1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mối nguy hại mà bạn có thể gặp phải trong chuyến du lịch

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi cocsuxanh, 02/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocsuxanh

    cocsuxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến du lịch luôn mang đến cho chúng ta những trải nghiệm vô cùng thú vị và hấp dẫn nơi bạn có thể khám phá về văn hóa, kiến trúc đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên những chuyến du lịch này cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm dành cho du khách. Hãy cùng chúng tôi khám phá
    > Liên hệ mua vé máy bay giá rẻ đi đức và khám phá những địa điểm du lịch thú vị tại nơi đây

    Thức ăn đường phố

    [​IMG]

    Ẩm thực đường phố là một trong những nét đặc trưng của nhiều quốc gia Châu Á như Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam… Thưởng thức những món ăn đường phố là cách giúp du khách có thể hiểu rõ hơn về nét văn hóa bình dị trong cuộc sống đời thường của người dân. bên cạnh đó, một số du khách cũng có thể gặp rắc rối về tiêu hóa khi không quen với đồ ăn cay, nóng hay một món ăn có thành phần gây dị ứng

    Nạn trộm cướp, móc túi vặt
    [​IMG]

    trộm cắp có thể xuất hiện tại bất cứ quốc gia nào, từ những nước phát triển như Anh, Mỹ.. Đến những nước nghèo. ngoại giả một số nơi lại được xem là “điểm nóng” của vấn nạn này như các quốc gia ở châu Á, châu Phi. Để tránh bị bịn đánh cắp hỏi thăm, khách du lịch không nên mang theo quá nhiều tiền mặt và để những món đồ có giá trị ở nhiều nơi khác nhau. Nếu có đi đến những chỗ đông người như bãi biển hoặc chợ truyền thống, cần để mắt tới đồ dùng cá nhân.

    liên lạc đi lại
    [​IMG]

    Các đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á, Ai Cập, Ấn Độ có hệ thống liên lạc rất phức tạp và nghe đâu chỉ người dân bản địa mới biết lệ luật giao thông thế nào. vì vậy, bạn cần cẩn trọng khi tài xế hoặc sang đường.

    Loài bò sát có độc
    [​IMG]

    Những loài bò sát vốn dĩ đã rất đáng sợ và nếu nó có độc thì thật sự là một cơn ác mộng. Những con rắn độc thường rất phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. ngoài ra chúng chỉ tấn công để phòng vệ, chính thành ra đừng dại mà chọc tức chúng, khi đi vào rừng ở châu Á, châu Phi hay châu Úc du khách cũng nên hết sức cảnh giác.
    > Mua ve may bay di uc và bạn sẽ có thời cơ khám phá những điều tuyệt vời tại đất nước xinh đẹp phía Nam bán cầu

    Thực vật có độc
    [​IMG]
    Thầu dầu hay còn được gọi là đu đủ tía là một trong những loài thực vật chứa độc tố mạnh nhất.

    Không chỉ có động vật mà một số loài thực vật ngoại lai chứa chất độc cũng có thể gây hiểm nguy tới tính mạng. thành ra, khi đu du lịch dã ngoại, đi bộ ngoài thiên nhiên bạn nên tránh chạm vào những loại cây không thân thuộc. Chúng xuất hiện nhiều ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt như châu Á, châu Phi hay châu Úc.

    Động vật biển ăn thịt
    [​IMG]
    Cá mập trắng - sát thủ đại dương

    Nếu bạn chuẩn bị bơi trên lãnh hải có thể xuất hiện cá mập thì nên nhớ quy tắc: không bơi khi trên thân thể có vết cắt, vết thương hở bởi vì mùi máu rất thu hút lũ cá mập. dù rằng chúng loạn sắc nhưng lại có thể phản ứng rất nhanh với màu sắc tương phản, những bộ đồ bơi nhiều màu. Địa điểm có thể xuất hiện cá mập: hải phận ở yên bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

    Muỗi – loài côn trùng gây bệnh hiểm nguy

    [​IMG]


    Muỗi là loài sâu bọ gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chết người, bao gồm vi rút Zika, sốt xuất huyết – xuất hiện nhiều ở các nước nhiệt đới. Chính cho nên khi tới thăm những vùng như châu Phi, Nam Mỹ, đừng quên phun thuốc chống muỗi, tiêm chủng đề phòng chốt rét, sốt da vàng và các bệnh khác.

    Sứa, san hô
    [​IMG]

    Sứa hay san hô được nhiều du khách quan tâm và yêu thích bởi vẻ đẹp củ chúng tuy nhiên cũng có những loài sứa và san hô có khả năng gay hiểm nguy cho tính mạng của con người. Chúng sống trong vùng nước ấm của các nước nhiệt đới. Khi bơi, tránh để chúng chạm vào người. tuy nhiên, bạn cần chú ý tới các biển cảnh báo quan trọng. Một số bãi biển ở châu Phi, châu Á và châu Úc là nơi xuất hiện những sinh vật này.

    Nước uống
    [​IMG]

    Không nên uống nước trực tiếp ở các quốc gia châu Phi và châu Á bởi nước ở đây chưa xử lý sạch. Tốt nhất bạn chỉ nên dùng nước đóng chai tại siêu thị hay các cửa hàng thuận tiện.
    > Xem thêm: Liên hệ đại lý vietnam airlines để có thể đặt mua ve may bay di da nang và bạn có thể khám phá những địa danh đẹp và ấn tượng tại nơi đây

Chia sẻ trang này