1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều chưa biết về tai nạn máy bay ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 10/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    lào nào ở đây chú ,đó là vụ rơi ở Thanh Hoá mà ko đọc ah?
  2. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh giai ơi tôi đang nói cái vụ rớt máy bay bên Lào nhá, không phải cái vụ có tướng lĩnh QK4 nhá, tại vì thông tin trên mạng nó chung chung quá nên lên đây hỏi:
    Trích: "..Năm 1999, chiếc máy bay chuyên dụng của nước bạn Lào chở trung tướng Đào Trọng Lịch và đoàn công tác bay từ Vientiane về Xiêng Khuảng do sương mù đã đâm vào đỉnh núi này gây tai nạn thảm khốc làm chết 20 sĩ quan quân đội của ta và bạn..."
    Nguồn nè: http://tintuc.xalo.vn/00481238140/bay_qua_dinh_phy_pha_xay.html
  3. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Vụ rơi ở Xiêng Khoảng khi Đoàn về Cánh Đồng Chum thăm lại chiến trường xưa. Vụ đó thiệt hại nặng hơn là vụ rơi trực thăng năm 2005. Bác Lịch với nhiều tướng tá trong đó có cả con trai của cố Đại tướng Chu Huy Mân.
    :mad: txdai148: không biết thì tìm mà đọc, mà đi hỏi. Dốt mà còn ra vẻ thông minh hiểu biết thì càng chứng tỏ là cái đầu chỉ dùng để đáp ứng luật giao thông thôi.
  4. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    mấy cha nhìn xem tui nói bài của thèn nào ma chửi gớm the? mịa nguyên văn bài nó đây
    Trích từ bài của thocondangyeu_01 viết lúc 13:02 ngày 11/04/2010:
    Anh có thông tin vụ máy bay ta rơi bên lào làm cho hơn chục vị tướng tá hi sinh k ạ, vụ này khá lâu rồi ạ
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tai-nan-may-bay-truc-thang-o-Nghe-An/40065027/157/
    Vụ ấy mất luôn ban lãnh đạo quân khu 4.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình thấy rất nhiều vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Khánh hoà.
    Vùng này núi không cao, ít sương mù, tại sao máy bay hay rơi?
    Liệu có phải do vùng này có nhiều nhiễu loạn từ trường? Nếu đúng thì có lẽ nó phù hợp với những nhận định của Cao Biền về vùng đất này. Căn cứ Cam ranh ở ngay trên vùng đất này và căn cứ Thành sơn ở gần vùng đất này.
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Lại còn có cả Cao Biền ở đây nữa, yêu quá
    Thế này thì khéo phải nghiên cứu lại đề tài khoa học Thánh vật thời gian mất
  7. nguyenlantb

    nguyenlantb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    11
    Riêng tại địa bàn huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam trong thời gian từ năm 1991 đến năm 2000 đã rơi 4 chiếc máy bay quân sự. Ai nhớ nó rơi vào thời gian nào không?
  8. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang hỏi máy bay rớt ở Lào mà cứ lôi cái vụ rớt ở Nghệ An Thanh Hóa gì đó ra là sao???? ấm đầu à?
    Được thocondangyeu_01 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 12/04/2010
  9. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI -
    The official Vietnam News Agency (VNA) quoted a Laos Defence Ministry statement as saying a Russian-made Yak-40 carrying a delegation led by Lieutenant General Dao Trong Lich, chief of the General Staff of the Vietnam People''s Army, had been missing since Monday.
    Details of the plane''s route and take-off time given by VNA and the Laos official were the same, although VNA did not say if the plane had actually crashed. T
    ``All aboard the plane, mostly senior military delegates from Vietnam, are believed to be killed,'''' the Laos official said by telephone from the Laotian capital Vientiane. ``
    It was unclear how many people were aboard the plane and the Laos official, who declined to be identified, did not have the names of the passengers.
    Lich, also one of several vice defence ministers in Vietnam, was leading a military delegation which left Vietnam for neighbouring Laos last Saturday.
    The Laos official said the plane left Vientiane on Monday for Xiang Khoang province in the country''s north when it flew into a heavy rain storm and crashed in jungle about 300 km (188 miles) north of the capital.
    The wreckage was spotted late on Tuesday,added the official.
    ``A rescue team from Laos flew out of Vientiane on Wednesday morning to retrieve the wreckage and bodies,'''' he said. ``
    Một Nga chế tạo máy bay 40 chỗ ngồi chở nhân viên quân sự cấp cao từ Việt Nam đã bị rơi tại Lào và tất cả các hành khách được cho là đã bị chet một quan chức chính phủ Lào cho biết vào thứ tư.
    Các chính thức tấn xã Việt Nam (TTXVN) trích dẫn một Bộ Quốc phòng Lào tuyên bố nói rằng một do Nga chế tạo Yak-40 mang theo một phái đoàn do Trung tướng Đào Trọng Lịch, trưởng của Bộ Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, đã bị mất tích kể từ thứ hai .
    hông tin chi tiết của tuyến đường của máy bay và thời gian cất cánh do VNA và Lào chính thức là như nhau, mặc dù VNA đã không nói nếu chiếc máy bay đã thực sự bị rơi.
    Tất cả trên chiếc máy bay, chủ yếu là các đại biểu quân sự cấp cao từ Việt Nam, được tin là bị chet'''', quan chức Lào cho biết qua điện thoại từ thủ đô Viêng Chăn Lào.
    Đó là chưa rõ có bao nhiêu người trên chiếc máy bay, và chính thức các nước nào, người đã từ chối để được xác định, không có tên của các hành khách.
    Lịch, cũng là một trong một số bộ trưởng quốc phòng phó tại Việt Nam, đã dẫn đầu một đoàn đại biểu quân sự Việt Nam mà còn cho láng giềng Lào cuối thứ bảy.
    Các quan chức Lào cho biết các máy bay rời Viêng Chăn, ngày thứ hai cho tỉnh Xiang Khoang ở phía bắc của đất nước khi nó bay vào một cơn bão và mưa lớn đã bị rơi trong rừng khoảng 300 km (188 dặm) về phía bắc thủ đô.
    Tuy được phát hiện vào cuối ngày thứ ba, thêm chính thức.
    Một nhóm cứu hộ từ Lào đã bay ra khỏi Vientiane vào buổi sáng thứ tư để lấy lại đống đổ nát và các cơ quan,''''ông nói.
    REUTERS, May 27, 1998. REUTERS, 27 tháng 5 năm 1998.
    đó là tất cả nhưng j mình bít

  10. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghe bảo vậy. Theo tài liệu Hãn quốc kỳ chú lưu ở thư viện tổng hợp Kim trướng thủ đô thì Cao Biền là phi công đầu tiên ở xứ Giao chỉ thời thuộc Đường bị rơi máy bay khi đi khảo cứu địa vật ở khu vực Hoàn vương quốc đất Lâm ấp xưa. Máy bay của Cao Biền là một dạng diều lớn do tứ mã kéo dùng cho việc đo đạc địa đồ và yểm trừ long mạch.
    Vụ rơi máy bay của Cao Biền thuộc những điều chưa biết về tai nạn máy bay ở VN

Chia sẻ trang này