1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Người con của Hà Tây xa quê mong muôn điều gì cho quê hương ?

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi DeutschlandvermisstVN, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nơi rồi, không biết những người Hà Tây xa quê hương có cảm xúc thế nào nhỉ? Các bạn có thể tâm sự với mọi người ở topic này được không?
    Mong được chia sẻ cùng mọi người!
  2. jeepman

    jeepman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào danh sách chỉ số đầu tư của các tỉnh trong cả nước năm 2005 thấy anh Hà Tây ở bét bảng mà đau cả cõi lòng!
    Nói hay đến mấy mà kết quả như vậy thì không hiểu mấy ổng Nãnh Đạo ấy còn dám nhìn mặt dân nữa không đây?! Có lẽ chúng ta lại fải bàn tiếp về Văn Hoá Xấu Hổ của người Việt Nam nói chung và người Hà Tây nói riêng.
  3. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    nếu tui đủ sức mạnh,nếu tui đủ ..tài năng tui sẽ bắt tay vào làm 1 điều jì đó chứ chẳng ngồi yên mà nói ko đâu!bạn muốn làm?????? cứ làm đi tui sẽ góp sức!^_^
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bảo là trở về đóng góp thì cũng khó đấy, ai người ta cho đóng góp đâu, lại fải quen biết này nọ thì mới được về đóng góp sức mình cho quê hươgn cơ .
    Như vừa rồi đài Truyền hình HT tuyển fát thanh viên, 1 cô em tớ mới hỏi xem yêu cầu thế nào để nộp hồ sơ. Ai dè họ bảo toàn con ông cháu cha cả thôi, 0 đỗ đựoc đâu, nộp vào làm j cho fí hồ sơ. Đấy, cứ thế thì sao mà khá lên được , thảo nào mà ctr của đài TH HT lúc nào cũng chán ốm, chả có cái khỉ gió j hay ho cả .
    Hồi tuyển nviên IT, mọi người cứ xui về đó làm cho gần nhà. Mới về đó xem xét tình hình xem sao, đã thấy ngán lắm rồi, toàn những cán bộ làm việc đủng đỉnh và rất chi quan cách. Mình mà may mắn đựoc vào làm ở đó, với cái fong cách thế này chắc chả bao giờ khá lên được .
    Nói chung cách HN có vài km thôi mà thấy khác lắm.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tôi hi vọng rằng sau khi đọc bài báo này bạn sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về các Bác lãnh đạo tỉnh nhà . Quốc gia nào chẳng tồn tại những thói. vh xấu . Bạn định viết cuốn "người VN xấu xí" chăng ?

    Các tỉnh "đội sổ" cải thiện năng lực cạnh tranh
    Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lần đầu tiên được công bố vào tháng 5/2005 đã làm nhiều địa phương "giật mình" vì có vị trí quá thấp. Có thể lãnh đạo địa phương đã rất nhiều lần được phản ánh về những hạn chế trong môi trường đầu tư nhưng chỉ đến khi điều tra PCI, xếp địa phương mình thấp hơn các địa phương khác, thậm chí đứng ở vị trí rất thấp trong bảng xếp hạng thì họ mới tìm cách "chữa cháy". Rất may, tất cả đều đang nỗ lực "chữa cháy" khi vượt qua được thái độ "bảo thủ" cố hữu.
    Câu chuyện từ vị trí cuối bảng xếp hạng
    Trong 42 tỉnh thành được điều tra thì Hà Tây đứng vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng. Một tỉnh nằm sát Thủ đô Hà Nội với rất nhiều lợi thế, Hà Tây được rất nhiều các doanh nghiệp đến đặt vấn đề đầu tư nhưng rồi đã phải "ngán ngẩm" khi muốn đầu tư vào đây.
    Đất đai là vấn đề gây nhiều khó khăn nhất khi đầu tư vào Hà Tây.
    Trong khi hàng loạt doanh nghiệp ở Hà Nội đổ về Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam đặt cơ sở làm ăn, kéo theo nguồn vốn hàng ngàn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động thì Hà Tây có nhiều lợi thế hơn vẫn không thể nào phát huy được nguồn lực của mình. Chính quyền các cấp Hà Tây đã không ít lần bị xem là hoạt động kém hiệu quả.
    Mọi việc có lẽ sẽ tiến triển rất chậm nếu không có bảng đánh giá PCI xếp hạng Hà Tây "đội sổ" thứ 42/42. Vị trí này, làm Hà Tây "giật mình" vì các quan chức tỉnh này vẫn cho rằng "Hà Tây tuy môi trường đầu tư kém hấp dẫn nhưng không nghĩ rằng lại thấp như vậy".
    Ngay sau cái "giật mình", Tỉnh uỷ Hà Tây đã phải ra một nghị quyết đề cập tới vị trí cuối bảng xếp hạng của mình và yêu cầu: tất cả các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh kiểm điểm làm rõ những quy định, thủ tục hành chính không phù hợp làm xấu môi trường đầu tư và sản xuất.
    Nghị quyết của Tỉnh uỷ được xem là một "tuyên ngôn" về cải cách đầu tư nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn đón nhận với thái độ chờ đợi và nghi ngờ vì đã nhiều lần Hà Tây nói nhưng chưa làm. Hiện thực hoá chủ trương, UBND tỉnh và các sở, địa phương đã được yêu cầu bắt tay ngay vào rà soát các văn bản quy định, thủ tục hành chính theo các tiêu chí của CPI.
    Hai tháng sau, Hà Tây tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, tại đây, lần đầu tiên Hà Tây công bố bản báo cáo của UBND tỉnh về thực trạng và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ở Hà Tây và đề ra những cam kết thực hiện.
    Cảm nhận được những việc làm "cầu thị" và những thay đổi chủ động chứ không còn tính chất miễn cưỡng, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã an tâm và quyết định đẩy mạnh triển khai các dự án, các ý định đầu tư kinh doanh trên đất Hà Tây.
    Hiệu quả đã chứng minh cách "chữa cháy" của Hà Tây, năm 2005, toàn tỉnh thu hút được 1.230 tỷ đồng vốn đầu tư, tăng hơn 30%; riêng vốn FDI tăng đến 80% về dự án và 260% về số vốn. Sức lan toả từ những nỗ lực của Hà Tây đang hấp dẫn nhiều nhà đầu tư lớn, mới đây Hà Tây đã cấp giấy phép cho 10 dự án với số vốn lên đến 590 triệu USD, gần bằng tổng số vốn thu hút trong 15 năm qua của tỉnh này. Trong khi đó, có một loạt các dự án khác đang chờ được vào Hà Tây với tổng số vốn hàng ngàn tỷ đồng và trăm triệu USD.
    Không chỉ chờ vào PCI
    Qua những buổi tham vấn tại các địa phương có vị trị thấp trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh năm 2005, các chuyên gia đều nhận được tinh thần hợp tác, cầu thị và không còn thái độ bảo thủ nữa.
    Tại những cuộc hội thảo "chẩn đoán" cho các địa phương như An Giang, Tiền Giang ở vị trí thấp, Bắc Ninh vị trí khá tốt... điều bất ngờ đối với các chuyên gia là không có những phản ứng từ các quan chức địa phương, các câu hỏi không hướng nhiều đến những người thực hiện điều tra, xây dựng PCI mà lại hướng đến chính những người trong cuộc. Và đây chính là cơ sở, nhu cầu để ra đời và thực hiện cuộc "cách mạng" đầu tư mạnh mẽ của các địa phương.
    Soạn: AM 648639 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Cải thiện môi trường đầu tư cần làm thường xuyên, từ những vướng mắc nhỏ nhất của DN.
    Ông Robert Webster - chuyên gia Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh nhận định rằng: phản ứng của các tỉnh đúng như mong muốn ban đầu của chúng tôi, PCI đã đóng vai trò như một tác nhân kích thích nhu cầu đổi mới môi trường kinh doanh. Các chuyên gia cũng thừa nhận, PCI được công khai tự nó đã có tác động tới các địa phương, bên cạnh đó sức mạnh dư luận từ giới truyền thông, thái độ của cộng đồng và các hiệp hội doanh nghiệp đã tạo nên một "sức ép" khiến các địa phương không thể ngồi yên mà phải lao vào "chữa cháy" và thật may, kết quả như chúng ta thấy là rất tích cực.
    Năm 2006 và những năm tiếp theo, điều tra PCI tiếp tục được thực hiện với quy mô mở rộng có thể lên đến 55 tỉnh thành. Có thể, khi bản PCI năm 2006 được công bố với những thứ hạng cao - thấp, sẽ lại tạo ra những phản ứng từ các địa phương. PCI 2006 có thể lại khởi đầu cho những kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư ở nhiều địa phương, nhất là những tỉnh thành xếp ở thứ hạng thấp.

    Đông Hiếu

Chia sẻ trang này