1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ng­ười Nga tài hoa

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi iron_money, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_money

    iron_money Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những ng­ười Nga tài hoa

    Câu chuyện về ''cha đẻ'' của Google
    [​IMG]

    Sergey Brin.
    Nếu như cả thế giới sử dụng Google và xem đó là một phần thân thuộc khi làm việc với Internet thì không mấy người biết rằng người sáng lập ra website khổng lồ này đến từ nước Nga.
    Khi mới 5 tuổi, Sergey Brin cùng gia đình rời nước Nga để đến định cư tại Mỹ. 25 năm sau, chàng trai năng động với nụ cười thường trực trên môi đã trở thành một biểu tượng lớn của thung lũng Silicon đầy những kỳ nhân, những người đã làm nên cuộc cách mạng công nghệ thông tin vĩ đại cách đây 10 năm.
    Cha của Sergey, ông Mikhail Brin vốn là thấy giáo dạy toán ở một trường trung học tại Moscow. Khi đến Mỹ, ông giảng dạy tại Đại học Maryland. Mẹ của Sergey làm việc trong Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ - NASA. Tắm trong bầu không khí khoa học, Sergey bộc lộ năng khiếu toán học và niềm đam mê điện tử từ rất sớm. Khi mới học lớp 1, cậu đã đề xuất với thầy giáo phương pháp xử lý in ấn, một phát minh rất thực dụng khi mà ngành công nghệ máy tính bắt đầu xâm nhập vào các gia đình Mỹ. Tốt nghiệp trung học, Sergey vào khoa Toán của Đại học Maryland và lấy được tấm bằng cử nhân loại ưu cùng suất học bổng của Đại học Stanford. Tại trường mới, chàng trai gốc Nga dự định sẽ học thẳng lên tiến sỹ. Thế nhưng, việc học của anh đã đã bị bỏ dở bởi những ý tưởng điên rồ.
    [​IMG]

    Cùng Larry Page (trái).
    Sergey có một niềm đam mê đặc biệt đối với Internet và coi đó là con đường để nhân loại tiến vào tương lai. Lúc còn ở đại học, anh xây dựng một công cụ tìm kiếm định hướng HTML, tiền thân của Google hiện nay. Sau đó, Sergey phát triển một phần mềm bảo vệ bản quyền mạng, một trang web đánh giá chất lượng phim ảnh và một vài website với những tính năng ưu việt khác. Thời gian ấy, Sergey đã gặp Larry Page tại trường Stanford và một dự án đã được hai chàng trai lãng mạn và giàu tham vọng vẽ ra. Sau khi lập bản phác thảo, cả hai đi kiếm nhà tài trợ nhưng đến đâu họ cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu bởi hầu hết các công ty mạng thời bấy giờ đều cho rằng Google là sản phẩm của những bộ óc không tưởng. Thế rồi nỗ lực tìm kiếm của hai người cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái gật đầu rất quyến rũ của ngài Andy Bechtolsheim, người sáng lập ra hãng Sun Micro Systems và Granite Systems. Vậy là ý tưởng của Sergey và Larry cũng giống như chiếc máy bay đã có được đường băng, chỉ đợi ngày cất cánh. Nhận thấy tính khả thi trong ý tưởng của 2 chàng trai. Bechlotsheim đã rót 25 triệu USD vào website có tên www.google.com.
    Nói là một website thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra Google là môt bộ máy khổng lồ. Sau khi ra đời vào năm 1998, với những tính năng ưu việt của mình, Google đã lớn nhanh như thổi, trở thành một địa chỉ Internet được ưa chuộng hàng đầu thế giới. Năm 2000, Google tiến một bước mới khi ký hợp đồng với "ông lớn" Yahoo, cho phép 2 website khổng lồ này vào được bộ truy vấn tìm kiếm của nhau. Cái bắt tay với Yahoo khiến Google trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, điều cốt yếu mang lại sự phát triển vượt bậc của Google vẫn là những tính năng siêu việt của nó.
    Chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Google thuộc về Eric Schmidt, một con người đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Sergey là Giám đốc công nghệ còn Larry là Giám đốc sản phẩm. Cả Sergey và Larry đều chưa có bằng tiến sỹ khi họ rời trường Stanford để theo đuổi dự án của mình. Nhưng giờ đây, dưới sự quản lý của họ là hơn 100 tiến sỹ và 2.000 nhân viên cao cấp khác. Bộ máy tìm kiếm của Google ngày nay bao gồm hơn 10.000 máy tính cực mạnh.
    Đầu năm nay, Google thêm vào danh mục tìm kiếm của mình 1 tỉ website, đạt con số 4,28 tỉ địa chỉ trang web. Trước sự lớn mạnh của Google, Yahoo đã nhìn thấy ở đối thủ này một mối đe doạ thực sự. Vì thế năm 2003, Yahoo đã đầu tư 2 tỉ USD để nâng cấp hệ thống của mình. Sau đó còn cho ra đời công cụ tìm kiếm độc lập, không phụ thuộc vào Google.
    Từ ý tưởng của 2 chàng sinh viên, hiện Google đã trở thành một công ty khổng lồ. Gia tài của Sergey cũng ngày càng phình to. Theo tạp chí Forbes thì chàng trai gốc Nga này đang sở hữu khoảng 4 tỉ USD.
    [​IMG]

    Nhân viên Google chơi trong giờ làm việc.
    Là một trong những công ty hùng mạnh nhất của thế giới Internet, Google còn là nơi có môi trường làm việc rất dễ chịu. Nhân viên công ty được phục vụ cà phê, rượu và bữa ăn miễn phí. Họ có thể đem con cái đến nơi làm việc và có thể tuỳ ý sử dụng 20% thời gian công việc vào những chuyện khác. Điều này, theo các nhà quản lý Google, có thể giúp người ra phát huy sự sáng tạo.
    Google đang ở thời kỳ hoàng kim, nhưng Sergey Brin lại dự đoán rằng trong vòng 5 năm nữa, các công cụ tìm kiếm trên Internet sẽ không còn tác dụng vởi con người có thể kiếm được những thông tin hữư ích một cách tự động. Thật khó tin nhưng có ai dám nghi ngờ Sergey Brin?

Chia sẻ trang này