1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lý do gây tái phát bệnh viêm âm đạo ở nữ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mrhao91, 13/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrhao91

    mrhao91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2013
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bệnh lý phụ khoa viêm âm đạo rất phổ biến ở chị em phụ nữ, ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu như trong quá trình chữa bệnh viêm âm đạo mà không chữa dứt điểm thì bệnh sẽ rất dễ tái phát. Như vậy những lý do nào gây ra tái phát bệnh viêm âm đạo ở nữ giới?
    [​IMG]
    - Do thói quen thực hiện vệ sinh cá nhân quá kém không được tốt sẽ gây ảnh hưởng tới âm đạo như giặt chung đồ lót với quần áo thường, phơ đồ lót tại nơi ẩm thấp, mặc quần bó với trong tư thế ngồi quá lâu,... Nên thay băng vệ sinh 4h/1 lần, rửa và vệ sinh vùng kín bằng nước sạch, rồi lau khô bằng khăn mềm, tuyệt đối không thụt rửa sâu trong âm đạo. Quần lót thì nên sử dụng chất liệu cotton và sau khi giặt thì nên chọn nơi khô thoáng để phơi.
    - Do điều trị nữa chừng khi bệnh chưa hết. Khi chị em phụ nữ khám bệnh và được bác sĩ kê toa thuốc điều trị bệnh nhưng không uống hết mà uống dở chừng, có lúc uống lúc không. Hoặc khi chữa trị một thời gian thấy các triệu chứng của bệnh thuyên giảm thì lại chủ quan không chịu đi tái khám, xét nghiệm lại. Bởi vậy thì việc điều trị chưa diệt hết nấm thì bệnh bị tái phát lại, không dứt khỏi được.
    [​IMG]
    - Do điều trị một phía không điều trị cho chồng, ******** nên bệnh lại tái phát. Tuy không có biểu hiện nhưng 15% nam giới có quan hệ với phụ nữ trong thời kỳ nhiễm nấm cảm thấy ngứa ở “cậu bé”, tỷ lệ này đặc biệt cao ở những người chưa cắt bao quy đầu. Sinh hoạt ******** khi chưa dứt bệnh có thể sẽ dẫn đến tình trạng lây nhiễm làm cho bệnh tái phát.
    - Tự ý điều trị khi chưa được bác sĩ chẩn đoán đưa ra phương pháp điều trị. Thường thì chị em phụ nữ khi phát hiện mình bị bệnh, rất ngại đến khám tại phòng khám nên tự ý điều trị theo sự mắc bảo của mọi người. Do đó khi bệnh tình càng nặng thì việc chữa trị sẽ khó khăn, khiến bệnh tái phát nhiều lần mà điều trị không dứt.
    Như vậy, khi chị em phụ nữ bị nhiễm bệnh viêm âm đạo thì nên đến khám phụ khoa và thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ và điều trị trong thời gian sẽ khỏi bệnh mà bệnh tái phát lại.
    Trích từ blog Những lý do gây tái phát bệnh viêm âm đạo ở nữ

Chia sẻ trang này