1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều nên tránh khi bị dị ứng thời tiết

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoang_tomovic, 15/08/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoang_tomovic

    hoang_tomovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào bác sĩ tôi bị mắc chứng bệnh hễ cứ chuyển mùa từ thu sang đông thì người tôi lại xuất hiện những vết ban đỏ, những vết sần gây ngứa và khó chịu. Đặc biệt là những lúc thời tiết chuyển sang lạnh hơn. Tôi có đi khám và được bác sĩ kết luận bị mắc chứng bệnh dị ứng thời tiết. Tôi đã dùng và đã thấy đỡ, nhưng vẫn còn rất khó chịu. Tôi có nên mạng xem các triệu chứng của căn bệnh này thấy giống triệu chứng bệnh nổi mề đay. Xin hỏi bác sĩ có phải tôi bị nổi mề đay hay không. Xin bác sĩ cho lời khuyên với ạ, tôi nên ăn gì để giúp điều trị bệnh nhanh chóng.
    ( Mai Thị Hằng, Đống Đa – Hà Nội)​
    Khi bị mắc chứng bệnh dị ứng thời tiết nên kiêng gì ?
    Chào bạn theo như bạn kể thì có thể bạn bị mắc chứng bệnh nổi mề đay do dị ứng với thời tiết. Căn bệnh này thường sảy ra khi thay đổi thời tiết đặc biệt là chuyển mùa từ nóng sang lạnh. Chính vì thế bạn cần hết sức lưu ý khi bị mắc chứng bệnh này. Luôn giữ ấm cho cơ thể.
    [​IMG]


    Để xác định được đúng nguyên nhân gây nổi mề đay do dị ứng thời tiết bạn cần xác định xem trên da có xuất hiện những vết mụn nhỏ màu hồng, kèm theo đó là những nốt sưng hay không, vểt ban đỏ xuất hiện nữ.

    Ngoài dị ứng thời tiết gây nên các triệu chứng trên thì còn một số tác nhân cũng khiến cho người bệnh bị nổi mẩn ngứa như tiếp xúc với hóa chất, dị ứng mỹ phẩm, ăn đồ ăn không hợp…..

    Mắc bệnh dị ứng thời tiết nên kiêng ăn gì tốt ?
    Khi bị mắc chứng bệnh về dị ứng thời tiết thì ngoài việc điều trị bằng thuốc thì người bệnh cũng cần cẩn trọng và hết sức lưu ý trong việc ăn uống. Việc ăn uống lành mạnh sẽ khiến cho bệnh nhanh chóng khỏi hơn. Những điều nên kiêng khi bị mắc chứng dị ứng thời tiết như:

    Hạn chế tiếp xúc với không khí lạnh.
    Khi bị mắc bệnh dị ứng thời tiết do trời lạnh gây nên người bệnh cần giữ ấm đối với làn da, bằng quần áo, găng tay các loại đồ giữ ấm cho cơ thể. Không tiếp xúc với các loại nước lạnh kể cả đá lạnh. Tránh khiến bệnh bùng phát mạnh hơn.

    Không nên tắm nước lạnh.
    Người bị bệnh mề đay có tắm được không là câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Khi bị dị ững nổi mề đay người bệnh tuyệt đối không nên tắm nước lạnh nhằm tránh bị mắc bệnh phong hàn rất nguy hiểm.
    Nếu muốn tắm người bệnh cần pha nước ấm bằng nhiệt độ cơ thể, nên tắm trong phòng kín gió, sau khi tắm xong nên lau người thật khô và trùm chăn kín từ 10-15 phút giúp ổn định nhiệt độ trong cơ thể.
    [​IMG]

    Không nên ăn đồ ăn lạnh.
    Thay vì sử dụng các loại đồ ăn lạnh, người bị mắc bệnh nổi mề đay nên sử dụng những loại đồ ăn ấm. Không nên ăn những đồ ăn lạnh như kem, đá, thực phẩm để lạnh vì nó có thể sẽ khiến cho máu huyết của người bệnh kém lưu thông hơn. Dẫn đến việc bệnh phong hàn dễ bùng phát.

    Không nên sử dụng hải sản
    Khi bị mắc bệnh dị ứng người bệnh nên cẩn trong khi ăn hải sản, đặc biệt là những loại hải sản mà bạn chưa ăn bao giờ, lạ vì những loại hải sản này có thể sẽ khiến bạn bị dị ứng. Gây ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể khiến hệ hô hấp bị suy, tim đập nhanh, khó thở nếu không cấp cứu kịp thời có thể sẽ dẫn đến tử vong.

    Không nên sử dụng chất kích thích.
    Một số loại chất kích thích như rượu bia, thuốc lá những đồ ăn cay nóng bạn cũng nên hạn chế ăn khi bị mắc chứng bệnh này.

    Hiện nay căn bệnh dị ứng thời tiết thường là do cơ địa của mỗi người gây nên nên thường rất khó điều trị. Chính vì thế mà biện pháp phòng tránh bệnh luôn được đặt lên hàng đầu để điều trị bệnh.

Chia sẻ trang này