1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều cha mẹ cần biết khi trẻ sơ sinh bị đầy hơi chướng bụng

Chủ đề trong 'Đề thi - Đáp án' bởi tuyetnhungnapa, 23/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetnhungnapa

    tuyetnhungnapa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chườm nóng bụng cho trẻ:
    Dùng gói chườm nóng để chườm vùng bụng cho bé. Tận dụng được hơi nóng và sức nặng của gói chườm sẽ giảm được chứng đầy hơi cho bé. Để làm việc này, lấy 2 chiếc khăn tay và làm ấm chúng, không nên quá nóng. Bạn có thể nhúng nước nóng và vắt khô. Kiểm tra độ nóng bằng cách chườm lên tay bạn. Sau đó, gấp một chiếc khăn lại thành gói và đặt lên vùng bụng của bé. Lấy chiếc khăn thứ hai và quấn xung quanh bụng bé để cố định chiếc khăn thứ nhất. Cần cẩn thận quấn không quá chặt, không quá nóng.
    Massage bụng cho trẻ:
    Đầu tiên, các bà mẹ cần làm giảm lượng hơi trong dạ dày trẻ, giúp trẻ cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Để giúp trẻ dễ chịu hơn, bà mẹ cần massage bụng cho trẻ thường xuyên, không những trẻ thấy thoải mái mà cách này sẽ giảm được lượng hơi trong dạ dày hiệu quả. Bà mẹ nên nhẹ nhàng dùng các ngón tay của mẹ xoay tròn theo chiều kim đồng hồ từ rốn ra ngoài bụng của bé. Có thể dùng dầu massage để tay mẹ không bị rít khi chạm vào da của con. Tuy nhiên, không nên massage ngay sau khi bé vừa ăn xong.
    Giúp trẻ xì hơi:
    Để đẩy được lượng khí hơi ra ngoài nhanh, ngoài cách massage bụng ra bà mẹ nên giúp trẻ “xì hơi” bằng các động tác ” đạp xe “, đây được biết là cách khiến trẻ vui vẻ, mà còn giúp trẻ dễ dàng xì hơi. Để giúp trẻ xì hơi được, bà mẹ để trẻ nằm ngửa và nắm lấy chân trẻ cử động giống như việc đi xe đạp hoặc kéo nhẹ nhàng chân trẻ lên lên ngược rồi hạ xuống đều, lần lượt 2 chân, điều này sẽ khiến trẻ rất thích thú giúp trẻ “thả gas” được lượng hơi trong bụng.
    Bà mẹ lưu ý, không nên làm việc xì hơi này ngay sau trẻ mới bú sữa hoặc ăn,ngoài ra bạn có thể vuốt lưng cho trẻ khi trẻ bú sữa sẽ giảm được lượng hơi ú đọng lại trong dạ dày cũng như tránh việc trẻ bị nôn, ọc sữa. Hoặc ôm trẻ hơi ngả người xuống, bụng trẻ nằm trên cánh tay người mẹ và đu đưa trẻ, đây cũng là cách giúp trẻ xì hơi tốt.
    Cho bé bú đúng tư thế:
    Khi bạn cho con bú, hãy luôn giữ cho đầu bé ở cao hơn so với dạ dày. Bằng cách này, sữa sẽ trôi xuống đáy dạ dày, còn khí thừa sẽ nằm ở trên và dễ dàng để ợ ra hơn. Bình sữa của bé cũng nên nâng cho hơi dốc (sao cho mực sữa luôn ngập lỗ núm vú) để bé không nuốt khí vào bụng trong khi bú.
    Giúp trẻ ợ hơi ra ngoài:
    Sau mỗi lần cho con bú, đừng quên giúp bé ợ hơi nhé. Một số bé khó để ợ hơi hơn những bé khác nhưng đừng vội nản. Bạn có thể thử nhiều tư thế và phương pháp nhau.
    + Ẵm bé tựa đầu vào vai bạn và vỗ nhẹ lên lưng bé.
    + Ẵm bé tựa đầu vào vai bạn và xoa lưng bé theo những chuyển động tròn dọc theo xương sống từ dưới lên tới cổ.
    + Động tác này giúp đưa không khí từ trong bụng lên trên và đẩy ra ngoài.
    + Đặt bé ngồi trên đùi, một tay giữ nhẹ cằm bé còn tay kia xoa hoặc vỗ lưng cho bé.
    + Để bé nằm sấp trên đùi bạn và vỗ hoặc xoa lưng cho bé.
    + Nếu bé vẫn còn dấu hiệu đầy hơi, bạn có thể thực hiện động tác nhiều lần.

    Nguồn: http://nhathuocnghiahung.com/tre-so-sinh-day-hoichuong-bung-detail.htm
  2. tra0995497882

    tra0995497882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  3. sonbi2886

    sonbi2886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2018
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này