súng nhỏ cũng có thể bắn trúng con voi nhưng con voi không chết, bắn con chim sẻ thì bắn hết băng đạn may ra mới trúng. Bởi thế, muốn săn đúng con vật mình muốn săn thì phải hiểu rõ thứ vũ khí mình có trong tay, phải hiểu là lúc nào bắn đạn gì, bắn góc bao nhiêu ... nghe thì có vẻ mệt đấy nhưng nếu thực sự muốn nâng cao trình độ của mình thì chẳng ai ngại gì chuyện luyện tập.
    Chụp ảnh cũng vậy, nếu em không hiểu rõ các tính năng và đặc điểm của cái máy ảnh em đang có thì dù em nắm vững lý thuyết bố cục hay phối cảnh đến đâu đi nữa, em cũng không thể chọn đúng. Dĩ nhiên khi chọn chế độ chụp sai thì kể cả bố cục ảnh có đẹp đến mấy cũng bỏ vào Recycle Bin là vừa.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này