1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể bạn chưa biết trong Kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dinhphdc, 03/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    @Wehrmacht1 từ điển địa danh Nam Vietnam do Mẽo làm trùng với từ đỉển địa danh hành chánh do Đệ nhị ban Bộ TTM VNCH làm chỉ có 1 địa danh suối Ông Thành (Ong Thanh) thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  2. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chắc không phải là trận Núi Thành quảng Nam năm 1965 chứ,nhìn cảnh quay xác mấy đứa Mĩ chết trận thấy mà ghê
  3. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    - Không rõ thương vong của phía ta vì chưa đọc được tài liệu nào của VN nói về trận này, số liệu thương vong của VN theo tài liệu của Mĩ
    trên Wiki thì rất không đáng tin, không hiểu bọn nó lấy ở đâu ra.

    - Đây chắc chắn không phải trận Núi Thành.

    - @ bác Thái : Đúng đây là trận suối Ông Thành rồi bác, đầu phim có ông CCB Mĩ nói là nhìn thấy một con suối về phía tây, theo phim này
    thì có 142 binh lính và sĩ quan Mĩ tham gia trận đó, và tổng cộng 64 chết ( 58 KIA + 6 đứa mất tích và chết trong bệnh viện dã chiến ), đa
    phần số còn lại đều bị thương.
  4. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Theo tiết lộ của bác Thái Điển thì trận này do cụ Hiệu thượng tướng chỉ huy, trung đoàn 271, sư đoàn 9 chủ lực Miền.

    Theo bọn Mĩ thì từ ngày hôm trước, 16/10/1967 đã có một trận đụng độ nhẹ giữa c-d2-eBB28 của Mĩ với e271

    Đến hôm sau trung tá Allen dẫn 2 đại đội vào quyết ăn thua đủ với VC và dính phục kích.

    Trong trận đó và suốt 5 ngày sau không có một lượt B-52 nào để yểm trợ
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Đã bảo là mình nhầm - xin xóa bài mà! :)

    Cụ Hiệu ở 271 B, còn 271 A mãi 7x mới vào Nam Bộ. Trận Ong Thanh này là oánh nhau với E271 - nhưng tên đúng của nó là E1 của F9.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vào thời điểm xảy ra trận đánh thì cụ Hiệu mới được giao chức chỉ huy đầu tiên trong đời lính là Tiểu đội trưởng.
  6. baogt_khucquanhanh.vn

    baogt_khucquanhanh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này cụ Hiệu Thượng tướng đương ở Quảng Trị, cụ chửa có vào Nam, cụ chỉ có vô nam năm 4/1975 khi là E trưởng.
  7. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Hồng Y Francis Spellman và chiến tranh Việt Nam

    3. 1955: Bộ Ngoaị Giao gửi đoàn cố vấn dân sự qua Saigon (giáo sư Wesley Fishel/đại học Michigan cầm đầu) soạn cấu trúc cho an ninh, kinh tế, giáo dục, hành chánh, soạn cả hiến pháp cho Việt Nam Cộng Hòa. Cơ quan USAID/Sở Thông tin Hoa Kỳ phát không tờ Thế Giới Tự Do, lò sản xuất những khẩu hiệu như “tiền đồn chống cộng, lý tưởng tự do, Người quốc gia…”. USAID cũng bao dàn trọn gói luôn tờ The Times bằng tiếng Anh của ông Ngô Đình Nhu.
    4. 1955: chính phủ Eisenhower tài trợ 20 triệu đô la cho quĩ [Roman] Catholic Relief Services , “Cơ Quan Viện Trợ Công Giáo”. Hồng y Spellman cũng đích thân viếng Saigon và tặng $100,000 cho quỹ này, giúp tái định cư người di cư (có tài liệu ghi $10,000). Từ đó mỗi năm, Hoa Kỳ viện trợ khoảng 500 triệu đô la một năm cho Việt Nam Cọng Hòa.
    5. Ngoài cố vấn Mỹ chính thức tạị dinh Độc Lập, Spellman còn gàì điệp viên kiểm soát hai anh em ông Diệm-Nhu.
    6. Từ đầu năm 1963, Spellman bắt đầu tách rời khỏi Ngô Đình Diệm khi chính phủ Diệm từ chối không cho thêm quân nhân Hoa Kỳ vào Việt Nam.
    7. Ngày 7-9-1963 ************* Ngô Đình Thục rời Việt Nam qua Roma, bước lưu vong đầu tiên, không được giáo hoàng Paul VI tiếp. Ngày 11-9-1963 Ngô Đình Thục bay qua New York cầu cứu, hồng y Spellman lánh mặt đi Miami Beach/Florida dự lễ gắn huy chưong.
    8. Ngày 1-11-1963: Spellman bật đèn xanh cho âm mưu dứt điểm con nuôi Ngô Đình Diệm. Từ đó, Spellman không hề nhắc đến tên Thục-Diệm thêm một lần nào nữa.
    9. Spellman tiếp tục đìều khiển guồng máy chiến tranh Việt Nam không-Diệm cho đến khi về hưởng nhan thánh Chuá năm 1967.
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Với sự góp sức của Rongxanh và "Che" cùng internet, bức thư lưu lạc 44 năm ở Mỹ nay đã tìm thấy chủ nhân là của 1 chiến sĩ ở chiến trường phía Nam gửi cho vợ ngoài Bắc năm 1966

    [​IMG]
    (cụ ông và cụ bà cùng xem lại bức thư ngày xưa - bản chính vẫn ở bên Mỹ - Ảnh của "Che" khucquanhanh.vn)
  9. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    =))
    ko biết để trang bị cho gần 300 ngàn quân thì cái hầm chứa vũ khí ấy nó phải to lắm nhờ.
    Đúng là có quân dân trugn quốc sang Miến bắc Việt nam nhưng mục đích là để làm đường xá cầu cống và xây dựng cơ sở hạ tầng là chủ yếu kèm với 1 ít linhd pk đi cùng để bảo vệ chỗ nào có quân dân TQ thôi nhá và quan trọng là đến năm 1969 thì họ đã về nước ^:)^
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Phẫu thuật của Quân giải phóng miền Nam

    [​IMG]

    Ảnh sưu tầm từ đại học Kỹ thuật Texas Hoa Kỳ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này