1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lý do tin tưởng M.U vô địch Premier League 2017/18

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tkdilink2017, 16/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkdilink2017

    tkdilink2017 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khả năng M.U vô địch Premier League 2017/18 là hoàn toàn có thể, dưới đây là những lý do sẽ chỉ ra điều đó.

    Mùa thứ 2 của Mourinho gắn liền với những danh hiệu

    Trong lịch sử cầm quân của Mourinho, mùa thứ hai dẫn dắt các CLB, ông đều đem về chức VĐQG. Với Porto là mùa 2003/04, Chelsea mùa 2005/06 và 2014/15 ở nhiệm kỳ 2, Inter Milan 2009/10 và Real Madrid 2011/12. Duy nhất ở Real mùa 2011/12 là vị chiến lược gia người Bồ chỉ đoạt được 1 danh hiệu trong mùa giải thứ hai. Ở các đội bóng khác, đi kèm chức VĐQG ở mùa thứ hai là các danh hiệu khác như Champions League ở Porto và Inter, Siêu cúp Anh và cúp Liên đoàn Anh ở Chelsea. “Người đặc biệt” luôn có duyên với mùa giải thứ hai mà ông dẫn dắt các CLB. Vì thế, NHM đội chủ sân Old Trafford đang hy vọng Mourinho sẽ giúp M.U vô địch Premier League 2017/18.

    [​IMG]

    Danh hiệu của Mourinho ở mùa giải thứ hai dẫn dắt các CLB

    Porto mùa 2003/04: VĐQG Bồ Đào Nha, Champions League
    Chelsea mùa 2005/06: Ngoại hạng Anh, Siêu cúp Anh
    Inter Milan mùa 2009/10: Serie A, Cúp Quốc gia Italia, Champions League
    Real Madrid mùa 2011/12: La Liga
    Chelsea mùa 2014/15: Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh

    Chiều sâu đội hình được cải thiện

    Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2017, M.U không để mất một cầu thủ quan trọng nào. Những cái tên được Mourinho đẩy khỏi Old Trafford chỉ là những cầu thủ trẻ hoặc ít được sử dụng như Wayne Rooney, Adnan Januzaj, Cameron Borthwick-Jackson, Timothy Fosu-Mensah… Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford đã đưa về những cái tên chất lượng như trung vệ Victor Lindelof, tiền vệ Nemanja Matic và tiền đạo Romelu Lukaku. Mourinho vẫn đang lên kế hoạch đưa về thêm một hoặc hai bản hợp đồng chất lượng nữa trong 2 tuần cuối cùng của phiên chợ Hè 2017, với sự có mặt của những tân binh chiều sâu đội hình của nửa đỏ thành Manchester sẽ được nâng cấp đáng kể, qua đó tăng khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League.

    Chất lượng chiều sâu đội hình của M.U đã được thể hiện ở trận gặp West Ham. Ở hàng thủ dù Luke Shaw chưa trở lại còn Lindelof không có tên trong danh sách thi đấu nhưng Quỷ đỏ vẫn bảo toàn được mành lưới trước West Ham, họ chỉ để đối thủ tung ra duy nhất một cú dứt điểm trúng đích. Ở tuyến giữa đội trưởng Michael Carrick và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước Ander Herrera đều không góp mặt một phút nào nhưng sự hòa nhập quá nhanh của tân binh Matic đã khỏa lấp sự thiếu vắng đó. Trên hàng công, Lukaku và Rashford đã chơi năng nổ và hiệu quả, Martial người vào sân từ băng ghế dự bị cũng có màn trình diễn bùng nổ. Với chiều sâu đội hình được cải thiện đáng kể, M.U đã sẵn sàng thách thức danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/18.

    Những đối thủ đều gặp vấn đề

    Dù mùa giải 2017/18 mới chỉ đi qua được một vòng, song rất nhiều vấn đề đã xuất hiện với những đối thủ trực tiếp của M.U. Tottenham không bổ sung một cầu thủ nào ở Hè 2017, điều đó khiến lối chơi của họ rất dễ bị bắt bài. Với Chelsea, đội hình của họ đang rất thiếu chiều sâu lực lượng, trận thua sốc Burnley ở vòng 1 đã nói lên điều đó. Liverpool vẫn trong tình trạng công làm thủ phá còn Arsenal vẫn chưa thể duy trì sự ổn định, những vấn đề liên quan đến tương lai của Sanchez hay Ozil cũng đang khiến HLV Wenger phải đau đầu. Trong tình cảnh hiện nay chỉ có Man City là đối thủ xứng tầm của Man đỏ trong cuộc đua đến danh hiệu Premier League 2017/18.

    Vấn đề lớn nhất mùa trước đã tìm ra lời giải

    Mùa giải vừa qua, vấn đề lớn nhất của M.U chính là khả năng ghi bàn. Quỷ đỏ đứng thứ 4 về số pha dứt điểm (591) và số cơ hội tạo ra (453) nhưng lại chỉ ghi được có 55 bàn (xếp hạng 8 trong danh sách những đội bóng có hàng công tốt nhất giải đấu). Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của họ chỉ là 9,3%. Nhưng với sự có mặt của tân binh Lukaku, Man đỏ có quyền hy vọng vào sự đột phá. Mùa giải vừa qua, chân sút người Bỉ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lên đến 22,7%, anh cũng rất nhanh và năng động để thúc đẩy các đợt tấn công mau lẹ và đa dạng hơn.

    Sự khác biệt từ sự có mặt của Lukaku đã được thể hiện ở trận gặp West Ham, chân sút 23 tuổi chỉ cần 3 lần dứt điểm trúng đích để mang về 2 bàn thắng. Pogba với sự hỗ trợ của Matic đã tập trung toàn lực vào mặt trận tấn công và cũng hiện tên trên bảng tỉ số. Rashford chơi năng nổ trong khi đó Martial với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong hơn 10 phút thi đấu đã cho thấy nỗ lực trong việc trở lại. Đánh bại West Ham 4-0, M.U có trận thắng đậm nhất ở Premier League dưới thời Mourinho. Những kỳ vọng vào một hàng công bùng nổ đã xuất hiện ngay ở vòng đấu đầu tiên. Mùa trước Quỷ đỏ sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu, nếu hàng công của họ chơi bùng nổ ở mùa giải này, chức vô địch Premier League đã ở rất gần Old Trafford.

    Tham khảo thêm tại:
    >> http://taruhanbola88.net/

Chia sẻ trang này