1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lưu ý khi mang vớ y khoa giãn tĩnh mạch

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hanggiasoc, 15/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanggiasoc

    hanggiasoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vớ y khoa còn gọi là vớ giãn tĩnh mạch làm giảm các triệu chứng nhẹ như mỏi chân, đau nhức chân, nặng chân, phù chân...hoặc nặng là huyết khối tĩnh mạch. Dưới đây là các thông tin về loại vớ này cùng với một số lời khuyên sau sẽ giúp bạn hiểu và mang vớ đúng cách.

    [​IMG]

    1. Để có hiệu quả điều trị tốt nhất khi sử dụng vớ y khoa người dùng cần chú ý:

    Mang vớ thường xuyên liên tục mọi ngày và gỡ bỏ ra ban đêm. Nếu bạn không quen mang vớ suốt ngày thì lúc đầu mang trong ít giờ cho quen rồi sau tăng dần.

    Kiểm tra vớ có bó chặt gây đau hay kẹp vào da tại nơi miệng vớ hay không vì nó có thể làm ngắt dòng máu và có nguy cơ gây huyết khối.

    Ít nhất 1 lần trong ngày theo dõi các vấn đề dòng máu ở chân và bàn chân của bạn. Nếu thấy có dấu hiệu da bị nứt, lạnh, tái, hay tím, hoặc bị tê hay có cảm giác như kim châm kéo dài hãy nhờ bác sĩ tư vấn. Có thể bạn phải đổi vớ có kích thước và cường độ khác để giữ cho dòng máu đi xuống chân tốt hơn.

    Bệnh suy tĩnh mạch tiến triển chậm và kéo dài nhiều năm nên người bệnh cần tập thích nghi với việc mang vớ. Nên thay vớ khác sau khi sử dụng 3-6 tháng để đạt mức áp lực hiệu quả nhất

    2. Vớ y khoa nào hợp với bạn?

    - Tùy vào từng giai đoạn bệnh sẽ được định mức áp lực phù hợp

    Nếu bị nhẹ thì chỉ cần mang vớ áp lực thấp (CCL1). Nếu bị quá nặng thì ngay từ đầu có thể mang loại có áp lực cao hơn (CCL2, CCL3).

    Bác sĩ sẽ quyết định cho bạn mang loại vớ có áp lực bao nhiêu để đảm bảo có kết quả điều trị tốt nhất. nếu chỉ có cảm giác nặng chân hoặc mỏi chân về chiều mà không có bất kỳ biểu hiện gì ( như phù chân, tĩnh mạch nổi..) thì bạn có thể mang loại vớ phòng ngừa hoặc là hai loại vớ có áp lực thấp hơn CCL1, dành riêng cho người có tĩnh mạch khỏe mạnh, mang thay vớ thường.

    [​IMG]

    Cường độ của vớ y khoa đo bằng mm Hg. Các vớ cường độ thấp (10-20 mm Hg) thường dùng để đề phòng huyết khối tĩnh mạch sâu cho các phụ nữ có nguy cơ thấp, hoặc để điều trị các dãn tĩnh mạch dạng mạng nhện và phù do suy tĩnh mạch mạn tính nhẹ. Các vớ mạnh hơn (20-50 mm Hg hay lớn hơn) có thể cần đến khi bạn đã bị huyết khối tĩnh mạch sâu hay có nguy cơ cao, hoặc khi bạn bị bệnh tĩnh mạch mạn tính nặng.

    - Phù hợp kích thước vòng chân: Bạn cần thực hiện đo vòng chân để chọn kích thước vớ vì mang vớ có kích thước quá lỏng sẽ không phòng ngừa được huyết khối hoặc quá chật ngăn cản dòng máu. Bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn bán hàng đo vòng chân trước khi chọn vớ. Nếu thay đổi tình trạng cân nặng hoặc phù chân phải thay đổi kích thước vớ

    - Chất liệu vớ mềm và êm: Nên chọn vớ có bề mặt vải mềm mại, sợi đàn hồi nhẹ nhàng và thoáng khí. Các chi tiết như mép vớ dệt liên tục, gót vớ mỏng và dai tạo sự thoải mái khi mang.

    Tham khảo các sản phẩm vớ y khoa medi của Đức với giá chỉ từ 660.000đ tại hanggiasoc.vn
    Chi tiết: http://hanggiasoc.vn/dung-cu-y-te/vo-y-khoa
  2. traitimmaudo

    traitimmaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    36
    Vớ y khoa này hay quá! Ai mà đi lại nhiều dùng vớ này thì chắc sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chia sẻ trang này