1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những món ăn tốt cho người bệnh gút không nên bỏ qua

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd19, 28/03/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laasd19

    laasd19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2016
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gút là một trong các bệnh về xương khớp khá phổ biến hiện nay, nam giới mắc bệnh nhiều hơn nữ giới. Người bệnh gút ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì nên có chế độ ăn uống hợp lý. Bởi việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày cũng góp phần làm cho bệnh thuyên giảm và việc chữa trị sẽ hiệu quả hơn. Ngược lại nếu ăn uống không hợp lý sẽ khiến cho bệnh trở nên nghiêm trọng và khó trị hơn. Sau đây, blog bài thuốc quý chúng tôi xin chia sẻ đến người bệnh một số món ăn rất tốt cho việc điều trị bệnh gút trong bài viết sau đây mà bạn không nên bỏ qua.




    Nguyên nhân gây ra bệnh gút


    Bệnh gút là một chứng viêm khớp do nồng độ acid uric trong máu tăng quá cao nên gây ra bệnh. Chất này có thể thấy trong một số thực phẩm quen thuộc với chúng ta như tạng động vật (gan, não, thận, lách), các loại các như cá trồng, cá trích, cá thu. Acid uric thường được phân hủy bên trong máu và được thải ra bên ngoài qua thận để ra nước tiểu. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn tạo ra quá nhiều acid uric hoặc thải bỏ chất này ra bên ngoài quá ít sẽ bịứ đọng lại và tăng cao. Khi acid uric trong máu tăng cao, tích lũy nhều trong máu và lắng đọng lại tạo thành những tinh thể sắc nhọn hình kim tại các khớp hoặc bao quanh các khớp gây ra triệu chứng đau đớn và viêm sưng khớp.


    Hoặc do một số tình trạng khác được gọi là giả gout cũng có tình trạng lắng đọng tinh thểở khớp nhưng không phải acid uric mà là calcium pyrophosphate dihydrate. Các triệu chứng của bệnh giả gout tượng tự như bệnh gout gây đau đớn ở khớp ngón chân cái nhưng thường gặp ở các khớp lớn nhiều hơn như khớp gối, cổ tay hoặc mắt cá chân


    [​IMG]


    Các món ăn tốt cho người bị bệnh gút


    Để làm giảm những triệu chứng đau đớn và chữa trị bệnh gút hiệu quả hơn, thì bạn nên có chế độ ăn uống hợp lý. Sau đây là một số món ăn mà người bệnh gút không thể nào bỏ qua:


    1. Món ăn từ bắp cải:


    [​IMG]


    Bắp cải là một trong các loại rau được nhiều người sử dụng tuy nhiên ít người biết là loại rau này có nhiều công dụng chữa bệnh rất tốt. Theo các nhà nghiên cứu cho rằng, trong bắp cải có chứa molybdenum và sulfur, hai hợp chất này giúp kiểm soát và thải bỏ acid uric bên ngoài rất hiệu quả, nên thường bổ sung vào thực đơn hàng ngày của người bệnh gút. Đặc biệt là bắp cải tím có chứa nhiều dưỡng chất rất tốt giúp chống viêm mạnh và làm giảm đau một cách nhanh chóng. Vì vậy, người bệnh gút nên sử dụng bắp cải tươi sống dùng để xay thành sinh tố và uống mỗi ngày. Nếu bạn không thể sử dụng nước sinh tố từ bắp cải này thì bạn có thể sử dụng để chế biến thành các món ăn như bắp cải luộc hoặc bắp cải xào, nhưng không nên nấu quá kĩ.


    Xem thêm: Bi benh gut nen an gi


    2. Món ăn từ cà tím:


    [​IMG]


    Cà tím là một thực phẩm khá quen thuộc với chúng ta. Ngoài việc chế biến thành các món ăn ngon thì còn được xem là một nguyên liệu dùng để chữa bệnh gút. Theo đông y, cà tím có nhiều tác dụng rất tốt như lợi tiểu, nhuận gan, thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, nhuận tràng, tiêu hóa... Vì vậy, người bị bệnh gút thường xuyên sử dụng cà tím trong các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể tăng cường chức năng bài tiết nước tiểu và cân bằng hàm lượng các chất cần thiết bên trong cơ thể. Không chỉ dừng lại ở đó, cà tìm còn giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh gút như đau nhức, xưng nóng ở các khớp.


    Người bệnh có thể sử dụng cà tím như sau: Khi mua nên lựa chọn cà tím chất lượng và ít bị hư hại, đem rửa sạch cắt thành từng miếng vừa ăn, củ hành cắt thành từng khúc, gằng cắt lát, tỏi bỏ vỏ. Bắc chảo lên bếp với lửa vừa và cho dầu vào, khi dầu đã nóng cho gừng và hành phi thơm, sau đó cho cà vào rồi trộn đều, cho thêm một ít nước vào, nêm nếm gia vị sao cho vừa đủ ăn. Món ăn này sẽ giúp người bệnh gút thanh niên, giải độc và lợi tiểu cho cơ thể


    3. Các món ăn từ củ cải trắng


    [​IMG]


    Trong đông y, củ cải trắng có tính mát, vị ngọt và thường được dùng để trị phong thấp, hành phong khí... Đây được xem là một loại rau củ chứa nhiều vitamin, có nhiều nước và có hàm lượng đạm purin nên rất phù hợp cho việc chữa trị bệnh gút. Có nhiều cách để sử dụng củ cải trắng, bạn có thể dùng củ cải trắng để nấu cháo, luộc chín hoặc nấu nước lá củ cải dùng như một loại trà để uống có tác dụng hỗ trợ việc điều trị bệnh gút hiệu quả hơn và cung cấp lượng vitamin cần thiết cho cơ thể.



    Trên là các món ăn tốt cho người bị bệnh gút mà bạn không nên bỏ qua. Nếu bạn hoặc người thân bạn bị bệnh gút thì hãy áp dụng các món ăn này vào bữa ăn hàng ngày để giúp cho việc chữa trị thêm hiệu quả và nhanh chóng. Sử dụng những món ăn này thường xuyên sẽ giúp làm giảm những triệu chứng khó chịu của bệnh gút như đau nhức, sưng đỏ rất tốt và an toàn. Bên cạnh đó, bệnh nhân nên thực hiện đúng những quy định của bác sĩ, uống thuốc và thường xuyên theo dõi bệnh để có thể chữa trị một cách đúng đắn và kịp thời.


    Xem thêm: Cách chữa viêm đa khớp dạng thấp bằng thuốc đông y

Chia sẻ trang này