1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Điều Cần Lưu Ý Đối Với Những Người Viêm Gan B

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lethaibao, 16/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lethaibao

    lethaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những Điều Cần Lưu Ý Đối Với Những Người Viêm Gan B

    Những Điều Cần Lưu Ý Đối Với Những Người Viêm Gan B
    Khi bị nhiểm Siêu Vi B thì trong vòng 6-7 tháng thì cơ thể sẽ loại trừ Siêu Vi B và bạn sẽ bình phục không còn bị nhiểm trở lai nữa. Còn nếu như trên 6 tháng mà cơ thể không loại trừ được Siêu Vi B ra ngoài thì bạn sẽ trỡ thành: Người lành mang mầm bịnh, người bị Viêm Gan B mãn tính rất dễ xãy ra những bịnh lý về Gan sau này, bạn cũng sẽ dễ lây lan cho gia đình, con cái, anh em và những người xung quanh bạn
    Việc loại trừ Viêm Gan B ra khỏi cơ thể tùy thuộc vào cơ thể mỗi người , tùy thuộc vào người lớn hay trẻ em
    *Người lớn: 90% số người lớn trưởng thành sẽ loại trừ được Viêm Gan B ra khỏi cơ thể trong vòng 6-7 tháng, 10% còn lại còn lại sẽ trở thành người mang mầm bịnh Siêu Vi B
    *Trẻ em: Chỉ có 40% trẻ em sẽ loại trừ được Viêm Gan B ra khỏi cơ thể trong vòng 6 tháng
    *Trẻ sơ sinh: Chỉ có 10% trẻ sơ sinh loại trừ được Viêm Gan B ra khỏi cơ thể , vì vậy việc chích ngừa cho trẻ sơ sinh là ưu tiên hàng đầu.
    Đối với những người sau 6-7 tháng ma không loại trừ được Siêu Vi B thì bạn cũng đừng quá lo lắng bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh sống thọ mà không bị những bịnh lý về gan sau này, tuy nhiên bạn phải làm 1 số điều sau:
    1/ Khám định kỳ:
    Khoảng từ 6 tháng đến 1 năm bạn nên đến Bịnh Viện hoặc những Trung Tâm Y Tế để kiểm tra gan, siêu âm gan và làm xét nghiệm 1 số chức năng gan như: SGOT, SGPT, GGT có thể kiểm tra thêm HbeAg xem virus có đang sinh sôi hay không.
    Nếu như những chức năng gan SGOT, SGPT,GGT bình thường và HbeAg âm tính thì bạn là người lành mang mầm bịnh, còn nếu như HbeAg Dương Tính và men gan SGOT ,SGPT,GGT tăng vượt mức giới hạn bình thường thì bạn phải uống thuốc điều trị theo toa của Bác Sĩ
    2/ Chế Độ Ăn Uống,Nghĩ Ngơi:
    Ăn : Hầu như không có chế độ ăn kiêng nào đáng kể cho người bị nhiểm Siêu Vi B chỉ hạn chế ăn mỡ, bạn có thể ăn những thức ăn nào mà bạn thích nên ăn nhiều rau quả, trái cây để tăng cường Vitamin giúp tạo sức đề kháng tốt hơn.
    Uống: Không nên uống rượu bia và thức uống có nhiều cồn gây hại cho Gan dễ tổn thương gan tạo điều kiện cho virus dễ dàng tấn công vào Gan gây nên các bịnh lý về Gan
    3/ Phòng Tránh Lây Nhiểm Cho Người Thân Gia Đình và Bạn Bè:
    Nếu bạn bị nhiểm Siêu Vi B thì đừng nên dùng chung những đồ vật Sắc, Nhọn, Bén với những người xung quanh rất dễ bị dính máu và lây nhiểm từ đó.
    Khi quan hệ ******** với người vợ hoặc ******** nếu chưa có tiêm ngừa Viêm Gan B thi hãy dùng bao cao su để bảo vệ vợ hoặc ******** và khuyên vợ hoặc ******** nên đi tiêm ngừa Viêm Gan B
    Nếu Phụ nữ mang thai mà bị nhiểm Siêu Vi B thì khi nhập viện sinh phải báo cho Bác Sĩ biết đễ kịp tiêm ngừa cho bé sau khi sinh.
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi là Viêm Gan B có cách lây truyền y hệt HIV (qua đường máu), nếu nói như bạn thì HIV cũng dễ lây cho người khác ?
  3. lethaibao

    lethaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    viêm gan B có cách lây truyền giống hiv nhưng virut viêm gan B nó tồn tại trong môi trường ngoài và tồn tại mạnh khoẻ hơn HIV và tốc độ lây của nó tốt hơn HIV rất nhiều, nhưng mức độ nguy hiểm của nó không bằng HIV.Mọi thắc mắc về hiv xin cứ gởi lên diển đàn để trao đổi nhé.

Chia sẻ trang này