1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều rút ra cho Arsenal từ Champions League

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi patrick_vieira, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Những điều rút ra cho Arsenal từ Champions League

    Theo dõi cúp C1 từ vòng tứ kết trở đi, chúng ta có thể thấy rõ bản lĩnh của Arsenal còn thua xa những đội bóng tham gia từ vòng này. Arsenal chưa đủ độ lì lợm để tiến sâu vào cúp C1. Nhìn lại cúp C1 trong ba mùa vừa qua, rõ ràng Arsenal chỉ đá đuợc ở vòng một, còn từ vòng 2 trở đi thì quá chán luôn. Trận nào cũng chuệch choạc, nếu có thắng thì là thắng sát nút, đá không thuyết phục, thua nhiều trận lãnh nhách. Chưa xứng đáng để có được tầm cỡ là một đội bóng lớn.
    Ở mùa giải năm nay, đội trưởng Patrick Vieira đã từng tuyên bố : " Những mùa giải trưóc chúng tôi thất bại là do chúng tôi tưởng mình yếu hơn đối phương ". Nhưng vẫn vậy thôi, Arsenal một cách quá khó khăn khi đối đầu với các đội bóng lớn. Hãy nhìn vào Juventus, Milan, Real, thậm chí cả MU, họ luôn đá với lối đá của chính mình, không e ngại trưóc bất kì đối thủ nào, dù thua nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh. Còn Arsenal, khi đã thua dù đối phương là Mu, Ajax, Deportivo hay những đội trung bình như Everton, Blackburn thì đều thể hiện một lối đá bế tắc, chiếm lĩnh thế trận mà không biết cách ghi bàn trước những đội bóng yếu hơn, đá cầm chừng với các đội trên cơ. Đó không phải là bản lĩnh của những người đã chạm vào được chiếc cúp vô địch nước Anh.
  2. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường đánh giá cao khả năng của Wenger , trước đây tôi cũng thấy vậy, chính ông đã truyền cho Ars lối đá trung lộ đẹp mắt , nhưng có lẽ như thế là chưa đủ. CÁc bạn hãy nhìn các cầu thủ trụ cột của Ars : Henry một trong những tiền đạo hay nhất thế giới bây giờ, còn Viera cũng từng được đánh giá là tiền vệ trụ hay nhất thế giới, ngoài ra còn có Pires , bergkam, cole, sol campel ...toàn những cầu thủ hàng đầu thế giới cho dù phong độ của họ lúc nào cũng ổn định. Có thể nói Wenger có trong tay nhiều cầu thủ xuất sắc , mặc dù vậy khi đối đầu với những đội bóng cỡ AC hay Juve thì toàn bị nằm cửa dưới? tại sao vậy?
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!
  3. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ thấy Arsenal dở ở một chỗ là ít thay đổi các cầu thủ, nên khi cầu thủ trụ cột k0 thi đấu thì các cầu thủ dự bị k0 đạt được phong độ cao. Ai dám bảo Kanu đá kém, nhưng rõ ràng k0 được ra sân thường xuyên , thậm chí còn ngồi chơi xơi nước cả mùa giải thì làm sao đá hay được. Edu nữa, rồi Van Bronchkhost, cả Upson đã ra đi, nếu được đá thường xuyên chắc chắn họ sẽ thể hiện được mình. Phí nhất là Ray Parlour, k0 thể hiểu nổi tại sao k0 đá chính, thay vào đó là Wiltord cục mịch, cũng cần mẫn nhưng thiếu sáng tạo. Tỗi nghĩ chỉ cần tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ thì Arsenal hoàn toàn có thể thể hiện được chính mình. Không cần phải thay đổi nhân sự, k0 cần phải đổi HLV, hiện tại như thế này là quá đủ.

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  4. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Cái gìđã qua thì không lâylại được
    HÃY YÊU TÔI ĐI​
  5. patrick_vieira

    patrick_vieira Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Khi đối đầu với các đội bóng lớn, Arsenal luôn chuốc lấy thất bại. Các cầu thủ trụ cột đều đã không thể hiện được hết mình. Có lẽ họ vẫn cảm thấy e ngại chăng ? Những cầu thủ trụ cột của Arsenal đều có tầm cỡ thế giới : Henry, Vieira, Pires, Ljungberg... đều có kĩ thuật, thể lực và tốc độ đâu có thua kém gì ai. Nhưng khi đối đầu với một hàng thủ rắn, đeo bám quyết liệt, không ngại va chạm thì dường như họ đã quên mình là ai.
    Những hàng thủ kiểu này ở Champions League không thiếu, nhưng đáng ngại là Primere League các đội bóng yếu cũng đã sử dụng lối phòng thủ như vậy. Trong những trận gặp Seffield United và Southamton ở bán kết và trung kết cúp FA. Những bàn thắng của Arsenal đều không phải là kết quả của sự lần át đối phương một cách chủ động, mà phần nhiều là may mắn. Không riêng gì 2 đội này, các đội bóng ở PL cũng đã biết được điểm yếu của Arsenal để khai thác. Trong những trận này Arsenal thường bó tay, chỉ có một trận hoà, hay may hơn là thắng sát nút và cũng đã có vài trận thua trong sự bất lực.
    Tóm lại, Arsenal cần học hỏi nhiều từ bản lĩnh thi đầu của những đội bóng lớn, hãy xem cách điều chỉnh lối đá của họ mà rút ra kinh nghiệm cho mình. Quả thật chuyên môn của Arsenal là không tồi, có thể so sánh ngang ngửa với Real, Juventus, Milan... nhưng điều quan trọng nhất là chơi như thế nào cho hợp lí thì Arsenal đã chưa làm được ở đấu trường châu Âu. Chắc hẳn ông Wenger biết mình phải làm gì nhưng chủ yếu vẫn là các cầu thủ thôi.
  6. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ phải lấy vài trận thua ra để đánh giá thế. Vào những lúc phong độ thấp như thế thì thất bại đâu có gì là lạ. Nếu nói chỉ cần quyết liệt, chịu khó va chạm là cản được Arsenal thì sao lúc phong độ cao như đầu mùa giải k0 có đội nào có thể cản bước Arsenal. Thất bại k0 phải là do đối phương chơi thế nào mà là chúng ta chơi thế nào. Một đội bóng rõ ràng phải có thăng trầm, chỉ tiếc Arsenal lại trầm vào cuối mùa giải.

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  7. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì việc Ars ko có đc các cầu thủ siêu dự bị là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất... Tất cả mọi người đều phải công nhận là nếu cứ đá như hồi đầu mùa giải vừa rồi thì Ars sẽ là đội bóng thống trị thế giới. Nhưng cầu thủ thì chỉ là người chứ có phải là máy đâu, đến khi chấn thương thì người vào sân ko bù đắp đc thiếu hụt, cỗ máy hoàn chỉnh Ars thiếu đi một chi tiết là hơi tậm tịt ngay...
    Xinh !.. Happy now ?...
  8. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói lối bóng đá của các câu lạc bộ Anh không thể bằng các clb của TBN hay Italya được , một ví dụ rất điển hình là Ars của chúng ta là 1 trong những clb lớn nhất nước Anh vậy mà luôn kém phân hơn so với các clb hàng đầu của TBN hay Itali ,trong khi so về dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới thì không kém ai cả, có phải tại vì như ông bạn Vieira nói : "Henry, Vieira, Pires, Ljungberg... đều có kĩ thuật, thể lực và tốc độ đâu có thua kém gì ai. Nhưng khi đối đầu với một hàng thủ rắn, đeo bám quyết liệt, không ngại va chạm thì dường như họ đã quên mình là ai ". Tôi nghĩ rằng không fải vậy. Bnạ thử xem họ thi đấu cho đội tuyển quốc gia xem. Đã là 1 cầu thủ chuyên nghiệp họ fải biết làm gì để giữ được vị trí của mình trong câu lạc bộ, trong khi đó họ lại là những cầu thủ đẳng cấp thế giới , một số vị trí còn đã từng đánh giá là xuất sắc nhất thế giới nữa.
    Theo tôi thì viếc Ars thất bại trước các clb lớn là do Wenger chưa tạo cho Ars một bản lĩnh thực sự, tức là Wenger còn fải làm nhiều hơn cho Ars nhưng e chừng ngài chỉ làm được thế thôi . Tầm ảnh hưởng của Wenger trong clb là rất lớn, ông là nguời biết cánh dùng nguời , chính ông đã tạo nên một Ars ngày nay vì thế nên tôi thực sự không biết nên khen hay nên chê ông nữa đây.....nhưng có lẽ là phần khen nhìu hơn.
    Giá ngày xưa tất cả chỉ lặng im cho bằng lăng trên đường em tím mãi.....!

Chia sẻ trang này