1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nguy cơ có thể gặp khi TTON

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi hong.pham, 25/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hong.pham

    hong.pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thụ tinh trong ống nghiệm (TTON) hiện được xem là phương pháp điều trị hiệu quả cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, khi tham gia vào chương trình này, người phụ nữ vẫn có thể đối mặt với một số nguy cơ.
    1. Quá kích buồng trứng

    [​IMG]
    Qúa kích buồng trứng khiến bệnh nhân tức bụng, khó thở

    Tình trạng đáp ứng quá mức của buồng trứng với thuốc kích thích và là một trong những nguy cơ thường gặp nhất của kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
    Những người có khả năng gặp hội chứng quá kích buồng trứng
    • Hội chứng buồng trứng đa nang
    • Tiền sử bị quá kích buồng trứng
    • Nồng độ estradiol tăng nhanh và cao
    • Có nhiều nang noãn phát triển
    Trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ cao, chu kỳ TTON có thể tạm ngưng (không tiêm hCG và không chọc hút trứng) hoặc thực hiện chu kì chuyển phôi đông

    2. Đa thai
    Không như trong các chu kỳ tự nhiên khi chỉ có 1 phôi (hoặc thỉnh thoảng 2) có mặt trong lòng tử cung, trong các chu kỳ TTON, để bảo đảm tỉ lệ thành công, nhiều hơn một phôi sẽ được chuyển vào tử cung. Do đó, tỉ lệ đa thai thường tăng cao hơn so với các chu kỳ tự nhiên, thay đổi từ 19% đến 42%, tùy theo tuổi của người vợ.

    [​IMG]
    Mang đa thai ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cá mẹ và bé

    Khi mang đa thai, nếu sức khỏe của người mẹ không tốt, có thể dẫn đến nguy cơ gây hại cho cả mẹ và bé như sảy thai, dị tật thai, sinh non, sinh khó, băng huyết khi sinh,…

    3. Hội chứng nang trống
    Khi kích trứng, có thể xảy ra hội chứng nang trống: trong nang không có trứng hoặc khi cho tiêm tinh trùng vào trứng (ICSI) có thể không thụ tinh: không tạo được phôi. Các bác sĩ có thể dựa vào những kết quả xét nghiệm trước đó để tiên lượng những khả năng có thể xảy ra để đưa cho bệnh nhân những phương án lựa chọn tốt nhất: có nên tiếp tục sử dụng trứng của mình hay xin trứng.

    Hiện nay, bệnh viện Hồng ngọc đang triển khai chương trình TTON liên kết Việt Nam- Thái Lan. Khi theo chương trình này, bệnh nhân sẽ được thăm khám và tư vấn kĩ càng trước khi thực hiện để có thể có một phác đồ điều trị hiệu quả, giảm thiểu tối đa những nguy cơ nêu trên. [​IMG]
    Ngoài ra, khi thực hiện TTON tại Thái Lan, các phôi sẽ được kiểm tra NST, sàng lọc và loại bỏ những phôi bất thường trước khi chuyển. Phôi được chuyển là phôi thực sự khỏe mạnh nên mỗi lần chỉ chuyển từ 1- 2 phôi, giảm thiểu nguy cơ đa thai [​IMG]

    Để được tư vấn về điều trị hiếm muộn, sinh con theo ý muốn
    Vui lòng liên hệ:
    Ms Nguyễn Thị Hồng Nhung
    Điện thoại: 091 596 0139 hoặc 04 39 275 578, máy lẻ 2221 ( Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính)
    Email: nhungnth@hongngochospital.vn

Chia sẻ trang này