1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món ăn ngon chữa viêm đại tràng hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lephat, 28/02/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lephat

    lephat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2016
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chế độ ăn uống phù hợp và khoa học cũng là một cách chữa viêm đại tràng hiệu quả, giúp giảm nhanh được các triệu chứng của bệnh, . Đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả hơn. Do đó chế độ ăn cũng đóng vài trò quan trọng . Nếu như ăn uống không hợp lý sẽ cỏ tác động xấu đến bệnh và ngược lại nếu ăn uống hợp lý, lành mạnh vừa giúp phục hồi được sức khỏe vừa hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả hơn. Sau đây là một số món ăn giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng với cách làm đơn giản có thể áp dụng ngay tại nhà. Mời mọi người cùng xem các món ăn đó là gì nhé..
    [​IMG]
    Một số món ăn hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng

    1: Chuẩn bị bạch truật, phòng phong, cam thảo, bạch thược mỗi vị 10g, rồi sau đó đem tất cả các nguyên liệu này nấu để lấy nước uống trong ngày.

    2: Chuẩn bị 5 quả đại táo, 6g gừng tươi, 10 đậu khấu, 6g ngô thù, 10g ngũ vị tử, 12g bổ cốt chỉ, rồi đem tất cả nấu nước để lấy nước uống trong ngày.

    3: Chuẩn bị 2 cái cật heo, 10g cốt toái bổ. Sau khi đã rửa sạch cật heo, rồi đem sắc thành từng miếng mỏng, Còn cốt toái bổ dùng vải thưa bọc lại, rồi cho 2 nguyên liệu này vào nồi, thêm nước và niêm gia vị vừa đủ, hầm trong 1 giời.. Một ngày như vậy ăn 1 thang, chia ra đều 2-3 lần và ăn liên tục trong 5-7 ngày sẽ có hiệu quả bất ngờ.

    4: Chuẩn bị 150g củ sen già hoặc tươi, 100 gạo tẻ, 30g đường cát trắng, sau đó làm sạch củ sen, rồi bỏ đốt và vỏ, rồi cắt thành miếng nhỏ, sau đó nấu cháo với gạo tẻ, Khi nào cháo chín thì thêm đường cát vào, Mỗi ngày ăn 1 thang có tác dụng bổ thận tráng dương và chữa viêm đại tràng hiệu quả.

    5: Chuẩn bị 50g trái vải khô, 40g hoài sơn, 30g hạt sen, 60g gạo tẻ, Đem vải khô, hoài sơn, và hạt sen đem đi giả nát, rồi sau đó nấu chúng với gạo tẻ, Mỗi ngày ăn 1 lần vào buổi tối và ăn liên tục trong 20 ngày giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng mãn tính hiệu quả.

    6: Chuẩn bị 25g đậu ván, 20g đại táo, 5g bạch thược, 5g trần bì. Sắc lấy hai nước hòa chung và chia ra uống 2 lần trong ngày. Tốt nhất là nên uống vào buổi sáng và tối..

    Ngoài ra cách chữa viêm đại tràng bằng mật lợn cũng là cách rất hay và hiệu quả, đang được nhiều người áp dụng với kết quả mang lại rất bất ngờ.

    Bệnh viêm đại tràng không nên ăn gì ?
    [​IMG]
    Ngoài ra người bệnh viêm đại tràng cũng không nên ăn những thực phẩm sau đây. Nếu không muốn bệnh ngày càng thêm trầm trọng.

    - Trong trường hợp bị tiêu chảy do bệnh viêm đại tràng, người bệnh nên tránh xa những thực phẩm có nhiều chất xơ như các loại rau sống, trái cây khô, trái cây đóng hộp. Còn nếu trai cây tươi thì nên gọt vỏ trước khi ăn.

    - Trường hợp bị táo bón do bệnh viêm đại tràng, nên cần cắt giảm chất béo, và nạp nhiều chất xơ đặc biệt là chất xơ dạng hòa tan, Người bệnh cũng nên chia nhỏ bữa ăn ra. Tốt nhất là cách 2 tiếng ăn 1 bữa.

    - Tuyệt đối tránh xa rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas và những món ăn có nhiều dầu mỡ, chiên xào, trứng, dưa cải chua..Những thực phẩm này làm người bệnh bị đầy bụng khó tiêu.

    - Hạn chế ăn những thực phẩm như sữa, các loại quả ngọt, mật ong,bánh kẹo ngọt.. Vì những thực phẩm này có nhiều lactose và sorbitol làm cho người bệnh hấp thu chất dinh dưỡng kém gây nên các hiện tường đầy bụng khó tiêu, tiêu chảy..

    Bên cạnh đó người bệnh cũng nên ăn uống đúng giời không bỏ bữa, ngoài ra người bệnh cần nên lạc quan yêu đời, giữ tinh thần cho thật thoải mái, tránh lo âu, phiền muộn. Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cũng giúp hỗ trợ bệnh viêm đại trạng tốt hơn.

    Đọc thêm: Cách chữa viêm đại tràng co thắt bằng đông y

Chia sẻ trang này