1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cần biết về kỳ thi năng lực tiếng Nhật (viết tắt là JLPT)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi linhpower, 07/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhpower

    linhpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thi năng lực tiếng Nhật hay JLPT (viết tắt của Japanese Language Proficiency Test) là một kì thi tiêu chuẩn nhằm đánh giá đồng thời xác nhận trình độ thành thạo tiếng Nhật của những người không phải người Nhật xét trên khả năng hiểu biết về ngôn ngữ cũng như các kỹ năng nghe, đọc.



    Từ năm 2010, JLPT gồm có 5 cấp độ từ N1 (khó nhất) đến N5 (dễ nhất). Tiêu chuẩn đánh giá của mỗi cấp độ theo bảng sau đây



    [​IMG]



    [​IMG]



    Từ năm 2010 trở về trước, kỳ thi có 4 cấp độ. Cấp độ 3 và 4 trước đây tương đương với cấp độ N4 và N5 hiện nay. Cấp đọ N3 bây giờ là cấp độ trung gian giữa cấp độ 2 và 3 cũ. Nội dụng bài kiểm tra của cấp độ N1 vẫn được giữ nguyên như trước. Chứng chỉ JLPT vẫn có giá trị như cũ và không bị giới hạn về thời gian sử dụng.





    Đánh giá định lượng cấc cấp độ (ước lượng) :


    Nguồn: Tài liệu của JEES (Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Quốc Tế Nhật Bản)

    [​IMG]

    [​IMG]




    Các môn thi và thời gian thi


    Các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây :

    言語知識(文字.語彙.文法): Kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp)

    読解 : Đọc hiểu

    聴解 : Nghe hiểu

    分 : Phút

    [​IMG]



    Ở cấp độ N1 và N2 thì phần thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu sẽ thi chung.

    Còn ở cấp độ N3, N4, N5 sẽ tách ra làm 2 phần thi : Phần 1 là thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng); Phần 2 là thi kiến thức ngôn ngữ (ngữ pháp và đọc hiểu).

    Phần nghe hiểu thì tất cả các cấp độ đều thi riêng.



    Điểm số các phần thi:


    Điểm số các phần thi theo bảng dưới đây

    [​IMG]

    Tổng số điểm thi của tất cả các phần sẽ thuộc trong phạm vi từ 0 ~ 180 điểm. Trong đó :

    Cấp độ N1, N2, N3:

    Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 ~ 60 điểm

    Đọc hiểu : 0 ~ 60 điểm

    Nghe hiểu : 0 ~ 60 điểm

    Cấp độ N4, N5 :

    Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) – Đọc hiểu : 0 ~ 120 điểm

    Nghe hiểu : 0 ~ 60 điểm




    Bao nhiêu điểm thì thi đỗ kỳ thi JLPT ?




    N1

    Tổng điểm : 100 điểm trở lên (Max: 180 điểm)

    Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm đọc hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm nghe hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    N2

    Tổng điểm : 90 điểm trở lên (Max: 180 điểm)

    Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm đọc hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm nghe hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    N3

    Tổng điểm : 95 điểm trở lên (Max: 180 điểm)

    Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm đọc hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm nghe hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    N4

    Tổng điểm : 90 điểm trở lên (Max: 180 điểm)

    Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) : 38 điểm trở lên (Max: 120 điểm)

    Điểm đọc hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm nghe hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    N5

    Tổng điểm : 80 điểm trở lên (Max: 180 điểm)

    Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) : 38 điểm trở lên (Max: 120 điểm)

    Điểm đọc hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Điểm nghe hiểu : 19 điểm trở lên (Max: 60 điểm)

    Chú ý : Khác với cách tính điểm đậu ký thi JLPT trước đây (chỉ cần tổng điểm của tất cả các phần thi lớn hơn hoặc bằng mức điểm đậu), cách tính điểm đậu của kỳ thi mới này khác ở chỗ ngoài yêu cầu tổng điểm phải lớn hơn hoặc bằng mức điểm đậu, còn yêu cầu điểm thành phần của mỗi phần thi phải lớn hơn mức điểm sàn (Ví dụ: Điểm sàn của đọc hiểu là 19 điểm. Nếu điểm đọc hiểu của bạn dưới 19 điểm thì dù tổng điểm các phần thi của bạn lớn hơn mức điểm đậu thì bạn vẫn bị tính là trượt)





    Kỳ thi JLPT khi nào thì được tổ chức? Xem ngày thi và cách đăng ký thế nào?


    Bạn có thể truy cập vào website chính thức: http://www.jlpt.jp (Tiếng Anh, Tiếng Nhật) để tham khảo.

    Kỳ thi được tổ chức 1 năm 2 lần, vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12

    Chú ý: Có một số thành phố ngoài Nhật Bản chỉ tổ chức 1 đợt vào tháng 12 mà ko có đợt thi tháng 7




    Kỳ thi năng lực tiếng Nhật ở Việt Nam tổ chức tại đâu?


    Kỳ thi JLPT được tổ chức tại 3 thành phố là : Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong đó:

    Hà Nội : Tổ chức cả tháng 7 và tháng 12

    Tp. HCM và Đà Nẵng: Chỉ tổ chức tháng 12 (Tính thời điểm 2011)

    Nơi mua hồ sơ và đăng ký dự thi:

    Tại Hà Nội:

    1. Khoa Đông Dương, ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội

    2. Đại học Hà Nội

    Tại Tp. Hồ Chí Minh:

    Đại học khoa học xa hội và nhân văn

    Tại Đà Nẵng:

    Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng

    Nguồn: http://www.jlpt.jp/application/overseas_list.html (Tiếng Anh, tiếng Nhật)

    Thời gian đăng ký:

    – Kỳ thi tháng 7 đăng ký khoảng tháng 3 ~ tháng 4

    – Kỳ thi tháng 12 đăng ký khoảng tháng 8 ~ tháng 9

    Chú ý: Bạn có thể xem hồ sơ hướng dẫn hoặc liên hệ với nơi tổ chức thi để biết thông tin cụ thể hơn



    Lời khuyên

    Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT là kỳ thi có quy mô khá lớn của Nhật Bản, ngoài Nhật Bản còn được tổ chức tại hơn 40 quốc gia trên thế giới với hàng triệu thí sinh dự thi hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ Nhật Bản. Chứng chỉ JLPT là một trong những yêu cầu đối với người nước ngoài du học tại các trường đại học ở Nhật Bản, là điều kiện tiên quyết cho các chuyên gia, kỹ sư, công dân nước ngoài muốn học tập và làm việc tại Nhật Bản.

    Ở Việt Nam hiện nay, chứng chỉ JLPT cũng là một điều kiện cần thiết giúp bạn mở rộng cơ hội việc làm tại các công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài ra, đối với những bạn yêu thích tiếng Nhật thì kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT cũng giúp bạn tự đánh giá được năng lực tiếng Nhật của bản thân, giúp bạn có thêm động lực, mục tiêu rõ ràng về con đường học tiếng Nhật để học tiếng Nhật hiệu quả hơn.

    Vì vậy, nếu bạn không định dự thi để lấy chứng chỉ thì có thể tìm kiếm các đề thi thử hay đề thi cũ hàng năm để thử khả năng của mình.

    Chúc các bạn học tốt.





    [​IMG]
    Click vào đây để đăng kí học tiếng Nhật miễn phí
    [​IMG]
    Liên hệ để được tư vấn

Chia sẻ trang này