1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh đẹp trong lịch sử quân sự thế giới. Kẻo chúng ta quên!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 01/11/2021.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Erica Cornelia Seles, thiếu nữ Hungary gốc Do thái, chết trong khi chiến đấu với quân đội Liên Xô tại cuộc nổi dậy Budapest năm 1956. Cô mới 15 tuổi

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/11/2021, Bài cũ từ: 01/11/2021 ---
    31/10/1920, các lực lượng Bạch vệ của Nam tước Wrangel bị Hồng quân dồn về bán đảo Crimea và xuống tàu di tản đến Thổ Nhĩ Kì. Cuộc nội chiến Nga đang đi đến những ngày cuối cùng.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/11/2021 ---
    Kị binh Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất. 1918

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/11/2021 ---
    Kỵ binh khố đỏ Việt nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất, 1918.

    [​IMG]

    [​IMG]
    phuongbasehoalongtrang thích bài này.
  2. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Ơ đếu có ảnh quân Mỹ thì đăng làm đếu gì cho mất công. Mỹ là đẹp mà, chỉ xem ảnh đẹp, đếu xem ảnh xấu.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Trung úy Edwin “Lucky” Wright đứng bên cạnh cánh quạt 11 inch của chiếc máy bay P-47 Thunderbolt. Đạn Flak Đức đã tạo ra lỗ thủng 9 inch đó. Trung uý vẫn sống sót sau cuộc chiến dù máy bay anh 6 lần bị Flak bắn trúng.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/11/2021, Bài cũ từ: 01/11/2021 ---
    Nhân viên trại tập trung Auschwits trong một ngày nghỉ.

    [​IMG]
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Chắc ít người biết chuyện có những người lính Việt tham gia nội chiến Nga chống lại Hồng quân Liên Xô.

    Họ bao gồm khoảng hơn 1000 người, thuộc 3 đại đội thuộc địa hỗn hợp Pháp - Việt, đổ bộ lên Siberia năm 1918 và chiến đấu bên hàng ngũ Bạch vệ cho đến 1920. Trong 2 năm chiến đấu, 21 người bị giết, 42 người bị thương.

    Chính sử nước ta ko viết gì về sự tồn tại của họ. Đây là một trong số những hình ảnh hiếm hoi còn sót lại.

    [​IMG]
    phuongbase, maseohoalongtrang thích bài này.
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Nhà cô Đá về xem gia phả xem có ai đi làm tay sai bán mạng làm bia đỡ đạn cho bọn giặc Phú lang sa ở tận đẩu đâu không nhỉ?

    Bác Tôn là một trong số những lính thủy phản chiến kéo cờ đỏ trên chiến hạm Pháp ở Biển Đen. Bác Hồ khi sang hòa đàm tại Phông ten nơ bờ lô cũng qua đây đặt hoa chiêu hồn những oan hồn vất vưởng nơi đất khách cho con đường về với quê mẹ.

    Mỗi lần đi qua mấy nghĩa địa có xây đài "Thiên Âu hách Nghĩa Việt" chị cũng dừng lại vất cho nắm đất an ủi họ:-w
    CheburashkaVN thích bài này.
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Chiếc nhẫn cưới được khai quật trong một ngôi mộ tập thể ở Katyn. Người lính Balan này cưới vợ vào ngày 4 tháng 7 năm 1939 và được động viên ngay sau đó, chỉ 2 tháng sau chiến tranh thế giới 2 bùng nổ và anh ta rơi vào tay quân đội Liên Xô. Anh là một trong số 90.000 người thuộc tầng lớp tinh hoa Balan bị NKVD của Liên Xô chôn vùi trong các ngôi mộ tập thể rải rác khắp nước Nga.

    Bảo tàng Katyn - Balan.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/11/2021, Bài cũ từ: 01/11/2021 ---
    1/11/1952 quả bom khinh khí đầu tiên của Hoa Kì được thử nghiệm với đương lượng nổ 10.4 Megaton tại quần đảo Marshall

    Một năm sau, LX thử nghiệm quả bom khinh khí với đương lượng nổ 0.4 Megaton

    [​IMG]
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Cờ của Quân đội giải phóng Nga (ROA) do tướng Vlasov thành lập. Là một trung tướng của quân đội Liên Xô, ông ta đầu hàng quân đội Đức sau khi bị bao vây và bỏ rơi. ROA của Vlasov chiến đấu chống lại LX cho đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến, những kẻ rơi vào tay quân đội Liên Xô đều bị trừng phạt bằng cái chết.

    Lá cờ của ROA chính là lá cờ của Liên bang Nga ngày nay :-D

    [​IMG]
  8. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Đá lại xuyên tạc nhảm nhí rồi:-w

    Cờ này dân Nga la tư chúng nó dùng hơn 4 thế kỷ chứ đâu phải từ thời bọn hàng binh phản quốc thờ Đệ nhị thế chiến mà Đá ít học biết tới đó;;)

    Thời nào cũng có bọn hậu duệ của đám thất bại chỉ chờ cơ ngoi lên cắn phá và phản quốc. Chị thấy Đá dù có là con cháu đám tề ngụy nợ máu với nhân dân thì cũng chớ xuyên tạc như vậy mà chị kẹp cổ nghe chửa[-(

    Khách khách:)):))
    souriCheburashkaVN thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Ngày 2/11/1938, Valentina Grizodubova, Polina Osipenko và Marina Raskova đã bay 6,5 nghìn km từ Moscow đến vùng Viễn đông trên chiếc máy bay 2 động cơ Rodina ANT-37. Danh hiệu Anh hùng Liên Xô được trao cho 3 người.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/11/2021, Bài cũ từ: 02/11/2021 ---
    Mũ bảo hộ của lính La Mã, thế kỉ 4 sau CN, làm bằng sắt, bạc, vàng, thủy tinh. Được tìm thấy tại Serbia năm 1955.

    [​IMG]
    souri thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.580
    Đã được thích:
    18.366
    Một dân thường Đức đứng nhìn chân dung Stalin trên đại lộ Unter den Linden - Berlin - Đức năm 1945. Đế chế thứ 3 vừa sụp đổ được 5 tháng.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này