1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những loại lan được lai giống nhiều lần.

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi trananhsang, 28/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trananhsang

    trananhsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2016
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mỗi loài lan đều phải đến tuổi trưởng thành mới bắt đầu ra hoa, nếu là lan Hồ Điệp trồng theo phương pháp gieo hạt thì khoảng 2 đến 3 năm cây mới ra hoa, còn Cattleya, Dendrobium Oncidium thì 4 đến 6 năm. Riêng với loại Dendrobium Speciosum và nhiều loại giống khác thì phải mất 9 đến 10 năm cây mới ra hoa được.

    Thời gian ra hoa của lan tách nhánh sẽ nhanh hơn so với loại lan gieo hạt, nếu bạn tách nhánh đúng, để lại 3 giả hành hoặc 3 nhánh và có cách chăm sóc tốt, đùng mùa thì nó có thể ra hoa trong ngay năm đó. Còn khi bạn để cho cây bị èo uột, không đủ trưởng thành và quá nhỏ so với kích thước của cây mẹ thì sẽ rất khó để ra hoa. Bên cạnh đó những giống lan không ưa quấy nhiễu hay chạm đến như Coelogyne, Dendrobium… nếu bạn thay chậu thì năm sau nó mới có thể ra hoa được.

    Không phải loại chậu hoa lan điệp nào cũng ra hoa cùng một mùa ví dụ vào mùa đông có loài Cymbidium nở, tuy nhiên với Cym. Ensifolium hay nhiều loài lan khác thì lại hay nở vào mùa hè thu. Có một số loài như Cattleya, Phalaenopsis nếu chăm sóc tốt thì nó có thể ra hoa bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là với những loại lan được lai giống nhiều lần. Với loại Dendrobium chỉ ra hoa ở thân cây đã mọc từ năm trước.


    [​IMG]


    Không phải loại lan hồ điệp nào cũng ra hoa cùng một mùa ví dụ vào mùa đông có loài Cymbidium nở, tuy nhiên với Cym. Ensifolium hay nhiều loài lan khác thì lại hay nở vào mùa hè thu. Có một số loài như Cattleya, Phalaenopsis nếu chăm sóc tốt thì nó có thể ra hoa bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là với những loại lan được lai giống nhiều lần. Với loại Dendrobium chỉ ra hoa ở thân cây đã mọc từ năm trước.

    Yêu cầu về nhiệt độ của mỗi lan đều khác nhau, nếu nhiệt độ của môi trường quá cao hoặc quá thấp so với yêu cầu của cây thì nó không thể nào ra hoa được, đặc biệt là nếu khoảng cách nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm không phân biệt được rõ ràng từ 10 độ F và 6 độ C thì cây cũng sẽ không ra hoa được.

    Có đến 90% cây hoa lan hồ điệp không ra hoa là bởi vì cây thiếu ánh sáng, ánh nắng và muốn cho cây ra hoa thì trước hết bạn phải giải quyết được vấn đề này. Mỗi loại cây đều có yêu cầu về ánh sáng khác nhau ví dụ với loại Vanda hay Mokara cần có rất nhiều ánh sáng vì vậy mà khi đặt nó ở ngoài trời nắng nó vẫn sống được. Còn đối với Cattlleya, Dendrobium thì có khả năng chịu ánh sáng kém Vanda, đối với Paphiopedilum thì không cần phải tạo bóng rợp.

    Khi cây dư ánh sáng, ánh nắng thì nó sẽ bị vàng vọt, có màu tím, thân và lá trở nên còi cọc, thiếu sức sống. Nếu lá có màu xanh đậm nghĩa là thiếu ánh sáng, chừng nào bạn thấy lá của lan có màu xanh hơi vàng thì đó có nghĩa là cây đủ ánh sáng. Trung bình Hồ Điệp hay Lan Hài…có khả năng chịu sáng từ 4 đến 5 giờ, với Vanda là 8 đến 10 giờ, tuy nhiên bạn cũng không được để cây ở ngoài ánh nắng vượt quá 12 giờ vì như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của chúng.

Chia sẻ trang này