1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ "nhập cư" của Hollywood (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi haan, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haan

    haan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ "nhập cư" của Hollywood (*)

    Hollywood, kinh đô điện ảnh thế giới, niềm mơ ước của bao đạo diễn, diễn viên, kịch bản, quay phim... và cả những người không có gì ngoài niềm tin vào chính bản thân mình. Có được một chỗ đứng ở Hollywood là điều khó khăn ngay cả với những người Mỹ chính gốc, với những người nước ngoài thì điều này lại càng không đơn giản. Thất bại là điều gần như chắc chắn, bởi Hollywood "không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, mà là chiến trường".Thế nhưng Hollywood vẫn đang chứng tỏ sự quốc tế hoá trong hoạt động và ảnh hưởng của mình, và... "everybody comes to Hollywood". Chỉ có một số ít người trụ lại được, và họ xứng đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ, về tài năng và nhất là sự nỗ lực không ngừng.


    Arnold Schwarzenegger, đại bàng nước Áo.




    Vài năm trước đây, ở Hà Nội chẳng mấy ai biết đến cái tên Arnold Schwarzenegger, không phải anh không nổi tiếng, mà chỉ được nhắc đến với tên Commando, ra hàng băng hỏi thì phải nói Commando, bởi hầu hết các phim của Arnold hồi đó dịch ra tiếng Việt đều có chữ Commando (cũng như Sylvester Stallone là Rambo vậy). Cái tên này gắn với một bộ phim nổi tiếng của Arnold Lính biệt kích (Commando (1985)). Nhưng đến bây giờ thì Schwarzenegger loằng ngoằng khó nhớ, khó đọc ấy lại trở nên quen thuộc với mọi người, nhất là trong năm 2003 này, khi mà cả Terminator 3 và cuộc tranh cử thống đốc bang California đều khiến mọi người, dù muốn hay không, phải chú ý đến Commando của ngày nào.

    Sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947 tại một ngôi làng nhỏ gần Graz, Áo, cậu bé Arnold được bố là Gustav Schwarzenegger, một cảnh sát trưởng, hướng vào con đường thể thao. Arnold tập thể hình từ năm 14 tuổi và đến năm 1975 khi từ giã sự nghiệp thể thao, anh đã dành được vô số huy chương và danh hiệu (Mr Universe, Mr Olympia,...). Cũng nhờ môn thể hình mà Arnold đã được nhận vai diễn đầu tiên của mình ở Hollywood: Hercules trong bộ phim Hercules in New York (1970). Vai diễn đầu tiên và cũng là thất bại đầu tiên, lý do là khán giả không thể nào chịu nổi một anh chàng trông có vẻ ngây ngô mà tứ chi phát triển, diễn xuất thì kém do thiếu kinh nghiệm và đặc biệt là nói tiếng Anh đặc sệt accent Áo. Thất bại này khiến Arnold hiểu ra rằng có được thành công ở Hollywood đối với anh không phải dễ dàng như đoạt mấy tấm huy chương vàng thể hình, nhưng cũng không khiến anh từ bỏ giấc mơ làm diễn viên của mình mặc dù lúc anh hoàn toàn có thể yên phận với hàng triệu đôla và danh tiếng đã có. Năm 1977, Arnold đoạt giải quả cầu vàng cho nam diễn viên triển vọng với bộ phim Stay hungry (1976) nhưng chỉ đến khi anh vào vai Conan trong bộ phim Conan the Barbarian (1982) và Conan the Destroyer (1984), anh mới trở nên nổi tiếng và thực sự trở thành một ngôi sao hành động của Hollywood với bộ phim Terminator (1984). Các vai diễn sau này của Arnold được hầu như được đóng khung trong thể loại hành động mặc dù anh cũng đã thử đóng những phim hài như Last action hero (1993) (bộ phim mỉa mai những anh hùng hành động của Hollywood, các môtíp lặp lại cũng như những chi tiết cường điệu vô lý trong phim hành động) hay Junior (1994). Thất bại của những bộ phim này khiến Arnold phải bằng lòng với những vai diễn cơ bắp trong những bộ phim tràn ngập súng ống và thuốc nổ như True Lies (1994), Eraser (1996) hay vai phản diện trong Batman and Robin (1997): Mr Freeze.

    Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, năm 2003 Arnold lại trở lại với Terminator 3. Nhưng có lẽ đây sẽ là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh của anh, bởi anh đã có vai diễn mới trong lĩnh vực chính trị: Thống đốc bang California. Hy vọng anh sẽ không nói "I lied" với những người đã bầu ra mình.


    Một vài thông tin bên lề:


    -Vợ anh là Maria Shriver, cháu gái của tổng thống Kennedy.

    -Đến Mỹ lần đầu tiên năm 1968, trở thành công dân Mỹ năm 1983.

    - Arnold đã từng được Guinesse công nhận là người đàn ông có thân hình lý tưởng nhất hành tinh.
  2. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trong danh sách 20 ngôi sao hạng A của Hollywood có 02 người đến từ nước Úc là Nicole KidmanHugh Jackman - bằng khả năng của bản thân, cộng với phần nào đó là may mắn, họ không chỉ tìm được một chỗ đứng cho mình mà còn đạt được những thành công mà ngay cả nhiều diễn viên Mỹ phải ghen tị.
    Thời gian vừa qua cũng có một làn sóng châu Á đánh vào kinh đô điện ảnh, tuy chưa đủ mạnh nhưng cũng bước đầu mang lại niềm hy vọng cho những ngôi sao tóc đen da vàng. Đáng kể nhất trong số đó là Jet LiJackie Chan - tuy nhiên hai ngôi sao này chủ yếu thành công nhờ vào yếu tố võ thuật chứ ko phải thực lực diễn xuất, vậy nên khó hy vọng vào bước đột phá của họ khi mà khán giả ko còn hứng thú với những màn đánh đấm hay tấu hài nữa. Sau Ngọa hổ tàng long, Trương Tử Di cũng có chút tiếng tăm quốc tế, nhưng rồi sau đó chưa có phim nào ấn tượng để tiếp tục khẳng định mình. Nhìn chung, các diễn viên gốc Á sẽ phải phấn đấu rất nhiều. Hollywood dù gì vẫn là của người Mỹ, dù có thể ko phải là vấn đề phân biệt chủng tộc thì cơ hội cho người da màu không hề nhiều.
    Xin giới thiệu với các bạn 2 ngôi sao gốc Latin - một đến từ Mexico và một từ Tây Ban Nha. Họ chưa phải là những cái tên hàng đầu, nhưng cũng xây dựng được một sự nghiệp cho mình. Và năm qua 2 người này đã gặp nhau trong phần tiếp theo của bộ phim đã giúp họ được Hollywood chấp nhận. Vâng, đó chính là Salma HayekAntonio Banderas.

    SALMA HAYEK

    Sinh ngày 02 tháng Chín năm 1966 tại Mexico. Salma bắt đầu sự nghiệp bằng các phim truyền hình từ cuối những năm 80 tại quê nhà. Sau khi đạt được một số thành công nhất định, Salma quyết định tới Hollywood và bắt đầu từ con số 0. May mắn đã mỉm cười với Salma khi cô gặp được đạo diễn Robert Rodriguez: cô có vai trong các phim thành công như Desperado và From Dusk Till Dawn. Một số phim đáng chú ý khác trong giai đoạn này là The Faculty, Dogma và Wild Wild West. Cô được coi là diễn viên Mexico đầu tiên trở thành sao tại Hollywood. Năm 2002 với vai diễn trong Frida, Salma đã vinh dự nhận một đề cử giải OSCAR Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau đó cô tham gia một số phim nổi tiếng như Spy Kids 3D hay Once Upon the Time in Mexico - lại cộng tác với Robert Rodriguez.
    Năm 2004 Salma có 2 dự án After the Sunset và Murphy''s Law. Không phải là ít đối với cô gái bé nhỏ này (chiều cao vỏn vẹn 1.57m).
    Được little_nemo sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 16/10/2003
  3. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ANTONIO BANDERAS

    José Antonio Domínguez Banderas sinh ngày 10 tháng Tám 1960 tại Málaga, Tây Ban Nha. Từ nhỏ Antonio luôn mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng sau vụ gẫy chân năm 14 tuổi, giấc mơ đó tan luôn. Nhờ có ngoại hình điển trai, Antonio đi theo nghiệp diễn, khởi đầu là phim truyền hình, sau đó là phim truyện của đạo diễn nổi tiếng Pedro Almodóvar trong thập kỷ 80. Năm 1992 anh sang Mỹ và đóng bộ phim đầu tiên tại Hollywood là The Mambo Kings.
    Giống như trường hợp của Salma Hayek, Antonio chỉ thật sự nổi tiếng khi gặp Robert Rodriguez và Desperado (dù trước đó anh có một số phim hay như The House of Spirits, Philadelphia và Interview with the Vampire - chủ yếu do bị che lấp bởi các ngôi sao cùng phim). Sau Desperado, sự nghiệp của Antonio cất cánh. Two Much, Evita, The Mask of Zorro và loạt Spy Kid, Once Upon the Time in Mexico - tất cả đảm bảo cho vị trí ngôi sao của anh.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Những đoá hồng Anh quốc tại Hollywood
    Họ xinh đẹp. Họ tài năng. Họ nổi tiếng. Và họ đều đến từ nước Anh.
    Có khá nhiều những diễn viên nữ người Anh được chào đón tại Hollywood trong thời gian qua. Họ có nhiều thuận lợi hơn so với các đồng nghiệp nước ngoài khác tại đây: nói tiếng Anh (tất nhiên), họ có sẵn tiếng tăm tại quê nhà (một thị trường khá quan trọng đối với điện ảnh Mỹ) và chắc chắn là họ không yêu sách như các diễn viên ngôi sao người Mỹ (hẳn rồi, nếu không họ sẽ khó cạnh tranh hơn rất nhiều)... Chính vì vậy họ có cơ hội tham gia vào những dự án kinh phí cao, được nhận những vai quan trọng - và từ Hollywood, họ đưa được danh tiếng của mình tới phần còn lại của thế giới. Xin giới thiệu 03 chân dung nổi bật nhất hiện nay.
    =================================================
    KATE WINSLET

    Kate Elizabeth Winslet sinh nhật 05 tháng Mười 1975 tại Berkshire, Anh. Lần đầu tiên Kate tham gia vào ngành biểu diễn là năm 11 tuổi với mẫu quảng cáo bột ngũ cốc cho trẻ em. Kate tiếp tục các bài tập về diễn xuất, tham gia một số vở kịch và phim truyền hình cho đến năm 17 tuổi khi cô có đột phá đầu tiên trong sự nghiệp với vai chính trong Heavenly Creatures - bộ phim kể về 2 cô gái vị thành niên là thủ phạm một vụ giết người tàn bạo đã được giới phê bình tán thưởng. Tuy nhiên tên tuổi Kate vẫn chưa thật sự toả sáng. Phải chờ tới năm 1995 cùng với Sense and Sensibility (đạo diễn Ang Lee, đồng diễn là các diễn viên nổi tiếng Emma Thompson và Hugh Grant), Kate mới trở thành một cái tên được Hollywood để ý khi nhận được đề cử OSCAR Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hai năm sau đó, cô trở thành ngôi sao quốc tế, thành nàng Rose kiều diễm trong bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại Titanic.
    Là một diễn viên thực tài, Kate thể hiện được nhiều loại nhân vật: từ những tiểu thư trong kịch Shakespeare cho tới những cô gái hiện đại, từ kẻ sát nhân cho tới cô hầu phòng... và vai nào cũng nhận được những đánh giá tích cực của giới phê bình. Kate đã 03 lần được đề cử OSCAR và dành được nhiều giải thưởng quốc tế.

    Là một diễn viên cá tính, Kate không hề lo lắng về ngoại hình tròn trĩnh của mình. Cái cô quan tâm hơn cả là liệu diễn xuất của mình có thuyết phục được khán giả không, hay vai diễn được mời có hợp với mình không. Sau Titanic, cô tham gia chủ yếu vào dòng phim độc lập vì Kate luôn muốn thử sức với những vai diễn mới lạ và phá cách - cho dù cô vẫn được mời vào những phim kinh phí lớn của Hollywood (như Shakespeare in Love hay Anna and the King - những phim mà Kate đã từ chối).
    Một số phim đáng chú ý khác của Kate: Hamlet, Holly Smoke, Quills, Enigma, IrisEternal Sunshine of the Spotless Mind (sắp ra mắt).
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 18/10/2003
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    RACHEL WEISZ


    Sinh ngày 07 tháng Ba 1971 tại London, Rachel Weisz mang trong mình ba dòng máu Do Thái - Áo - Hungary, có lẽ điều này giải thích cho vẻ đẹp cổ điển của cô.
    Từ năm 14 tuổi Rachel đã có nghề tay trái là làm người mẫu. Luôn yêu thích diễn xuất nên trong quá trình học tại ĐH Cambridge, Rachel cùng bạn bè lập ra một nhóm kịch có tên Talking Tongues. Năm 1991 với vở kịch do chính Rachel viết và đóng chính, nhóm đã nhận được giải thưởng tại Edinburgh Festival.
    Rachel bắt đầu gây dựng được tiếng tăm quốc tế của cô vào năm 1999 khi bộ phim hành động giả tưởng mà cô đóng chính The Mummy ăn khách trên toàn thế giới (dù trước đó cô đã có những vai khá hay trong Stealing Beauty hay Chain Reaction). Sau đó là một loạt vai chính Enemy at the Gates, The Mummy Returns, About Aboy... Phim mới nhất của Rachel đang chiếu rạp là Runaway Jury cộng tác với các tên tuổi Dustin Hoffman, Gene Hackman và John Cusack - một bộ phim hứa hẹn là một thành công nữa trên con đường sự nghiệp của Rachel.
    Hiện Rachel vẫn đang bận rộn với 3 dự án của cô cho năm 2004 là Daisy Winters, ConstantineEnvy.
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    KATE BECKINSALE


    Kate Beckinsale sinh ngày 26 tháng Bảy 1973, có bố và mẹ đều là diễn viên. Không ngạc nhiên cô bé Kate cũng có thiên hướng về nghệ thuật: 02 lần giành giải W. H. Smith cho các cây viết trẻ (một lần là truyện ngắn, còn lần kia là thơ). Nhưng dần dần Kate chuyển sự hứng thú của cô sang nghề diễn.
    Sau một vài phim truyền hình, phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của Kate là Much Ado About Nothing (1993). Bước khởi đầu thuận lợi đó mang lại cho cô nhiều lời mời đóng phim hơn. Đột phá của Kate vào Hollywood là bộ phim kinh phí lớn Pearl Harbour năm 2001 - vai này thoạt đầu là của Charlize Theron nhưng cô này bận đóng Sweet November nên từ chối.
    Năm 2003 Kate lại có một thành công thương mại là Underworld. Năm 2004 Kate sẽ cộng tác với 02 đạo diễn nổi tiếng Stephen Sommers và Martin Scorsese trong Van Helsing (một phim horror đóng cùng Hugh Jackman) và Aviator (trong phim này Kate vào vai huyền thoại điện ảnh một thời Ava Gardner).

Chia sẻ trang này