1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không nên làm khi cha mẹ chọn mua đồ chơi cho trẻ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Lighsaber, 11/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lighsaber

    Lighsaber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    1. Mua đồ chơi không rõ nguồn gốc

    Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều các mặt hàng không rõ nguồn gốc, nhãn mác. Một số dòng đồ chơi là sản phẩm lậu đem tuồn về nước sau đó dán tem nhà sản xuất bán ồ ạt. Các mẹ vì tâm lý muốn mua cho bé những sản phẩm đẹp, giá cả phải chăng rất dễ bị mua phải thứ hàng giả này. Việc cho bé sử dụng những sản phẩm này dễ khiến bé bị dị ứng, ngứa và ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

    2. Mua đồ chơi không hợp độ tuổi

    Từ 3 tuổi trở lên bé dễ dàng tìm cho mình một mẫu đồ chơi hợp lý phù hợp với sự phát triển của trí não và kích thích bé tìm tòi học hỏi. Đối với những bé dưới 3 tuổi, việc sử dụng đồ chơi đòi hỏi sự khéo léo và hướng dẫn của ba mẹ. Những đồ chơi dễ vỡ, có dây điện bên trong, cạnh sắc, đầu nhọn có thể khiến bé bị thương vì vậy không nên mua cho trẻ nhỏ dưới 4 tuổi.

    Để mua được sản phẩm phù hợp cho con, các bạn có thể xem hướng dẫn của nhà sản xuất bên dưới sản phẩm. Để ý đến những sở thích, kỹ năng của trẻ để chọn cho con mình đồ chơi phù hợp.

    3. Mua đồ chơi có quá nhiều màu và hương thơm không tự nhiên

    Đối với trẻ nhỏ, những bộ đồ chơi ngập tràn màu sắc luôn khiến bé hào hứng và thích thú. Việc cho bé tiếp cận với những loại đồ chơi như vậy kích thích bé sáng tạo và biết nhận biết được sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng… Tuy nhiên, mẹ cần để ý với những sản phẩm quá lòe loẹt và mùi thơm nồng thường là những sản phẩm kém chất lượng chứa nhiều hóa chất độc hại.
    [​IMG]

    Những hóa chất tạo màu nếu vượt quá liều lượng có thể gây nhiễm độc và dị ứng nếu tiếp xúc. Trẻ nhỏ thường có thói quen sử dụng đồ chơi ngậm vào miệng vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu bé nuốt phải những hóa chất này. Để kiểm chứng, các bạn có thể cho đồ chơi vào nước thử, nếu thấy đồ chơi ra màu quá nhiều thì tốt nhất không nên cho trẻ sử dụng nữa. Thông thường, những hóa chất tạo màu này sẽ dính lên tay tạo cảm giác rít và khô da tay.

    Các bạn cũng nên chú ý đối với các sản phẩm đồ chơi có mùi thơm quá nhiều hoặc có mùi nồng và hắc. Tâm lý của trẻ là sẽ ngậm đồ chơi của mình. Vì vậy với mùi thơm của đồ chơi, bé có thể sẽ ăn thật. Việc nuốt vào bụng sẽ gây nguy hiểm và đào thải ra ngoài. Tuy nhiên đa số các bé sẽ bị hóc vì kẹt lại ở thực quản. Điều đó sẽ gây nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời.

    4. Mua đồ chơi không an toàn

    Hiện nay trên thị trường xuất hiện ồ ạt các sản phẩm đồ chơi không an toàn, mang tính bạo lực và làm nguy hiểm đến trẻ. Mặt hàng đồ chơi này được bày bán tràn lan trên các ngả đường như súng nước, súng nhựa, đua xe, lắp ráp mô hình. Điểm chung của các sản phẩm này thường là làm gia tăng tính bạo lực nơi trẻ.

    Một số sản phẩm kém chất lượng có nhiều góc cạnh, hóa chất, hình dạng nhỏ, tròn rất dễ khiến bé gặp tai nạn trong khi chơi.
    >> đồ chơi hot nhất 2017 cho bé - những chú khỉ fingerlings monkey

    5. Mua đồ chơi quá nhiều một lúc

    Tâm lý các mẹ luôn muốn sắm cho con mình đầy đủ nhất để cho bé vui chơi. Tuy nhiên điều đó không có lợi cho trẻ mà chỉ làm bé nghịch phá. Việc sử dụng đồ chơi đồng nghĩa với việc bé vừa học vừa chơi thông qua đó rèn luyện bản thân cả về thể chất lẫn trí tuệ. Sử dụng đồ chơi hợp lý và có ích cho sự phát triển của trẻ là điều các bà mẹ nên để ý đến.

Chia sẻ trang này