1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kiến thức cơ bản về Y Học.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ung thư võng mạc trẻ em
    "Xin bác sĩ cho biết các triệu chứng và cách điều trị bệnh ung thư võng mạc ở trẻ em. Bệnh này có nguy hiểm không?".
    Trả lời:
    Đó là loại ung thư ở mắt có nguồn gốc thần kinh, thường gặp ở trẻ dưới 3 tuổi (có thể ở trẻ sơ sinh), rất hiếm gặp ở trẻ trên 10 tuổi. Bệnh này có tính bẩm sinh và di truyền.
    Triệu chứng:
    Mắt trẻ trông không bình thường: Con ngươi hơi giãn hoặc giãn to, có ánh trắng xám hoặc trắng ngà ngà vàng. Giai đoạn đầu, mắt có thể không đau, không đỏ, không chảy nước mắt, chưa có biến đổi gì về hình khối nhãn cầu. Tuy vậy, động tác của mắt chậm chạp, trẻ nhìn kém hẳn đi, cảm thấy bị vướng như có vật gì, con gì bay qua bay lại trước mắt và thường lấy tay xua trước mắt để đuổi con vật tưởng tượng đó.
    Nếu để muộn, ung thư sẽ tiến triển sang giai đoạn kích thích: Mắt cương đỏ, chảy nước mắt. Trẻ nheo quặp mi mắt vì sợ sáng, quấy khóc, giụi mắt nhiều do khối u phát triển gây cao nhãn áp làm nhức mắt.
    Vì thế, các bậc cha mẹ nên lưu ý đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi thấy có màng cùi trắng xám hoặc trắng ngà trong con ngươi mắt. Nếu mắt đã có dấu hiệu cương đỏ, sợ sáng, chảy nước mắt mới đi khám là đã hơi muộn. Khi mắt biến dạng đi, lòng đen to ra, lòng trắng phình, lồi từng đám hoặc cả nhãn cầu to ra như mắt bê... thì đã quá muộn.
    Điều trị:
    Phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật. Nếu đến sớm, khi nhãn cầu chưa biến dạng, bác sĩ sẽ chỉ khoét bỏ nhãn cầu rồi lắp mắt giả, có thể cứu được tính mạng đứa trẻ (tỷ lệ 80%). Còn nếu đến muộn, lúc nhãn cầu đã biến dạng, phản ứng hạch đã rõ rệt, bác sĩ sẽ phải phẫu thuật rộng hết ra hốc mắt; nguy cơ di căn rất cao và tính mạng trẻ bị đe dọa.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ung thư thanh quản
    "Xin cho biết về bệnh ung thư thanh quản. Bệnh có thể chữa được không?".
    Trả lời:
    Ung thư thanh quản là một trong những loại ung thư thường gặp, có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán và chữa trị kịp thời. Lứa tuổi mắc bệnh nhiều nhất là 40-70, bệnh nhân thường là người nghiện thuốc lá và thuốc lào lâu năm.
    Thanh quản hạ họng là ngã ba phân chia thực quản và khí quản. Vì vậy, người bị bệnh ở bộ phận này sẽ gặp khó khăn trong việc phát âm, hô hấp và nuốt. Khối u xuất hiện tại thanh quản sẽ làm bệnh nhân bị khàn tiếng, sau đó sẽ gây triệu chứng khó thở và khó nuốt khi khối u to dần.
    Khàn tiếng là một triệu chứng tiêu biểu của căn bệnh này. Nhưng làm thế nào để phân biệt được đâu là khàn tiếng do viêm thanh quản thông thường, đâu là khàn tiếng do có khối u ở thanh quản? Ở trường hợp đầu, triệu chứng khàn tiếng thường tự thuyên giảm và khỏi trong vòng 1-2 tuần. Nếu hiện tượng khàn tiếng kéo dài hơn 3 tuần liên tục, có xu hướng tăng dần, việc điều trị thông thường không có kết quả, thì có nhiều khả năng là ung thư thanh quản. Bệnh nhân nên chủ động đến bác sĩ để khám và điều trị ngay.
    Nếu khối u còn nhỏ thì kết quả điều trị rất tốt. Trường hợp khối u đã lan rộng thì phải can thiệp bằng phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải hô hấp qua lỗ thở nhân tạo trước cổ.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ung thư vòm họng
    "Bố tôi từng bị ung thư vòm họng và đã mất. Nay tôi hay bị đau đầu, xì mũi có dính máu, mùi hôi, tôi nghĩ mình có thể cũng bị căn bệnh ấy? Có cách nào để phát hiện sớm bệnh không, khám ở đâu? Nếu đúng là ung thư vòm họng thì ngoài chiếu xạ ra còn có cách điều trị nào khác?"
    Trả lời:
    Ung thư vòm họng là một trong những bệnh ung thư thường gặp nhất ở nước ta và đứng hàng thứ nhất trong các loại ung thư đầu, cổ, mặt. Bạn có thể đến khám tại các bệnh viện như Bệnh viện K, Bệnh viện U bướu, Viện Tai mũi họng, Trung tâm Tai mũi họng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba (Hà Nội).
    Có thể phát hiện sớm và chính xác bệnh ung thư vòm họng bằng cách nội soi vòm họng, làm sinh thiết, chụp cắt lớp vùng vòm và nền sọ, hoặc chụp cộng hưởng từ hạt nhân. Những phương pháp này sẽ giúp đánh giá chính xác vị trí, độ lớn bé và phạm vi xâm lấn của khối u. Ngoài ra, các phương pháp chẩn đoán bằng miễn dịch huyết thanh có thể phát hiện sớm được bệnh 6 tháng đến 2 năm trước khi xuất hiện các triệu chứng ung thư vòm họng (chảy máu cam, ù tai, đau đầu, nổi hạch cổ, ngạt mũi). Về điều trị, chủ yếu là dùng tia xạ và điều trị hỗ trợ bằng hóa chất (nhằm ngăn ngừa di căn vào các phủ tạng khác).
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    U máu thể mao mạch ở trẻ
    "Con gái tôi 10 tháng tuổi, khi mới sinh có một nốt đỏ bằng đầu đũa trên đùi, 3 tháng sau nó lan rộng gấp 3, căng phồng và rất đỏ. Bác sỹ bảo cháu bị u máu. Cháu được tiêm thuốc Tranbovard 3% 6 lần nhưng bên cạnh vết sẹo vẫn còn những đốm đỏ và mỗi ngày chúng lại phát triển thêm một ít..."
    "... Xin cho biết nguyên nhân của bệnh. Nếu cháu bị u máu thì sau này có dễ mắc bệnh ung thư hay không? Liệu trong cơ thể cháu còn khối u nào như thế nữa không? Làm thế nào để phát hiện những khối u đó? Sau mỗi mũi tiêm Tranbovard thì bác sỹ cho uống Opedroxil. Hiện răng cháu mới nhú nhưng không được trắng, có phải là do Opedroxil không?".
    Trả lời:
    Nếu con bạn chỉ có biểu hiện của một khối u máu ở đùi không thôi, ngoài ra không có triệu chứng nào khác nữa thì đó là bệnh u máu thể mao mạch (còn gọi là u máu hình quả dâu). Nguyên nhân phát sinh khối u còn chưa rõ. U có màu đỏ lồi trên mặt da và có thể thấy ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể như mặt, đầu, ngực, lưng, chân, tay... Mặc dù bệnh thường xảy ra ngay sau khi sinh nhưng ở một số trẻ, bệnh xuất hiện khoảng 2 tháng sau đẻ. Trẻ gái dễ mắc bệnh hơn trẻ trai.
    Hầu hết các khối u ở da đều có một giai đoạn phát triển rất nhanh, sau đó chậm lại rồi thoái triển một cách tự nhiên. Khi thoái triển, khối u nhạt màu dần rồi xơ hóa. Tùy theo từng bệnh nhân, thời gian tự thoái triển có thể dài hoặc ngắn. Ở đa số trẻ, khối u tự mất dần khi được 5 tuổi và đến 9 tuổi thì hầu hết các khối u sẽ mất. Sự thoái triển các khối u này không liên quan đến vị trí hoặc kích thước của chúng, trừ trường hợp khối u ở môi (thường tồn tại lâu hơn).
    Các khối u này cũng có thể gây biến chứng như loét, nhiễm trùng, xuất huyết (rất hiếm gặp). Những khối u nằm ở vị trí đặc biệt có thể ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể (u ở mắt, niệu đạo, khí quản). Nếu u không nằm ở những vị trí có thể gây ảnh hưởng đến các chức năng cơ thể hay không ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì không cần điều trị gì.
    Trường hợp cần phải điều trị thì có thể dùng laser làm giảm kích thước và hiện tượng loét của khối u. Chỉ nên phẫu thuật khi khối u quá lớn, không thoái triển hoặc lan rộng. Tia xạ và các thuốc Corticosteroid chỉ được dùng khi khối u ở những vị trí đặc biệt, nguy hiểm đến tính mạng. Có thể băng khối u bằng một băng đàn hồi để tránh hiện tượng xoắn u khi nó phát triển quá nhanh.
    Nhìn chung, các u máu chỉ ở ngoài da. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp u máu xuất hiện ở các cơ quan nội tạng như gan, não, ruột. Việc chụp mạch có thể giúp phát hiện các khối u này.
    Cho đến nay, chưa có tài liệu nào nói rằng bệnh u máu làm cho trẻ dễ bị ung thư về sau. Việc cho cháu uống Opedroxil (một kháng sinh) không làm ảnh hưởng đến men răng, do đó nó không phải là nguyên nhân gây đen răng cho cháu.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Bệnh u nang vú
    "Tôi 40 tuổi. 2 năm trước, khi tự khám vú, tôi phát hiện vú phải có một cái u. Khoảng 10 ngày sau, khối u nhỏ lại nhưng nếu ấn mạnh thì vẫn thấy. Kết quả siêu âm lần đầu là u nang cả 2 vú, lần 2 (sau 3 tháng) là chỉ có u nang vú phải. Vậy tôi bị u một hay hai bên, có thể thành u ác tính không? Tôi có phải uống thuốc hay phẫu thuật không?".
    Trả lời:
    Theo mô tả của chị, có nhiều khả năng chị bị bệnh thay đổi sợi bọc ở vú hay xơ nang tuyến vú. Đây là một bệnh lành tính ở vú, hay gặp ở những phụ nữ trên 40 tuổi. U nang vú rất dễ thay đổi theo sự thay đổi có chu kỳ của nội tiết tố nữ. Nang có thể lớn lên hay nhỏ đi, thậm chí biến mất theo các chu kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, việc kết quả 2 lần siêu âm vú của chị khác nhau là bình thường. Có thể sau 3 tháng, u nang vú trái của chị đã nhỏ dần và mất hẳn.
    Nang vú lành tính rất hiếm khi trở thành u ác tính. Chị không cần phải điều trị (uống thuốc hay phẫu thuật), chỉ cần khám và siêu âm vú để kiểm tra, 6 tháng một lần. Nếu nang lớn lên nhiều hoặc gây đau nhức, chị hãy đi khám bác sĩ để được chọc hút bằng kim nhỏ. Đây là một phẫu thuật đơn giản, không gây đau đớn.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    U giả trong não
    "Tôi 30 tuổi, nặng 60 kg. Cách đây 1 năm tôi bị nhức đầu dữ dội, nhìn một thành 2 (thị lực vẫn là 10/10, nhãn áp bình thường), gai thị bị phù. Tôi đã chụp cắt lớp ở đầu và kết quả là không có khối u. Xin hỏi tôi bị bệnh gì?".
    Trả lời:
    Rất tiếc là bạn không cho biết mắt bạn có còn phản xạ đồng tử không, nhìn có được rộng không và cử động của mắt có tốt không. Bạn bị phù gai thị, chứng tỏ có sự chèn ép. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ phải lấy nước tủy sống để xét nghiệm và đo áp lực nội sọ. Nếu tìm được nguyên nhân gây bệnh thì mới trị được tận gốc.
    Nếu chỉ có áp lực nội sọ tăng thì chứng nhức đầu của bạn là do u giả mà ra. U giả do nhiều nguyên nhân gây nên như béo phì, thai nghén, thuốc kháng viêm steroid, thuốc tránh thai, tetracyclin, vitamin A liều cao... Nếu bạn không có thai và không dùng những thuốc trên thì có lẽ béo phì là nguyên nhân của chứng nhức đầu. Trước hết, bạn cần tìm cách giảm trọng lượng cơ thể. Nếu đã giảm cân mà vẫn còn nhức đầu và giảm thị lực mới phải dùng thuốc (gồm những chất lợi tiểu như Acetazolamid).
    Còn việc bạn nhìn một thành hai là do áp lực nội sọ làm liệt dây thần kinh số 6. Bạn nên đến bệnh viện để khám kỹ và có hướng dẫn cụ thể.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    U mỡ
    "Cách đây 7 năm, trong người bố cháu tự nhiên nổi lên những cục tròn, sờ thấy cứng, các bác sĩ bảo là u mỡ. Bố cháu uống thuốc đều nhưng không thấy đỡ. Các cục u vẫn mọc thêm rải rác ở lưng, 2 bên sườn, bắp tay, bắp chân, có cục còn phát triển to hơn. Sức khỏe của bố cháu vẫn bình thường. Xin bác sĩ cho biết rõ về bệnh này".
    Trả lời:
    Việc xuất hiện cục u dưới da có thể do nhiều bệnh lý khác nhau như u mỡ dưới da, u xơ thần kinh, viêm hạch (thường gặp ở vùng cổ, nách, bẹn), kén ký sinh trùng, nang nước hoặc nang nhầy, áp xe (ổ mủ do nhiễm trùng) hoặc do ung thư...
    U mỡ thường mềm và được cấu tạo hoàn toàn bằng tổ chức mỡ. Nhìn bề ngoài, có cảm giác u mỡ nằm sát ngay dưới da (lớp biểu bì) nhưng thực ra, nó ở lớp hạ bì. Hạ bì là ranh giới bên trong của da, chứa nhiều tế bào mỡ, hình thành nên lớp mỡ dưới da, dễ dàng di động trên cơ, gân, xương, khớp. Khi các tế bào mỡ này phát triển quá mạnh, dưới da sẽ xuất hiện một lớp phồng u lên gọi là u mỡ. Kích thước u có thể nhỏ như hạt đỗ hoặc to bằng quả mận, quả cam, thậm chí có khi to hơn.
    U mỡ có thể xuất hiện ở nhiều vị trí của cơ thể, thường gặp nhất ở cổ, vai, ngực, bụng, lưng, cánh tay, đùi, ít thấy xuất hiện ở mặt. Bệnh có thể xuất hiện ở cả 2 giới, ở người già cũng như người trẻ, phổ biến nhất là trong độ tuổi 30-35. Có thể xuất hiện một hoặc nhiều u. Trường hợp có nhiều u được gọi là bệnh đa u mỡ. Đây được coi là bệnh có tính di truyền và hiếm gặp.
    U mỡ không tự tiêu và cũng không có loại thuốc nào khiến nó thuyên giảm. Kỹ thuật lazer cũng không giúp ích được gì. Biện pháp khắc phục duy nhất là cắt bỏ u hoặc hút mỡ bằng phương pháp hút mỡ chuyên dụng.
    Đây là loại bệnh lành tính, không đau, không gây hiện tượng choán chỗ và chèn ép. Do đó, việc loại bỏ chỉ cần thiết khi có yêu cầu đặc biệt về thẩm mỹ hoặc khi nó gây đau.
    Nếu những khối u trên cơ thể bố bạn đã được khẳng định chắc chắn là u mỡ thì có khả năng ông đang bị bệnh đa u mỡ. Nếu chưa được xác định rõ ràng, bạn nên đưa bố đi khám lại ở phòng khám nội tổng hợp hoặc chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ung thư phổi di căn
    "Tôi 58 tuổi, nặng 56 kg, không hút thuốc, uống rượu, nhưng hay bị đau đầu, tức ngực, sốt về chiều, mệt mỏi, kém ăn, tay chân yếu. Đi khám thì được xác định là ung thư phổi di căn não, không thể mổ được. Ở nước ta hiện có thuốc nào chữa được ung thư phổi hoặc làm chậm sự phát triển của khối u kéo dài sự sống không? Bệnh này có lây không?".
    Trả lời:
    Ung thư phổi là bệnh diễn tiến rất âm thầm, khi có triệu chứng thì khối u đã lớn và di căn xa. Hút thuốc lá chỉ là một yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi bên cạnh nhiều yếu tố nguy cơ khác, không phải tất cả những bệnh nhân ung thư phổi đều do thuốc lá. Phương pháp điều trị ung thư phổi hiệu quả nhất hiện nay là phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó bệnh nhân được xạ trị và hóa trị liệu. Tuy nhiên khả năng phẫu thuật đối với ung thư phổi là rất nhỏ vì bệnh thường được phát hiện quá muộn như trường hợp của bạn. Ngay cả trường hợp có thể phẫu thuật thì tiên lượng cũng không khả quan, nó tùy thuộc vào típ mô học của khối u, vị trí, kích thước, di căn xa gần.
    Y học hiện nay chỉ giúp được bệnh nhân giảm đau, bớt khổ sở ở giai đoạn cuối chứ chưa có thuốc điều trị khỏi bệnh này. Bệnh ung thư phổi hoàn toàn không lây vì không phải là bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên khi bệnh nhân có bội nhiễm vi trùng ở phổi thì cần phải dùng kháng sinh và lúc này bệnh nhân có thể truyền vi trùng cho người khác qua đường không khí.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    U ở quai hàm
    ?oMẹ cháu đã 52 tuổi, nửa năm nay thấy mỏi quai hàm, thỉnh thoảng thấy đau, ăn thì lại mỏi, sờ vào thấy một cục cứng, liệu có phải là ung thư quai hàm không?".
    Trả lời:
    Các triệu chứng trên xuất hiện cũng đã lâu, nếu là ung thư thì tình trạng sức khoẻ của mẹ bạn chắc không còn được như bạn mô tả. Tuy nhiên, việc chẩn đoán ung thư xương quai hàm phải dựa trên các triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, sinh thiết, chụp phim. Có tìm ra tế bào ung thư thì mới kết luận là ung thư được. U ở quai hàm có nhiều loại: u viêm, u bã đậu, u xơ, u sụn, u mỡ? Bạn nên khuyên mẹ đi khám bệnh.
    U xơ có gây sẩy thai không?
    ?oTôi lập gia đình lúc 30 tuổi, không kế hoạch mà sau một năm vẫn chưa có thai. Đi siêu âm thì phát hiện một nhân xơ tử cung đường kính 1 mm. Nhiều người nói nhân xơ sẽ gây sẩy thai, lại có người bảo nhân xơ sẽ biến thành ung thư, có đúng không? Tại sao tôi lại bị nhân xơ? Nhân xơ và u xơ có gì khác nhau??.
    Trả lời:
    Trước hết phải nói rõ u xơ là khối u lành ở tử cung, lén lút mọc ra mà chị không cảm thấy sự rối loạn nào. Nó là một khối tròn, đều, chắc được tạo bởi các sợi cơ và các yếu tố sợi trông giống như một nhân nên gọi là nhân xơ. Kích cỡ khối u thì vô chừng, bé thì 1 mm như của chị, lớn thì như trái cam trái bưởi (tức to hơn cả tử cung). Khi to tướng như vậy nó cũng chỉ chèn ép, gây cảm giác trì nặng ở bụng dưới hoặc đi tiểu nhiều lần chứ ít khi gây đau. Nó không biến thành ung thư như mọi người dọa chị đâu.
    Nguyên nhân gây ra nhân xơ tử cung thường là do mất cân bằng về nội tiết, có sự tăng chất oestrogen của buồng trứng. Đôi khi chỉ vì công việc căng thẳng, chịu nhiều stress hoặc do lập gia đình muộn. Về kinh nguyệt, có người vẫn đều, có người bị rong kinh ra máu cục. Thường thì nó chỉ được tình cờ phát hiện khi đi siêu âm hay khám sức khoẻ định kỳ. Có người tháng này siêu âm nhìn thấy, tháng sau nó tự biến mất. Nhân xơ có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng theo thống kê thì phụ nữ 30-45 tuổi có tỷ lệ bệnh 25%. Nếu mẹ có nhân xơ thì con gái cũng có rối loạn nội tiết giống như thế.
    Trong nhiều trường hợp nhân xơ và người chung sống hoà bình, không gây sẩy thai. Nhưng chị cũng không nên chủ quan vì mang thai là một sự thay đổi nội tiết lớn, có thể làm nhân xơ to ra. Nếu nhân xơ nằm dưới niêm mạc mà to dần lên thì có thể gây sẩy thai hoặc đẻ non. Nếu nhân xơ nằm gần cổ tử cung, nó sẽ biến thành kẻ cản lối ra của thai nhi. Trong trường hợp này khi sinh chị phải mổ và tiện thể bóc luôn nhân xơ. Tốt nhất, khi có thai, chị nên đi khám thai ở bệnh viện để các bác sĩ theo dõi cả em bé và "kẻ ở nhờ" cho yên tâm.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    U máu
    "Tôi có cháu gái 1 tháng tuổi, cân nặng lúc sinh 3,3 kg, thai 43 tuần, đẻ nhờ phẫu thuật, khoẻ mạnh. Khi được 3 tuần, phía sau cánh tay, trên khuỷu tay cháu xuất hiện một đốm màu đỏ tươi, nổi lên (như nốt ruồi), không tròn đều, đường kính khoảng 9 mm, có lẽ không đau (vì khi ấn nhẹ vào không thấy cháu khóc). Cháu vẫn ăn ngủ bình thường, có người nói cháu bị "u máu"?...
    ...Hiện tại, gia đình tôi rất lo lắng, đặc biệt là mẹ cháu. Vậy xin hỏi cháu mắc bệnh gì? Xin cho lời khuyên".
    Trả lời:
    Theo mô tả của bạn thì đúng là cháu bị u máu, các nhà chuyên môn thường gọi là u máu thể củ (haemangiome). Đây là một bệnh lý loạn sản thành mạch, mạch máu dãn rộng khiến máu đổ đến đây nhiều, tạo thành vết đỏ to nhỏ tuỳ từng trường hợp. Bệnh thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh, và tiến triển thành 3 giai đoạn: Trẻ mới sinh thường chưa có biểu hiện gì. Khối u xuất hiện trong những tuần đầu, tiếp tục phát triển, đôi khi tới tận tháng thứ 8 mới ổn định và lui dần. Tới 6-7 tuổi thì bệnh lui hẳn.
    Hình thái và tiến triển của các u máu này rất khác nhau. Những khối u phẳng thường tiến triển chậm, không đáng lo ngại. Trái lại, những khối u nổi gồ lên sẽ tiến triển rất nhanh và cần được điều trị ngay. Thông thường, người ta chiếu tia hay tiêm chất gây xơ vào khối u. Riêng đối với các trường hợp u nằm gần khớp thì không thể chạy tia được vì sẽ gây thoái hoá khớp.
    Trường hợp của cháu bạn, vết đỏ có đường kính 9 mm là tương đối lớn, lại hơi gồ lên nên bạn cần cho cháu đi khám ngay để có hướng điều trị kịp thời. Vì u nằm gần khớp nên không thể dùng tia được. Thông thường, các bác sĩ chỉ tiến hành điều trị cho trẻ trên 6 tháng tuổi, nhưng nếu khối u phát triển nhanh trông thấy (có sự khác biệt từng tuần) thì phải tiêm thuốc gây xơ ngay. Cháu sẽ được tiêm một mũi thuốc vào khối u, gây hoại tử tại chỗ. Sau 1-2 tháng, khối u sẽ co lại và xẹp dần. Bạn có thể đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (Bệnh viện Quốc tế cũ). Chúc bạn may mắn.
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     

Chia sẻ trang này