1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những người Nghệ An bay

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hastalavista, 21/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Không biết đôi nào ngứa mình muốn xuống hạng bỏ tiền tỷ ra rước thằng đồ tể bóng đá này nhể .
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    theo 24h.com.vn
    "Làm hàng"
    Chuyện Huy Hoàng kết thúc bằng việc trung vệ này trở lại ĐTQG. Nhưng đằng sau đó là cách "làm hàng" của một cầu thủ ?olão luyện?...

    Khi Huy Hoàng đồng ý trở lại, ông Riedl hân hoan bởi đã thuyết phục được quân bài quan trọng nhất trong lối chơi của ĐTVN. Đương nhiên, để có được cú gật đầu này, cả ông Riedl, TTK VFF Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban các ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp đã phải tốn khá nhiều nước bọt để vận động.
    Huy Hoàng có vai trò quan trọng trong hàng thủ của ĐTVN. Anh có kinh nghiệm, tầm bao quát tốt, có kỹ thuật cá nhân, có khả năng chỉ huy, biết "bốc" lên đúng lúc, đúng chỗ khiến các đồng đội an tâm. Huy Hoàng trở lại trong trận cầu vô cùng quan trọng với UAE - đối thủ đang tìm cách gỡ thể diện sau trận thua 0-2 ở Asian Cup.
    Hoàng "lác" rất biết vị thế của mình và "lái" mọi người theo trò chơi riêng.
    Bởi khi nói lời giã từ ĐTQG, anh tuyên bố dồn hết sức lực còn lại cho đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An. Quả thật, Huy Hoàng đã cùng các đàn em xả thân chiến đấu cho công cuộc trụ hạng của đội bóng xứ Nghệ. Hoàng xứng với vai trò thủ lĩnh, chơi hết mình cho chiếc áo vàng và là tấm gương để các đàn em noi theo.
    Tưởng rằng, cuộc đời của anh sẽ neo lại bóng đá quê hương với tương lai sán lạn, ghế HLV phó đội 1. Vậy mà "đùng" một cái, Hoàng sẽ ra đi vào mùa tới vì những khoản tiền kếch xù từ chuyển nhượng và lương bổng đang chờ đón.
    Với bóng đá chuyên nghiệp, lời nói vẫn chỉ là lời nói, còn hành động mới là quan trọng. Song người hâm mộ xứ Nghệ vẫn sốc trước sự ra đi của Hoàng "lác". Một người vẫn được cho là quân tử, nói lời giữ lời nay lại nuốt lời.
    Cái việc Huy Hoàng ra đi khỏi xứ Nghệ cũng tương tự chia tay đội tuyển, rồi quay lại. Tuy nhiên, ở đội tuyển Hoàng "lác" khéo hơn, tạo được cớ khi để cả ông thầy, cũng như các quan chức VFF phải năn nỉ.
    Huy Hoàng không chỉ biết đá bóng, mà còn biết "làm hàng" để nâng giá trị của mình. Điều mà hiếm cầu thủ bóng đá Việt Nam làm được...
    .............................................................
    Ông Hoàng này lắm biệt danh thế ko biết
  3. Clv123

    Clv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi thì cứ chửi, chứ chắc chú HH này có tài j thì mới có nhiều đội bóng muốn bỏ tiền tỉ ra mời, còn ông Riedl thì năn nỉ chú ý đá cho ĐTVN chứ. Còn việc chú ý có làm hàng hay ko thì là việc của người ta. Ai mà chẳng muốn được nhiều tiền, lương cao. Hay là bác ko muốn ?
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú này tham mà bán cả lương tâm mình, SLNA ko có tiền nhưng có công lớn phát hiện ra thằng này, cũng như Figo ngày xưa ở Barca vậy, cho nên việc kí hợp đồng này chứng tỏ ku này là đứa bất nghĩa, bất nhân khi mà trước đây để giữ chân chú này SLNA đã quyết định cho đất cho nhà, 1 việc mà trước đây chưa từng có tiền lệ.
    Việc thứ hai là mua xe 70k, bán nhà ở Nghệ An cũng đêk có cái giá đấy, lúc đấy lại chưa kí hợp đồng với Ninh Bình, báo chí nói ngay đến Văn Quyến trước khi đi tù 1 năm cũng chỉ kiếm đc từ tất cả các nguồn khoảng 400 triệu, chú Huy Hoàng này ko những có xe 70k mà lại có nhà to như cái đình ai dám nói là ko bán độ?
    Chán đời cho cái nhà bóng đá VN khi cho cái thằng ko có liêm sỉ này lên đội quốc gia
  5. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Kiatisak và Nguyễn Huy Hoàng


    (Dân trí) - Hôm qua, ở Bangkok Kiatisak đã giã từ màu áo ĐTQG Thái Lan sau trận giao hữu Thái Lan - UAE. Hôm qua, ở Hà Nội, Nguyễn Huy Hoàng vẫn ?obon bon chạy? trên sân tập Nhổn dù trước đó đã từng tuyên bố giã từ ĐTVN. Hai câu chuyện của hai cầu thủ trong hai màu áo ở hai mảnh đất liệu có gì giống nhau?
    1. Hôm qua, khi đá những phút cuối cùng trong màu áo tuyển Thái ?otượng đài Kiatisak? đã rất nghẹn ngào. Không nghẹn ngào sao được khi anh đã khoác lên mình chiếc áo linh thiêng ấy hơn 100 lần, và trong màu áo ấy anh đã ghi được tổng cộng 60 bàn thắng. Có lần ?oSắc? tâm sự: ?oĐược khoác trên mình chiếc áo ĐTQG là niềm vinh dự của mọi cầu thủ Thái. Chúng tôi quý trọng từng phút, từng phút được cống hiến cho ĐT?.
    Nhấn mạnh chi tiết này để thấy rằng ?oSắc? ý thức rất rõ giá trị và sự linh thiêng của màu áo quốc gia.

    2. Hôm qua, khi Huy Hoàng ?ochạy bon bon? trên sân tập Nhổn, chẳng biết anh đang thực sự nghĩ gì? Thực sự nghĩ gì khi mà trước đó anh đã 2 lần tuyên bố giã từ ĐT nhưng trong cả 2 lần ấy đều đã ?onuốt lời??

    Trên các mặt báo người ta đã lý giải rất nhiều xung quanh vấn đề này. Nào là Huy Hoàng ?omắc bệnh sao?, nào là Huy Hoàng ?otâm lý không ổn định?, rồi ?oHuy Hoàng có những chuyện khó nói?? Song có vì lý do gì chăng nữa thì cũng không thể che lấp một sự thật: Dường như Huy Hoàng chưa ý thức được sự thiêng liêng của màu áo quốc gia. Vì chưa ý thức được nên anh mới tuyên bố ?onghỉ? để rồi sau đó lại ?ochạy ầm ầm? như vậy?

    3. Thật ngẫu nhiên khi mà cùng một khoảng thời gian nhưng BĐVN và BĐ Thái Lan lại có những câu chuyện vô cùng tương phản. Nếu như ở Việt Nam, Huy Hoàng trở lại ĐT thì ở Thái Lan Kiatisak giã từ ĐT.
    Cái cách ?otrở lại? và ?ogiã từ? của hai con người với hai màu áo dường như cũng cho thấy cái khoảng cách của hai nền bóng đá.
    Lệ Đài Trang
    Cái câu cuối cùng nghe nó phang mới đau chứ!!!.Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng!
  6. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo 99% cầu thủ nước khác nếu bắt nó đi bộ 100km ăn chay 1 tháng rồi cho vào tuyển chắc chắn chúng chấp nhận ngay tắp lự.Không ít thằng được alô vào đội tuyển cả đêm mất ngủ vì sung sướng tự hào,người thân người quen chúc mừng khích lệ mỏi mõm+luôn luôn có câu: Gắng cống hiến chiến đấu hết mình vì Tổ Quốc.Vậy mà.....Lương tâm không =Lương thực..tiếc là nhiều người cơm thừa đủ nhưng không biết ngôi sao vàng nằm ở vị trí nào của lá cờ...
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    "V.Ninh Bình không mua cầu thủ với giá trên trời"
    08:55'' 05/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Không thể yên tâm vì tình hình chuyển nhượng của CLB bóng đá V.Ninh Bình trong những ngày qua, ông Chủ tịch HĐQT Công ty xi măng Vinakansai Hoàng Mạnh Trường dù đang phải nằm ở nhà dưỡng bệnh suốt từ trận chung kết Cúp QG, đã phải lên tiếng với Thể thao VietNamNet để khẳng định lại với dư luận những chuyện rùm beng đang diễn ra.

    Chủ tịch HĐQT Vinakansai Hoàng Mạnh Trường - Ảnh: Minh Hoàng
    "Tôi đang bị bệnh đau dây chằng và phải nằm ở nhà lâu rồi, nhưng thấy báo chí nói quá nhiều đến chuyện của Ninh Bình mua cầu thủ này, cầu thủ kia với các mức giá cao ngất ngưởng, nên phải có lời để khẳng định lại.
    Phải đến ngày 23/10 tới, V.NB mới tập trung trở lại và lúc đó chúng tôi mới chính thức thông báo là mùa tới sẽ đón ai về, ai đi và sắp tới đang mong muốn có ai, chứ đâu phải là bây giờ chúng tôi đã có được Huy Hoàng, Xuân Thắng như báo chí nêu!", ông Trường mở đầu câu chuyện một cách thẳng thắn như vậy.
    Ông Trường nói tiếp: "Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, không phải là chúng tôi không muốn có Huy Hoàng, Xuân Thắng, Văn Nhiên hay bất kỳ cầu thủ chất lượng nào, mà ngược lại, chúng tôi rất khát khao điều đó, nhưng mọi việc không hề đơn giản. Thứ nhất, CLB chủ quản đâu dễ nhả quân, như trường hợp Văn Nhiên chẳng hạn. Thứ hai, cầu thủ và CLB V.NB cũng đâu dễ để đi đến thống nhất là mức giá bao nhiêu.
    Mức chuyển nhượng của Huy Hoàng là 1,8 tỷ là ở đâu đó chứ chúng tôi không hề nói ra mức đó mà cũng không đề nghị như thế. Chúng tôi chỉ có khoảng vài tỷ để dành cho việc mua thêm nội binh, dù cho mùa tới, mục tiêu của chúng tôi là lên hạng và sẽ phải thay máu đội bóng tới 70%.
    Nhưng không vì thế mà chúng tôi lại phải bỏ ra gần chục tỷ để chiêu mộ nhân tài như dư luận đang nói. Ngân sách cũng có hạn thôi mà, đâu thể vung tay quá trán được. Chúng tôi cũng đã xác định là có thể phải mua Huy Hoàng với giá đắt nhưng không thể lên đến 1,8 tỷ.
    Giá đó là giá trên trời, Việt Nam làm gì có giá đấy. Một phóng viên điện cho tôi bảo ''Anh ơi, em có khi bỏ bút đi đá bóng, xong anh mua em về với giá bằng 1/10 thôi cũng được'', tôi bảo là tôi có đưa ra cái giá ấy đâu".
    Như vậy, đến thời điểm này, dù có rất nhiều thông tin về vụ việc Huy Hoàng, Xuân Thắng sẽ đến Ninh Bình với mức chuyển nhượng khủng khiếp là 1,8 tỷ (Huy Hoàng) 1,5 tỷ (Xuân Thắng), nhưng người lãnh đạo cao nhất CLB bóng đá VK.NB lại phủ nhận chuyện đó. Ông đã cho rằng chưa có bất cứ cầu thủ nào đến với Ninh Bình, dù chỉ là "ký nháy".
    Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng Việt Nam đang sốt nhưng đang có dấu hiệu sốt ảo. Mọi câu chuyện về giá cả cầu thủ vẫn chỉ là cảm tính và chưa có bất kỳ văn bản nào xác nhận vấn đề đó. Chuyện Huy Hoàng cũng vậy! Nhiều khả năng cầu thủ này (với kinh nghiệm lâu năm trong nghề) đã "tự đánh bóng mình" và "tự làm giá" để nâng giá trị của mình lên bằng cách thông báo với báo chí những thông tin như vừa qua.
    Và về vấn đề này, ông Trường cũng cho rằng: "Huy Hoàng xứng đáng có một mức giá cao, nhưng biết đâu mức giá 1,8 tỷ ấy là do cậu ấy tự nâng lên để trong hoàn cảnh VK.NB đang "máu", thị trường đang sôi thì anh ấy sẽ được giá. Thị trường mà, marketing cũng là một nghệ thuật!".
    Đức Thắng
    mie thang c HH này, chịu nó hết nỗi nữa. Nó bảo rời SLNA để tranh thủ kiếm tiền dưỡng già mà bỏ ra cả 70000 USD mua con xe không thấy tiết. Cộng 70000 USD với tiền nó đá bóng thêm 5,6 năm, rồi tiền sau này nó làm viên chức hay HLV cho SLNA nữa là đủ sống cả đời rồi. Giờ lại còn chuyện tự maketing mình làm giá cho cao. Thằng này lòng tham không đáy, dảm bảo nó se bán độ dài dài. Chuyện giả vờ từ giả đội tuyển chắc là cũng để marketing, làm giá thôi. Một mũi tên trúng 2 đích, vừa làm giá, vừa là cái cớ để nó sau này bán độ, đốn vài thằng gây penalty hay trượt té lãng xẹt rồi nói rằng " thấy chưa, tao đã bảo là không còn đá được nữa mà cứ gọi tao vào". Không biết nó chia cho ông Riedl bao nhiêu mà ông ấy lại muối mặt năn nỉ nó như thế
  8. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    ko hiểu Xuân Thắng là thằng nào mà cũng đòi giá tới 1,5 tỷ đúng là choáng.
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    "V.Ninh Bình không mua cầu thủ với giá trên trời"13:41 5/10/2007
    Không thể yên tâm vì tình hình chuyển nhượng của CLB bóng đá V.Ninh Bình trong những ngày qua, ông Chủ tịch HĐQT Công ty xi măng Vinakansai Hoàng Mạnh Trường dù đang phải nằm ở nhà dưỡng bệnh suốt từ trận chung kết Cúp QG, đã phải lên tiếng để khẳng định lại với dư luận những chuyện rùm beng đang diễn ra.
    "Tôi đang bị bệnh đau dây chằng và phải nằm ở nhà lâu rồi, nhưng thấy báo chí nói quá nhiều đến chuyện của Ninh Bình mua cầu thủ này, cầu thủ kia với các mức giá cao ngất ngưởng, nên phải có lời để khẳng định lại.
    Chủ tịch HĐQT Vinakansai Hoàng Mạnh Trường - Ảnh: Minh Hoàng
    Phải đến ngày 23/10 tới, V.NB mới tập trung trở lại và lúc đó chúng tôi mới chính thức thông báo là mùa tới sẽ đón ai về, ai đi và sắp tới đang mong muốn có ai, chứ đâu phải là bây giờ chúng tôi đã có được Huy Hoàng, Xuân Thắng như báo chí nêu!", ông Trường mở đầu câu chuyện một cách thẳng thắn như vậy.
    Ông Trường nói tiếp: "Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, không phải là chúng tôi không muốn có Huy Hoàng, Xuân Thắng, Văn Nhiên hay bất kỳ cầu thủ chất lượng nào, mà ngược lại, chúng tôi rất khát khao điều đó, nhưng mọi việc không hề đơn giản. Thứ nhất, CLB chủ quản đâu dễ nhả quân, như trường hợp Văn Nhiên chẳng hạn. Thứ hai, cầu thủ và CLB V.NB cũng đâu dễ để đi đến thống nhất là mức giá bao nhiêu.
    Mức chuyển nhượng của Huy Hoàng là 1,8 tỷ là ở đâu đó chứ chúng tôi không hề nói ra mức đó mà cũng không đề nghị như thế. Chúng tôi chỉ có khoảng vài tỷ để dành cho việc mua thêm nội binh, dù cho mùa tới, mục tiêu của chúng tôi là lên hạng và sẽ phải thay máu đội bóng tới 70%.
    Nhưng không vì thế mà chúng tôi lại phải bỏ ra gần chục tỷ để chiêu mộ nhân tài như dư luận đang nói. Ngân sách cũng có hạn thôi mà, đâu thể vung tay quá trán được. Chúng tôi cũng đã xác định là có thể phải mua Huy Hoàng với giá đắt nhưng không thể lên đến 1,8 tỷ.
    Giá đó là giá trên trời, Việt Nam làm gì có giá đấy. Một phóng viên điện cho tôi bảo ''Anh ơi, em có khi bỏ bút đi đá bóng, xong anh mua em về với giá bằng 1/10 thôi cũng được'', tôi bảo là tôi có đưa ra cái giá ấy đâu".
    Như vậy, đến thời điểm này, dù có rất nhiều thông tin về vụ việc Huy Hoàng, Xuân Thắng sẽ đến Ninh Bình với mức chuyển nhượng khủng khiếp là 1,8 tỷ (Huy Hoàng) 1,5 tỷ (Xuân Thắng), nhưng người lãnh đạo cao nhất CLB bóng đá VK.NB lại phủ nhận chuyện đó. Ông đã cho rằng chưa có bất cứ cầu thủ nào đến với Ninh Bình, dù chỉ là "ký nháy".
    Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng Việt Nam đang sốt nhưng đang có dấu hiệu sốt ảo. Mọi câu chuyện về giá cả cầu thủ vẫn chỉ là cảm tính và chưa có bất kỳ văn bản nào xác nhận vấn đề đó. Chuyện Huy Hoàng cũng vậy! Nhiều khả năng cầu thủ này (với kinh nghiệm lâu năm trong nghề) đã "tự đánh bóng mình" và "tự làm giá" để nâng giá trị của mình lên bằng cách thông báo với báo chí những thông tin như vừa qua.
    Và về vấn đề này, ông Trường cũng cho rằng: "Huy Hoàng xứng đáng có một mức giá cao, nhưng biết đâu mức giá 1,8 tỷ ấy là do cậu ấy tự nâng lên để trong hoàn cảnh VK.NB đang "máu", thị trường đang sôi thì anh ấy sẽ được giá. Thị trường mà, marketing cũng là một nghệ thuật!".
  10. Exec1603

    Exec1603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Huy Hoàng có đẳng cấp cao ở VN nhưng phải thực tế, với những tiền đạo cao to ở giải ngoại hạng, Huy Hoàng sang đó nếu vào sân thì cũng chỉ là chú hề thôi

Chia sẻ trang này