1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lưu ý khi dạy tiếng Anh giao tiếp cho trẻ nhỏ

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi tranduyhung12, 23/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranduyhung12

    tranduyhung12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trẻ nhỏ có thể học thêm một ngôn ngữ thứ hai mà không hề làm ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng, do đó mà nhiều người đã tiến hành dạy tiếng Anh cho trẻ em. Vậy để dạy bé học tiếng Anh, bạn cần lưu ý gì? Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho các bạn những điều đó.
    [​IMG]

    1. Học mà chơi, chơi mà học
    Trẻ em là tuổi hiếu động, thích vui chơi. Bạn không nên ép trẻ học mà theo kiểu “học ra học, chơi ra chơi” mà phải ***g ghép các trò chơi vào việc học của trẻ. Ví dụ như, thay vì bạn yêu cầu trẻ ghi nhớ “con mèo” là “cat”, “con chó” là “dog”, “con vịt” là “duck”, “con ong” là “bee”, … Bạn hãy cho trẻ chơi trò chơi với hình ảnh. Dưới hình ảnh con chó, bạn ghi chữ “dog”, hình ảnh con mèo bạn ghi chữ “cat”, … Vậy là mỗi khi nhìn thấy con mèo, trẻ sẽ nhớ là phải đọc là “cat”, và không bao giờ bị nhầm bởi hình ảnh có khả năng làm trẻ ghi nhớ rất tốt.

    >> bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản


    Bạn cũng nên cho trẻ nghe nói nhiều hơn là đọc viết bởi giai đoạn nhỏ, trẻ chủ yếu học bằng hình thức bắt chước người lớn. Ví dụ khi bạn nhìn thấy con gà, bạn có thể bảo “chicken kìa” thay vì bảo là “con gà kìa”. Vừa nói, bạn vừa chỉ vào con gà để cho trẻ nhìn theo.

    1. Khuyến khích trẻ đọc sách
    Đọc sách tiếng Anh là một cách giúp trẻ học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả ngay từ nhỏ. Sách tiếng Anh cho trẻ không phải là những đoạn văn, câu chuyện tiếng Anh dài mà chỉ là những câu đối thoại ngắn, hình ảnh là chủ yếu. Trẻ nhìn vào hình ảnh xuất hiện là có thể phần nào đoán biết được nội dung rồi. Bạn hãy gợi ý cho trẻ và xem trẻ tư duy như thế nào, đã nhớ được nhiều chưa. Nếu trẻ quên, hãy nhắc khéo cho trẻ.

    1. Tập cho trẻ suy nghĩ và xử lý thông tin bằng tiếng Anh
    Khi bé 3-7 tuổi, bạn cần tạo thói quen này cho bé khi dạy bé học tiếng Anh. Ví dụ như bạn cầm một quả táovà nói “what color is it?” và dạy bé cách trả lời: “It’s red”. Như vậy trẻ sẽ tư duy, màu quả cam là màu đỏ (trẻ vốn biết điều đó) – cái màu mà trẻ nhìn thấy kia – chính là red. Thế mà trẻ biết “red” là “màu đỏ”. Tương tự, bạn không nên dạy trẻ “apple” là “quả táo” mà hãy hỏi trẻ “What’s this?” và dạy trẻ trả lời “It’s apple”, như vậy trẻ sẽ biết “quả táo” chính là “apple”.

    Dạy bé học tiếng Anh là cả một quá trình nỗ lực và hợp tác của bạn và bé. Bạn hãy kiên trì và luôn ghi nhớ rằng trẻ không muốn chịu sự ép buộc phải học, bạn hãy dạy trẻ bằng việc khuyến khích và ủng hộ trẻ chứ không phải là la mắng và bắt trẻ phải ngồi vào bàn học.
  2. DanQue_12

    DanQue_12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    ở ILI có chương trình học cho em bé học hoàn toàn với giáo viên nước ngoài luôn đấy bạn. Kèm theo đó là 1 trợ giảng người Việt nữa. Học phí đang ưu đãi lớn trong hè nè.

Chia sẻ trang này