1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người Italia nổi tiếng

Chủ đề trong 'Italy' bởi SATHUKHONGVOTINH, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Bác có bài nào viết về Berlussconi ko post em với!
  2. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác bactinhlang đã tìm lại cái này!
    Michelangelo - người con vĩ đại của thành Florence thời Phục Hưng
    Các bạn chắc hẳn đã từng biết đến Văn hoá Phục Hưng (Renaissance) - 1 phong trào văn hoá vô cùng nổi tiếng của Châu Âu diễn ra vào thế kỷ 14 . Nếu chúng ta tra trong từ điển thì Renaissance có nghĩa là sự tái sinh , nhằm ám chỉ về sự phục hưng của văn hoá cổ điển , 1 sự trở về ngọt ngào với tinh hoa của Hy Lạp và La Mã xưa . Nhưng văn hoá Phục Hưng ko chỉ đơn thuần là như thế , diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử Tây Âu có nhiều sự kiện quan trọng : các phát minh khoa học lớn - kỹ thuật in ấn , nghề đúc súng đạn , nghề nấu thép ...... , thời kỳ của những phát kiến địa lý vĩ đại - cuộc thám hiểm tìm ra Châu Mĩ của Colombo (1492) , cuộc thám hiểm đường biển vòng qua Châu Phi tới Ấn Độ của Vasco Da Gama (1497), chuyến đi vòng quanh thế giới của Ferdinand Magellan (1519) .......; và đây cũng là thời kỳ diễn ra những cuộc cải cách tôn giáo hết sức mạnh mẽ ..... nên nó còn mang những nội dung hết sức mới mẻ và cả 1 ý thức giai cấp mới nữa - giai cấp tư sản .....Phong trào văn hoá Phục Hưng diễn ra đầu tiên ở Italia vì ở đây từ thế kỷ 14 đã xuất hiện nhiều thành thị tự do và phát triển như những quốc gia riêng biệt như Florence (Firenze) , Venice (Venezia) , Milan .... Sau cuộc chiến tranh Pháp - Ý thì nó mới truyền sang Pháp và dần dần lan sang các nước khác ở Tây Âu và Trung Âu như Hà Lan , Anh , Đức , Thụy Sĩ , Tiệp ....Thành tựu rực rỡ nhất của văn hoá Phục Hưng là văn học và nghệ thuật , trong đó trên lĩnh vực nghệ thuật những cái tên như Leonardo da Vinci (1452 - 1519), Michelangelo (1475 -1564) , Raphael (1483 -1520) của Ý , Rembrandt (1606 - 1669) của Hà Lan là nổi bật và được nhắc đến nhiều nhất ....
    Hôm nay , xin được chia sẻ với các bạn ít nhiều thông tin về Michelangelo - 1 bậc thiên tài mà cách đây khá lâu tôi mới chỉ biết đến qua bức tượng David rất nổi tiếng của ông .......
    Michelangelo tên đầy đủ là Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni , sinh ngày 6/3/1475 tại 1 ngôi làng nhỏ có tên là Caprese thuộc vùng Tuscany , gần thành phố Florence ngày nay . Với tư cách là 1 nhà điêu khắc , 1 họa sĩ , 1 kiến trúc sư và cả là 1 nhà thơ , ông đã được nhiều người đánh giá là 1 trong số những nghệ sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại . Thật hiếm có người nghệ sĩ nào lại sáng tác nhiều mà lại toàn là những kiệt tác - sử dụng các công cụ trên nhiều loại "chất liệu" khác nhau như ông . Sống 1 cuộc đời khắc khổ nhưng cương trực , thẳng thắn...thiên tài của ông đã đưa nghệ thuật thời Phục Hưng đạt đến mức độ tuyệt mỹ ........Dù ko sinh ra ở Florence nhưng Michelangelo luôn tự coi mình như là 1 "Người con của thành Florence" , chính những năm sống ở thành phố này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời sáng tác nghệ thuật sau này của ông .
    Sau khi Michelangelo chào đời được ít lâu , cha ông - Ludovico Buonarroti đã đưa cả gia đình trở lại Florence sinh sống . Mẹ của Michelangelo - bà Francesca Neri vốn là 1 người phụ nữ hay ốm đau bệnh tật , vì vậy ngay từ khi còn nhỏ , Michelangelo chủ yếu sống với người bảo mẫu của mình trong 1 gia đình làm nghề cắt đá . Năm Michelangelo lên 6 thì bà Neri qua đời , sự thiếu chăm sóc của người mẹ sinh thành đã khiến cho Michelangelo trở nên lầm lì , ít nói , rất dễ nhạy cảm và ko mấy cởi mở với mọi người xung quanh . Sau đó Michelangelo được cha cho theo học 1 lớp tiếng Latin với sự kỳ vọng sẽ trở thành 1 thương gia thành đạt , giúp tạo dựng lại danh tiếng cho gia đình Buonarroti . Nhưng đến năm 13 tuổi , Michelangelo lại xin cha cho phép được theo học hội hoạ của Domenico Ghirlandaio - 1 họa sĩ rất nổi tiếng của Florence khi đó , trước mong muốn mãnh liệt của cậu con trai , ông Ludovico đành phải đồng ý . Sau 1 năm học về nghệ thuật bích họa , Michelangelo chuyển tới học điêu khắc trong các lớp học được mở ra ở những khu vườn của dòng họ Medici - 1 dòng họ quyền quý và có thế lực vào loại bậc nhất của Florence thời bấy giờ . Và rồi Michelangelo nhanh chóng được mời vào tư gia của gia đình Medici , tại đây cậu thanh niên chưa đầy 16 tuổi này đã được nói chuyện với những bậc nhân sĩ nổi tiếng cũng như với những người chủ trẻ tuổi của gia đình Medici mà 2 trong số đó là - Giovanni và Giulio de'''' Medici , sau này đã trở thành Giáo Hoàng - Leo X và Clement VII .....Rất nhiều người đã cho rằng trong thời gian này , Michelangelo đã có tình cảm sâu đậm với Contessina de'''' Medici - người con gái nhỏ tuổi , xinh xắn nhất trong gia đình Medici , nhưng có lẽ sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến mối tình này sớm đi vào ngõ cụt . Đây cũng là quãng thời gian mà Michelangelo đã hoàn thành 2 tác phẩm đầu tay của mình , đó là 2 bức chạm nổi có tên "Battle of the Centaurs" và "Madonna of the Stairs" (1489 - 1492) - tôi tạm dịch là "Trận chiến của những quái vật" và "Đức Mẹ trên bậc thang" .
    Đến năm 1492 , người bảo trợ cho Michelangelo là Lorenzo de'''' Medici qua đời , gia đình quyền quý này sau đó đã trải qua nhiều sóng gió và cuối cùng đã bị trục xuất ra khỏi Florence . Năm 1494 , Michelangelo theo gia đình Medici đến Bologna , ở đây được 1 năm - thực hiện 1 vài tác phẩm điêu khắc cho nhà thờ San Domenico cũng như đọc thêm về các tác gia như Dante và Petrarch , thì ông lại khăn gói tới Rome .....Tại Rome , nhờ thư giới thiệu của gia đình Medici , Michelangelo đã được đón tiếp bởi Hồng Y Giáo chủ Raffaele Riario - 1 người có giàu có và nhiều quyền lực thứ 2 ở Rome chỉ sau Giáo Hoàng . Vì vậy ở đây , ông có nhiều điều kiện để nghiên cứu những bức tượng , những di vật cũ của người La Mã xưa . Rồi ông cũng sớm cho ra lò bức tượng chạm trổ có kích thước lớn đầu tiên , đó là bức Bacchus (1496 - 1498) - tạm dịch là "Thần rượu nho" . Cũng trong thời gian này , Michelangelo đã hoàn thành bức tượng làm bằng đá cẩm thạch có tên là Pietà (1498 - 1500) - hiện nguyên bản vẫn được đặt tại toà pháp đình của thánh Peter ở Vatican (Basilica di San Pietro) . Đây là 1 trong số những tác phẩm cực kỳ nổi tiếng - thậm chí có cả 1 truyền thuyết về việc chọn đá rất công phu và cầu kỳ của Michelangelo, nó cũng là tác phẩm đầu tiên đánh dấu tài năng thiên bẩm của ông trước các nghệ sĩ thời Phục Hưng .
    Năm 1501 , Michelangelo được Hồng Y giáo chủ Francesco Piccolomini giao nhiệm vụ tạc 15 bức tượng cho bệ thờ Piccolomini ở Sienna , nhưng với tính cách bất thường hay thấy ở những nghệ sĩ tài năng , Michelangelo chỉ hoàn thành có 4 bức . Sau đó nhờ có sự can thiệp của Piero Soderini - người đứng đầu của chính quyền mới thành lập ở Florence khi đó , nên ông đã ko phải làm phần công việc còn lại . Để cảm ơn Soderini , Michelangelo đã nhận lời tạc bức tượng David cho thánh đường của thành phố Florence quê hương . Cũng cần nói thêm là khối đá cẩm thạch được dùng để tạc bức tượng này đã được khai thác và sử dụng trước đó gần 40 năm bởi nhà điêu khắc Agostino di Duccio . Do đó rất nhiều người đã ngạc nhiên khi Michelangelo chọn nó làm vật liệu cho tác phẩm bất hủ của mình . Sau 3 năm lao động cật lực (1501 - 1504) , cuối cùng Michelangelo đã hoàn thành bức tượng đá cẩm thạch khổng lồ David (cao tới 4,34m) - hiện nguyên bản đang được đặt tại gallery Accademia ở Florence . Người anh hùng trong kinh Cựu Ước - David đã được miêu tả như 1 chàng trai khoả thân khoẻ khoắn , mang đầy chất nam tính , rất tập trung và luôn sẵn sàng chiến đấu .......David đã trở thành biểu tượng của Florence và cũng là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất của Michelangelo . Cho tới tận ngày nay , David vẫn tượng trưng cho vẻ đẹp chuẩn mực của tất cả đàn ông trên toàn thế giới . Và có lẽ khi ngắm nhìn tuyệt tác này dù chỉ là qua Web , chúng ta chỉ còn biết nghiêng mình cảm phục trước óc sáng tạo tuyệt vời của Michelangelo mà thôi .......
    Bất cứ du khách nào đến Rome thì ngoài đấu trường La Mã Colosseum ra , còn có 1 nơi cũng thuộc diện must-see đó là thánh đường Sistine ở Vatican . Thánh đường Sistine tương đối nhỏ (so với nhà thờ Thánh Peter ngay bên cạnh , nằm tại trung tâm Vatican) , chiều dài chỉ khoảng 40m , chiều ngang 13.5m và chiều cao khoảng 20m , đây là kích thước được người ta xây dựng theo "chuẩn" của thánh đường Jerusalem nổi tiếng được viết trong Kinh Thánh . "Nhỏ" về kích thước nhưng lại "khổng lồ" về giá trị văn hoá và nghệ thuật , bước chân vào nơi đây , đứng trước những họa phẩm được đính xung quanh tường và trên vòm trần , du khách hầu như chỉ còn cách sững sờ - mắt chữ o mồm chữ a trước kỳ công tuyệt vời của 1 thiên tài thời Phục Hưng . Giáo Hoàng Jean Paul II đã từng nhận xét : "Hình như Michelangelo đã tự thả hồn theo sự hướng dẫn của những lời gợi ý của Chúa ,để sáng tác theo lối diễn tả độc đáo của ông về những nét tuyệt đẹp của con người mà Chúa đã sáng tạo ra người Nam và người Nữ !!!!" .
    Tháng 4 - 1508 , Giáo Hoàng ****** đệ nhị đã mời Michel đến Rome và đề nghị Michel phụ trách việc vẽ những bức bích họa trên trần thánh đường Sistine để thay thế những bức cũ , nhằm diễn tả hết ý nghĩa của những "hoạt cảnh" trong Kinh Thánh mà Ngài vô cùng tâm đắc . Cần nói thêm rằng : Sistine là 1 nơi tôn nghiêm trong hệ thống nhà thờ của Thiên chúa giáo , nó được coi là nơi dành riêng cho Giáo Hoàng và mỗi khi Giáo Hoàng qua đời , các Hồng Y từ khắp nơi sẽ tụ tập tại đây hội họp để bỏ phiếu bầu ra Giáo Hoàng mới . Tầm quan trọng của công việc đã làm Michel lúc đầu phải từ chối , nhưng sự thuyết phục khéo léo của ****** II khiến Michel phải đổi ý . Và thế là 1 dự án vĩ đại đã ra đời . Phải mất tới hơn 4 năm sau (10/1512), dự án mới hoàn thành . Tổng cộng Michel đã phải vẽ tới hơn 400 hình vẽ đều có kích thước xấp xỉ với thực tế trên trần thánh đường Sistine , 1 công việc quá ư là vất vả đối với 1 con người bằng xương bằng thịt - các bạn hãy hình dung mình phải ngửa mặt lên trời trong 4 năm mà xem , nó vất vả đến nỗi sau khi hoàn thành tác phẩm , Michel dù mới chỉ 37 tuổi nhưng mặt mũi và dáng dấp trông không khác gì 1 ông già 60 , rất nhiều người bạn đã không thể nhận ra ông vì ông khác trước đó 4 năm nhiều quá . Về mặt kỹ thuật và cách bố cục , tôi xin phép được dành cho giới chuyên nghiệp , nhưng điều dễ nhận ra nhất đối với 1 người bình thường như tôi là sự "rõ ràng" trong cách thể hiện nội dung của từng nhóm tranh , Michel phân ra từng "khung tranh" một , mỗi "khung tranh" nêu lên 1 ý nghĩa riêng nhằm phác họa cho từng hoạt cảnh trong Kinh Thánh về sự hình thành Người Nam , Người Nữ và Vũ trụ .
    nguồn ACM.VN
  3. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Donatello - nhà điêu khắc đại tài
    Những ai có đôi chút hiểu biết về đất nước và văn hóa Italia sẽ không thể quên những công trình điêu khắc tuyệt vời của Donatello, con người luôn đầy ắp nhiệt huyết và sự sáng tạo. Donatello sinh năm 1386 tại thành phố Firenze và đó thực sự là may mắn lớn nhất trong đời ông bởi Firenze khi đó là trung tâm văn hóa, khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật của không chỉ Italia mà còn của cả châu Âu. Nghệ sỹ khắp nơi tuôn về Firenze với hy vọng được các nhà quý tộc của thành phố yêu nghệ thuật này tiếp nhận. Với Donatello, chỉ môi trường thuận lợi chưa là sự đảm bảo. Trên thực tế, ông đã phải trải qua những khó khăn và sự khổ luyện rất cực nhọc.
    Năm 1406, khi mới 20 tuổi, Donatello đã có may mắn được tham gia trang trí cho nhà nguyện Santa Maria Del Fiore cùng Nanni Di Banco. Đây là công trình rất phức tạp đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cũng như thái độ làm việc cầu thị. Nanni Di Banco khi đó đã là một nhà điêu khắc rất nổi tiếng, ông yêu cầu ở Donatello sự tuyệt bích trong công việc.
    Khi chọn Donatello làm phụ tá, Nanni đã nghĩ thầm: ?oChàng trai trẻ này sẽ có một tương lai huy hoàng.?, dù vậy ông vẫn luôn nhắc nhở Donatello phải thận trọng và khiêm tốn. Chính nhờ quá trình trui rèn và học hỏi bên cạnh người thày Di Banco, Donatello chững chạc hơn rất nhiều. Các tác phẩm của ông về sau không chỉ thể hiện óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo mà còn cho thấy trách nhiệm nghề nghiệp rất cao. Trong sự nghiệp của mình, Donatello tập trung chủ yếu vào việc sáng tác phù điêu và đúc tượng. Các tác phẩm của ông xoay quanh đề tài tôn giáo ?" đề tài phổ biến khi đó nhưng những nét tươi mới luôn làm nghệ thuật của Donatello có những sự khác biệt đáng kể. Người ta thấy những bức phù điêu thánh Mac, Madona Cherubin, Madona Orlandini, Hạ thánh giá, Lời phán bảo ? không đơn thuần là những điển tích trong kinh thánh mà ở đó có những nét rất gần gụi, rất đời thường.
    Tác phẩm Gattamelata nổi tiếng được đúc bằng đồng
    Donatello còn rất xuất sắc với nghệ thuật đúc đồng. Tại quảng trường Santo ở Firenze, ngày nay, bức tượng đồng Gattamelata vẫn sừng sững vượt qua mọi thử thách của thời gian. Người anh hùng Gattamelata ngồi thắng, vững chãi trên lưng ngựa trong bộ áo giáp của người La mã vẫn sẵn sàng tiêu diệt mọi kẻ thù. Ngoài ra, cũng không thể không nhắc đến bộ phù điêu bằng đồng ?oThiên thần âm nhạc? được thực hiện từ năm 1446 đến năm 1450. Trong đó, miêu tả bốn vị thần mỗi người chơi một nhạc cụ khác nhau với dáng điệu khác nhau đang cùng tấu lên những cung nhạc du dương làm say đắm lòng người. Những bức phù điêu này hiện vẫn còn được đặt tại nhà thờ thánh Antonio ở Firenze.
    Các tác phẩm của Donatello đều rất khỏe khoắn với những nét chạm dứt khoát mà tinh tế. Chính Michelangelo đã thừa nhận ông đã học hỏi rất nhiều ở nghệ thuật của Donatello. Và không chỉ Michel mà cả một lớp những nghệ sỹ Leonardo Di Vinci, Botticelli, Rafael? đã tôn Donatello là thầy, là người mở ra thời kỳ phục hưng ?" thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật Italia và châu Âu.
    Nguồn ACM.VN
  4. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Giorgio Armani - Nhà tạo mẫu tỉ phú
    Đó là một trong những nhà tạo mẫu thành công nhất thế giới. Không chỉ vậy, ông còn là một doanh nhân rất giàu có với thương hiệu ?oArmani? lừng danh.
    Các ngôi sao bậc nhất của làng điện ảnh Hollywood, các nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng... đều diện trang phục do ông thiết kế. Nhờ bán các sản phẩm quần áo mang thương hiệu ?oArmani? mà Giorgio Armani đã sở hữu nhiều tài sản khổng lồ. Chính vì vậy mà người ta cũng không lấy gì làm quá ngạc nhiên khi biết nhà tạo mẫu tài ba này đã đầu tư một lúc vào nhiều bất động sản. Mới đây nhất ông đã cùng với một đối tác Arập Xêút đầu tư 14 khách sạn cao cấp tại nhiều nơi trên thế giới.
    Giorgio Armani là người Italia, sinh ngày 11/7/1934 tại thành phố Piacenza. Tốt nghiệp phổ thông, Giorgio theo học y khoa tại một trường đại học tổng hợp nhưng ông đã nhanh chóng bỏ dở vì không cảm thấy hứng thú với tương lai của nghề bác sĩ.
    Giorgio Armani quay ra đi làm. Chỗ làm việc đầu tiên của ông là một quầy bán quần áo nam tại một Trung tâm thương mại La Rinascente lớn nhất nhì Milano - thành phố trung tâm của các làn sóng mốt thời trang của cả châu Âu. Đây là nơi tụ họp của rất nhiều nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới. Các mốt quần áo, giày dép mới nhất xuất hiện lần đầu tiên từ thành phố này. Và từ đây cuộc đời của Giorgio Armani gắn liền với thế giới thời trang như một định mệnh.
    Khi làm nhân viên bán hàng, Giorgio đã biết để ý tới nhu cầu của khách hàng. Loại người nào thì hợp với đồ gì. Tuy vậy ông vẫn chỉ là một người bán hàng thuần túy. Sau đó Giorgio Armani được chuyển sang làm tại bộ phận trang trí hàng bày mẫu của quầy hàng quần áo. Tài năng về nghệ thuật của ông được phát hiện từ đó. Ông càng ngày càng cảm thấy đam mê với nghiệp tạo mốt và đã có điều kiện thể hiện khả năng bẩm sinh của mình.
    Từ 1964 đến 1970, Giorgio Armani được chuyển sang làm tại bộ phận thiết kế mẫu với tư cách là một nhà thiết kế trang phục nam. Suốt trong thời này, Giorgio Armani vẫn chỉ là một con người thuần tuý của nghệ thuật sáng tạo. Ông chưa hề quan tâm đến các vấn đề kinh doanh mà chỉ miệt mài thử nghiệm nghiên cứu hết kiểu quần áo này đến mốt váy kia.
    Nhất nghệ tinh
    Những đòi hỏi tự do rất cao của một con người lao động trong lĩnh vực có tính nghệ thuật sáng tạo rất cao này đã buộc ông phải quyết định một cách dũng cảm nhưng tất yếu. Giorgio Armani bỏ việc làm công ăn lương cho hãng và hành nghề tự do từ năm 1970. Ông vẫn chỉ chuyên thiết kế thời trang cho nhiều nhà may, cho nhiều hãng khác nhau. Các thiết kế mẫu thời trang của Giorgio Armani ngày càng được chú ý và thu hút khách hàng. Thế nhưng ông vẫn không hề có một thương hiệu riêng cho các sáng tạo của mình. Kể cả một văn phòng làm việc riêng ông cũng không có. Giorgio Armani thiết kế tại nhà, ai đặt hàng thì làm.
    Mãi đến năm 1975, khi điều kiện đã chín muồi, Giorgio Armani cùng với người bạn Galeotti thành lập một công ty tạo mẫu riêng mang tên Designstudio Giorgio Armani. Từ lúc này ông không chỉ là một nhà tạo mẫu mà còn là một nhà doanh nghiệp. Giorgio Armani thiết kế và sáng tạo các mẫu quần áo thời trang và tự đi tiếp thị bán lại cho các hãng sản xuất và bán quần áo, trang phục. Không những thế ông còn chủ động thuê thợ cắt may trực tiếp các sản phẩm để bán cho các cá nhân.
    Trong số những cá nhân nhận đặt hàng của nhà tạo mẫu Giorgio Armani, có rất nhiều người nổi tiếng. Nhiều diễn viên, minh tinh màn bạc, các ca sĩ, nghệ sĩ đã đến đặt và mua trang phục trực tiếp của Giorgio Armani và dường như những người đến sau lại còn nổi tiếng hơn người đến trước. Công ty của Giorgio Armani đã làm ăn rất phát đạt và đạt được những kết quả kinh doanh thần kỳ. Hàng của công ty đã trở thành một thứ hàng hiệu sang trọng và sành điệu cho rất nhiều đối tượng khách hàng.
    Từ đầu những năm 80, tên tuổi của Giorgio Armani đã được biết đến rất nhiều trong làng tạo mốt và trang phục quốc tế. Năm 1981, Giorgio Armani mở hẳn một dây chuyền may mang tên ?oEmporio Armani?. Bên cạnh đó, ông cũng đồng thời mở các shops thời trang mang tên Emporio Armani. Vậy là Giorgio Armani có trong tay cả một hệ thống dây chuyền khép kín.
    Nhiều người nói rằng ông ?oăn cả gốc lẫn ngọn?. Không chỉ thiết kế và sáng tạo mẫu mà ông còn quảng cáo giới thiệu mẫu mới, ông tự sản xuất, may các sản phẩm và cũng tự tiêu thụ, bán lẻ trực tiếp tại hệ thống các cửa hàng thời trang riêng của mình. Như vậy, lợi nhuận ông thu được lại càng nhiều, bởi ông không chỉ độc quyền với các sản phẩm của mình mà còn có khả năng tự tổ chức kinh doanh tuyệt vời.
    Tiếp theo thành công ban đầu, Giorgio Armani còn xây dựng nhiều xưởng may riêng như Giorgio Armani Neve, Giorgio Armani Golf. Tổng cộng ông đang có tất cả 13 xưởng sản xuất như vậy với các dây chuyền dệt may và sản xuất hàng trang sức hiện đại nhất. Giorgio Armani hiện có trong tay tới 2.000 cửa hàng (shop) thời trang. Ông kinh doanh nhiều loại quần áo, đồ lót phụ nữ, trang phục nam, hàng trang sức cao cấp. Tổng doanh số hàng năm của hệ thống các cửa hàng này luôn vượt trên 1 tỉ USD.
    Năm 2000, Giorgio Armani được trao giải ?oNhà thiết kế tạo mẫu thành công nhất thế giới?. Cũng năm này người ta cũng công bố thu nhập cá nhân của nhà tạo mẫu nổi tiếng này năm 1999 là 135 triệu USD. Đúng là ?onhất nghệ tinh, nhất thân vinh?. Cho đến thời điểm này Giorgio Armani vẫn chưa có các dự án kinh doanh đầu tư gì khác ngoài quần áo mốt thời trang. Không một nhà tạo mẫu nào lại có thể thành công và thu nhập được nhiều như Giorgio Armani.
    Sáng tạo với phong cách riêng
    Bí quyết thành công trong kinh doanh của Giorgio Armani trước hết là các sản phẩm sáng tạo của ông rất gần gũi với thực tế. Đây chính là điểm đã tạo nên phong cách riêng trong các mẫu mã của Giorgio Armani khi so với các nhà tạo mẫu khác. Chính vì vậy mà hàng của Giorgio Armani thu hút được sự quan tâm của rất đông khách hàng. Các nhà chuyên môn nhận xét thời trang do Giorgio Armani thiết kế rất lịch sự, trang trọng, rất thể thao nhưng lại không gây chú ý, quá lộ liễu. Nhưng vì thế mà hàng thời trang hiệu Armani được coi là loại bền lâu với thời gian. Có người đã gọi thời trang của Giorgio Armani là thời trang vĩnh cửu về thời gian.
    Để được những nhận xét đó thì Giorgio Armani cũng cần có những chiến lược quảng cáo, xây dựng thương hiệu rất bền bỉ và công phu. Không hề có ý định chỉ thiết kế cho một số người nổi tiếng như các nhà tạo mẫu khác hay làm. Thế nhưng Giorgio Armani lại hết sức chú ý tranh thủ sự thừa nhận và ngưỡng mộ sản phẩm hiệu Armani của những đối tượng này. Giorgio Armani đã nhận thấy hiệu quả quảng cáo và tác dụng nâng cáo giá trị thương hiệu đã lên rất cao nhờ đó. Giorgio Armani cũng rất khéo léo và tài tình khi ?obắn? được các tin về việc những nhân vật nổi tiếng sử dụng đồ của mình không phải chỉ lúc đi diễn mà trước hết là trong cuộc sống đời thường. Chính điều này đã tạo một thiện cảm rất lớn ở nhiều đối tượng khách hàng.
    Sản phẩm sáng tạo của Giorgio Armani rất chú ý tới giới trẻ nhưng lại không chỉ là dành cho mỗi giới trẻ. Đó chính là bí quyết trong phong cách sáng tạo trang phục của Giorgio Armani. Đã có nhiều người đặt cho Giorgio Armani biệt danh ?oNhà thiết kế thời trang không màu sắc?. Quả vậy, rất hiếm khi người ta thấy những màu sắc sặc sỡ trong sản phẩm của Armani. Các màu xám, nâu nhạt thường là các gam chủ đạo thường thấy ở hàng hiệu nổi tiếng này. Giorgio Armani đã rất nổi danh khi được coi là người phát minh ra gam màu độc nhất vô nhị khi tung ra các sản phảm quần áo kết hợp giữa màu tro và màu be.
    Quan điểm và phong cách nghệ thuật sáng tạo của Giorgio Armani vì vậy có vẻ rất gần gũi với gu của các doanh nhân và các chính khách trẻ. Vừa sang trọng lịch sự nhưng lại vừa rất thể thao và hấp dẫn. Đó cũng chính là công thức tạo ra vẻ đẹp vĩnh cữu, tính vô hạn về mặt thời gian của những mẫu trang phục mà Armani muốn tung ra thị trường.
    Khai thác lợi thế kinh doanh
    Sáng tạo trong thiết kế bao nhiêu, Giorgio Armani cũng nhanh nhạy trong kinh doanh bấy nhiêu. Ông tham gia gần như tất cả các chương trình triển lãm trang phục lớn. Ngoài ra, Giorgio Armani còn tự tổ chức nhiều buổi trình diễn thời trang của riêng mình với phong cách không thể nhầm lẫn.
    Công chúng đã từng được chứng kiến những show trình diễn thời trang qui mô và hoành tráng của ông tại Paris, New York hay Milano. Để thu hút sự chú ý, Giorgio Armani đã mời rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tham gia các show thời trang của mình như Sofia Loren, Robert de Niro, Spike Lee, Mark Wahlberg... và rất nhiều các nhân vật tên tuổi khác.
    Giorgio Armani là một nhà tạo mẫu không chỉ nổi tiếng mà còn nhiều ảnh hưởng trong giới doanh nhân. Và Giorgio Armani cũng đã biết khai thác các lợi thế này. Chẳng hạn ông đã ký kết hợp tác với hãng ô tô nổi tiếng Mercedes để được sự tài trợ mỗi khi tổ chức tuần lễ ?oThời trang Armani? ở nhiều nơi trên thế giới.
    Hiện có tất cả 12 thành phố là trung tâm thời trang quan trọng nhất thì cả 12 nơi đều có một trung tâm thời trang của Giorgio Armani. Điều đó không có gì là ngạc nhiên. Nhưng điểm đáng chú ý là kèm theo mỗi trung tâm thời trang là Giorgio Armani có cả một hệ thống bán hàng quần áo, bán hàng lưu niệm và dịch vụ cà phê, nhà hàng của riêng mình.
    Dù ở Francisco, ở Paris hay ở Tokyo hoặc Sao Paulo thì người ta vẫn được thưởng thức những tách cà phê Italia chính hiệu mang đậm phong cách riêng của Giorgio Armani. Khách đến dự trình diễn thời trang không mấy khi về tay không. Ngoài quần áo hiệu Armani, họ còn đem về một vài chiếc đĩa nhạc CD, những đồ lưu niệm xinh xắn mà sang trọng với biểu tượng logo của Armani.
    Tất cả các hệ thống trung tâm thời trang-bán hàng-dịch vụ ăn uống trên là những cỗ máy kinh doanh quan trọng bậc nhất của Giorgio Armani. Lại một lần nữa Giorgio Armani được gọi là doanh nhân có tài ăn cả gốc lẫn ngọn. Để làm được điều đó và duy trì hoạt động và phát triển qua nhiều năm, Giorgio đã phải lao động miệt mài không nghỉ. Ông không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn chứng tỏ tài năng tổ chức và quản lý kinh doanh rất tuyệt vời của mình.
    Bước sang tuổi 70 nhưng Giorgio Armani chưa hề tính đến chuyện nghỉ ngơi. Ông vẫn còn nhiều tham vọng và đã tính những bước đi xa hơn nữa. Trong năm 2004, nhà tạo mẫu giàu có Giorgio Armani đã quyết định mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh của mình. Gần 1 tỉ USD đã được bỏ ra để đầu tư vào 14 khách sạn và khu nhà nghỉ nổi tiếng ở London, Milano, Dubai, Tokyo và Thượng Hải.
    Theo tính toán chiến lược của ông, tất cả các địa điểm đầu tư trên không chỉ đem lại lợi nhuận từ kinh doanh khách sạn mà còn là những địa chỉ lí tưởng để quảng bá và gia tăng giá trị của thương hiệu trang phục Armani lừng lẫy của mình.
    Hà Linh
  5. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Silvio Berlusconi - Người đàn ông của sự thành công
    Người Italia có thể đi shopping vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật ở các siêu thị, nghỉ ngơi giải trí ở nhà, đọc báo,? trước khi bật các kênh truyền hình để xem AC Milan thi đấu, tất cả các dịch vụ này đều được cung cấp bởi chính Thủ tướng của họ. Silvio Berlusconi là người đứng đầu tất cả các tập đoàn báo chí, truyền hình, kênh phát thanh, điện ảnh, quảng cáo, bảo hiểm, thực phẩm, xây dựng và tất nhiên là cả?bóng đá. Theo nhiều người Italia thì sự thành công rực rỡ trên thương trường đã chứng tỏ năng lực hiển nhiên của Berlusconi ?" Đó là lý do tại sao họ lại bầu ông vào vị trí người đứng đầu đất nước.
    Sinh ngày 29/09/1936 trong một gia đình trung lưu ở Milan, thành phố miền Bắc Italia, Berlusconi đã lao vào làm ăn từ khi còn rất trẻ. Ông đã sử dụng tài ăn nói và khả năng nhanh nhẹn của mình để làm mọi việc: Từ bán những thứ như rẻ lau, máy móc cũ,? đến việc rất cố gắng học ở trường đại học, thậm chí ông còn làm ca sỹ kiếm tiền hàng đêm trên các con tàu neo đậu ở bến cảng thành Milano và ở các quán bar buổi tối. Những va chạm của cuộc sống gian khổ thời trai trẻ đã gièn luyện cho ông một tính cách mạnh mẽ và không ngừng vươn lên trong cuộc sống.
    Năm 1961, Berlusconi tốt nghiệp trường đại học luật Milan và bắt đầu tham gia thương trường. Ban đầu ông đã vay tiền một số tiền nhỏ ở ngân hàng nơi cha của ông đang làm nhân viên, để mở công ty đầu tiên có tên là Edilnord. Đây là công ty làm ăn về ngành xây dựng và nó được đặt ngay tại nhà riêng của ông vì ông không có tiền để thuê văn phòng. Dự án đầu tiên mang tên Milano 2 bao gồm gần 4.000 căn hộ cao cấp có sân vườn được mọc lên gần Milan, thành phố lớn thứ 2 của nước Ý, đã mang lại cho ông khá nhiều tiền trong những năm 1960. 10 năm sau, Berluscon bước chân vào lĩnh vực truyền hình khi mua lại kênh Telemilano, dự án này phát triển không ngừng cho đến khi gia đình ông kiểm soát 3 kênh truyền hình thương mại lớn nhất Italia: Canale 5, Italia 1 và Rete 4. Chỉ tính đến năm 1986, Berlusoni đã nắm đến 80% thị trường của ngành truyền hình Italia. Sau khi tạo dựng được đế chế truyền thông, Berlusconi tiếp tục lấn sang ngành bất động sản khi giành được công ty nổi tiếng Mondadori và tiếp đó ông lập ra tờ báo khá uy tín Il Giornale và một tạp chí có rất nhiều độc giả Panorama. Công ty Fininvest của Berlusconi sở hữu đến gần 150 công ty con. Theo tính toán, tài sản của Berlusconi ước vào khoảng 11 tỷ USD.
    Với AC Milan, Berlusconi có những thành công rực rỡ, một bước đệm cho chiến dịch tranh cử thủ tướng Italia
    Tên tuổi của Berlusconi bắt đầu được chú ý nhiều hơn nữa khi ông bước vào đầu tư ở lĩnh vực bóng đá. Nơi người Ý tông sùng nó như một thứ tôn giáo. Berlusconi đi đến đâu là thành công đến đó. Dưới bàn tay của Berlusconi, AC Milan đã trở thành một CLB khổng lồ nhất trên thế giới và gặt hái rất nhiều vinh quang ở Italia, châu Âu và trên thế giới. Nhắc đến Milan, người ta nghĩ ngay đến người đứng phía sau nó là Berlusconi.
    Năm 1993, Berlusconi lập ra đảng cánh hữu có tên gọi Forza Italia (Go Italy - tiến lên nước Ý) - một cái tên dựa trên khẩu hiệu của các CĐV AC Milan do ông làm chủ. Năm 1994, Berlusconi đắc cử Thủ tướng Italia, nhưng chỉ 7 tháng sau ông phải rời chức vụ này vì thất bại trong mục tiêu giảm thuế, cải thiện việc làm và thanh trừ nạn tham nhũng trong chính phủ. Sau vài năm tổ chức lại đảng Forza Italia, năm 2001, Berlusconi lần thứ 2 tái đắc cử và trở lại với chức vụ Thủ tướng Italia cho đến nay.
    Về cuộc sống cá nhân, Berlusconi đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 5 người con: Marina và Piersilvio là con của người vợ thứ nhất, hiện đang giúp ông quản lý tập đoàn Fininvest; 3 người con sau đó đến từ cuộc hôn nhân với cựu diễn viên Veronica Lario.
    Theo tiến sỹ James Walston, phụ trách bộ môn nghiên cứu chính trị tại trường đại học Rome thì tên tuổi của Berlusconi đã tác động rất lớn lên rất nhiều người Italia . ?oNgười Italia tin vào Berlusconi bởi vì ông đã đi lên từ hai bàn tay trắng và trở thành tỷ phú. Thành công trong sự nghiệp của chính bản thân ông sẽ giúp ích rất nhiều cho Italia?, Walston đã nói về Berlusconi như vậy.
    Chính bản thân Berlusconi cũng rất có tài thu hút lòng người với nụ cười thường trực nở trên môi cùng với phong cách rất lịch lãm. ?oTôi là người giống như các bạn. Những gì tôi đã làm được, các bạn có thể làm được? - Một thông điệp rõ ràng mà Berlusconi thường nói khiến cho rất nhiều người Italia luôn tin tưởng vào điều đó.
    Đối với mọi người, hình ảnh hoặc nhãn hiệu ?oBerlusconi? là hình mẫu của sự thành công. Bỏ qua những câu chuyện ?omờ ám? phía sau hậu trường hoặc những trò chơi chính trị, Berlusconi luôn chiếm trọn vẹn con tim của người hâm mộ, đặc biệt là các Milanista. Với Berlusconi, Milan đã và tiếp tục sẽ gặt hái mọi thành công trong bóng đá.
    Những cột mốc trong sự nghiệp của Berlusconi:
    - Sinh ngày 29/09/1936 trong một gia đình trung lưu tại Milan, miền Bắc Italia.
    - Học luật tại Đại học Milan và trở thành bạn thân của Bettino Crazi, Thủ tướng tương lai của Italia.
    - Năm 1975, lãnh đạo tập đoàn Fininvest, kiểm soát 3 kênh truyền hình tư nhân Medianet cùng công ty bất động sản lớn nhất Italia, Mondadoni.
    - Berlusconi là người đàn ông giầu nhất Italia với tài sản khoảng 11 tỷ USD.
    - Năm 1986 mua lại AC Milan và biến CLB này thành đội bóng khổng lồ nhất thế giới.
    - Năm 1994, trở thành Thủ tướng Italia nhưng phải rời chiếc ghế sau 7 tháng lãnh đạo Italia.
    - Năm 1996, ông thất bại trong cuộc đua với cựu Thủ tướng Romano Prodi nhưng đã thắng cử vào năm 2001 và giữ chức Thủ tướng Italia lần thứ 2 cho đến nay.
    Những mẫu chuyện vui xung quanh Berlusconi:
    - Berlusconi cũng đã từng là một nhạc sỹ nghiệp dư khi vừa mới tung ra một CD do ông sáng tác gồm vô số cái bài hát về tình yêu: ?osến?, ?omùi mẫn?,?Người được ông chọn thể hiện các tác phẩm ?obất hủ? của mình không phải là một ca sỹ nổi tiếng mà chỉ là một ca sỹ chuyên hát dạo trên các tàu biển. Có lẽ ông nhớ về thời trai trẻ của mình cũng giống ca sỹ vô danh này. Sản phẩm của cặp nhạc sỹ - ca sỹ nghiệp dư này đã có mặt trên các kệ đĩa CD, nhưng người ta mua nó chỉ vì ?tò mò và các bài hát của Berlusconi không thể trở thành ?ohits? ở Italia được, thậm chí ông còn bị giới phê bình âm nhạc Italia đánh cho tơi bời.
    - Người ta đồn rằng, để giữ phong độ trong ánh mắt của các mệnh phụ lớn tuổi, những người nắm giữ khá nhiều phiếu bầu cử, Berlusconi cũng đã phải ?otuốt? lại bằng cách tập thể hình, hút mở, xoá nếp nhăn?và make-up.
    - Berlusconi rất có tài nói chuyện tiếu lâm và hay ví von. Chính điều đó đã khiến ông nhiều lần bị hớ: Giống như vụ đổ vỡ quan hệ Italia và Đức năm ngoái. Quá nhiều bài học, nhưng ông vẫn không thể từ bỏ thói quen của mình.
    - Rất thích xuất hiện trên các phương tiện đại chúng. Truyền hình, phát thanh, báo chí,? là nơi ông hàng ngày dạo chơi, thậm chí các tờ báo thể thao cũng phát sốt lên khi liên tục đăng tin về ông chỉ vì Berlusconi thích phát biểu về mặt ?ochiến thuật? cho Milan.
    Nguồn ACM.VN
  6. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Giuseppe Verdi - Hồn quê nước Ý
    Năm 2001, nước Ý có những chương trình biểu diễn "nhạc Verdi" suốt năm để kỷ niệm 100 ngày mất của nhạc sĩ thiên tài Giuseppe Verdi, người được coi như hồn quê của nước ý trong lãnh vực âm nhạc sân khấu (Opéra). Tại Pháp, Ðức, Áo và vài nước châu Âu khác cũng có những chương trình biểu diên các tác phẩm lớn của Verdi từ đầu năm cho đến khoảng tháng 6.2001.
    Hồn quê nước Ý. Những sách báo viết về Verdi tuy có nhiều nhưng phần lớn chỉ đề cập đến các tác phẩm trứ danh của ông, vì dường như khi sống Verdi rất kín đáo và cuộc đời có nhiều bí ẩn.
    Ông sinh năm 1813 ở Roncole, miền bắc nước Ý. Ngay từ nhỏ ông được gia đình gởi lên Milan để học nhạc, nhưng dù có thiên tư ông vẫn không được vào Nhạc viện Milan, do kỳ thị giai cấp (gia đình ông bán quán). May mắn là ông được chủ nhà hát Scala ở Milan thời ấy đỡ đầu , giúp cho học nhạc với các nhạc sĩ tự do ở Milan. Ông có vợ là Margherita và 2 con, nhưng không may cả ba đều chết sớm trong một tai nạn, khiến ông đau khổ một thời gian rất dài. Sau đó ông kết hôn với nữ ca sĩ nhạc thính phòng Giuseppina Streeponi rất nổi tiếng thời ấy.
    Ông đi đây đi đó rất nhiều, gặp gỡ các nhạc sĩ ở Milan, Venise, Paris, Vienne..., nhưng về sau lại thích sống ở miền quê Agata để sáng tác. Dân Ý RẤT MÊ NHẠC CỦA Verdi. Khi ông chết vào năm 1901, ở Milan, người ta kể là có hơn 300.000 người dân Milan và các vùng phụ cận đi sau quan tài đưa tang ông. Còn ngày nay, hỏi bất cứ người dân ý nào về Verdi họ cũng nói rằng đã thích nghe nhạc ông từ thuở ấu thơ, vì đó là hồn quê nước Ý.
    Một buổi biểu diễn nhạc kịch của Verdi
    Những tác phẩm chính của Verdi
    Các nhà phê bình âm nhạc châu Âu chia tác phẩm âm nhạc của Verdi ra làm 3 thời kỳ: Thời kỳ đầu là thời kỳ mà chính Verdi gọi là "những năm nghèo khổ", với các tác phẩm như"Nhạc kịch Nabucco" (1842) và bộ ba tác phẩm nhạc kịch "Rigoletta - la Traviata - le Trouvère" (1851 - 1853) v.v.
    Thời kỳ thứ hai là thời kỳ những ca nhạc kịch đồ sộ như "Một vũ hội mặt nạ" (Un bai Masqué - 1 859), "Sức mạnh của định mệnh" (La Force du Destin - 1 867) , "Don Carlos" (1867) v.v.. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ những nhạc kịch giao hưởng vĩ đại như "Ai da" (1871), "Othello" (1887), "Faistaft" (1893) v.v..
    Tác phẩm của ông rất nhiều, chỉ riêng opéra đã có 24 tác phẩm. Ông viết liên tục trong hơn 40 năm. Năm 1874 ông có viết tác phẩm nhạc kinh cầu "Requiem" nổi tiếng. Nhiều ca sĩ nhờ hát các ca nhạc kịch của Verdi mà trở nên nổi tiếng Ở Ý, NHƯ NỮ ca sĩ Maria Callas (1923 - 1977, gốc người Hy Lạp) và ngày nay là nữ ca sĩ Leontyne Price. Nữ ca sĩ này đạt đỉnh cao nghề nghiệp nhờ hát nhạc kịch "Aida" của Verdi. Năm 2000 vừa qua nữ nhạc sĩ vĩ cầm Vanessa Mae của Singapore cũng rất thành công với CD biểu diễn các tác phẩm của Verdi. Các nhà làm sân khấu âm nhạc gọi năm 2001 này là "năm Verdi". Nhà hát La Scala ở Milan mùa hát kịch năm 2001 đều dành cho tác phẩm của Verdi. Đông đảo người Ý coi Verdi như một nhạc sĩ huyền thoại, một "anh hùng văn hóa" của quê hương họ, vì nhạc của ông, theo họ, gợi lên tình tự quê hương tha thiết.
    Nguồn ACM.VN
  7. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0

    Sophia Loren: Tuổi 70 chưa rời điện ảnh
    Có một thời chỉ cần tên các cô đào như Marilyn Monroe, Brigitte Bardot và Sophia Loren đã đủ sức lôi cuốn khán giả nam giới đến các rạp chiếu phim.
    Xưa...
    Nay Marilyn Monroe đã ra người thiên cổ, Brigitte Bardot và Sophia Loren đều ở tuổi "cổ lai hi" song chỉ có Sophia Loren vẫn còn hoạt động nghề nghiệp với số lượng phim nhựa nay đã đến cả trăm bộ và hơn 600 tập phim truyền hình.
    Chào đời ngày 20-9-1934 tại Roma, Sofia Scicolone là con một phụ nữ nghèo khó. Năm 14 tuổi Sofia đã xinh đẹp đến độ thầy giáo dạy thể dục của cô phải đến nhà xin cưới.
    Cũng may mà mẹ cô thấy cô còn quá trẻ nên đã tống cổ "anh" thầy giáo nọ, nếu không cả thế giới sẽ chẳng bao giờ biết đến một Sophia Loren gợi cảm, thần tượng của vài thế hệ đàn ông trên thế giới. Ít lâu sau đó tại Napoli diễn ra cuộc thi chọn "Nữ hoàng biển cả và 12 công chúa". Sofia bước vào cuộc thi trên với chiếc áo dạ hội may bằng màn cửa và trở thành 1/12 công chúa dù giải thưởng chỉ vỏn vẹn 35 USD.
    Ở Roma, Sofia học kịch, quyết tâm dấn thân vào con đường nghệ thuật. 16 tuổi, cô được nhận vai nàng hầu gái trong phim Quo Vadis. Một thân một mình tại kinh đô nước Ý khi mới 16 tuổi quả là một cô gái có nhiều nghị lực và can đảm, nhất là khi cô có nhan sắc chim sa cá lặn với các số đo thật gợi cảm.
    Sau này, ngay cả chồng cô, nhà sản xuất phim Carlo Ponti, cũng đã yêu cầu cô phẫu thuật thẩm mỹ cho vòng số 3 nhỏ lại nhưng cô cương quyết giữ nguyên ?obản sắc? của mình. Chính nhờ vậy mà Sophia chuyên đóng và đóng rất đạt các vai bà mẹ nghèo đông con nhưng cứ bị đám đàn ông ngấp nghè đòi "bờm xơm" vì cái vòng số 3 quá hấp dẫn!
    Một lần Sofia và nhóm bạn vào hộp đêm Miss Roma để thi tài. Ai vượt qua cuộc thi này, do Carlo Ponti tổ chức, được xem như đã cầm tấm vé thông hành bước vào phim trường. Sofia đã lọt vào mắt Carlo Ponti, người sau này giúp đỡ cô nhiều trong nghề diễn viên. Năm 18 tuổi cô bắt đầu đóng một phim có tầm cỡ là Africa under the seas, sau đó là bản hợp đồng giúp cô vững tiến vào con đường nghệ thuật.
    Vì trình độ diễn xuất của Sophia Loren ngày càng xuất sắc, Ponti đã yêu cầu cô phải cấp tốc học tiếng Anh để có thể bước chân vào Hollywood. Chính đạo diễn kiêm nhà sản xuất Stanley Kramer đã đề nghị với Sophia Loren catsê 200.000 USD, một khoản tiền khổng lồ lúc đó, cho một vai trong bộ phim The pride and the passion - phim tiếng Anh đầu tiên của Sophia Loren, cũng là phim mở màn những hợp đồng đóng phim hàng triệu đôla cho cô.
    ... và nay
    Chẳng những đã làm hàng triệu khán giả nam giới phải say mê mà ngay cả các diễn viên gạo cội như Frank Sinatra, John Wayne và Cary Grant đều yêu mến Sophia Loren sau khi đã cùng đóng phim với cô. Sophia Loren đã đóng vai chính với hầu hết những nam diễn viên nổi tiếng của hai thập niên 1950, 1960 như Clark Gable, Anthony Quinn, William Holden, Trevor Howard, Anthony Perkins , Robert Wagner, Paul Newman, David Niven, Gregory Peck, Marlon Brando, Peter O?TToole, Richard Burton, Burt Lancaster, Jack Lemmon...
    The pride and the passion - phim tiếng anh đầu tiên của Sophia, một bước tiến dài của sưthạnh công
    Năm 1999, Sophia Loren nhận giải Osar cho toàn bộ sự nghiệp điện ảnh. Cũng năm này, tạp chí People bầu chọn Sophia là một trong những người phụ nữ hàng đầu thế giới. Hiện Sophia vẫn đóng một bộ phim truyền hình nhiều tập dự kiến phát sóng năm 2005.
    Sophia Loren đã góp phần đưa nền điện ảnh Ý hậu chiến thành danh trên thế giới, điều mà điện ảnh Ý hôm nay vẫn chưa tìm lại được.
    Ngô Được
  8. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Casanova - tay lãng tử chinh phục phụ nữ giỏi nhất thế giới
    Trong con mắt của rất nhiều người phụ nữ trên thế giới , những người đàn ông Italia sở hữu những lợi thế có một không hai : gương mặt đẹp theo kiểu cổ điển , ánh mắt sâu thẳm màu biển xanh , làn da rám nắng , mái tóc bồng bềnh , nói năng dịu dàng , nhỏ nhẹ (tất nhiên là chỉ với girl thôi ), phong cách mạnh mẽ đầy chất nam tính ?? là những người đáng Yêu nhất . Sự thiếu chung thủy có lẽ là đặc điểm duy nhất khiến những người phụ nữ coi trọng sự thủy chung phải e ngại khi tiếp cận và có ý định tính toán lâu dài với đàn ông Ý . Bạn có biết người đàn ông Italia nào Yêu nhiều nhất không ?? Chắc hẳn bạn cũng đã biết hoặc đoán ra , đó chính là Casanova . Và tôi tin rằng bạn sẽ còn cảm thấy kinh ngạc khi biết được số mối tình mà Casanova đã trải qua trong suốt cuộc đời (kéo dài 73 năm) là 122 . Một con số hết sức đáng nể - dù rằng phụ nữ thời xưa không thông minh và thực tế bằng phụ nữ thời nay , và đây chắc chắn sẽ là 1 kỷ lục ko thể vượt qua đối với cánh đàn ông thời hiện đại . Casanova được rất nhiều học giả cũng như giới quần thoa bầu chọn là người đàn ông đa tình nhất thế giới của mọi thời đại . Rất có thể bạn sẽ hỏi - Vậy anh chàng nổi tiếng Don Juan thì sao?! Vâng , Don Juan cũng là 1 tên tuổi vĩ đại trong lĩnh vực ?oYêu nhiều và bỏ nhiều? nhưng dù sao thì cũng ko thể so sánh với Casanova được vì Don Juan chỉ đơn thuần là 1 nhân vật hư cấu , không có thật - xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1630 trong tác phẩm ?oThe Seducer of the Seville? của nữ văn sĩ TBN Tirso de Molina . Nói đến Casanova là nói đến những cuộc tình nóng bỏng gần như liên miên bất tận trong cả cuộc đời ông và điều này đã làm lu mờ những mặt khác trong con người của Casanova , ông là 1 người đa tài : 1 chiến binh , 1 nhà ngoại giao , 1 người viết sách , 1 thương gia và cũng là 1 người thích khám phá những kiến thức văn hóa bằng cách đi du lịch đó đây .Vậy Casanova là ai mà lại có một bản lĩnh ?okinh khủng? đến thế ???
    Chân dung Casanova
    Sinh ngày 2 .4.1725 tại Contrada di San Samuele , thuộc Venezia trong 1 gia đình thuần nghệ sĩ , Giacomo Girolamo Casanova (fullname) là con trai của 2 diễn viên ca kịch : Gaetano Casanova và Maria ( Zanetta ) Farussi ?" sau này đã có tin đồn rằng cha của Casanova thật ra chính là chủ của rạp hát , nơi Gaetano và Zanetta làm việc . Vì phải đi lưu diễn thường xuyên nên cha mẹ của Casanova đã phải trao cậu cho bà ngoại Marzia Farussi nuôi nấng và dạy dỗ . Thuở nhỏ Casanova vốn là 1 cậu bé ốm yếu (hay chảy máu cam) và nhút nhát . Đến năm lên 8 , cha của Casanova qua đời . Với nhan sắc vẫn còn hết sức mặn mà , bà Zanetta đã nhận được lời cầu hôn của nhiều người đàn ông có địa vị trong xã hội khi đó , nhưng bà đã quyết tâm ở vậy để nuôi con . Chắng bao lâu sau , bà rời bỏ Venezia , mang theo Casanova sang sinh sống tại Dressden - Đức .
    Năm lên 10 , Casanova được gửi đến nhập học tại nhà của Tiến sĩ Gozzi tại Padua. Tại đây cậu bé học hành rất siêng năng và tỏ ra thông minh lanh lợi trước tuổi . Bước vào tuổi 13 thì cậu bé bắt đầu biết yêu . Người tình đầu tiên của Casanova là Bettina, người em gái nhỏ nhất của ông thầy Gozzi. Bettina đã dạy cho cậu những bài học đầu tiên về thế giới phức tạp và đầy mâu thuẫn của phụ nữ . Cũng trong thời gian này , Casanova đã theo học tại đại học Padua với hy vọng sẽ trở thành tu sĩ để cả đời cống hiến sức lực và trí tuệ cho nhà thờ , nhưng bia rượu và đàn bà đã phá tan "giấc mộng hiền" của chàng thanh niên trai trẻ . Năm 1743 , Casanova trở về Venezia và đến ngày 18 - 3 cùng năm thì bà ngoại - người nuôi nấng cậu hồi nhỏ , Marzia Farussi qua đời . Trong suốt các năm 1744 ?" 1748 , Casanova phiêu bạt từ Rome , Naples, rồi sang Corfu chuyển qua Constantinople và cuối cùng là quay lại quê hương Venezia , để kiếm sống cậu đã phải làm nhiều nghề khác nhau từ chức vụ thư ký nhạt nhẽo cho tới tay chơi violin nghiệp dư trong dàn nhạc của nhà thờ , tất cả cũng chỉ vì những vụ scandal tình ái với các quý bà quý cô ở những thành phố mà Casanova dừng chân . Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy khó hiểu là tại sao đàn bà lại dễ dàng lao vào vòng tay của Casanova đến thế . Câu trả lời thật đơn giản : Casanova là 1 người đàn ông cực kỳ hấp dẫn . Với vẻ ngoài cao ráo (Casanova cao xấp xỉ 1.90 m trong khi chiều cao trung bình của đàn ông Châu Âu thời đó chỉ là 1.65 m ), gương mặt quyến rũ và nam tính đặc chất Ý , cộng thêm nhiều đức tính làm đàn bà mê say : 1 người đàn ông rất thông minh, có trình độ hiểu biết cao, lối nói chuyện vui vẻ và tế nhị, luôn luôn tranh đấu để thành công hơn nữa , thích ăn ngon mặc đẹp , Yêu phụ nữ thật sự (luôn lắng nghe , luôn thấu hiểu và đáp ứng những mong ước của phụ nữ - đây là 1 ?okỹ thuật? mà ai cũng biết nhưng ko phải ai cũng thực hiện được) , Casanova đã chinh phục hết người đàn bà này đến người đàn bà khác , và hầu hết là những người xuất thân từ tầng lớp quý tộc . Dù cho những đòi hỏi ******** của Casanova thì vô tận nhưng chàng trai này lại chưa bao giờ tham gia vào những trận chơi bời trác táng, những cuộc ******** tập thể rất được yêu chuộng trong giới thượng lưu vào quãng thời gian này của Châu Âu . Không tham gia những "trận đấu ồn ào", Casanova chỉ "làm ăn" riêng lẻ nhưng bất tận , do đó chàng ta mang bệnh phong tình liên miên. Tuy nhiên , nhờ vào sức khỏe trời phú nên đến khi lớn tuổi Casanova vẫn luôn luôn mạnh khỏe?..
    Đến năm 1479 , Casanova đã gặp tình yêu lớn nhất trong đời mình tại thành phố Cesena , đó là 1 người con gái trẻ đẹp nhưng đầy bí ẩn sinh ra và lớn lên tại Pháp : Henriette . Trong giây phút đắm đuối vì hạnh phúc mà tình yêu đã mang lại , có lần Casanova lớn tiếng tuyên bố : " Người nào mà nghĩ đàn bà không thể đem hạnh phúc đến cho đàn ông 24 tiếng đồng hồ trong ngày thì người đó chưa bao giờ biết đến Henriette." Tuy nhiên , mối tình lớn này cũng không kéo dài lâu hơn so với các mối tình trước đó , Henriette cuối cùng đành phải để Casanova tiếp tục sống cái cuộc sống đầy ?ophiêu lưu? của chàng . Buối chia tay giữa 2 người là thời điểm đau buồn nhất trong đời của chàng thanh niên đa tình . Buồn chán , Casanova lang thang tới Paris , và trong chặng dừng chân ở Lyon , chàng đã được nhận làm thành viên của hội Tam Điểm (Freemason) . Qua Freemason, Casanova đã có được một đường giây giao thiệp với những nhân vật quyền thế trong xã hội Pháp thời bấy giờ. Chàng lãng tử sống không nhất định, từ Paris sang Dresden đến Prague (Tiệp) rồi lại qua Vienna (Áo) và cuối cùng là trở lại Venezia. Tại Dresden, Casanova đã dịch Opêra Zoroastre sang tiếng Ý. Cùng với d''Exiles François Prévost Casanova viết kịch bản LES THESSALIENNES, kịch bản này sau được diễn tại Paris vào năm 1752. Bản nhạc kịch sống động từ Thébaïde cũng được trình diễn tại Dresden vào năm 1753 .
    Tình yêu rồi cũng trở lại rất nhanh với Casanova . Chàng tiếp tục có thêm 1 vài mối tình nữa cho đến 7/1755 thì bị buộc tội là ?ophù thủy? ?" vì đã dùng ?ophép thuật? làm mê hoặc nhiều người phụ nữ danh giá , ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình họ . Và Casanova đã bị kết án 5 năm tại nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt ở Venezia , Palast des Doges (Tấm Chì) . Mãi tới 10/1756 , Casanova cùng với 1 người tù có tên là Balbi đã tổ chức vượt ngục thành công , cuộc vượt ngục này sau đó đã được coi là 1 trong số những cuộc vượt ngục nối tiếng nhất trong lịch sử (đã được viết thành sách) . Casanova lại quay về Paris , cùng hợp tác với 1 doanh nhân có thế lực người Pháp mở ra công ty kinh doanh xổ sổ . Việc kinh doanh thành công đã khiến Casanova trở nên nổi tiếng và hết sức giàu có . Danh vọng và tiền tài càng hỗ trợ đắc lực thêm cho cuộc sống trăng hoa và ưa chơi bời của Casanova , chàng đắm mình vào những cuộc tình cháy bỏng , những cuộc ngao du sơn thủy ở khắp Châu Ấu ?. Sau khi thất bại trong việc đầu tư vào xưởng sản xuất lụa in , Casanova 1 lần nữa bị tống vào nhà giam do bị nhân viên tố cáo là gian lận tài chính . Nhưng rồi được 1 người tình có thế lực bảo lãnh , Casanova lại được thả tự do . Bỏ Paris tráng lệ , Casanova tới Rome sống với người anh ruột Giovani và tại đây chàng đã nhận được 1 vinh quang to lớn mà nhiều người có mơ cũng ko thấy , đó là được Giáo Hoàng Clement XIII tiếp đón và phong cho tước hiệu hiệp sĩ . Từ đó cho đến khi lâm bệnh qua đời ở Dux (1 thị trấn nhỏ thuộc Cộng hòa Séc) vào ngày 4/6/1798 , Casanova vừa sống tự do , phóng khoáng , vừa đi tìm cho mình 1 nghề nghiệp cố định tại rất nhiều những thành phố lớn và nhỏ ở Châu Âu : London , Madrid , Barcelona , Berlin , Stuttgart, Marseilles , Nice , Moscow , St Petersburg ?.. và ở mối thành phố đã đi qua , ông đều để lại vài ba mối tình cuồng nhiệt với những người phụ nữ quyền quý , đồng thời ông cũng viết và dịch các tác phẩm nổi tiếng sang tiếng Ý trong đó có các bài viết về thơ , văn của Voltaire , trường ca Iliad của Homer , tham gia viết kịch cùng với Mozart (vở opera nổi tiếng Don Giovanni ?" nói về cuộc đời của anh chàng Don Juan ) ?vv ?vv? Lịch sử cũng tính đoạn đường mà chàng lãng tử đã đi qua trong thời gian này . Thật khó có thể tưởng tượng nỗi vào thời gian đó ?" di chuyển từ tỉnh này tới tỉnh khác đã khó khăn chứ chưa nói đến chuyện từ nước này tới nước khác : 65140 cây số khi thì đi bộ, sang thì xe kéo, cưỡi ngựa , cưỡi lừa, đi tàu .? không phương tiện nào mà chàng không từng sử dụng . Vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, Casanova rất muốn quay về Venezia để được sống và chết tại mảnh đất đã sinh ra mình , nhưng tình thế chính trị lúc bấy giò đã chống lại mong muốn đó (năm 1497 - chế độ cộng hòa Venezia đã sụp đổ do bị xâm lược bởi quân đội của Napoleon) , ông đành phải làm quản thủ thư viện cho quận chúa Waldstein tại Dux. Đây cũng là thời gian Casanova ngồi suy tưởng để viết lại cuốn hồi ký về cuộc đời của mình. "Histoire de ma vie" ?" 15 tập bằng tiếng Pháp , đã đạt được nhiều giá trị về lịch sử văn hóa, giúp người đọc có được những hình dung khá rõ nét về cuộc sống Châu Âu vào thế kỷ 18 (nhất là thú ăn chơi của giới thượng lưu) .
    Có một điều rất đặc biệt là dù đóng vai 1 người tình tuyệt vời cho rất nhiều người phụ nữ nhưng cho đến khi mất , Casanova chưa một lần được làm 1 người chồng thật sự theo nghĩa đen của từ này , ông không hề kết hôn với bất cứ ai (dù cũng đã nhiều lần cầu hôn nhưng ko được nhà Gái chấp nhận vì ?olý lịch? có quá nhiều vấn đề) và cũng không có bất cứ đứa con nào . Thật tiếc cho ông đã không thể có 1 người nối dõi !! Sinh thời , Napoleon đã từng nói : ?oNhững trận đánh với đàn bà là những trận đánh duy nhất mà ta có thể chiến thắng bằng cách chạy trốn? . Vâng , Casanova đã chiến đấu với rất nhiều người phụ nữ và theo cái ý nghĩa thông thường nhất của câu nói trên thì ông đã là người chiến thắng , thậm chí là thắng rất nhiều lần , nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng này cũng không hề rẻ chút nào . Ông đã không thể có được 1 gia đình hạnh phúc nho nhỏ cho riêng mình . Casanova ?ochỉ? có được danh hiệu tay lãng tử chinh phục phụ nữ giỏi nhất thế giới mà thôi !!!!!!
    Nguồn ACM.VN
  9. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Phù sa văn hoá Italia và Niccolò Paganini
    Nói đến giá trị văn hoá của một vùng đất có truyền thống lịch sử lâu đời, người Việt Nam thường nói: ?oĐịa linh nhân kiệt?. Italia là một nước như vậy, nơi có nhiều địa danh nổi tiếng thế giới, nhiều danh nhân văn hoá bậc nhất của nhân loại, nhiều thần thoại và huyền tích, tác phẩm nghệ thuật và di chỉ văn hoá lấp lánh một thời và cả hôm nay.
    Nói đến địa linh ở Italia người ta nghĩ ngay tới Nghị trường Roma (The Roman Forum), Đồi Capital, Điện Danh nhân, Lâu đài Sant?T Agelo, Bảo tàng Vatican và Nhà thờ Sistine, Biệt thự Borghese v.v? Còn về nhân kiệt, ngoài những ?ocon người khổng lồ? của thời đại Phục hưng như Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Rafael; chúng ta còn biết đến nhiều nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch đã sáng tạo vì nhân dân Italia. Một trong những con người tài hoa đó là Dante Alighieri (1265-1321) với tác phẩm vĩ đại Divina Comedia viết bằng tiếng ý. Dante đã để cho những nhân vật lịch sử nói thay mình những ý tưởng về Thiện, ác, về Địa ngục, Thiên đàng, cốt làm cho độc giả tin vào chân lý, vào chủ nghĩa nhân văn.
    Chân dung danh cầm Paganini
    Tiếp đến, nhà thơ lãng mạn cỡ lớn Leopardi Giacomo (1798-1837) được nhân dân coi là ?oBairơn của Italia?. Ông là người đại diện cho phong trào chấn hưng văn hoá ý (Risorgimento) ?" thực chất là phong trào chính trị với mục tiêu: độc lập, thống nhất đất nước. Một trong những bài ca (canti) nổi tiếng là Gửi nước ý (1818- All?T Italia) với những câu thơ hào sảng, với một nhân vật trữ tình là tráng sĩ có trí tuệ sáng suốt, có khát vọng tự do, muốn hành động vì Tổ quốc Italia:
    Không một ai bảo vệ Ngươi hỡi nước ý? Không một ai trong số đàn con của Ngươi? Vũ khí! Ta đơn côi, Dầu vậy, Ta sẽ đứng lên và chết cho nước ý. Và nếu như Ngươi thở bằng ngọn lửa, Thì máu của ta hoà quyện máu nhân dân.
    Chủ nghĩa hiện thực trong văn học ở Italia phát triển muộn hơn các nước châu Âu khác, để phản ánh những trật tự tư bản chủ nghĩa, nhưng bù vào đó là tiểu thuyết lịch sử, kịch lịch sử, những đề tài hấp dẫn người đọc, người xem bằng những vấn đề cấp thiết về chính trị, về số phận của đất nước Italia. Tất cả những sự kiện lịch sử ?" văn hoá nói trên là những lớp phù sa văn hoá bồi đắp cho dòng chảy sáng tạo của một nhạc sĩ tài hoa - độc đáo, thành viên của tổ chức yêu nước Cacbônari. Đó là Niccolò Paganini.
    Niccolò Paganini (1782-1840) là nhà danh cầm và nhà soạn nhạc tài hoa, người Italia, một trong những nhà sáng lập chủ nghĩa lãng mạn châu Âu, bạn đồng nghiệp vừa là người đương thời của các nhạc sĩ thiên tài: Chopin (Ba Lan); Listt (Hunggari) và nhiều nghệ sĩ tài năng khác.
    Từ nhỏ, Niccolò Paganini nổi tiếng là thần đồng âm nhạc ở thành phố quê hương; châu thành Genoa. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở thành thị, đông con, sùng đạo.
    Hoạt động âm nhạc (sáng tác, biểu diễn, lịch sử ?" lý luận và âm nhạc) của Paganini phần lớn ở miền Bắc nước Italia. Từ năm 1828 đến năm 1834, ông đã đi biểu diễn tại 40 thành phố từ Tây Âu sang Đông Âu, mà đặc biệt là ở Pháp. Danh tiếng nhạc sĩ vĩ cầm đôi lúc che mờ danh tiếng nhạc sĩ sáng tác. Ông sáng tác nhiều, nhiều nhạc phẩm khó hiểu, khó đến nỗi, nhiều người đương thời nghĩ là có một ma lực siêu phàm nào đó nhập vào người ông. 24 ?obản caprice? viết riêng cho đàn viôlông, viôla, xenlô và ghita,v.v?
    Một con tem với chân dung Paganini
    Ông được nhân dân Italia, công chúng châu Âu ngưỡng mộ sùng ái, nhưng lại là đối tượng săn đuổi, rèm pha, đố kỵ của Giáo hội ********* và của những kẻ bất tài trong giới. Chúng qui kết Nicolò là tên vô lại, kẻ tà đạo, là ?ohiện thân của quỷ dữ?. Đó là nguyên nhân gây ra nhiều tấn bi kịch thảm hoạ cho người nhạc sĩ trung thực ?osống như một người nổi loạn, chết như một kẻ vô thần?.
    Mà khi còn sống, thì Niccolò Paganini nổi loạn thật. Trong sáng tạo âm nhạc, ông mạnh dạn cách tân, đặc biệt, ông đã có ý thức rất sớm về sự kết hợp giữa âm nhạc cung đình và dòng âm nhạc dân gian, giữa tri thức lý luận và thực tiễn biểu diễn, giữa biểu diễn trong các nhà hát sang trọng và lưu diễn ở những nơi đông người. Còn trong hoạt động xã hội, từ 18 tuổi, Niccolò đã là thành viên của tổ chức yêu nước Cacbonari, biểu tượng của ý chí độc lập, tự do của nhân dân Italia trước hoạ xâm lăng của quân đội Pháp. Đánh giá cuộc đời trong sáng và sự nghiệp vĩ đại của Niccolò Paganini, một nhà phê bình châu Âu thời đó viết: ?o Paganini là nhà bác học. Những tác phẩm của ông cũng vĩ đại chẳng khác gì việc phát hiện ra những vùng đất mới hoặc thế giới mới. Chúng là kết quả của tri thức âm nhạc và quá trình tìm tòi gần như siêu phàm?.
    Sự nghiệp vinh quang của Paganini có được là nhờ ở ông có những mối tình thơ mộng và cao thượng làm động lực; nhưng cũng có những mối tình đầy bi thương và đau khổ. Dẫu vậy, thì trước ?" sau cuộc đời cũng công bằng đối với ông, đã để lại cho ông người con trai độc nhất, hầu tước Asilino Paganini rất mực hiếu thảo với người cha xấu số bị Giáo hội ********* thù hận, mà mãi tới 56 năm sau khi mất (Ông mất ngày 27-5-1840 tại Nice, miền Nam nước Pháp) thi hài N.Paganini mới được đưa về mai táng trong lòng đất quê hương.
    Toàn bộ cuộc đời tuyệt đẹp của Niccolò Paganini là một bản bi ca trữ tình vừa là bản tráng ca hào sảng. Qua bài viết ngắn này chúng tôi cố gắng thuật lại một cách dung dị những sự kiện tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo âm nhạc của danh nhân văn hoá Italia với bạn đọc Việt Nam, để thưởng thức và chiêm nghiệm vẻ đẹp lấp lánh của một ngôi sao toả sáng trên bầu trời âm nhạc châu Âu.
    Nguồn ACM.VN

  10. Bella_Da_Morire

    Bella_Da_Morire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giovanni Agnelli - Ông hoàng của đế chế FIAT
    Nếu 99% người Italy biết đến giáo hoàng Tòa thánh Vatican, thì có tới 100% biết đến Giovanni Agnelli, ông chủ tập đoàn kinh tế FIAT khổng lồ. Nói tới Italy là phải nói tới tập đoàn FIAT cũng như nói về FIAT là phải nghĩ ngay đến tên tuổi gia đình Agnelli.
    Giovanni Agnelli được người dân Italy ngưỡng mộ và yêu thích với vai trò là một doanh nhân vĩ đại, một doanh nghiệp tài năng nhất của thế kỷ 20. Giới truyền thông và các nhà phân tích đã có những liên hệ rất đúng rằng: hình ảnh của thiên tài kinh doanh, tỷ phú Bill Gates với tập đoàn Microsoft từ những năm 90 chính là hình ảnh của Giovanni Agnelli và tập đoàn FIAT trong gần 2 thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20.
    FIAT phát triển liên tục và mạnh mẽ ngay từ khi thành lập. Nhưng từ đầu những năm 60 trở đi, FIAT mới thực sự trở thành tập đoàn quốc tế với vai trò và ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế quốc dân của cả nước Italy. FIAT nói chung và Giovanni Agnelli nói riêng được chính quyền, nhà nước Italy rất tôn kính. Thành công của kinh tế Italy phụ thuộc không ít vào kết quả kinh doanh của tập đoàn này. Mỗi khi FIAT có khó khăn, có nguy cơ khủng hoảng thì không chỉ báo chí, công luận mà cả chính trường Italy cũng phải ?osốt? theo. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà hơn 220.000 việc làm trong nước là do FIAT tạo ra. Thậm chí, có nhiều học giả và nhà kinh tế đã nói rằng muốn biết rõ về lịch sử và kinh tế Italy cận đại phải biết về FIAT và dòng họ Agnelli đang là chủ sở hữu chính của tập đoàn.
    FIAT là tên viết tắt của tập đoàn Fabbrica Italiana di Automobili Torino do ông nội của Giovanni Agnelli thành lập từ năm 1899. Dưới thời Giovanni Agnelli, FIAT đã trở thành một đế chế kinh tế vĩ đại, là đầu tàu kinh tế số 1 của cả nước Italy. Tập đoàn FIAT, sau hơn nửa thế kỷ, không chỉ còn là tập đoàn sản xuất ô tô thuần túy mà trở thành một tổ hợp kinh tế khổng lồ của châu Âu và thế giới, bao gồm rất nhiều các tập đoàn kinh doanh khác nhau.
    Nếu kể cả các công ty liên doanh trong và ngoài nước, các công ty mà FIAT có tham gia hùn góp vốn đáng kể thì con số thành viên của tổ hợp kinh tế này lên đến hơn 500 tập đoàn và công ty. Và ông chủ của tổ hợp kinh tế này trong hơn nửa thế kỷ cuối của thế kỷ 20 là Giovanni Agnelli.
    Bên cạnh tập đoàn sản xuất ô tô FIAT, tổ hợp kinh tế của gia đình Agnelli mà Giovanni là người đại diện còn sở hữu hàng loạt tập đoàn kinh tế, công ty kinh doanh quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực: bảo hiểm, tài chính, năng lượng, hàng không, du lịch, xuất bản, truyền thông.
    Không chỉ góp mặt trên thị trường ô tô với hàng loạt thương hiệu xe hơi bình dân và trung lưu như Fiat, Lancia, Alffa Romeo, Maerati hay Innocenti, Giovanni Agnelli còn nổi danh với dòng xe đua Ferrari không có đối thủ cạnh tranh. Tập đoàn bảo hiểm Toro Assicurazioni của Giovanni Agnelli chiếm thị phần thứ tư tại Italy. Hai tờ báo ngày có số lượng xuất bản vào loại lớn nhất Italy là La Stampa và Corriere della Sella thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Agnelli.
    Thông qua nhiều tập đoàn con như Business Solition, tập đoàn IFI, hay các tập đoàn liên doanh như Holding Exor, IFIL, FIAT còn kinh doanh trong nhiều ngành dịch vụ. Nhiều công ty quan trọng khác của Italy đều có sự góp vốn đáng kể của FIAT như tập đoàn thương mại bán lẻ Rinascente, công ty du lịch Alpitour hay công ty sản xuất giấy Arjo Wiggins.
    Sự ảnh hưởng của FIAT đến kinh tế Italy nói riêng và kinh tế châu Âu nói chung càng lớn hơn khi tổ hợp kinh tế này còn tham gia vào lĩnh vực hàng không và cả thị trường cung cấp năng lượng. FIAT là cổ đông chính của công ty điện lực Edison, góp vốn đáng kể vào công ty năng lượng EDF của Pháp. Câu lạc bộ bóng đá Juventus Turin lừng danh trên sân cỏ thế giới với trị giá hàng trăm triệu USD cũng là tài sản riêng của nhà Agnelli.
    Giovanni Agnelli, còn được gọi là Gianni, sinh ngày 12/3/1921 tại thành phố Turin nổi tiếng. Bố mẹ mất sớm nên Giovanni sống với ông nội có cùng tên là người đã thành lập ra công ty FIAT. FIAT lúc đó chưa phải là một tập đoàn lớn nhưng Agnelli đã là một dòng họ quý tộc với nhiều thiên tài, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Nhiều sách báo đã từng gọi Agnelli là dòng họ Kennedy của châu Âu. Giovanni ông, Giovanni cháu, Umberto Agnelli, em trai của Giovanni hay Gionnanio, cháu của Giovanni đều là những tên tuổi lớn, những ông trùm kinh doanh.
    Dòng họ Agnelli có truyền thống đào tạo con cháu theo một quy trình đặc biệt để chọn người kế tục sự nghiệp kinh doanh. Giovanni được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường đó. Ông sớm bộc lộ tài năng và được ông nội chọn là người thừa kế tập đoàn FIAT. Trong thế chiến thứ hai, Giovanni Agnelli phải đi lính và sau đó nổi tiếng về hành động phản chiến, bỏ hàng ngũ để tham gia đội quân các nước đồng minh chống phát xít. Từ năm 1945, ông học luật và đỗ tiến sĩ luật tại trường Đại học tổng hợp Turin.Về sau này, ông có biệt danh là ?oluật sư?, tuy rằng chưa bao giờ, chưa một ngày nào làm việc với tư cách một luật sư.
    Ngay từ khi còn là sinh viên, năm 1946, Giovanni Agnelli đã bắt đầu tham gia công việc kinh doanh tại FIAT với vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Lúc đó, ông còn quá trẻ, lại chưa có kinh nghiệm nhưng tình thế là bắt buộc bởi ông nội chết. Là chủ sở hữu và đã có một Chủ tịch tài năng là Vittorio Valletta, nhưng Giovanni Agnelli vẫn muốn điều hành kinh doanh trực tiếp. Ông chịu khó học hỏi, năng động trong các hoạt động giao dịch.
    Từ năm 1963, ông mới thật sự nắm mọi quyền điều hành FIAT với cương vị Tổng giám đốc. Năm 1966, ông làm Chủ tịch tập đoàn cho đến năm 1996 mới nhường lại cho người em trai là Umberto. Tuy vậy, ông vẫn là người định đoạt tất cả cho tới những năm tháng cuối đời.
    Doanh nhân Giovanni Agnelli trở thành thần tượng của mọi đối tượng. Rất nhiều người nói rằng Giovanni Agnelli là một trong rất ít doanh nhân miền Bắc Italy lại sử dụng những người từ miền Nam và đối xử rất bình đẳng với họ. Một công nhân nghèo vùng ngoại ô Napoli đã nói về ông chủ phương Bắc của mình: ?oCả đời tôi biết ơn Giovanni Agnelli. Nhờ có ông mà cả nhà tôi có việc làm tại tổ hợp FIAT với những thu nhập rất chắc chắn. Tôi có nhà và có ô tô là nhờ công của Giovanni?.
    Thành công trong kinh doanh, những cuộc đấu trí căng thẳng trên thương trường không làm mất đi những đặc trưng của người đàn ông rất Italy này. Giovanni Agnelli lúc nào cũng giữ được vẻ sang trọng, hào hoa và đầy ma lực hấp dẫn của một ?otay chơi? nhà giàu. Giovanni Agnelli đã khéo léo sử dụng cả sự nổi danh, ngưỡng mộ đối với cá nhân mình để phục vụ cho kinh doanh. Giovanni Agnelli từng nói ?oÔng chủ của hãng xe phải biết lái ô tô, phải biết đua ô tô?. Người dân Italy rất thích phong cách đó, đặc biệt là giới trẻ. Giovanni Agnelli tỏ ra là một tay chơi ô tô có một không hai trên thế giới.
    Chính nhờ đó, thương hiệu Ferrari ra đời. Trái hẳn với các loại xe FIAT khác, Ferrari là loại xe hơi thể thao, xe đua sang trọng nhất từ trước tới nay. Để khẳng định thương hiệu xe đua số 1 của mình, Giovanni Agnelli đã không tiếc tiền đầu tư cho đội xe đua Ferrari. Các tay đua xe cự phách nhất thế giới như Michael Schumacher đều đầu quân cho Ferrari. Nhiều năm liên tục, Ferrari luôn dẫn đầu giải đua xe Công thức 1 danh giá và quan trọng nhất thế giới.
    Đội đua F1 Ferrari lập kỷ lục 6 lần liên tiếp vô địch thế giới​


    Ferrari 430 ra mắt tại triển lãm ôtô Paris 2004​
    Thành công của Giovanni Agnelli với xe ôtô FIAT thời kỳ này một phần do ông đã chiêu mộ được một vị Tổng giám đốc tài năng là Vittorio Ghidella. Cho đến năm 1990, xe FIAT vẫn chiếm một tỷ lệ lợi nhuận quan trọng trong cơ cấu thu nhập của tổ hợp kinh tế nhà Agnelli.
    FIAT là tổ hợp kinh tế khổng lồ của dòng họ Agnelli. Giovanni Agnelli vẫn tìm cách quản trị và điều hành như một gia đình, muốn tự quyết định tất cả. Chính vì vậy không ít quyết định nặng về cảm tính. Sự thăng trầm và cả những giai đoạn khó khăn của FIAT sau này cũng phần nào có lý do từ đó. Việc mở rộng đầu tư sản xuất xe Seicento ở Ba Lan bị thất bại hay việc ra đi của Tổng giám đốc Ghidella là những ví dụ về những quyết định sai lầm của Giovanni Agnelli trong giai đoạn cuối cùng. Còn trong giai đoạn sung sức nhất trước kia, Giovanni Agnelli đã có những quyết định đầu tư táo bạo và đầy mưu lược. Hàng loạt ngành công nghiệp chế tạo máy và thương mại dịch vụ đã được Giovanni Agnelli đổ tiền vào.
    Là tỷ phú nhưng chỉ bằng tiền của riêng mình, Giovanni Agnelli chẳng bao giờ có thể ào ạt đầu tư nhiều như vậy. Uy tín của ông, tiềm lực kinh tế hùng mạnh và những mối quan hệ giao dịch rất rộng với chính khách và giới ngân hàng tài chính đã giúp Giovanni Agnelli có được nguồn tài chính để đầu tư. Giovanni Agnelli đầu tư rất nhiều nhưng lại phân tán ra tất cả mọi ngành kinh tế. Vì vậy, ảnh hưởng của ông rất lớn và sự phân bổ đầu tư này cũng giúp tổ hợp của ông không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng khi một hai ngành gặp khó khăn. Ngay cả việc sản xuất dòng xe Ferrari cũng được tách thành tập đoàn riêng độc lập với các xe FIAT khác.
    Do vậy, khi số lượng xe FIAT sụt giảm nghiêm trọng thì Ferrari vẫn vững chắc ở ngôi vị số 1 của xe đua thể thao. Công ty Ferrari niêm yết trên thị trường chứng khoán đã đem về cho ông chủ nhiều tỷ lia quý giá đúng lúc tập đoàn đang khó khăn. Giovanni Agnelli bỏ không ít tiền của cho lĩnh vực thể thao. Nhiều môn thể thao như bóng đá, đua xe hơi, đua thuyền buồm đã nhận được sự tài trợ đáng kể của ông.
    Giovanni Agnelli mất ngày 24/1/2003 và để lại rất nhiều tài sản và bất động sản có giá trị ở nhiều nơi trên thế giới.
    (Theo Vneconomy)
    Được Bella_Da_Morire sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 08/01/2005

Chia sẻ trang này