1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lưu ý khi điều trị viêm phế quản trẻ em

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi dthieu96, 12/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dthieu96

    dthieu96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2017
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Viêm phế quản cấp và mãn tính là bệnh lý đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Bệnh có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Thế nhưng các bậc làm cha mẹ đã thực sự có đầy đủ kiến thức về cách phòng cũng như chữa bệnh viêm phế quản ở trẻ em để bảo vệ con em mình một cách tốt nhất chưa? Chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé!

    1. Viêm phế quản là gì và triệu chứng của bệnh viêm phế quản trẻ em

    Viêm phế quản là viêm nhiễm đường thở dưới (hay sưng cuống phổi) bệnh chưa tấn công vào nhu mô phổi, tuy nhiên khi viêm cuống phổi thì sẽ gây triệu chứng kích thích ho nhiều và nếu không được điều trị tích cực thì có thể lan xuống nhu mô phổi dẫn đến viêm phổi.

    Thông thường viêm phế quản ở trẻ em có 3 giai đoạn: giai đoạn khởi phát, giai đoạn phát triển của bệnh và giai đoạn nguy hiểm.

    + Giai đoạn khởi phát: Ở giai đoạn này, trẻ có dấu hiệu bị sốt nhẹ, có ho khan và sổ mũi, thường trẻ sẽ bị ngạt mũi

    + Giai đoạn phát triển của bệnh:
    – Ở giai đoạn này trẻ bắt đầu có những biểu hiện như bị sốt nặng hơn, triệu chứng khò khè và thở bằng miệng.
    – Phần da bị tím tái, xanh xao
    – Bắt đầu xuất hiện rối loạn tiêu hóa (mức độ nhẹ)

    [​IMG]
    Viêm phế quản ở trẻ em gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bé
    + Giai đoạn nguy hiểm:

    – Giai đoạn này, bé liên tục bị sốt cao trên 38 độ C
    – Da xanh xao, môi và đầu ngón tay tím tái
    – Trẻ li bì, có thể hôn mê, lên cơn co giật
    – Nhịp tim trẻ đập yếu
    – Da khô, môi khô
    – Ho thành cơn kéo dài, có thể có đờm
    – Bé bắt đầu thở khò khè bằng miệng, ***g ngực hoạt động mạnh


    Khi phát hiện ra những triệu chứng trên, bạn nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ trực tiếp để tìm ra giải pháp cũng như các loại thuốc điều trị viêm phế quản hiệu quả càng sớm càng tốt.
    2. Cách điều trị viêm phế quản ở trẻ em tại nhà hiệu quả nhất


    Điều trị viêm phế quản ở trẻ cấp độ nhẹ:

    + Giữ ấm cho trẻ, đặc biệt là vùng họng
    + Nên cho trẻ uống nước ấm, không nên uống nước lạnh
    + Làm sạch họng và cuống phổi của trẻ, đừng quá lo lắng khi trẻ ho nhiều
    +Phơi quần áo của bé ở nơi khô thoáng, tránh sự xâm nhập của vi khuẩn có hại
    + Luôn giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ
    + Khi trẻ có dấu hiệu ho, khó thở, phải ngay lập tức đến gặp bác sĩ



    [​IMG]
    Bạn nên giữ ấm cho trẻ khi bị viêm phế quản

    + Cách điều trị viêm phế quản trẻ em tại nhà hiệu quả

    Cách 1: Cách chữa viêm phế quản trẻ em bằng lá diếp cá

    Nguyên liệu: 1 nắm rau diếp cá

    Cách thực hiện: Giã nát rau diếp cá. Hòa cùng với 1 nửa lý nước nóng. Uống liên tục kiên trì trong khoảng 1 tuần sẽ có tiến triển rõ rệt

    [​IMG]
    Rau diếp cá có khả năng kháng virus
    Cách 2: Điều trị viêm phế quản trẻ em tại nhà bằng tỏi và mật ong

    Công dụng: Tỏi giúp sát khuẩn, ngăn chặn sư xâm nhập của vi khuẩn có hại, có tác dụng điều trị viêm phế quản trẻ em tương đối hiệu quả

    Nguyên liệu: 300g tỏi, 450g mật ong

    Cách thực hiện: Dùng tỏi băm nhuyễn rồi cho mật ong vào. Ninh thành cao. Cho trẻ uống 2 lần/ngày. Mỗi lần uống 2 muỗng cafe.

    [​IMG]
    Tỏi giúp bạn sát khuẩn và chữa viêm phế quản




    Điều trị viêm phế quản ở trẻ em cấp độ nặng

    Khi thấy trẻ có dấu hiệu của bệnh nặng hơn: ho nhiều, thở gấp, da tím tái…. Bạn nên đưa trẻ trực tiếp đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ điều trị liệu trình phù hợp. Trong trường hợp này, các bác sĩ sẽ đưa ra những đơn thuốc kháng sinh trị dứt điểm bệnh viêm phế quản ngay nhé!

    Hi vọng với những thông tin được chia sẻ trên, các bệnh phụ huynh sẽ tích lũy cho mình thêm kiến thức để điều trị viêm phế quản cho bé nhà mình tốt nhất.

Chia sẻ trang này