1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lỗi sai rất không đáng có trong báo chí hàng ngày

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Những lỗi sai rất không đáng có trong báo chí hàng ngày

    Đoạn sau đây được trích từ bài "Tàu điện ngầm ở Nga bị đánh bom làm 40 người chết" trên vnexpress.net ngày 6/2/2002 ( http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2004/02/3B9CF6DE/).

    Tháng 12 năm ngoái, 6 người đã thiệt mạng khi một nữ phần tử đánh bom tự sát tấn công bên ngoài khách sạn National Matxcơva, cách Điện Kremlin chỉ vài trăm mét. Cảnh sát Nga buộc tội phiến quân Chechnya là tác giả của vụ khủng bố này.

    Nhận xét: Tây thì Tây hẳn, ta thì ta hẳn, sao lại nửa nạc nửa mỡ như thế này?

    Được Katjusha sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 06/02/2004
  2. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Trời thế katjusha ko biết là thời điểm hiện tại có tới 8 cách viết tên riêng tiếng nước ngoài trên báo chí Việt nam sao?
    Lộn xộn là lẽ dễ hiểu.

    Nothing's gonna change my world
  3. Thiet_Khau_Nhi

    Thiet_Khau_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác Japonica!
    Mới lị, nếu chỉ ra chỗ sai thì phải chỉ lốt thế lày:
    ---------------------
    Tháng 12 năm ngoái, 6 người đã thiệt mạng khi một nữ phần tử đánh bom tự sát tấn công bên ngoài khách sạn National Matxcơva, cách Điện Kremlin chỉ vài trăm mét. Cảnh sát Nga buộc tội phiến quân Chechnya là tác giả của vụ khủng bố này.
    ---------------------
    Phỏng ạ?
    Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch...
  4. chimainhat

    chimainhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, bác viết như vậy thì bảo sao người ta không viết National Matxcơva. Nếu như bác viết, tôi nghĩ thế nào bác cũng viết Latiolal... cho mà coi. Còn tôi thì sẽ viết Cảnh sat Ngoa, quân phiến loạn Chét ni oa...Thủ đô Moát xít cơ voa.
    Đừng giận, đùa chút chơi, tại vì bác viết kiểu đó tôi ở miền Trung phải đọc hai ba lần mới hiểu được ý bác muốn nói gì.
    Được chimainhat sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 17/02/2004
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét: Tây thì Tây hẳn, ta thì ta hẳn, sao lại nửa nạc nửa mỡ như thế này?
    -----
    Sao lại cũng nửa nạc nửa mỡ thế này?
    Thế thì chẳng nhẽ tây thì tây hẳn, mỹ thì mỹ hẳn, nhật thì nhật hẳn, ta thì ta hẳn... mới là không nửa nạc nửa mỡ à?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
    <img src=''images/emotion/icon_smile_rose.gif'' border=0 align=middle>
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 18/02/2004
  6. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod khi reply thì không trả lời vào bài của thành viên nhé. Nhắc nhở thì ok?
    Trong câu nhận xét trên thì 2 khái niệm "tây" và "ta" là tương đương nhau về giá trị, do vậy viết hoa thì viết hoa tất, viết thường thì viết thường tất. Việc viết hoa hay không thì có quy tắc chính tả, hình như có trong chương trình học ở cấp 1 hoặc cấp 2.
    Còn trong đoạn "Thế thì chẳng nhẽ tây thì tây hẳn, mỹ thì mỹ hẳn, nhật thì nhật hẳn, ta thì ta hẳn... mới là không nửa nạc nửa mỡ à?" này của em thì em lại sai rất nghiêm trọng. Mỹ, Nhật là danh từ chỉ tên riêng, luôn luôn phải viết hoa. Còn tây, ta là những danh từ chung, không nhất thiết phải viết hoa trừ khi nó đóng một vai trò ngữ pháp đặc biệt trong câu, ví dụ một số trường hợp dùng để thay thế trực tiếp danh từ riêng.
    Việc chữ "Tây" viết hoa, "ta" viết thường là do thói quen, trong một số ngữ cảnh là vẫn chấp nhận được. Còn nếu chặt chẽ thì sai vẫn là sai.
    Trong đoạn tôi viết trên đây cũng có chỗ sai, K chỉ ra được thì là giỏi.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...

    Được cuoihaymeu sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 19/02/2004
  7. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Định cãi chày cãi cối một phen thế mà vẫn không qua mặt được bác cuoihaymeu.... Thôi thì xin cảm ơn và nghiêm túc ghi nhận lời góp ý của bác
    Cũng xin bác thứ lỗi về vụ em reply vào trong bài của bác. Thật ra là do em muốn cãi nhưng sợ làm loãng chủ đề nên làm liều. Nhưng xét cho cùng thì đây là một điều rất không nên làm vì nó ảnh hưởng đến privacy của bác. Em xin hứa từ nay sẽ rút kinh nghiệm.
    Còn trong đoạn bác viết, bác sai ở chỗ em sử dụng "tây", "ta" với tư cách là hai tính từ, vậy mà bác lại gọi chúng nó là danh từ
  8. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đoạn sau đây được trích từ bài "J. Lo và Marc Anthony tổ chức hôn lễ" trên tintucvietnam.com ngày 8/6/2004 ( http://web.tintucvietnam.com/Am-Nhac/2004/6/53193.ttvn).
    Đối với Lopez, năm nay 34 tuổi, thì đây là lần thứ 3 cô bước lên xe hoa. Lần đầu tiên là vào năm 1997 với người hầu bàn Ojani Noa ; lần thứ hai là với Cris Judd năm 2001. Hôn lễ với Noa kéo dài gần 1 năm còn hôn lễ sau đó với Judd chỉ kéo dài vẻn vẹn 9 tháng.

    Nhận xét: Hôn lễ gì mà kéo dài lâu thế các bác nhỉ? Thế mà các cụ nhà ta ở quê tổ chức dài độ 3 ngày đã bị chê là tốn kém, thiếu văn minh rồi
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, thật ra phải đổi từ hôn lễ = cuộc hôn nhân
  10. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Hey!
    Ý kiến phát!
    Thà rằng các bác kêu "những lỗi ko đáng có này" xuất hiện trên báo Nhân dân hay Diễn đàn doanh nghiệp thì còn cùng nhau mà tranh luận được, đằng này các bác lôi đoạn trích từ một website .
    Hics, các website thông tin bây giờ nhan nhản khắp nơi, người cập nhật thông tin cũng cực kì đa dạng, đâu phải ai cũng là những tài năng báo chí đâu. Các bác có nhớ dân gian ta có câu "không có chó bắt mèo..." ko? Theo thiển ý của tớ thì các website điện tử sử dụng người kiểu đó đấy. Vậy sao tránh khỏi những sai sót được?!

Chia sẻ trang này